Tiền Phong số 353

11 n Thứ Tư n Ngày 18/12/2024 ĐỜI SỐNG đột biến CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/1/2025 Cuối tuần, dù trời giá rét, nhưng nhiều đoàn viên phường Phong Khê và thành phố Bắc Ninh vẫn hồ hởi tình nguyện vệ sinh môi trường ở khu vực làng nghề trong phường. Trực tiếp tham gia cùng các bạn trẻ, chị Trần Thu Hà, Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh, chia sẻ, đây là hoạt động thiết thực cho chuỗi Ngày Chủ nhật xanh, hưởng ứng phong trào tuổi trẻ Bắc Ninh ra quân dọn dẹp vệ sinh cảnh quan khu vực làng nghề của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Tại chương trình ra quân, gần 100 đoàn viên, thanh niên phường Phong Khê và học sinh của Liên Đội Trường THCS Phong Khê chia thành nhiều nhóm phát quang, dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông mương, rãnh quanh làng nghề Phong Khê. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên thu dọn vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Phong Khê, các trục đường chính đường trong Cụm Công nghiệp Phong Khê. “Tôi và đoàn viên rất vui vì mình đóng góp một phần sức lực trong việc bảo vệ môi trường làng nghề, mang lại cảnh quang sạch đẹp”, chị Hà nói. Anh Nguyễn Bảo Đại, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, cho biết, đoàn viên, thanh niên tham gia Chủ Nhật xanh dọn dẹp vệ sinh làng nghề với phương châm đi đến đâu, sạch sẽ đến đó. Các lực lượng tình nguyện vừa dọn dẹp, vừa xử lý rác thải bằng cách thu gom, quét dọn, tiêu hủy và vận chuyển đến nơi tập kết đúng quy định. Phong trào tuổi trẻ Bắc Ninh ra quân dọn dẹp vệ sinh cảnh quan khu vực làng nghề do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chỉ đạo triển khai, thực hiện tại các làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn (huyện Yên Phong) và Đống Cao, Phong Khê (thành phố Bắc Ninh) vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong tháng 12. Theo anh Đại, phong trào tuổi trẻ Bắc Ninh ra quân dọn dẹp vệ sinh cảnh quan khu vực làng nghề thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ tham gia góp phần giải quyết công việc lớn của tỉnh Bắc Ninh. Một số làng nghề như làm giấy ở phường Phong Khê, tái chế kim loại tại xã Văn Môn là điểm đen về ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề này. Đồng thời, phong trào nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ, giữ gìn cảnh quan và làm sạch đẹp môi trường làng nghề. “Đây cũng là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Bắc Ninh góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết trong xây dựng quê hương, đất nước”, anh Đại nhấn mạnh. NGUYỄN THẮNG anh Đỗ Thái Long (sinh năm 1991, hiện có GPLX hạng B2) cho biết, quy định mới này sẽ khiến người dân có trách nhiệm với GPLX của mình hơn. “Bằng của mình đã hết hạn gần 2 năm. Trước đây, mình hầu như không để ý, cứ mặc kệ, nghĩ lúc nào làm lại cũng được. Nhưng khi có quy định mới, mình phải đi làm lại bằng luôn để tránh vi phạm luật pháp. Mình mong những người khác cũng sẽ để ý hơn”, anh Long chia sẻ. Theo anh, Luật Trật tự, an toàn giao thông mới ban hành cho phép đổi GPLX trước khi hết hạn, quy trình thủ tục hiện nay cũng cho phép cấp lại GPLX qua cổng dịch vụ công trực tuyến nên quy định quá một ngày phải thi lại lý thuyết là không quá khắt khe. PHẤN KHỞI VỚI QUY ĐỊNH MẤT BẰNG LÁI ĐƯỢC CẤP LẠI NGAY Về việc phân chia thành 15 hạng GPLX mới được nêu trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, anh Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1996, hiện có GPLX hạng A1) cho rằng, điều này không ảnh hưởng nhiều đến người điều khiển phương tiện giao thông, chỉ cần bỏ ra một chút thời gian đi đổi lại GPLX là được. Cá nhân anh thấy thời gian làm thủ tục cũng khá nhanh, nếu đông thì có thể mất một buổi sáng hoặc chiều, còn vắng thì chỉ 1-2 tiếng là xong. “Hoặc người dân có thể đổi GPLX qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Tôi thấy cách này rất tiện lợi, hiệu quả, tiết kiệm được nhiều thời gian. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều người đăng nhập thì tình trạng nghẽn mạng dễ xảy ra. Bên cạnh đó, một số người, đặc biệt là những người lớn tuổi vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến. Tôi mong rằng hệ thống dịch vụ công trực tuyến sẽ được nâng cấp để hạn chế tình trạng quá tải và phần hướng dẫn cách làm thủ tục sẽ được xây dựng chi tiết, cụ thể hơn, đặt ở những nơi dễ nhìn trên trang web”, anh Kiên nói. Tại điểm các cấp đổi, nhiều người phấn khởi về quy định khi mất GPLX sẽ được cấp lại ngay mà không cần phải chờ ít nhất 2 tháng để xác minh. Quy định này được nêu trong Thông tư 35/2024/TT-BGTVT của Bộ GTVT (quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; cấp, sử dụng GPLX quốc tế; đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ), có hiệu lực từ ngày 1/1/2025). Anh Đỗ Thái Long nhận định: “Đây là sự thay đổi rất cần thiết. Bởi thời gian 2 tháng chờ có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người, nhất là những người lái xe chuyên nghiệp để kiếm sống như tài xế xe tải, xe khách, lái xe cơ quan…”. Về việc trừ điểm của GPLX thay cho việc tước GPLX khi người lái vi phạm luật, anh Long và những người đang thực hiện thủ tục tại đây cũng hoàn toàn ủng hộ. Theo