Tiền Phong số 346

5 nThứ Tư n Ngày 11/12/2024 TIẾT KIỆM 80% CHI PHÍ Nhiều năm làm kế toán rồi kế toán trưởng Cty TNHH khu công nghiệp Thăng Long, chị Đinh Thị Châm không thể quên những trải nghiệm vất vả, rườm rà trước đây. Công ty chị có địa chỉ tại Vĩnh Phúc, nhưng các thủ tục thuế đều phải xuống Hà Nội trực tiếp làm việc. “Đơn giản như thủ tục kê khai thuế doanh nghiệp, tôi cũng phải mất cả ngày đi từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội, đến cơ quan thuế lấy tờ khai. Nếu làm đúng thì chỉ mất công ngày hôm đó, nếu sai, tôi phải làm lại rất mất thời gian, công sức”, chị Châm nói. Hóa đơn cũng từng là vấn đề gây khó cho doanh nghiệp. Chị Châm kể, trước đây, chị phải lên cơ quan thuế mua từng quyển hóa đơn thực sự rất vất vả, đôi khi còn bị “hành”. Thế nhưng, từ ngày Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, mọi thủ tục đều được số hóa, giúp các doanh nghiệp và những người làm kế toán như chị Châm được giải phóng công sức, thời gian, chi phí. Việc triển khai hóa đơn điện tử, theo chị Châm là một bước cải tiến rất lớn. “Với việc triển khai hóa đơn điện tử, doanh nghiệp chỉ cần khai trực tuyến và chủ động kiểm tra thông tin hóa đơn liên thông với các đơn vị liên quan, vừa tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển hóa đơn chứng từ, tránh thất lạc, đặc biệt là không còn cảnh phiền phức khi đi mua bán hoá đơn”, chị Châm nói. Việc số hóa trong các thủ tục thuế giúp doanh nghiệp của chị tiết kiệm khoảng 80% chi phí. Anh Lý Anh Tú, CTCP Dược T.Ư Mediplantex cho biết, đơn vị này xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài nên thường xuyên làm việc với hải quan. Với cách làm truyền thống, nhiều thủ tục rất mất thời gian, trong đó, thủ tục rất đơn giản như khai hải quan phải viết tay. “Nhiều khi vì vội công việc, không tập trung dẫn đến viết sai, tôi phải viết đi viết lại nhiều lần. Việc này không chỉ mất thời gian, ảnh hưởng công việc, mà đôi lúc còn gây cảm giác khó chịu”, anh Tú nói. Ngành hải quan đã đẩy mạnh chuyển đổi số, các thủ tục đều làm trực tuyến, chỉ cần ngồi ở nhà hay thao tác trên máy tính mất vài phút là xong mọi việc. “Việc ứng dụng công nghệ cải cách thủ tục hành chính giúp cho doanh nghiệp khai thông nhiều điểm nghẽn để tập trung phát triển công việc tốt hơn”, anh Tú chia sẻ. THÀNH CÔNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH THUẾ PGS. TS. Lê Xuân Trường, Trưởng khoa Thuế & Hải quan, Học viện Tài chính đánh giá, một trong những điểm nhấn về cải cách thủ tục hành chính của ngành thuế là việc triển khai Ứng dụng cảnh báo xuất hóa đơn điện tử, giúp phát hiện nhanh chóng, kịp thời các trường hợp nghi vấn. Doanh nghiệp nào có dấu hiệu bất thường sẽ nhanh chóng được cơ quan thuế phát hiện. Ví dụ, một doanh nghiệp A nào đó mới thành lập với số vốn rất nhỏ nhưng sau một thời gian ngắn “lớn nhanh như thổi”, trong vài ngày xuất đến mấy chục tỷ đồng tiền hóa đơn, lập tức sẽ bị cảnh báo ngay. Nếu kiểm soát hóa đơn theo cách truyền thống trước đây sẽ không thể phát hiện được như vậy. Ông Trường cho rằng, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, hải quan mang lại rất nhiều tác động tích cực cho người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai thủ tục thuế điện tử giúp giảm tiếp xúc giữa cán bộ và người dân, doanh nghiệp, vì vậy, khả năng để nhũng nhiễu cũng giảm đi rất nhiều. “Trước đây, có thể nhũng nhiễu vì thông tin liên quan đến quy trình, thủ tục chưa rõ ràng, còn bây giờ thủ tục điện tử đã rõ ràng, minh bạch, nếu đầy đủ giấy tờ thì hệ thống xử lý cho đi, còn không trả lại để hoàn thiện tiếp, khả năng nhũng nhiễu không còn”, PGS. TS. Lê Xuân Trường nói. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính luôn chú trọng tổ chức thực hiện các giải pháp hiện đại hóa, giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân. Việc khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế theo phương thức điện tử cho người nộp thuế được thực hiện công khai, minh bạch, thủ tục đơn giản, dễ hiểu. Tính đến ngày 15/11/2024, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành trên cả nước. Số doanh nghiệp đang kinh doanh (mã số thuế 10 số) sử dụng khai thuế qua mạng của toàn quốc đạt 99,93%. Tổng số doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử trên toàn quốc đạt tỷ lệ 98,57%. Tổng cục Hải quan tiếp tục đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. Tính