một Binz hoàn toàn khác: điềm đạm, tôn trọng và đầy cố gắng trong việc mang hơi thở mới đến một loại hình nghệ thuật cổ điển. Dạ cổ hoài lang trong giọng ca của Bằng Kiều không chỉ thể hiện sự thử nghiệm mà còn là cách anh truyền tải một di sản văn hóa bằng phong cách riêng, giúp cải lương có thêm cơ hội tiếp cận với khán giả trẻ. “Thành công của Anh trai vượt ngàn chông gai mở ra hướng đi mới cho công nghiệp giải trí Việt Nam. Trong bối cảnh mà giải trí đại chúng thường xuyên bị chỉ trích vì thiếu chiều sâu, sự xuất hiện của các nghệ sĩ kỳ cựu kết hợp với âm nhạc truyền thống trong phong cách hiện đại đã mở ra một cánh cửa đầy triển vọng. Khi được đầu tư và sáng tạo đúng hướng, âm nhạc truyền thống hoàn toàn có thể hòa nhập và tỏa sáng trong dòng chảy giải trí đương đại”, giảng viên Phương Dung (ĐH Sân khấu Điện ảnh) phân tích. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa cho rằng, âm nhạc truyền thống Việt Nam như cải lương, chèo, và nhạc dân gian từng được xem là "cổ hủ" trong mắt thế hệ trẻ, nay lại trở thành điểm nhấn trong các chương trình hiện đại. "Điều đó cho thấy tiềm năng của việc khai thác nghệ thuật truyền thống trong ngành công nghiệp giải trí là khả quan. Khán giả không chỉ được giải trí mà còn được kết nối với các giá trị văn hóa cốt lõi, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi thị hiếu khán giả ngày càng bị chi phối bởi các sản phẩm văn hóa ngoại lai", nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa nói. HẠNH ĐỖ 9 n Thứ Năm n Ngày 12/12/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ chuyên cơ mà anh Chung chụp được đến vào giữa tháng 10 chở theo các tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự hội nghị khách hàng thường niên của một nhà sản xuất chuyên cơ. Trong những ngày lưu lại, các tỷ phú đã dành thời gian để tham quan một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng. Đó là một trong hàng loạt chuyến du lịch công vụ (MICE) trong những tháng cuối năm mà thành phố đón tiếp, dù mỗi cuộc một quy mô khác nhau. Đại diện Công ty CP Vietnam Travalmart cho hay từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau, đơn vị sẽ đón khoảng 10 đoàn khách MICE tới tổ chức các cuộc họp hành, sự kiện cuối năm. Những đoàn này chọn ở trong các khách sạn từ 4 sao trở lên, lưu trú dài ngày. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, thành phố đã tư vấn và chào đón gần 200 đoàn khách MICE với hơn 61.000 lượt khách, riêng khách quốc tế chiếm hơn một nửa. Thành phố cũng tung ra nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn như tặng quà lưu niệm, hỗ trợ truyền thông, tư vấn tổ chức, hỗ trợ đoàn tiền trạm… để thu hút nguồn khách này. Đưa hơn 500 nhân viên đến Đà Nẵng tổ chức hội thảo vào cuối tháng 11, sử dụng toàn bộ dịch vụ tổ chức sự kiện, tham quan trải nghiệm trong 4 ngày, ông Đào Văn Tám, Chủ tịch Tập đoàn Detech Motor bày tỏ rất ưng ý. Từ khi xuống sân bay, đoàn đã được thành phố đón tiếp, biểu diễn văn nghệ, tặng quà rất chu đáo. “Tôi đã đi rất nhiều nước nhưng chưa có nơi nào đón tiếp nồng nhiệt như ở Đà Nẵng. Đây là nơi tổ chức hội thảo rất chuyên nghiệp, trình độ quốc tế và thật sự rất hài lòng”, ông nói. Cùng với du lịch MICE là du lịch cưới, ngày trọng đại được các cặp đôi tổ chức tại các khách sạn sang trọng ven biển ngày một nhiều. Đại diện khách sạn Furama cho hay từ tháng 9 đến cuối năm, khách sạn tổ chức hơn 10 đám cưới, trên 2.000 khách, phần lớn cô dâu chú rể nước ngoài. Mấy năm trở lại đây, Đà Nẵng lọt vào mắt xanh của giới tỷ phú Ấn Độ. Những đám cưới xa hoa liên tục được giới nhà giàu từ thị trường tỷ dân “chốt”. Vì đặc trưng văn hóa nhiều phần lễ, chuộng ca hát nhảy múa, tiệc tùng nên các tỷ phú Ấn Độ thường bao nguyên resort cả tuần, sẵn sàng rút hầu bao chi hàng tỷ đồng để “bung xõa” trong ngày vui của mình. Những tháng cuối năm cho đến khoảng tháng 3 năm sau là thời điểm tỷ phú hay chọn để tổ chức cưới nhiều nhất do thời tiết mát mẻ. Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch nhìn nhận, sở dĩ Đà Nẵng hấp dẫn các cặp đôi cô dâu chú rể vì cơ sở vật chất đảm bảo, cảnh quan đa dạng, đặc biệt có bãi biển đẹp, sân bay ngay trung tâm rất thuận lợi cho di chuyển. Hơn nữa, đội ngũ nhân lực cũng đã được đào tạo, nâng cao chất lượng phục vụ. “Thành phố đã lựa chọn thông điệp “Đà Nẵng - Nơi khởi nguồn hạnh phúc” hàm chứa vẻ đẹp của thành phố bình yên cũng như tình cảm của người dân và du khách đối với điểm đến này”, bà An nói. (còn nữa) T.H Đà Nẵng tung ra các gói ưu đãi để hút khách du lịch cưới theo từng quy mô 50, 100, 200, 300... khách. Các cặp đôi sẽ được chào đón tại sân bay, tặng vé tham quan, trải nghiệm vòng quanh thành phố bằng xích lô, bay flycam trong tiệc cưới… Đà Nẵng đang vào mùa đón lượng khách lớn tổ chức hội nghị, hội thảo cuối năm Đà Nẵng ngày càng được các cặp đôi lựa chọn là nơi tổ chức đám cưới "Không cần quá nhiều chiêu trò, không cần quá lệ thuộc vào những xu hướng từ nước ngoài, ngành giải trí Việt hoàn toàn có thể tự tạo ra bản sắc riêng, vừa độc đáo vừa gần gũi với khán giả”. Nhà nghiên cứu NGUYỄN KHOA Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức diễn đàn “Chỉ số thu hút đoàn làm phim và Môi trường Sản xuất phim tại Việt Nam”, ngày 11/12. Hiệp hội công bố kết quả thực hiện chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI). Sau 1 năm triển khai ở 37 địa phương, tỉnh Phú Yên dẫn đầu cả nước, nhờ những cải tiến vượt bậc trong chính sách hỗ trợ và cơ sở hạ tầng phục vụ các đoàn làm phim. Ngày xưa có một chuyện tình chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh vừa ra mắt có bối cảnh chính tại Phú Yên - nơi nổi lên nhờ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Top 10 địa phương thu hút các đoàn làm phim theo đánh giá của bộ chỉ số PAI, gồm: Nghệ An, Đà Nẵng, TPHCM, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Ninh Bình, Quảng Ninh. Bằng cách đưa ra đánh giá dựa trên chỉ số PAI, chính quyền địa phương gửi lời mời các đoàn sản xuất phim chọn địa điểm Việt Nam làm bối cảnh. Các đoàn phim cũng dễ dàng đánh giá tiềm năng, cơ hội hợp tác dựa trên mức độ hỗ trợ đối với ngành điện ảnh và du lịch thông qua các chỉ số tài chính, thông tin, thực địa, pháp lý và hạ tầng. “Tôi hy vọng các địa phương cân nhắc lợi ích trực tiếp và gián tiếp (nhà hàng, khách sạn, thu hút du lịch,…) để thu hút các nhà làm phim quốc tế. Có lẽ Việt Nam nên tiếp cận theo hướng hỗ trợ nhà sản xuất phim như một dạng đầu tư”, ông Jared Doughety nêu. Ông Frank Priot, Phó chủ tịch Hiệp hội Bridging the Dragon đánh giá, sau 8 năm nhà làm phim Kong: Đảo đầu lâu quay ở Việt Nam, các nhà làm phim quốc tế đều mong muốn đến Việt Nam. Chia sẻ kinh nghiệm của Pháp, ông Frank Priot cho biết, Chính phủ Pháp tạo các chính sách hỗ trợ cho các nhà làm phim nước ngoài, ưu đãi hoàn thuế để thúc đẩy nhà làm phim quốc tế tăng chi tiêu, thu hút du lịch thông qua tác phẩm điện ảnh. Phát biểu tại diễn đàn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn chia sẻ, di sản thiên nhiên Ninh Bình rất đặc biệt với những điểm nổi bật như: Vườn quốc gia Cúc Phương, di tích Tràng An, cố đô Hoa Lư... Di sản văn hóa độc đáo, gắn liền với các thời kỳ lịch sử, tuy nhiên, việc quảng bá di sản và văn hóa của Ninh Bình tới các nhà làm phim vẫn chưa được chú trọng... "Xác định việc phát triển ngành công nghiệp điện ảnh sẽ mang lại lợi ích to lớn, Ninh Bình cam kết mời gọi các nhà làm phim nhanh chóng triển khai các giải pháp để trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi sản sinh ra các tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao", ông Đoàn Minh Huấn nói. Là nhà hoạt động điện ảnh lâu năm, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam sốt ruột khi nhiều đoàn làm phim quốc tế dịch chuyển sang các nước Đông Nam Á thay vì chọn Việt Nam. Bộ chỉ số PAI là một trong những giải pháp để thu hút các đoàn làm phim quốc tế, hỗ trợ cả các đoàn làm phim trong nước. “Không thể chờ đợi cơ chế của nhà nước, mỗi địa phương cần xây dựng các kế hoạch, chính sách riêng”, TS Ngô Phương Lan nói. Dịp này, Hiệp hội ra mắt nền tảng trực tuyến Vietnamfilmproduction.vn, là công cụ hỗ trợ toàn diện cho các đoàn làm phim, cung cấp thông tin chi tiết về bối cảnh quay phim, chính sách hỗ trợ và các quy trình pháp lý tại các địa phương. NGUYÊN KHÁNH Ông Jared Doughety, Phó Chủ tịch, Giám đốc phụ trách chính sách công và đối ngoại hãng phim Sony Picture cho rằng, Việt Nam nên coi chính sách hỗ trợ các đoàn làm phim quốc tế như cơ hội đầu tư lâu dài. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đại diện tỉnh đón chứng nhận chỉ số PAI 2024 ẢNH: ANH VŨ Hàng vạn khán giả đổ về các đêm nhạc ngoài trời là cú hích cho công nghiệp biểu diễn nội địa ẢNH: DUY PHẠM HÚT NHÀ LÀM PHIM QUỐC TẾ: Không chỉ thấy lợi ích trước mắt
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==