Tiền Phong số 348

7 n Thứ Sáu n Ngày 13/12/2024 XÃ HỘI Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin số ca mắc sởi tại Hà Nội đang có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý tại các bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân người lớn mắc sởi nhập viện bị biến chứng do chủ quan. Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) đang điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc sởi. Đáng chú ý có nữ bệnh nhân T.H.B (37 tuổi, ở Nam Định) bị biến chứng nặng chuyển từ tuyến dưới lên. Được biết, chị B bị sốt ở nhà 3 ngày kèm theo phát ban đỏ mọc từ mặt, cổ sau lan ra toàn thân, kèm đau rát họng, đau bụng, tiêu chảy, khó thở. Vào bệnh viện tuyến dưới tại Nam Định, bệnh nhân được chẩn đoán sốt phát ban/giảm bạch cầu, tăng men gan, viêm phổi. Dù được điều trị kháng sinh nhưng tình trạng bệnh không đỡ nên bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây sau khi xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán sởi có biến chứng viêm phổi. Hiện tại, sau 3 ngày điều trị tích cực bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Một bệnh nhân khác vừa nhập viện là sinh viên ở quận Đống Đa, Hà Nội. Cách vào viện 3 ngày bệnh nhân xuất hiện sốt, kèm theo nổi ban đầu tiên ở mặt, sau gáy, sau đó lan ra toàn thân, kèm theo ho, chảy nước mắt, nước mũi. Bệnh nhân đi khám được chẩn đoán là dị ứng, sau khi được xét nghiệm sởi dương tính được chuyển về Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới cho biết: “Thời gian gần đây, thời tiết ở miền Bắc chuyển mùa nên Trung tâm tiếp nhận nhiều bệnh nhân người lớn mắc sởi nhập viện. Virus sởi rất dễ lây theo đường không khí hoặc giọt bắn, đối tượng cảm thụ là trẻ em chưa được tiêm phòng hoặc người lớn khi lượng kháng thể trong máu suy giảm”. Tại khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), các giường bệnh đã chật kín vì trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện khá đông, khu vực điều trị bệnh nhi mắc sởi được tách riêng để tránh lây nhiễm. Bác sĩ Nghiêm Thị Mai Sang, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Thanh Nhàn) cho biết trong số các trẻ mắc sởi được ghi nhận chủ yếu là trẻ ở độ tuổi 4 tháng tuổi đến 8 tuổi. Nhiều trẻ khi vào viện đã bị biến chứng viêm phổi, viêm thanh quản, chưa ghi nhận trường hợp nặng như viêm não. Đáng chú ý nhiều trẻ mắc sởi chưa đến tuổi tiêm vắc xin, một số trẻ tiêm không đầy đủ; trẻ bị bỏ sót mũi tiêm. “Trong một tháng trở lại đây, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị gần 40 bệnh nhân mắc sởi. Đa số các bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho và sổ mũi. Đây cũng là các triệu chứng của viêm đường hô hấp. Một số trẻ sốt đi kèm phát phát ban thì được test để chẩn đoán sởi”, bác sĩ Sang nói. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho thấy những ngày qua khoa Truyền nhiễm đang điều trị cho hơn 100 trẻ mắc sởi. Trong đã có 5 ca sởi phải thở ôxy và 2 ca chuyển xuống khoa Hồi sức tích cực để thở máy. Ngoài ra một số ca nặng phải chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Thống kê của ngành y tế Hà Giang cho thấy tính từ tháng 11 đến nay, riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận gần 400 ca sởi. Thậm chí có những ngày tiếp nhận từ 30 đến 40 ca nhập viện, tăng gấp 10 lần so với cùng kì năm trước. Đáng tiếc nhiều ca có biến chứng nặng. KHÔNG NÊN CHỦ QUAN Qua thăm khám cho thấy nhiều bệnh nhân có suy nghĩ người lớn mắc sởi thì không nguy hiểm nên rất chủ quan. Những bệnh nhân này không có biện pháp cách li, chăm sóc và dinh dưỡng đúng cách khi mắc bệnh nên dễ lây lan trong cộng đồng và gặp nhiều biến chứng nặng nề. Bác sĩ Cường cảnh báo: “Sởi ở người lớn hay trẻ em đều có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm đường phổi, viêm kết mạc, viêm giác mạc, bội nhiễm gây viêm tai giữa, viêm ruột và các loại nhiễm trùng khác ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Viêm não là biến chứng hay gặp ở người lớn mắc bệnh sởi. Não viêm sẽ gây rối loạn trung khu tuần hoàn - hô hấp, gây ra nguy cơ tử vong. Với phụ nữ có thai, bệnh sởi cũng có tác động xấu đến sức khỏe của mẹ và có ảnh hưởng tới thai nhi, đặc biệt trong 3 tháng đầu mang thai”. Một số chuyên gia dịch