Tiền Phong số 353

14 n Thứ Tư n Ngày 18/12/2024 KHOA GIÁO SAI PHẠM CHỒNG SAI PHẠM Năm 2020, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong đào tạo, tuyển sinh của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ sau khi tiến hành thanh tra công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của trường trong các năm 2017 - 2019. Cụ thể, năm 2017, trường này tuyển sinh trình độ thạc sĩ vượt chỉ tiêu được thông báo. Trong đó, khối ngành Kinh doanh và quản lí, Pháp luật vượt 79%; khối ngành Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kĩ thuật, Kĩ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng... vượt 35%. Năm 2018, trường tuyển sinh chỉ tiêu ngành Tài chính - ngân hàng vượt 36%; ngành Quản lí kinh tế vượt 96,6%; ngành Quản lí công vượt 98%. Năm 2019, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ 9/10 ngành/chuyên ngành vượt năng lực đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trong đó, ngành Quản lí công vượt 236%. Đối với tuyển sinh trình độ ĐH chính quy, năm 2018 trường vượt 30,7% và năm 2019 vượt 46,3% so với chỉ tiêu trường tự xác định. Đặc biệt năm 2017, trường này không thông báo chỉ tiêu văn bằng 2 khối ngành Nhân văn nhưng vẫn tuyển sinh và đào tạo 138 sinh viên ngành ngôn ngữ Anh thuộc khối ngành này. Năm 2018, trường không xác định chỉ tiêu văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh nhưng vẫn tuyển 342 sinh viên. Trường tổ chức đào tạo một số học phần trình độ thạc sĩ của 19 lớp (ngoài trụ sở chính của nhà trường) khi chưa được phép của cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền (theo quy định của Bộ GD&ĐT), vi phạm quy định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đối với các điều kiện đảm bảo chất lượng, thanh tra bộ kết luận có sự không thống nhất về kê khai giảng viên giữa đề án tuyển sinh, bảng lương và trên trang thông tin điện tử của trường. 10 ngành trình độ ĐH, 3 ngành trình độ tiến sĩ của trường không đảm bảo điều kiện duy trì ngành theo quy định của Bộ GD&ĐT. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ với học viên khóa 2017 - 2019 không đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu theo quy định. Cũng trong năm 2020, Thanh tra Bộ GD&ĐT kết luận Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tiếp tục tuyển sinh, đào tạo "chui" hệ liên thông ngành Dược. Theo đó năm 2018, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tuyển sinh chui hơn 3.000 sinh viên hệ ĐH liên thông hình thức chính quy, ngành Dược. Nhà trường đã công nhận sai phạm và hứa sẽ trả lại kinh phí cho người học. NHÀ TRƯỜNG KHÔNG BIẾT? Những sai phạm của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ phần lớn do Thanh tra Bộ GD&ĐT tổ chức thanh kiểm tra phát hiện hoặc sinh viên, học viên phản ánh. Tuy nhiên, dường như trường đã “nhờn luật”. Những chế tài xử lí hiện nay đối với Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ chủ yếu là xử phạt hành chính. Ví dụ, vụ việc tuyển sinh “chui” hơn 3.000 sinh viên ngành Dược, nhà trường đã bị phạt hơn 100 triệu đồng và buộc dừng tuyển sinh liên thông trong 2 năm. Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều năm qua, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vẫn chây ỳ, không thành lập Hội đồng trường theo đúng quy định. Việc điều hành các hoạt động hằng ngày của nhà trường được thực hiện bởi một ban giám hiệu có từ nhiệm kì hội đồng quản trị trước đó. Trong khi đó, quy định của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục như sau: “Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập Hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật hiện hành”. Mức phạt này được đánh giá chưa đủ sức răn đe. Được biết, Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội về việc chấn chỉnh công tác tuyển sinh và đào tạo văn bằng 2 ngôn ngữ Anh. Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện phương án đảm bảo quyền lợi chính đáng của người học liên quan theo đúng quy định. Kết quả thực hiện của trường báo về Bộ trước ngày 28/12. Đồng thời cử người đại diện theo pháp luật của Trường tham dự buổi làm việc với Bộ GD&ĐT để xem xét, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh các lớp nói trên vào sáng 26/12 tại trụ sở của Bộ GD&ĐT. Trước đó, như báo Tiền Phong đã phản ánh, Thanh tra của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội kết luận các lớp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh VB2.12, VB2.13 (A,B), VB22.01 là do "các cá nhân của trường tự mở". Nhà trường không biết nên các cá nhân này sẽ phải tự chịu trách nhiệm? NGHIÊM HUÊ Tại chương trình “Đồng hành cùng học sinh cuối cấp” vừa tổ chức tại Hà Nội, em Vũ Trọng Nghĩa, học sinh Trường THPT Việt Hoàng (Hà Nội) chia sẻ, học sinh đang chịu nhiều áp lực, trong đó có cả áp lực từ mạng xã hội tác động mạnh đến tâm lý. