11 nThứ Sáu n Ngày 13/12/2024 DÂN KHỔ SỞ VÌ BỤI VÀ TIẾNG ỒN Phản ánh tới báo Tiền Phong, người dân phường Bắc Sơn, thành phố Phổ Yên cho biết, trên địa bàn có bãi gỗ trái phép với quy mô lớn. Quá trình tập kết, nghiền gỗ phát sinh bụi, mùi, tiếng ồn gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và đời sống người dân xung quanh. Theo ghi nhận của phóng viên những ngày đầu tháng 12, bãi gỗ được phản ánh nằm trên diện tích đất rộng hàng nghìn mét vuông, bám sát trục đường ĐT.261 qua địa phận phường Bắc Sơn. Bên trong, nhiều máy nghiền gỗ hoạt động hết công suất. Trong tiếng động cơ gầm rú, từng khúc gỗ đủ kích cỡ trượt vào trong và nhanh chóng bị xé vụn thành dăm gỗ, mùn cưa. Nền đất khu vực sản xuất chất đầy thân cây khô; dăm gỗ, mùn cưa chất thành từng đống lớn không được che chắn. Khu vực này luôn tấp nập xe tải trọng lớn ra vào để vận chuyển vật liệu. Ngoài tập kết, sản xuất gỗ, một góc của khu vực xuất hiện những xe bồn vừa vận chuyển bê tông về, chờ được vệ sinh. Nước thải từ các xe bồn lẫn với xi măng và cát, dồn ứ thành lớp cặn dày, nhầy nhụa, chảy tràn ra lối đi. Cạnh đó là những núi cát đá lớn, đầy ứ. Theo người dân địa phương, khu vực bãi gỗ kiêm bãi chứa vật liệu xây dựng này nằm trên đất lâm trường. Trong suốt nhiều tháng hoạt động tại đây, đơn vị sản xuất không có biện pháp che chắn, bảo vệ môi trường. “Bãi gỗ không che chắn, gỗ và mùn cưa chất đống ngổn ngang, tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Không biết bãi gỗ có thiết bị phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn chưa, trong khi xe tải và máy móc hoạt động liên tục, dễ phát sinh tia lửa. Mong các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm những bãi gỗ, trạm trộn bê tông này”, một người dân đề nghị giấu tên nói. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn xác nhận, bãi tập kết gỗ kiêm bãi chứa vật liệu này do doanh nghiệp Tùng Tuấn (tức Công ty TNHH bê tông Tùng Tuấn-PV) làm chủ. “Khu đất này vốn thuộc đất lâm trường, hiện không có giấy tờ pháp lý. Chúng tôi đã nhiều lần lập biên bản và báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phổ Yên. Họ cũng từng cam kết dừng hoạt động nhưng sau đó vẫn lén lút tiếp tục. Với thông tin mới nhận, chúng tôi sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định”, ông Tuấn nói. THẤT THOÁT NGÂN SÁCH, AI CHỊU TRÁCH NHIỆM? Trước đó, ngày 26/10, báo Tiền Phong đăng tải bài viết: “Ai chống lưng cho bãi tập kết và nghiền gỗ khủng?” phản ánh, mặc dù bị yêu cầu dừng hoạt động do chưa có giấy phép xây dựng, chưa đảm bảo điều kiện bảo vệ môi trường nhưng điểm tập kết, nghiền gỗ của Công ty Công nghiệp và Phát triển rừng bên bờ sông Công, tại tổ dân phố Thu Lỗ, phường Trung Thành (TP Phổ Yên) vẫn không chấp hành, ngang nhiên hoạt động. Tình trạng này ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh và nguy cơ thất thoát các nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Công ty Cổ phần Công nghiệp và Phát triển rừng sở hữu bãi nghiền gỗ vi phạm này do ông Nguyễn Thanh Tùng là đại diện pháp luật. Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH Bê tông Tùng Tuấn có bãi nghiền gỗ, bãi chứa vật liệu xây dựng tại phường Bắc Sơn nêu ở phần trên cũng do ông Nguyễn Thanh Tùng làm chủ. Đại diện Công ty Cổ phần Công nghiệp và Phát triển rừng xác nhận: “Bãi gỗ tại phường Bắc Sơn là của Công ty TNHH Bê tông Tùng Tuấn, ông Nguyễn Thanh Tùng là đại diện. Ông Tùng cũng là đại diện của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Phát triển rừng. Bãi gỗ này chỉ là điểm tập kết tạm, sau đó chúng tôi chuyển đi luôn”. Cho đến nay, UBND thành phố Phổ Yên cũng có văn bản số 1877 ban hành ngày 29/7/2024 giao cho Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Trung Thành thường xuyên nắm bắt tình hình, thực hiện việc kiểm tra chấp hành, trong trường hợp phát hiện cơ sở nghiền, tập kết gỗ vẫn hoạt động sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay, cơ sở tập kết và nghiền gỗ của của ông Nguyễn Thanh Tùng ở phường Trung Thành vẫn hoạt động và tiếp tục mở rộng cơ sở trên đất rừng tại phường Bắc Sơn như đã nêu ở trên. NGUYỄN HẢI Bãi gỗ khủng hoạt động không phép bên bờ sông Công (thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) mà Tiền Phong phản ánh vẫn tiếp tục hoạt động. Không chỉ vậy, chủ doanh nghiệp này còn lập thêm xưởng nghiền gỗ kiêm bãi chứa vật liệu xây dựng ngay