Lào tham dự ASEAN Cup 2024 với thành phần gồm hầu hết là các cầu thủ trẻ, trong đó hơn 1/2 thuộc lứa U20 và U21. Đây cũng là đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng B, nơi có sự góp mặt của Việt Nam, Indonesia và Myanmar. Chính vì vậy, không có gì bất ngờ khi HLV Kim Sangsik tung vào sân khá nhiều gương mặt dự bị trong cuộc đối đầu tại Vientiane. Trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam là Đình Triệu thay cho Nguyễn Filip, hay các vị trí của Doãn Ngọc Tân, Trương Tiến Anh, Hai Long, Văn Khang… Đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian, nhưng chơi có phần bế tắc ở hiệp 1. Điều này một phần do hàng tiền vệ thiếu sáng tạo dù Ngọc Tân cơ động, năng nổ nhưng lại thiếu độ nét. Tương tự, Hoàng Đức không có những tình huống kiến tạo mang tính đột phá. Các thử nghiệm với Trương Tiến Anh và Văn Khang cũng không cho kết quả tích cực. Dễ thấy những tình huống lên bóng từ biên của đội tuyển Việt Nam thiếu tốc độ và tính “sát thương” cần thiết. Điều này khiến áp lực đội tuyển Việt Nam tạo lên đối thủ là không đủ. Chỉ sau bàn thắng mở tỷ số của Hai Long và việc ông Kim Sangsik tung Nguyễn Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh vào sân, đội tuyển Việt Nam mới thực sự đá “trên cơ” hoàn toàn so với Lào. Tình huống mắc lỗi cuối trận dẫn tới quả phạt 11m cũng là chi tiết HLV Kim Sang-sik buộc phải lưu ý. Nó cho thấy hệ thống phòng thủ của đội tuyển Việt Nam chưa thực sự “mượt mà” và chắc chắn. Khi đối diện những đối thủ mạnh hơn, những sai sót nhỏ đều có thể bị trả giá rất đắt. Điểm tích cực là các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trong hiệp 2 đều có nét, chia đều cho các chân sút trên hàng công gồm Hai Long, Văn Toàn, Tiến Linh và Văn Vĩ. Nó sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có nhiều lựa chọn hơn ở các vòng đấu tiếp theo. Về tổng thể, những điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2 phần nào hé lộ bộ khung chính đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim Sang-sik. Tuy nhiên, lối chơi của đội vẫn chưa rõ nét như mong đợi. Một đội bóng để đánh bại các đối thủ lớn luôn cần dựa trên nền tảng 1 lối chơi, chiến thuật chủ đạo được mài sắc. Sau chiến thắng 4-1 của trận Việt Nam - Lào, báo chí trong nước nhận định rằng HLV Kim Sang Sik áp dụng chiến thuật linh hoạt, chuyển đổi từ sơ đồ 3-5-2 sang 3-4-3 một cách hiệu quả. Các cầu thủ nổi bật như Quang Hải và Tiến Linh được đánh giá cao về vai trò dẫn dắt và phối hợp tấn công. Trong trận đấu, đội tuyển Việt Nam kiểm soát tốt thế trận, đặc biệt trong hiệp hai với khả năng pressing mạnh mẽ và triển khai tấn công dồn dập, dẫn đến 4 bàn thắng liên tiếp. Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn bộc lộ một vài sơ hở, dẫn đến bàn thua không đáng có. Trong khi đó, giới chuyên môn đánh giá đây là khởi đầu tốt, nhưng đội tuyển cần cải thiện sự phối hợp trong phòng ngự nếu muốn đạt mục tiêu vô địch giải đấu. Theo dõi trận đấu, truyền thông Indonesia dành sự chú ý đặc biệt đến Nguyễn Xuân Son, đánh giá anh là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất AFF Cup 2024. Còn báo chí Lào đưa tin, dù thất bại, HLV Ha Hyeok-jun ca ngợi Việt Nam tiệm cận trình độ bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc. Lào thể hiện lối chơi phòng ngự chắc chắn, nhưng không đủ để cản phá các đợt tấn công sắc bén từ Việt Nam. TIỂU PHÙNG - PV n Thứ Năm n Ngày 12/12/2024 Chiến thắng trước Lào ở trận ra quân đem lại lợi thế về mặt điểm số với đội tuyển Việt Nam, nhưng về mặt lối chơi, HLV Kim Sang-sik còn nhiều vấn đề cần phải cải thiện. Thử nghiệm chưa thuyết phục của ông Kim Sang-sik Nhằm tạo điều kiện để người hâm mộ tới sân “tiếp lửa” cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong các trận đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ) ở vòng bảng Giải Vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2024, chiều 12/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức thông báo kế hoạch triển khai bán vé trực tiếp tại sân thi đấu. Cụ thể, vé xem hai trận đấu của Đội tuyển Việt