Tiền Phong số 346

THOẢI MÁI SẮM TẾT Ngày 10/12, tại công viên Khánh Hội (quận 4, TPHCM), khá đông người dân có mặt từ rất sớm để tham quan các sản phẩm, thực phẩm thiết yếu với nhiều chương trình khuyến mãi. Đây là điểm khởi đầu cho chương trình bán hàng lưu động bình ổn giá phục vụ người có thu nhập thấp dịp Tết năm 2025, do Sở Công Thương TPHCM phối hợp cùng các DN thực hiện. Chọn đầy giỏ hàng gồm gạo, nước mắm, nước tương, dầu ăn, mì gói…, chị Lưu Thị Hà (52 tuổi, ngụ đường Tôn Thất Thuyết, quận 4) bất ngờ khi thanh toán vì các sản phẩm đều được giảm giá tới 50 - 60%. Chưa hết, chị còn được nhận thêm quà tùy chọn như nước ngọt, tương chao, rau củ… “Hầu như mua sản phẩm nào cũng được nhận thêm quà, mua 1 tặng 1… Nhờ các quầy hàng này mà tôi có thể yên tâm lo Tết” - chị Hà bộc bạch. Chia sẻ về công việc, chị Hà cho biết, đã thất nghiệp gần cả năm nay, sống phụ thuộc vào đồng lương phụ hồ bấp bênh của chồng. Vì vậy, khi mua sắm chị Hà đều tính toán kỹ lưỡng, chỉ mua những thứ thật cần thiết. Biết có chương trình bán hàng lưu động giá rẻ sẽ tổ chức nhiều nơi, chị Hà đến mua mong “tiết kiệm đồng nào, đỡ đồng nấy”. Liên tục bổ sung thêm mặt hàng trứng lên quầy kệ, ông Đoàn Ngọc Duy, Giám đốc khối chiến lược Công ty CP Ba Huân cho biết, việc bán hàng lưu động giảm giá đến nơi có đông lao động, công nhân ở khu chế xuất - khu công nghiệp được công ty triển khai nhiều năm qua, nhất là vào dịp lễ, Tết… “Các sản phẩm của Ba Huân giảm giá đến 60%, mua 1 tặng 1 để hỗ trợ người tiêu dùng” - ông Duy cho biết. Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, đây là lần thứ hai chương trình bán hàng lưu động - bình ổn thị trường được tổ chức với mong muốn “kết nối tiêu dùng - lan tỏa yêu thương”. “Qua đó, TPHCM sẻ chia gánh nặng tài chính cho người dân thành phố, đặc biệt là công nhân, lao động, người dân có thu nhập thấp trước bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, hướng đến một mùa xuân đầm ấm, an vui với nhiều khuyến mãi hấp dẫn” - ông Phương nói. CHI TIỀN TỶ THƯỞNG TẾT Tại Đồng Nai, thời điểm này, các cấp công đoàn đang tập trung mọi nguồn lực để chăm lo đoàn viên, người lao động với phương châm “tất cả đoàn viên đều có Tết”. Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Nai, dự kiến có trên 700.000 lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo Tết với tổng kinh phí khoảng 450 tỷ đồng. Ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) nói rằng, ngoài thưởng Tết (với mức thưởng thấp nhất 1 tháng lương và cao nhất 2 tháng lương/người), Công đoàn và công ty còn tặng quà cho tất cả lao động trị giá 700.000 đồng/phần. Bên cạnh đó, Công đoàn tổ chức chương trình Tết Sum vầy; hội thi Trang trí tiểu cảnh xuân ở ngay các phân xưởng, tạo bầu không khí đón xuân vui tươi cho tập thể lao động toàn công ty. Trong ngày làm việc cuối năm, lãnh đạo công ty và công đoàn sẽ đến các xưởng sản xuất chúc Tết công nhân; đồng thời thăm hỏi và tặng quà công nhân ở nhà trọ và lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong tỉnh. Thông tin từ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, ngoài các hoạt động chăm lo Tết, năm nay nhiều DN còn tổ chức tặng vé tàu, xe 2 chiều cho người lao động ngoại tỉnh về quê đón Tết để bảo đảm nguồn lao động sau Tết không bị hao hụt. Vài năm trở lại đây, Đồng Nai đã có sự chuyển dịch lao động. Không ít công nhân ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung đã trở về quê nhà khiến việc tuyển dụng lao động gặp khó khăn. Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: “Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, các cấp công đoàn đã có kế hoạch tổ chức đa dạng các hoạt động họp mặt gia đình công nhân xa quê, tặng quà đoàn viên khó khăn và thăm công nhân không về quê; tổ chức Chợ tết Công đoàn với gần 100 gian hàng để đoàn viên, người lao động mua sắm Tết với giá ưu đãi”. MẠNH THẮNG - UYÊN PHƯƠNG Đưa hàng Tết có giá bình ổn đến gần hơn với công nhân, người lao động có thu nhập thấp; chăm lo lương, thưởng đầy đủ để ai cũng có Tết… được các ban ngành chức năng, doanh nghiệp (DN) phía Nam triển khai, thực hiện từ khá sớm. Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tặng quà Tết 2024 cho người lao động ẢNH: M.T Chương trình b®n h ng lưu đØng - bình Ön thÍ trưång Tết năm 2025 d nh cho công nhân, ngưåi lao đØng có thu nhập thấp tại TPHCM bắt đầu từ ng y 10/12 v kéo d i đến hết ng y 5/1/2025, được tÖ chức luân phiên tại 7 đÍa điểm thuØc c®c quận: 3, 4, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Tân Bình. Tại mỗi đÍa phương, chương trình diễn ra trong 3 ng y. Lo tết sớm cho công nhân, lao động nghèo Trả lời phỏng vấn của phóng viên Tiền Phong, ông Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết: Tết Nguyên đán năm 2025, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức chương “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực, các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi động nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang chuẩn bị 10.000 suất quà tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị nợ lương, giảm việc làm; đoàn viên, người lao động ở lại làm việc trong dịp tết. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức Chương trình Chợ tết Công đoàn với gần 100 gian hàng giảm giá, “Gian hàng 0 đồng” dành cho công nhân lao động; in 10.000 phiếu mua hàng giảm giá (giá trị 50.000 đồng/phiếu), 3.000 phiếu mua hàng 0 đồng phát cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức Chương trình “Chuyến xe Công đoàn” đưa đoàn viên, người lao động quê xa về quê đón Tết; tổ chức Chương trình “Tết không xa nhà” cho đoàn viên, người lao động ở lại doanh nghiệp làm việc trong dịp Tết; với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có những ngày tết đầm ấm, an vui. NGUYỄN THẮNG Thu nhập của công nhân chưa đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu Ngày 10/12, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 15 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, sự tham gia của các tổ chức trong hệ thống tổ chức chính trị xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn đã đạt được nhiều kết quả. Giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng có sự đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho thấy, đa số công nhân thu nhập còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu. Đa số người lao động tăng ca, làm thêm giờ để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Do đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy đầu tư vào sản xuất, kinh doanh để tạo ra nhiều việc làm mới, thu hút ngày càng nhiều lao động vào làm việc. Ngoài ra, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị đẩy mạnh tiến độ thực hiện các đề án, dự án về nhà ở, các thiết chế văn hóa cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. VĂN KIÊN Hàng Tết giá rẻ phục vụ người có thu nhập thấp ở TPHCM ẢNH: U.P 10.000 suất qu cho ngưåi lao đØng Công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 11/12/2024

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==