trên đất rừng tại thành phố Phổ Yên gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ thất thu ngân sách... Bãi gỗ không phép quy mô lớn ngang nhiên hoạt động tại phường Bắc Sơn, thành phố Phổ Yên (ảnh lớn); Bãi gỗ không phép khác hoạt động tại phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên (ảnh nhỏ) PHÁP LUẬT Liên quan đến sự việc trên, phóng viên báo Tiền Phong nhiều lần liên hệ đặt lịch làm việc với ông Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên để trao đổi về phương án xử lý kiến nghị của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở nêu trên; đặc biệt là nguy cơ thất thu thuế sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp…. Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng trôi qua, UBND thành phố Phổ Yên vẫn chưa phản hồi. Ngày 12/12, ông Trần Lâm Trà, Đội trưởng Đội quản lý người nước ngoài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị vừa bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) một đối tượng truy nã của Công an Trung Quốc; đồng thời trục xuất 4 công dân Trung Quốc khác đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đối tượng truy nã của Công an Trung Quốc là Lu Yu Wen, 4 đối tượng đi cùng gồm: Fan Fei, Lui Xiao Bing, Ha Jia Long, Zou Wen Jie. 5 đối tượng trên đã tập trung tại Đại Tân, Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, sau đó nhập cảnh vào Việt Nam trái phép để tìm đường sang Campuchia, Thái Lan. Ngày 30/10, cả nhóm di chuyển đến Khu cảnh quan thác Bản Giốc, thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam, sau đó được 3 người Việt Nam đưa đi theo đường mòn lối mở, lên bè gỗ vượt sông. Tiếp đó, nhóm này được các đối tượng người Việt Nam đón, chở bằng ô tô di chuyển vào nội địa; khi đến huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thì bị các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Định phát hiện, ngăn chặn. Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng nêu trên về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật”; phạt hành chính 4 triệu đồng/trường hợp, áp dụng hình phạt bổ sung trục xuất. P.V (theo TTXVN) Bắt giữ một người nước ngoài bị truy nã nhập cảnh trái phép Ghi nhận của Bưu điện Việt Nam cho thấy, hiện nay có rất nhiều đối tượng giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo; trong đó, hình thức phổ biến nhất là các đối tượng lừa đảo gọi điện, nhắn tin, tự xưng là bưu tá, người giao hàng để thông báo cho người nhận về một đơn hàng và yêu cầu, thúc ép người nhận chuyển khoản hoặc ấn vào link yêu cầu chuyển khoản trước để nhận hàng. Nếu người nhận không có mặt tại địa chỉ và nhờ người nhận thay, các đối tượng sẽ thông báo giao hàng thành công và yêu cầu người nhận chuyển khoản thanh toán. Tuy nhiên, trên thực tế, không có bất cứ đơn hàng nào được giao đến. Ngoài ra, có trường hợp đối tượng mạo danh bưu tá, yêu cầu người nhận chuyển thêm tiền từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng thì mới giao hàng đến tận địa chỉ, nếu không khách hàng sẽ phải tự đến bưu cục nhận hàng. Theo quy định của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, bưu tá, nhân viên giao hàng luôn mặc đồng phục chuẩn nhận diện thương hiệu, đeo thẻ nhân viên, gọi điện thoại trước để thông tin cho khách hàng về bưu gửi. Trong đó xác nhận rõ các thông tin về kiện hàng gửi, thời gian, địa điểm giao hàng. Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam không yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước hoặc thanh toán trực tuyến qua bất cứ cổng thanh toán nào trước; đồng thời gửi tin nhắn thông báo đến khách hàng về một số thông tin liên quan đến đơn hàng chuẩn bị phát tới địa chỉ khách yêu cầu, nhất là đối với dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển phát hỏa tốc và dịch vụ EMS tài chính ngân hàng. Bưu điện Việt Nam đã ban hành chế tài cùng các quy định về bảo mật, lưu trữ thông tin, dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu đều được quản lý, giám sát nghiêm ngặt bởi hệ thống công nghệ và lực lượng chuyên trách. Hệ thống giám sát thường xuyên cập nhật các tính năng cũng như phương thức bảo mật mới. P.V (theo TTXVN) Cảnh báo hành vi giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo TIẾP BÀI “AI CHỐNG LƯNG CHO BÃI TẬP KẾT VÀ NGHIỀN GỖ KHỦNG?”: Chủ doanh nghiệp vi phạm tiếp tục “nhảy dù” lên đất rừng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==