Nam trên sân nhà (trận gặp Đội tuyển Indonesia vào ngày 15/12 và trận gặp Đội tuyển Myanmar vào ngày 21/12) sẽ được bán trực tiếp tại địa điểm: cổng chính Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ, đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Giá vé được phát hành của cả hai trận đấu gồm 3 mệnh giá là 100.000 đồng/vé, 200.000 đồng/ vé và 300.000 đồng/vé; được mở bán thành hai đợt: đợt 1 bắt đầu từ ngày 12/12 đến 15/12; và đợt 2 từ ngày 18/12 đến 21/12. Ở đợt 1, khán giả có thể mua đồng thời vé xem của cả hai trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Indonesia và trận Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Myanmar. Thời gian bán vé buổi sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, và buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Bên cạnh việc công bố thời gian và địa điểm bán vé trực tiếp, VFF cũng thông báo những yêu cầu bắt buộc để đảm bảo an ninh, an toàn cho các cổ động viên khi đến sân theo dõi Đội tuyển Việt Nam thi đấu. Theo đó, cổ động viên khi đến sân không được mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự... có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện. Ban Tổ chức có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé. PV “Săn” vé các trận đấu của tuyển Việt Nam ở đâu? Các cầu thủ Việt Nam và Lào trong một pha tranh bóng ẢNH : HỮU PHẠM BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO Phía trước, đội tuyển Việt Nam sẽ có bài kiểm tra thực sự trong cuộc đối đầu với Indonesia ngày 15/12 tới tại Việt Trì (Phú Thọ). Việc đứng trên đối thủ về chỉ số phụ tạo lợi thế đáng kể với thầy trò ông Kim Sang-sik, ngoài yếu tố sân nhà. Đây là cơ hội lớn để đội tuyển Việt Nam sớm đặt một chân vào vòng sau. Truyền thông Indonesia không muốn trọng tài Arab Theo phân công của AFF, trọng tài người Arab là Abdullah Al Shehri sẽ cầm còi trận Việt Nam vs Indonesia vào ngày 15/12 tại sân Việt Trì, Phú Thọ. Dường như truyền thông Indonesia không hài lòng với quyết định này. Tờ Bolasport cho rằng Abdullah Al Shehri là một trọng tài gây tranh cãi và hoàn toàn có khả năng ông đưa ra quyết định bất lợi cho tuyển Indonesia vì trong quá khứ, ông đã từng làm điều tương tự khi điều hành phòng VAR trận Indonesia vs Australia ở giải U23 châu Á 2024. Thời điểm đó, ông Abdullah Al Shehri đã tư vấn cho Australia hưởng một quả phạt đền trong sự phản ứng dữ dội của ban huấn luyện cũng như các tuyển thủ Indonesia. Rất may là Ernando Ari đã cản phá thành công để bảo toàn thắng lợi 1-0 cho U23 Indonesia. Thêm một lý do khiến Bolasport tin rằng Indonesia sẽ gặp bất lợi về công tác trọng tài khi làm khách tại Việt Nam vì đội tuyển của họ vốn không có duyên với các trọng tài Arab. Mới nhất hồi tháng 10, trọng tài Ahmed Al Kaf người Oman từng gây ra tranh cãi khi điều hành trận Bahrain vs Indonesia ở vòng loại World Cup 2026. Ông được cho là bù giờ quá nhiều so với thời gian trên bảng điện tử, “giúp” Bahrain có bàn gỡ hòa ở những giây bù giờ cuối cùng. Sau đó, các CĐV xứ vạn đảo đã triển khai một đợt tấn công rầm rộ nhắm tới các trang chính thống của LĐBĐ Oman, LĐBĐ Bahrain và bản thân trọng tài Al Kaf khiến tất cả phải kêu gọi sự can thiệp từ AFC cũng như FIFA. Cũng từ trận đấu tranh cãi này mà Indonesia từng kêu gọi AFC không bố trí trọng tài Arab trong các trận đấu của họ. Đáp lại, AFC nhấn mạnh rằng “khu vực Đông Nam Á cần phải tự nâng cao chất lượng đội ngũ trọng tài”. Trở lại với trọng tài Abdullah Al Shehri, ông là một “vua áo đen” trẻ tuổi từng bắt nhiều trận cầu “đinh” ở giải VĐQG Saudi Arabia. Ông chưa từng bắt trận nào có sự hiện diện của ĐT Việt Nam nhưng đã từng cầm còi trận CAHN vs Lion City ở Cúp C1 Đông Nam Á, trận đấu mà Quang Hải và đồng đội đã thắng 5-0. ĐẶNG LAI Vé xem hai trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân nhà sẽ được bán trực tiếp tại cổng chính Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ, đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trọng tài người Saudi Arabia, Abdullah Al Shehri
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==