10 ĐỜI SỐNG n Thứ Sáu n Ngày 13/12/2024 Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương đã tổ chức buổi làm việc với Tổng Cty Phát điện 1 (EVNGENCO1), chủ đầu tư dự án, nhằm giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân. Ông Nguyễn Hữu Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, đã đặt ra câu hỏi quan trọng về việc tại sao hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ tái định cư chưa được xử lý sau gần 7 năm. Chính quyền địa phương rất lo ngại về những ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của người dân. Việc triển khai bồi thường và hỗ trợ tái định cư không chỉ là trách nhiệm của chủ đầu tư mà còn là một vấn đề xã hội cấp bách cần giải quyết. Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Tổng giám đốc EVNGENCO1, việc giải ngân cho các khu tái định cư gặp nhiều khó khăn và hiện tại, vấn đề nằm ngoài thẩm quyền của doanh nghiệp. Dù đã có 52 văn bản từ Trung ương đến địa phương, tình hình vẫn chưa có chuyển biến tích cực. Người dân thắc mắc về thời gian thực hiện bồi thường và hỗ trợ, và cảm thấy thất vọng khi không nhận được câu trả lời rõ ràng. Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, Đinh Hồng Vinh, nhấn mạnh rằng người dân cần câu trả lời cụ thể về thời gian thực hiện, và nếu không thể làm, chủ đầu tư cần thông báo rõ ràng để địa phương có kế hoạch hỗ trợ. CUỘC SỐNG TẠM BỢ CỦA 96 HỘ DÂN Một trong những vấn đề nghiêm trọng được nêu ra là tình trạng 96 hộ dân lấn chiếm và sinh sống trên mặt bằng công trường Thủy điện Bản Vẽ. Từ khi dự án hoàn thành vào năm 2010, thay vì bàn giao mặt bằng, nhiều nhà thầu đã tự ý bán lại nhà ở cho dân. Điều này dẫn đến việc những hộ dân này phải sống trong cảnh tạm bợ, không có quyền sử dụng đất hợp pháp. Theo thống kê, hiện có 96 hộ dân sinh sống trên 3,36 ha đất mà trước đây là công trường. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm mà không có giải pháp hợp lý từ chủ đầu tư và chính quyền địa phương. Bí thư Huyện ủy Lê Văn Lương đã chỉ ra rằng trách nhiệm không chỉ thuộc về nhà đầu tư mà còn cả chính quyền địa phương. Trong đó, EVNGENCO1 phải chịu trách nhiệm lớn nhất do chưa bàn giao mặt bằng cho địa phương sau khi hoàn thành dự án. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải rà soát kỹ các trường hợp đang sống trên đất công trường và có biện pháp xử lý đối với những trường hợp lấn chiếm. “Đề nghị chủ đầu tư phối hợp UBND huyện sớm bàn giao mặt bằng còn vướng. Từ đó, huyện Tương Dương mới đủ căn cứ đề xuất UBND tỉnh và sở, ngành liên quan về việc có thể quy hoạch, bàn giao cho người dân sớm ổn định cuộc sống”, ông Lương nói. Đại diện chủ đầu tư cũng thừa nhận trách nhiệm và cam kết phối hợp với chính quyền địa phương để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục cần thiết nhằm giải phóng mặt bằng. Dự án Thủy điện Bản Vẽ không chỉ gặp khó khăn trong việc bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng mà còn có nhiều tồn tại khác liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ. Như việc lập hồ sơ bồi thường chênh lệch về giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân, và giải quyết khiếu kiện từ người dân. Chính quyền địa phương yêu cầu đại diện chủ đầu tư ký biên bản trách nhiệm để cùng phối hợp xử lý sớm các vấn đề tồn đọng, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân. PHẠM TRƯỜNG Dự án Thủy điện Bản Vẽ, một trong những dự án lớn tại huyện Tương Dương, Nghệ An, không chỉ là biểu tượng cho sự phát triển kinh tế mà còn là nỗi đau đớn của những hộ dân ảnh hưởng. Hơn 7 năm trôi qua, hàng trăm hộ dân vẫn sống trong cảnh lấn chiếm, không ổn định, chờ đợi những chính sách bồi thường và hỗ trợ tái định cư mà vẫn chưa thấy hồi kết. Nhiều hộ dân tại Thủy điện Bản Vẽ đang mòn mỏi chờ đợi chính sách bồi thường và tái định cư Dự án Thủy điện Bản Vẽ tại xã Yên Na (huyện Tương Dương, Nghệ An) có mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng. Công trình khởi công năm 2004, đưa vào vận hành từ năm 2010. Để xây dựng dự án, hơn 3.000 hộ dân của 34 bản thuộc 2 xã của 2 huyện Tương Dương, Kỳ Sơn phải di dời đến nơi ở mới. Xã Biển Bạch, huyện Thới Bình (Cà Mau) có điểm khá đặc biệt, khoảng 70% diện tích xã khi khoan giếng không có nước ngọt. Hầu hết người dân chỉ chờ nước mưa và từ trạm cấp nước. Ông Trần Bình Đặng (81 tuổi, ngụ xã Biển Bạch) cho biết, địa phương trong vùng bị nhiễm phèn, mặn nên không thể khoan nước