anh, đây là một biện pháp không quá nặng nề nhưng vẫn có tính răn đe, cảnh cáo, buộc tài xế phải có ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông. “Nhiều nước trên thế giới như Anh, Úc, Ý, Trung Quốc… đã áp dụng biện pháp trừ điểm bằng lái từ lâu rồi. Tôi cho đây là sự cập nhật cần thiết trong việc xử lý vi phạm của người tham gia giao thông”, anh Long nói. VIỆT THẮNG Tuổi trẻ Bắc Ninh chung tay bảo vệ môi trường làng nghề Thời gian qua, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh dọn dẹp vệ sinh ở nhiều làng nghề, góp phần bảo vệ môi trường, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ tham gia giải quyết việc lớn của tỉnh. Đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh dọn dẹp vệ sinh làng nghề làm giấy ở phường Phong Khê (thành phố Bắc Ninh) Hạng A1 được điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11kW. Hạng A, điều khiển mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11kW và các loại xe quy định cho GPLX hạng A1. Hạng B1: Xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho GPLX hạng A1. Hạng B: Xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500kg, các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750kg. Hạng C1: Xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500kg đến 7.500kg, các loại xe ô tô tải quy định cho GPLX hạng C1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750kg; các loại xe quy định cho GPLX hạng B. Hạng C: Xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500kg, các loại xe ô tô tải quy định cho GPLX hạng C kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750kg, các loại xe quy định cho GPLX hạng B và hạng C1. Hạng D1: Xe ô tô chở người trên 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) đến 16 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), các loại xe ô tô chở người quy định cho GPLX hạng D1 kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750kg, các loại xe quy định cho GPLX các hạng B, C1, C. Hạng D2: Xe ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 16 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) đến 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); các loại xe ô tô chở người quy định cho GPLX hạng D2 kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750kg; các loại xe quy định cho GPLX các hạng B, C1, C, D1. Hạng D: Xe ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô chở người giường nằm; các loại xe ô tô chở người quy định GPLX hạng D kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750kg; các loại xe quy định cho GPLX các hạng B, C1, C, D1, D2. Hạng BE: Các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750kg. Hạng C1E: Các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng C1 kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750kg. Hạng CE: Các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng C kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750kg và xe ô tô đầu kéo kéo sơ-mi rơ-moóc. Hạng D1E: Các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng D1 kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750kg. Hạng D2E: Các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng D2 kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750kg. Hạng DE: Các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng D kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750kg và xe ô tô chở khách nối toa. PV Theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; cấp, sử dụng GPLX quốc tế; đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, người có GPLX các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE quá thời hạn sử dụng dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lý thuyết theo quy định. GPLX quá hạn từ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường trường. Điều này có nghĩa là người có GPLX quá hạn dù chỉ 1 ngày khi muốn đổi sang GPLX mới sẽ phải sát hạch lại. Người mất GPLX được làm thủ tục cấp mới ngay, không cần đợi 2 tháng để xác minh như trước đây vì hiện các dữ liệu về GPLX, bao gồm việc bị thu giữ bằng lái, trừ điểm đã được cập nhật, liên thông trên cơ sở dữ liệu của các cơ quan quản lý. Phân hạng mới đối với GPLX năm 2026 cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, việc đổi màu sắc không ảnh hưởng đến người sử dụng GPLX”, ông Diễn nói. Theo ông Diễn, những ngày gần đây, số lượng người bị mất hoặc hết hạn đề nghị cấp lại có tăng (để tránh phải thi lại lý thuyết). Tuy nhiên, do lường trước nên Sở GTVT đã chỉ đạo Văn phòng Sở GTVT bố trí tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất. Trong đó, phòng Quản lý phương tiện và người lái và Thanh tra Sở được tăng cường thêm tại hai điểm cấp đổi GPLX để phục vụ nhân dân kịp thời, không xảy ra ùn ứ, mặc dù số lượng người đến làm thủ tục có tăng đột biến. Đại diện Phòng Quản lý phương tiện người lái của Cục Đường bộ, Bộ GTVT cho hay, hiện tại phôi GPLX đã đủ để cấp cho người có nhu cầu. Đối với những người thực hiện thủ tục trước 1/1/2025 vẫn cấp theo phân hạng cũ. Người cấp sau thời điểm trên sẽ được cấp theo phân hạng mới. Phôi hiện hành vẫn sẽ tiếp tục được sử dụng, chỉ thay đổi chữ số phân hạng trên GPLX. NGUYỄN HẢI - BẢO AN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==