đến ngày 15/11, cơ chế một cửa quốc gia đã có 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối xấp xỉ 7,6 triệu bộ hồ sơ của hơn 75.000 doanh nghiệp; kết nối chính thức để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước thành viên ASEAN. LƯU TRINH Ngành thuế và hải quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, số hÏa quy trÉnh giảm áp lực cho người dân, doanh nghiệp. Đây được xem là liệu pháp đẩy lùi nhũng nhiễu, phiền hà theo cách truyền thống trước đây. Cán bộ thuế theo dõi các dấu hiệu bất thường trong xuất hÏa đơn điện tử của doanh nghiệp, hộ kinh doanh ẢNH: HUY HÙNG Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, cải cách thủ tục hành chính kết hợp hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế, hải quan giúp người dân, doanh nghiệp hưởng lợi, tiết kiệm chi phí, đồng thời, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. XÃ HỘI SỐ HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HẢI QUAN: Hết nhũng nhiễu? Theo chương trình GDPT 2018, lên lớp 10, ngoài các môn bắt buộc học sinh sẽ được chọn nhóm môn học lựa chọn theo năng lực, thế mạnh của bản thân. Định hướng này được cho là phù hợp với mục tiêu định hướng nghề nghiệp ở bậc THPT và cũng là điểm mới, sự khác biệt so với chương trình 2006. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai đã cho thấy có sự bất cập vì có những học sinh chọn sai nhưng muốn đổi tổ hợp môn lại gặp khó khăn. Thậm chí, có em đến lớp 12, chuẩn bị đăng ký thi tốt nghiệp mới hoang mang, lo lắng không chọn đúng tổ hợp. Ông Nghiêm Chí Thành, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, thực tế vẫn có học sinh sau khi lựa chọn môn học, vào học một thời gian mới nhận ra đã chọn sai. Học sinh xin đổi tổ hợp môn vẫn được đáp ứng nguyện vọng, tuy nhiên theo quy định, hết năm học lớp 10 mới được đổi sang tổ hợp khác và phải bổ sung kiến thức môn học đảm bảo điều kiện. "Khảo sát học sinh về việc lựa chọn môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vừa qua của trường cho thấy, tỉ lệ chọn môn thi Ngoại ngữ nhiều nhất, tiếp đến là các môn Lịch sử, Địa lý trong khi các môn về Sinh học, Hóa học rất thấp. Học sinh có xu hướng chọn các môn xã hội nhiều hơn”, ông Thành nói. Bà Trần Thu Hiên, phụ trách chuyên môn, Trường THPT Hòa Bình La Trobe (Hà Nội) nói rằng, những năm qua, nhà trường nỗ lực để thiết kế các tổ hợp đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh tuy nhiên các em có tâm lý “né” các môn tự nhiên từ sớm để chọn các môn xã hội. Ví dụ năm học này, trường tuyển vào lớp 10 hơn 330 học sinh thì chỉ có duy nhất 1 lớp với 38 em chọn tổ hợp khoa học tự nhiên, số còn lại chọn các môn xã hội. Trong kiến nghị gửi tới Bộ trưởng Bộ GD&ĐT mới đây, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam cũng nêu, học sinh phải chọn các môn lựa chọn ngay từ đầu cấp THPT, tức là phải khẳng định về định hướng chuyên môn sâu cho mình ngay từ khi vào trường THPT trong khi chưa được tư vấn hướng nghiệp đầy đủ ở cấp THCS là sự bất cập. Về nguyên tắc, học sinh được đăng ký chọn tự do đối với các môn học lựa chọn để chủ động tạo ra các tổ hợp phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp theo các tổ hợp xét tuyển sinh dự kiến của các trường ĐH (các tổ hợp truyền thống A00, A01, B00, B03, C00, D01 ,…) nhưng trên thực tế quyền sắp xếp các tổ hợp môn học lựa chọn lại tùy thuộc điều kiện của các nhà trường. Thực tế, nhiều tổ hợp môn học lựa chọn do trường THPT lập ra có thể không phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Dẫn đến hệ quả nguồn nhân lực đầu vào các môn khoa học tự nhiên sụt giảm và hệ lụy là các ngành khoa học cơ bản và các ngành khoa học STEM sẽ giảm về số lượng và ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng của hệ thống trong tương lai. Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam kiến nghị Bộ GD&ĐT cần khẩn trương đánh giá toàn bộ Chương trình GDPT 2018 ở cả 3 cấp học, đặc biệt là ở phân khúc THPT để phát hiện và điều chỉnh bất cập. HÀ LINH Bất cập lựa chọn môn học từ lớp 10 Các chuyên gia cho rằng, ngay khi chân ướt chân ráo vào trường THPT, học sinh đã phải lựa chọn môn học trong khi bản thân chưa hiểu rõ về định hướng nghề nghiệp sẽ dễ bị sai lầm và khÏ cÏ đường chọn lại. Học sinh cần được tư vấn, định hướng nghề nghiệp sâu hơn từ bậc THCS ẢNH: HÀ LINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==