Tuyên bố cho biết Mátxcơva đang theo dõi chặt chẽ tình hình, sau khi Tổng thống Bashar alAssad, người từ lâu vẫn được Nga hỗ trợ, sụp đổ và quyền lực chuyển sang người đứng đầu lực lượng HTS Ahmed al-Sharaa. “Chúng tôi tin rằng con đường dẫn đến bình thường hóa tình hình Syria một cách bền vững phụ thuộc vào việc tạo ra cuộc đối thoại toàn diện của người Syria, dựa trên sự đồng thuận quốc gia và tiến tới một giải pháp chính trị”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ. “Đối với Nga, điều quan trọng là tương lai của Syria phải do chính người Syria lựa chọn. Chúng tôi tin rằng mối quan hệ hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau giữa người dân hai nước trong nhiều thập kỷ sẽ tiếp tục phát triển theo hướng xây dựng”, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định. Tuyên bố lưu ý rằng trong nhiều thập kỷ, người Hồi giáo ở Syria đã chung sống với những người theo đạo Thiên chúa, bao gồm Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp Antioch và Toàn phương Đông có trụ sở tại Damascus, với mối quan hệ chặt chẽ với Giáo hội Chính thống giáo Nga. Ngày 16/12, Điện Kremlin cho biết Mátxcơva vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của các căn cứ quân sự Nga tại Syria và họ đã liên lạc với những lãnh đạo mới của nước này. Trước đó, Reuters dẫn lời 4 quan chức Syria cho biết Nga sẽ rút quân khỏi các tuyến đầu ở miền bắc Syria và các cơ sở trên dãy núi Alawite, nhưng sẽ không rời khỏi 2 căn cứ chính của họ. Sau khi được cấp quyền tị nạn tại Nga, ông Assad vừa đưa ra tuyên bố đầu tiên kể từ khi bị lật đổ. Ông cho biết ông muốn ở lại sau khi quân đối lập giành quyền kiểm soát thủ đô, nhưng quân đội Nga đã sơ tán ông từ căn cứ ở miền tây Syria sau khi nơi này bị tấn công. Phát ngôn viên chính phủ chuyển tiếp mới ở Damascus khẳng định với AP rằng Syria mới sẽ bao trùm và cởi mở với thế giới. Người phát ngôn Obeida Arnaout cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 16/12 rằng “chế độ Assad đã kết thúc mà không có sự trở lại”, và Nga “nên xem xét lại sự hiện diện của mình trên lãnh thổ Syria cũng như các lợi ích của họ”. Theo ông Arnaout, Syria đã bước vào một giai đoạn mới và sẽ mở cửa với thế giới, và chính phủ mới đang tìm cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng và xa hơn nữa. Ông cũng kêu gọi Mỹ và các nước khác xem xét lại việc dán nhãn cho HTS là tổ chức khủng bố, cho rằng đây là điều “không đúng và không chính xác”. Mỹ cho biết các quan chức của họ đã liên lạc trực tiếp với nhóm này. THU LOAN (theo Reuters, AP) 12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 18/12/2024 Ông Belousov cho biết đề xuất thành lập đơn vị mới này phù hợp với chỉ thị trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông nói: “Nếu ngài đồng ý, chúng ta sẽ hoàn thành việc thành lập vào quý 3 năm sau”. Bộ trưởng lưu ý, rằng quân đội Nga sử dụng hơn 3.500 máy bay không người lái (UAV) trên tiền tuyến mỗi ngày và con số này vẫn tiếp tục tăng. Trong năm 2024, nguồn cung cấp UAV cho quân đội đã tăng gấp 23 lần so với năm trước. Tổng thống Putin đã ra lệnh tăng cường sản xuất UAV và đào tạo người vận hành UAV dựa trên kinh nghiệm chiến đấu. Lãnh đạo Nga đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển công nghệ UAV và trang bị cho quân đội Nga những vũ khí tiên tiến, bao gồm vũ khí dựa trên trí tuệ nhân tạo. Hồi tháng 9, Tổng thống Nga công bố kế hoạch tăng gấp 10 lần sản lượng UAV trong nước lên gần 1,4 triệu chiếc trong năm nay. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sản xuất UAV, nói rằng: “Bất kỳ ai đáp ứng những yêu cầu này nhanh hơn sẽ chiến thắng trên chiến trường”. Ông cho biết Nga đang đạt được những tiến bộ gần như hằng tuần trong công nghệ UAV, lưu ý rằng nhiệm vụ chính là sản xuất nhiều loại UAV và thiết lập dây chuyền sản xuất hàng loạt càng nhanh càng tốt. Việc sử dụng UAV đã trở thành một phần quan trọng trong các hoạt động chiến đấu của Nga ở Ukraine, nhằm theo dõi lực lượng, dẫn đường cho pháo binh và ném bom mục tiêu. Mặc dù công nghệ này đã được sử dụng rộng rãi trên các chiến trường trong thế kỷ 21, nhưng các chuyên gia quân sự cho biết cuộc xung đột hiện tại đã tạo ra những đổi mới chưa từng thấy. Bộ trưởng Belousov tiết lộ có khoảng 1.200 người tự nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự mỗi ngày. “Kể từ đầu năm, có hơn 427.000 tân binh”, ông nói. Một trong những nhiệm vụ chính của quân đội hiện nay là giữ vững đà phát triển và tiếp tục thu hút tân binh, cũng như giới thiệu các kỹ thuật mới từ kinh nghiệm chiến đấu thu được trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Hơn 300.000 quân nhân Nga đã trải qua khóa đào tạo như vậy trong các trung đoàn dự bị. Trong một bài báo đăng trên tờ Krasnaya Zvezda hồi đầu tháng này, Đại tá Ivan Buvaltsev, người đứng đầu Tổng cục Huấn luyện Chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Nga, cho biết chiến lược huấn luyện cho các trung đoàn dự bị liên tục được điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm chiến đấu ở Ukraine. Hồi tháng 9, Tổng thống Nga ký sắc lệnh tăng nhân sự trong quân đội lên 2,39 triệu người, bao gồm 1,5 triệu quân nhân. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích vào thời điểm đó rằng, quyết định này dựa trên các mối đe dọa ngày càng tăng mà Nga đang phải đối mặt, bao gồm “hành động thù địch ở biên giới phía Tây và tình hình bất ổn ở biên giới phía Đông”. Sắc lệnh có hiệu lực vào ngày 1/12. Bộ trưởng Belousov không nêu rõ tổng số quân nhân Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nga cũng không công khai về những thiệt hại mà quân đội nước này phải hứng chịu trong cuộc xung đột với Kiev. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã mất hơn nửa triệu quân vào năm 2024 và hơn một triệu quân kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022. Ông lưu ý rằng, không giống như quân đội Nga, vốn liên tục tăng cường quân số, quân đội Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự, với các vị trí tiền tuyến chỉ được lấp đầy khoảng 50%. MINH HẠNH (theo RT) Quân đội Nga dự định thành lập đơn vị mới Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov công bố kế hoạch thành lập một đơn vị mới của quân đội Nga - lực lượng hệ thống không người lái - nhằm thúc đẩy việc sử dụng công nghệ vũ khí không người lái trên chiến trường. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng người Syria phải tự quyết định tương lai của chính họ và kêu gọi cần có một chính phủ bao trùm để xem xét các lợi ích đa dạng về tôn giáo và sắc tộc của đất nước. Xe bọc thép của quân đội Nga di chuyển gần căn cứ không quân Hmeimim, Syria ngày 16/12 ẢNH: AP Nga nói về tương lai Syria Quân nhân Nga điều khiển máy bay không người lái trong quá trình tập trận ẢNH: SPUTNIK Syria là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc và tôn giáo, thường xuyên mâu thuẫn với nhau và chống đối chính phủ của Tổng thống Assad trong nhiều năm. Lãnh đạo lực lượng phòng thủ hóa học Nga bị ám sát Một vụ nổ đã xảy ra dưới chân một tòa chung cư ở phía đông nam Mátxcơva, khiến hai người thiệt mạng, trong đó có Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Phóng xạ học và Sinh học của Nga. Trong một tuyên bố vào sáng sớm 17/12, Ủy ban Điều tra Nga cho biết vụ nổ là do một thiết bị nổ tự chế điều khiển từ xa gắn vào một chiếc xe máy điện đỗ gần cửa. Bom xe phát nổ khi ông Kirillov và trợ lý đang rời khỏi tòa nhà. Vụ nổ khiến cả hai người thiệt mạng. Một số video và hình ảnh từ hiện trường cho thấy thi thể của hai người đàn ông nằm trên vỉa hè, phủ đầy mảnh vỡ. Vị tướng 54 tuổi này đã lãnh đạo Lực lượng Phòng vệ Phóng xạ học và Sinh học từ năm 2017. Ông thường trình bày các báo cáo cáo buộc Ukraine và Mỹ sử dụng vũ khí hóa học trên chiến trường. Ông cũng đưa ra bằng chứng cho thấy Mỹ vận hành một mạng lưới phòng thí nghiệm sinh học rộng khắp ở Ukraine và những nơi khác, mà ông cho là mối đe dọa lớn đối với dân thường. Ông Kirillov thiệt mạng một ngày sau khi Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) chính thức coi ông là nghi phạm trong một vụ án liên quan đến cáo buộc Mátxcơva sử dụng vũ khí hóa học chống lại quân đội Ukraine. Nga đã phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học trên chiến trường, lập luận rằng họ đã phá hủy những vũ khí này vào năm 2017. MINH HẠNH (theo RT) Trung tướng Igor Kirillov ẢNH: ASTRA
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==