ngầm. Lâu nay, bà con phải trữ nước mưa trong lu, kiệu, bồn… để sử dụng vào mùa khô. Những năm gần đây, chính quyền đầu tư đường nước và lập các trạm cấp, bà con cũng đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, nước ngọt từ các trạm này cũng chỉ có trong vài tháng đầu mùa khô. Đặc biệt, từ 2-3 năm nay, ngay các tháng đầu mùa khô cũng trong tình trạng ngày có ngày không, chất lượng nước cũng không đảm bảo. “Nhà nào có điều kiện còn đầu tư được bồn, thùng chứa nước ngọt cỡ lớn để trữ dùng qua mùa khô, hộ khó khăn chỉ đựng trong chum, vại không được mấy, dùng ít bữa đã hết, chạy ăn còn không đủ còn phải thêm tiền mua nước ngọt dùng, khó chồng khó”, ông Đặng nói và cho biết, người dân mong chính quyền có giải pháp hỗ trợ những hộ khó khăn được tiếp cận nguồn nước sạch vào mùa khô. Bà Dương Thị Hằng (cùng xã) cho biết, do khó khăn nên không đầu tư được bồn trữ nước cỡ lớn. Vào mùa khô, nước ngọt ít, gia đình tắm rửa, giặt đồ bằng nước lợ rồi tráng qua nước ngọt. “Ăn uống, tắm rửa phải tiết kiệm nước ngọt hết khả năng có thể. Nước ngọt vào mùa khô gia đình phải mua từ các ghe chở nơi khác về, với giá khoảng 50.000 đồng/ m3, chỉ đủ dùng khoảng 3 ngày”, bà Hằng nói. Ông Đỗ Vũ Lực, Phó Chủ tịch UBND xã Biển Bạch Đông (huyện Thới Bình) thông tin, hiện toàn xã có khoảng 500 hộ đang gặp tình trạng thiếu nước, trong đó 300 hộ có đường ống của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau kéo qua, nhưng nguồn nước không đảm bảo. Xã đã kiến nghị cấp trên đầu tư thêm trạm cấp nước phục vụ bà con địa phương, nhưng hiện chưa triển khai. Ông Lê Công Nguyên, Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau cho rằng, nhà nước đã đầu tư trạm cấp nước cho xã Tân Bằng và Biển Bạch, với công suất 1.200 m3/ngày đêm, chiều dài ống hơn 100km. Tuy nhiên, vào lúc cao điểm, nhiều hộ dùng, dẫn tới những hộ cuối đường ống nước không tới. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu cấp thẩm quyền để kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau khoan thêm giếng cấp nước bổ sung cho nhà máy hiện hữu. Đồng thời, các trạm cấp nước mới đã xong mặt bằng, sẽ triển khai để hoàn thành vào tháng 9/2025, với 6 trạm và đường ống dẫn, tổng vốn 180 tỷ đồng”, ông Nguyên nói. TÂN LỘC Mùa “chạy” nước sinh hoạt ở Cà Mau Tình trạng thiếu nước sạch trong sinh hoạt vào mùa khô từ lâu đã trở thành nỗi lo thường trực của người dân khu vực xã Biển Bạch (huyện Thới Bình, Cà Mau), trong khi đó mùa khô năm nay đang tới gần. Người dân xã Biển Bạch (huyện Thới Bình) chủ yếu dự trữ nguồn nước mưa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI Thấp thỏm những hộ dân sống tạm trên công trường Đơn của một số công dân trú tại xã Yên Lư (Yên Dũng, Bắc Giang) kiến nghị sự việc: Từ những năm 1960, kênh Nham Biền được xây dựng để phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã Yên Lư. Sau đó, người dân nơi đây đã sống ổn định tại bờ nam của kênh, nhưng nay đã bị chính quyền địa phương thu hồi đất trái quy định khi thực hiện dự án cải tạo kênh Nham Biền. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản trả lời, cho biết: Theo quy định tại khoản 1, điều 9, Nghị định số 31/CP (ngày 10/4/2019) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018, giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét, xử lý đối với nội dung tố cáo của các công dân nêu trên. Kết quả báo cáo và kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp giải quyết theo quy định. Ban Bạn đọc báo Tiền Phong cảm ơn sự cộng tác của quý cơ quan, đơn vị. BAN BẠN ĐỌC Tiền Phong nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, trú tại 117/4 đường Phạm Ngũ Lão, khóm 4 (phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) kiến nghị sự việc: Tại địa phương, hiện có một cơ sở sản xuất nước đá hoạt động, gây tiếng ồn và ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình chị Mai và các hộ dân xung quanh. Bên cạnh đó, có những ô tô thường xuyên đến mua đá của cơ sở này, rồi chở quá tải gây xuống cấp mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân địa phương. Chị Mai đã nhiều lần phản ánh sự việc tới các cơ quan chức năng nhưng đến nay chưa được giải quyết thỏa đáng. Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến UBND phường 1, Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố Trà Vinh, UBND thành phố Trà Vinh kiểm tra, xem xét. T.P NHẮN TIN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==