Tiền Phong số 347

Báo Rodong Sinmun mỗi ngày đều đăng các bài viết chỉ trích Tổng thống Yoon, như phong trào biểu tình chống chính phủ ở Hàn Quốc trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, tờ báo này đã ngừng đăng cả những bài viết như vậy từ hôm 5/12. Tình hình Hàn Quốc trở nên hỗn loạn từ khi tuyên bố thiết quân luật được đưa ra và dỡ bỏ, sau đó là nỗ lực của phe đối lập và nhiều cuộc biểu tình rầm rộ đòi phế truất ông. Điều này trái ngược hoàn toàn với thời điểm Hàn Quốc đang trong quá trình luận tội Tổng thống Park Geun-hye năm 2016. Khi đó, Rodong Sinmun và KCNA thường xuyên đăng các bài viết chỉ trích bà Park, nhấn mạnh những chuyện bê bối được nêu trên báo chí Hàn Quốc và hàng loạt cuộc biểu tình đòi phế truất bà. Yonhap dẫn lời các chuyên gia cho rằng sự im lặng của Triều Tiên lần này có thể nhằm tránh khiêu khích Hàn Quốc không cần thiết vào thời điểm quan trọng, để ngăn chặn nguy cơ xảy ra tình huống khẩn cấp. Ông Yang Moo-jin, chủ tịch Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, cho rằng sự im lặng này cho thấy Bình Nhưỡng có thể lo lắng về tác động tiêu cực của những thông tin về Hàn Quốc lên xã hội Triều Tiên và nội bộ của chế độ. Theo đánh giá của Viện Lowy, dù Bình Nhưỡng không ưa Tổng thống Yoon vì ông có lập trường cứng rắn, nhưng Triều Tiên không còn coi Hàn Quốc là trọng tâm chính nữa mà tập trung vào quan hệ liên minh mới với Nga và Trung Quốc. Vị thế của Triều Tiên hiện nay cũng khác nhiều so với thế cô lập hoàn toàn hồi năm 2016. Bên cạnh đó, việc Triều Tiên chuyển trọng tâm sang cuộc xung đột ở Ukraine tạo cho họ động lực để duy trì tình hình yên ổn trên bán đảo. Giới phân tích tin rằng có rất ít mối đe dọa từ Triều Tiên để biện minh cho việc Tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật. Nếu Triều Tiên muốn khơi mào xung đột, họ chắc chắn sẽ dùng tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon làm cái cớ để làm như vậy. Triều Tiên cũng vẫn im lặng về chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ từ đầu tháng 11, dù hai bên đã có nhiều hoạt động ngoại giao cấp cao sôi động trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Bài viết đăng trên trang của Viện Lowy cho rằng Bình Nhưỡng có vẻ đang đánh giá lại phép tính của mình. Tổng thống Yoon đã tránh được nguy cơ luận tội, nhưng vị thế suy yếu của ông sẽ gây tổn hại đến quan hệ hợp tác ba bên của Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc. Điều đó có thể khiến Bình Nhưỡng tiếp tục chuyển hướng sang Nga, khi bớt được mối lo ngại Hàn Quốc leo thang. Trong ngày 11/12, sau một tuần im lặng, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA lần đầu tiên đưa tin về tình hình chính trị ở Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật và dỡ bỏ sau đó vài tiếng đồng hồ. KCNA vừa đăng một bài viết mô tả tình trạng bất ổn ở Hàn Quốc do cuộc khủng hoảng thiết quân luật gây ra. Bài viết không bình luận nhiều, chủ yếu tập trung điểm tin từ báo chí Hàn Quốc và quốc tế, tập trung vào những cuộc biểu tình của hàng triệu người đòi phế truất ông Yoon. Bài viết của KCNA nêu Tổng thống Yoon “bị mọi tầng lớp xã hội lên án, bao gồm các đảng đối lập, càng làm bùng nổ thêm đòi hỏi của dư luận đối với việc luận tội”. Bài viết tương tự cũng được đăng trên nhật báo Rodong Sinmun, kèm theo hơn 20 bức ảnh biểu tình trước Quốc hội Hàn Quốc. THU LOAN 12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 12/12/2024 Cảnh sát cho biết các văn phòng của lực lượng cảnh sát thủ đô Seoul và cảnh sát bảo vệ quốc hội cũng bị khám xét. Tổng thống Yoon không có mặt trong tòa nhà văn phòng tổng thống khi các điều tra viên đến để thu thập tài liệu liên quan đến hành động ban bố thiết quân luật hôm 3/12. Người đứng đầu cơ quan điều tra chống tham nhũng cho biết, cơ quan này sẽ xin lệnh bắt giữ hoặc giam giữ Tổng thống Yoon nếu xác định đủ điều kiện. “Nếu tình hình cho phép, chúng tôi sẽ bắt giữ khẩn cấp hoặc bắt giữ dựa trên lệnh của tòa án. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể”, Oh Dong-woon, người đứng đầu Văn phòng Điều tra Tham nhũng các quan chức cấp cao (CIO), cho biết trong một cuộc họp của ủy ban lập pháp quốc hội để trả lời câu hỏi của một nghị sĩ. “Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và sẽ xem xét vấn đề bắt giữ”, ông Oh nói thêm. Quan chức này cho biết cần thực hiện các thủ tục cần thiết. Nhiều cuộc điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật đang được tiến hành, với trọng tâm là Tổng thống Yoon đóng vai trò “chủ mưu” sau tuyên bố thiết quân luật bất thành. Theo luật, tổng thống được miễn truy tố khi đang tại nhiệm, ngoại trừ tội nổi loạn và phản quốc. Ngày 10/12, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến tranh đặc biệt của quân đội Hàn Quốc cho biết ông được Tổng thống Yoon ra lệnh đưa các nghị sĩ ra khỏi tòa nhà Quốc hội sau khi ông ban bố thiết quân luật. Trung tướng Kwak Jong-keun cho biết thông tin này trong cuộc họp của ủy ban quốc phòng quốc hội, cho biết ông Yoon đã gọi cho ông bằng điện thoại được bảo mật. “Ông ấy nói rằng dường như chưa đủ số người tham dự, vì vậy tôi nên phá cửa, vào trong và đưa những người bên trong ra ngoài”, ông Kwak nói. Cũng trong 11/12, Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra của quốc hội để làm rõ hành động của Tổng thống Yoon. Ông Woo kêu gọi thành lập ngay một ủy ban đặc biệt để xử lý cuộc điều tra của quốc hội. Trong khi đó, đảng Dân chủ đối lập (DP) chuẩn bị trình một kiến nghị luận tội nữa lên quốc hội, sau khi kiến nghị lần đầu tiên bị bãi bỏ. Sau kiến nghị đầu tiên không thành, đảng Dân chủ cho biết sẽ kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon hằng tuần. BÌNH GIANG Cảnh sát bất ngờ lục soát văn phòng tổng thống Hàn Quốc Sáng 11/12, cảnh sát Hàn Quốc lục soát văn phòng của Tổng thống Yoon Suk Yeol để phục vụ cuộc điều tra liên quan đến việc ông ban bố thiết quân luật tuần trước. Tổng thống Yoon Suk Yeol ẢNH: AP Các nhà nghiên cứu cho rằng Bình Nhưỡng không muốn tạo cho Hàn Quốc bất kỳ lý do nào để leo thang căng thẳng, trong bối cảnh Triều Tiên được tin là đang đưa quân đội đến châu Âu. Các phương tiện truyền thông chính của Triều Tiên, trong đó có báo Rodong Sinmun và hãng thông tấn KCNA, đến nay vẫn chưa đăng tin bài nào liên quan đến việc Tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật và những rối loạn sau đó. Cảnh sát bảo vệ trụ sở đảng cầm quyền ẢNH: REUTERS Mexico: 17 trẻ em tử vong do nhiễm vi khuẩn từ túi truyền dịch Các quan chức y tế Mexico cho biết cho đến nay đã ghi nhận 17 trẻ em tử vong do nhiễm vi khuẩn Klebsiella oxytoca từ túi dịch truyền chất dinh dưỡng ở một số trung tâm y tế tại nước này. Các nhà chức trách Mexico ngày 10/12 cho biết số trẻ em tử vong do nhiễm vi khuẩn Klebsiella oxytoca từ túi dịch truyền chất dinh dưỡng ở một số trung tâm y tế tại các bang miền Trung và miền Đông nước này đã tăng lên con số 17. Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn phát biểu họp báo cùng ngày của Bộ trưởng Y tế Mexico David Kershenobich khẳng định rất khó xảy ra thêm ca nhiễm mới vì những đơn vị chức năng đã triển khai các biện pháp kịp thời ngăn chặn nguồn lây nhiễm vi khuẩn trên. Do đó, kể từ hôm 3/12 đến nay không ghi nhận thêm ca nhiễm Klebsiella oxytoca mới tại nước này. Ông David cũng cho biết trước khi tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát vi khuẩn Klebsiella oxytoca và vì lý do an ninh, Bộ Y tế Mexico sẽ có thêm 3 tuần để quan sát và xác nhận không ghi nhận thêm ca nhiễm mới vi khuẩn trên, đồng thời đưa ra khuyến cáo với cộng đồng quốc tế. Trong số trẻ nhiễm bệnh tử vong trên có 16 trẻ sinh non và 1 trường hợp 14 tuổi. Trước đó hôm 6/12, cơ quan y tế Mexico thông báo có 20 trường hợp bị nhiễm vi khuẩn Klebsiella oxytoca, trong đó có 13 ca tử vong và 7 bệnh nhi đang được chăm sóc y tế. Trước sự việc trên, Ủy ban Phòng chống Rủi ro Y tế Mexico (Cofepris) đã đưa ra cảnh báo về sức khỏe, ra lệnh đình chỉ sử dụng các giải pháp dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch, thiết bị truyền dịch do Cty Productos Hospitalarios sản xuất kể từ ngày 21/11 để các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ việc. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng cam kết sẽ yêu cầu điều tra rõ vụ việc và có các biện pháp trừng phạt hành chính đối với Cty chịu trách nhiệm sau khi cuộc điều tra hoàn tất. PV (theo TTXVN) Hình minh họa về vi khuẩn Klebsiella oxytoca ẢNH: GETTY IMAGES Vì sao Triều Tiên im lặng về khủng hoảng chính trị Hàn Quốc? Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tự tử bất thành trong phòng tạm giam Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun đã cố gắng tự tử khi bị giam giữ ở phía đông Seoul, một lãnh đạo cơ quan quản lý trại giam cho biết ngày 11/12. “Có một sự cố. Nhưng ông Kim đã từ bỏ nỗ lực tự tử ngay khi chúng tôi lao đến và phá cửa”, Shin Yong-hae - lãnh đạo Cơ quan Cải huấn Hàn Quốc nói trong một phiên điều trần của quốc hội. Sau vụ tự tử bất thành, ông Kim bị giam giữ tại một phòng giam được bảo vệ nghiêm ngặt. Sức khỏe của ông vẫn ổn định. MINH HẠNH (theo Yonhap) Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun ẢNH: REUTERS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==