Tiền Phong số 349

2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 14/12/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Mõ đi rao tin cho làng mấy hôm nay có thấy dân tình xôn xao chuyện gì không? Mõ thật đáng trách. Chuyện ồn ào như vậy mà không thông tin rõ ràng cho mọi người biết. Mõ có biết sự chậm trễ này gây biết bao hệ lụy không? - Hệ lụy thế nào? - Người ta đồn thổi, vẽ vời, suy diễn đủ thứ. Thế thực chất vụ việc nó thế nào? - Làng mỗi ngày xảy ra bao chuyện, mọi người đang nhắc đến chuyện gì? - Chuyện trưởng làng gỡ máy lạnh của cơ quan về lắp ở nhà đó. - Ối dào! Tưởng chuyện gì to tát… - Lấy của công làm của tư như thế sao bảo là nhỏ được? - Mọi người cạn nghĩ lắm! Đây nhé! Động thái của trưởng làng nếu chúng ta tiếp cận một cách tích cực nó sẽ rất…tích cực. - Mõ đang thao túng tâm lí kiểu gì đấy? - Mõ đang trình bày thật mà. Qua hành vi này của trưởng làng nó chứng tỏ một điều, quan chức làng ta rất nghèo, đến cái máy lạnh cũng không sắm nổi. Từ đó thấy, độ thanh bần, thanh bạch, thanh sạch của quan làng ta…- Nhưng Mõ ơi, đó là của công? - Thì có ai nói đó là của tư đâu. Mọi người có nghe trưởng làng nói lấy luôn cái máy lạnh đó không? - Không, chưa nghe! - Đấy! Cứ nghe hơi nồi chõ. Theo Mõ biết thì trưởng làng chỉ mượn về nhà lắp tạm để vào tân gia. Khách khứa đến, thời nay không có cái điều hòa coi sao được. Với lại, ở trụ sở làng quan chức bàn chuyện ngoài quán nhậu, có mấy khi dùng đến điều hòa đâu. Đồ điện không dùng nhanh hỏng lắm. Mọi người hiểu chuyện cả chưa? - Hiểu rồi! MÕ LÀNG Hiểu cả chưa? TIN Tổng kết 10 năm “Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và noi theo tấm gương đại tướng Võ Nguyên Giáp” Ngày 13/12, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức tổng kết 10 năm “Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hành trình “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Quảng Bình” với sự tham dự của 20 tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ (TP. Đồng Hới); viếng thăm và dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Quảng Đông, Quảng Trạch); thăm Nhà lưu niệm Đại tướng (xã Lộc Thủy, Lệ Thủy); tham quan triển lãm ảnh “Dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Điện Biên Phủ” tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh. HOÀNG NAM Tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới Ngày 13/12, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Tỉnh ủy Hải Dương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong trong kỷ nguyên mới”. Hội thảo đã đề xuất những giải pháp để Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thời gian tới. Tiến sỹ Lê Anh Tuấn, Viện trưởng Viện khoa học Tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) cho rằng, cần cải cách hệ thống giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình giảng dạy theo hướng phát triển kỹ năng thực hành, tinh thần sáng tạo, tư duy phản biện cho người học; tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Các đơn vị cần có chính sách thu hút nhân tài nước ngoài và khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài trở về làm việc; tạo môi trường làm việc hấp dẫn, minh bạch, cơ hội phát triển sự nghiệp để giữ chân nhân tài; đẩy mạnh đào tạo các ngành, nghề đòi hỏi tay nghề cao, nhất là lĩnh vực công nghệ, giúp chuẩn bị nhân lực cho các ngành công nghiệp mũi nhọn. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Đình Xây, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đề xuất cần nâng cao nhận thức về phát triển nhân lực số, chuyển đổi mạnh mẽ tư duy đào tạo phát triển năng lực số, hình thành những công dân số. P.V (theo TTXVN) TRUY TẶNG DANH HIỆU “ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN” CHO TRUNG TƯỚNG ĐỒNG SỸ NGUYÊN Sáng 13/12, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Binh đoàn 12 tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, tên thật là Nguyễn Hữu Vũ, sinh ngày 1/3/1923 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình). Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1938, được kết nạp Đảng tháng 12/1939 và từng kinh qua nhiều chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tư lệnh Bộ tư lệnh Trường Sơn… Đặc biệt, trong gần 10 năm trên cương vị Tư lệnh Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã cùng Bộ Tham mưu Trường Sơn chỉ huy lực lượng hùng hậu với quy mô 9 sư đoàn và 21 trung đoàn trực thuộc, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc sự nghiệp chi viện to lớn cho các hướng chiến trường. Chính thời gian này đã làm tỏa sáng tên tuổi của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với tên gọi: Tư lệnh của Trường Sơn huyền thoại. Với những cống hiến, công lao to lớn và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cùng nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác... HOÀNG NAM Chương trình Xuân Quê hương 2025 diễn ra từ ngày 18-21/1/2025 Theo thông tin từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình Xuân Quê hương 2025 với chủ đề “Việt Nam - Vươn lên trong kỷ nguyên mới”. Đây là sự kiện thường niên ý nghĩa dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần gắn kết đồng bào xa quê với Tổ quốc. Chương trình có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Ngoại giao và các ban, bộ, ngành, địa phương. Dự kiến, Chương trình Xuân Quê hương 2025 diễn ra từ ngày 18-21/1/2025 (tức ngày 19-22 tháng Chạp, năm Giáp Thìn), tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, Chương trình Liên hoan Ẩm thực Việt và Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2025 (truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4) được tổ chức vào tối 19/1/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội. Nhân dịp này, Ban Tổ chức Chương trình trân trọng kính mời bà con kiều bào đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài đăng ký tham dự chương trình theo đường link: https://shorturl.at/aTPqX. Thời hạn đăng ký trước ngày 22/12/2024. P.V Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Phúc Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trương Hòa Bình; Khiển trách bà Trương Thị Mai. Ngày 13/12/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy: Ông Nguyễn Xuân Phúc, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng, Thủ tướng Chính phủ đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Bà Trương Thị Mai, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Ông Trương Hòa Bình, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các đảng viên nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo các ông: Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình; Khiển trách bà Trương Thị Mai. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. P.V (theo TTXVN) Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho gia đình Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==