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của học sinh. Nghĩa băn khoăn, làm cách nào để học sinh có thể đối mặt và vượt qua được những áp lực đó? Em Trần Quỳnh Hoa, học sinh một trường THPT tại Hà Nội nêu vấn đề, nhiều người nói thế hệ Gen Z sống trong sung sướng nhưng vẫn suốt ngày than khổ, áp lực, stress. Vậy làm cách nào để “vượt sướng” và đạt mục tiêu trong học tập? Chia sẻ với học sinh, PGS. TS Phan Thị Thanh Thảo, Hiệu trưởng trường Đại học Thành Đô cho biết, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của công nghệ số. Điều đó khiến chúng ta dễ dàng tiếp cận mọi thông tin. Tuy nhiên, ngoài những thông tin có tác động tích cực, giúp ích cho học tập, cuộc sống còn có những thông tin tác động tiêu cực. Đặc biệt, học sinh cuối cấp đang ở giai đoạn quan trọng, mang tính chất bước ngoặt trong thi cử sẽ phải đối mặt với những áp lực vô hình đến từ nhiều phía. Nếu không biết cách bố trí thời gian hợp lý để học tập và nghỉ ngơi, thư giãn, các em có thể dễ mất phương hướng, động lực trong ôn luyện thi. Theo bà Thảo, trong giai đoạn cuối cấp, học sinh nên hạn chế sử dụng và có sự chọn lọc thông tin khi tiếp cận với mạng xã hội để tránh những tác động tiêu cực. “Khi dành nhiều thời gian cho mạng xã hội, dễ dẫn đến tình trạng nhớ nhớ, quên quên, mất tập trung”, PGS. Thảo nói. Nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng, nhiều gia đình đặt sự kỳ vọng quá lớn vào con cái dẫn đến việc các em bị áp lực nặng nề. Không ít gia đình thẳng thừng so sánh với các bạn hàng xóm, những người xung quanh khiến các em ăn không ngon, ngủ không yên. Thậm chí, nhiều trẻ bị trầm cảm, thay đổi cân nặng, ngủ li bì. Những áp lực đó, nếu không được gỡ bỏ sẽ tác động rất lớn đến tâm lý học sinh. Cũng theo ông Tú, đôi khi phụ huynh thốt ra những lời so sánh con với “con nhà người ta” chỉ vì buột miệng, tuy nhiên để lại sự tổn thương cho con. HÀ LINH Từ năm 2017 đến nay, Trường Đại học (ĐH) Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội liên tục vướng các lùm xùm liên quan đến đào tạo, quản lí của nhà trường. Nhưng lạ là đến nay, vẫn chưa có “liều thuốc” để “trị” dứt điểm. Theo các chuyên gia, học sinh cuối cấp đang phải chịu áp lực từ nhiều phía, trong đó có cả từ gia đình và mạng xã hội. SAI PHẠM Ở TRƯỜNG ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI: Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có nhiều sai phạm trong tuyển sinh Học sinh lớp 12 chia sẻ những băn khoăn, lo lắng trong giai đoạn học tập chuẩn bị thi cử căng thẳng Theo TS Lê Viết Khuyến, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam, sai phạm của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bắt đầu từ những quy định không rõ ràng của pháp luật. Với các quy định liên quan đến chuyển đổi từ trường ĐH dân lập sang tư thục; sau chuyển đổi, quyền lực hoàn toàn thuộc về những thành viên góp vốn trong Hội đồng quản trị của trường ĐH dân lập trước chuyển đổi. Nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng, đôi khi người trẻ “vượt sướng khó hơn vượt khó”. Các thế hệ khác nhau sẽ có góc nhìn khác nhau. Do đó, chỉ cần các em chịu mở lòng sẽ thấu hiểu tình yêu thương, sự lo lắng của bố mẹ và biết yêu thương bố mẹ đúng cách. Học sinh cuối cấp chịu áp lực nặng nề THÔNG BÁO NHẮN TIN Ông Nguyễn Mạnh Toàn, sinh năm 1949, thường trú: Khu tập thể xí nghiệp sành sứ, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, đã biệt tích từ ngày 21/12/2000. Ai biết được ông Toàn đang sống ở đâu hoặc ông Toàn biết thông báo này thì liên lạc ngay con ruột của ông Toàn theo số điện thoại sau: 0909339678 (Thanh). THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn: Bà H’Bri Niê sn1981, Đ/C: Thôn 4, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Vắng mặt nơi cư trú từ năm 2005. Nay bà ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc ông Y Đo Êban SN 1958 Y/C toà tuyên bố bà đã chết. Trong thời gian 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo mà bà vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn bà Phạm Thị Luyện (SN1985, thôn 11, X.Hoà Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1995. Bà ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc ông Phạm Hữu Tập SN1947 Y/C toà tuyên bố bà đã chết. Trong thời gian 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo mà bà vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn: Ông Đặng Quốc Cường, Đ/C: 28 Phù Đổng, P.Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Nay ông ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Lâm thôn Lạc Nghiệp, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng “Yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền”. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo mà ông vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Bao giờ chấm dứt?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==