tễ nhận định, bệnh sởi không theo quy luật như trước. Hiện số ca mắc sởi xu hướng gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt ở những nơi đông dân cư. Người mắc bệnh sởi đều không trong nhóm tuổi tiêm chủng thông thường của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Trước những biến đổi này bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh sởi, người dân nên tiêm vắc xin sởi, áp dụng vệ sinh cá nhân và môi trường như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, cách li người bệnh... Khi phát hiện các triệu chứng bất thường nên đến cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được khám, điều trị kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc. HÀ MINH PGS.TS Đỗ Duy Cường khám cho bệnh nhân mắc sởi Hiện là thời điểm giao mùa tạo điều kiện cho virus sởi lây lan thành dịch. Tại miền Bắc số bệnh nhân sởi đang gia tăng, các bệnh viện tiếp nhận nhiều ca biến chứng nặng. Dự báo thời gian tới, số ca mắc sởi có thể tiếp tục tăng lên. Nhiều ca mắc sởi biến chứng nặng Thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 20.000 trường hợp nghi sởi, trong đó có gần 5.000 ca dương tính, 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi. So với cùng kì năm 2023, số ca nghi sởi cao hơn 52,9 lần, số ca sởi dương tính cao hơn 111 lần. Ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) dẫn thông tin từ WHO cho biết tại khu vực Panzi, tỉnh Kwango, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 406 trường hợp mắc một bệnh chưa rõ nguyên nhân, trong đó có 31 trường hợp tử vong. Các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt, đau đầu, ho, sổ mũi và đau cơ. Các trường hợp mắc chủ yếu là trẻ em (53% số mắc và 54,8% số tử vong là dưới 5 tuổi). Tất cả các trường hợp nặng đều bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Cục Y tế dự phòng thông tin thêm, hiện WHO đánh giá mức độ nguy cơ đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng tại khu vực xảy ra dịch là cao trên cơ sở các thông tin về hạn chế trong cung cấp, tiếp cận dịch vụ y tế; tỉ lệ tiêm chủng thấp; điều kiện đời sống, lương thực, giao thông tại địa bàn rất khó khăn. Đồng thời, ghi nhận thông tin ban đầu về chùm ca bệnh trong các cụm gia đình, cho thấy khả năng lây lan trong các hộ gia đình. Tuy nhiên, ở cấp quốc gia của Cộng hòa Dân chủ Congo, nguy cơ được coi là trung bình, do đợt bùng phát hiện tại có tính chất cục bộ trong khu vực Panzi, tỉnh Kwango, mặc dù vẫn có khả năng lây lan sang các khu vực lân cận. Với cấp độ khu vực và toàn cầu, WHO đánh giá mức độ nguy cơ thấp, và chỉ lưu ý việc giám sát tại biên giới với quốc gia láng giềng gần khu vực xảy ra dịch là Angola. Một số quốc gia trong khu vực cũng nhận định nguy cơ bệnh xâm nhập từ Cộng hòa Dân chủ Congo là thấp, do lượng khách đi đến từ khu vực này đến rất ít và không có chuyến bay trực tiếp từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Trước tình hình đó, TS. Hoàng Minh Đức cho biết Cục Y tế Dự phòng sẽ tiếp tục theo dõi, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh; chủ động thực hiện giám sát dựa vào sự kiện với thông tin về dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đặc biệt, phối hợp với WHO và đầu mối IHR (Cơ quan đầu mối quốc gia điều lệ y tế) các quốc gia cập nhật, chia sẻ thông tin về dịch bệnh. “Trường hợp có các diễn biến mới, Cục Y tế dự phòng sẽ phối hợp với WHO, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ và các đơn vị liên quan đánh giá nguy cơ để đề xuất các đáp ứng phù hợp, bao gồm việc tăng cường công tác kiểm dịch y tế”, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nói. HÀ MINH DỊCH BỆNH LẠ Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ CONGO: Bộ Y tế giám sát chặt diễn biến Khu vực Panzi, tỉnh Kwango, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 406 trường hợp mắc một bệnh chưa rõ nguyên nhân Liên quan đến dịch bệnh lạ đang diễn ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 12/12, Bộ Y tế cho biết sẽ phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đơn vị liên quan đánh giá nguy cơ dịch bệnh để đề xuất các đáp ứng phù hợp, bao gồm việc tăng cường công tác kiểm dịch y tế.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==