Tiền Phong số 346

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 11/12/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN -Mõ này! Mõ đi rao tin cho làng ngày ba buổi, hỏi nhỏ, Mõ có nghe dân làng bàn tán chuyện gì không? -Dân làng mình chăm chỉ, cần cù, năm hết Tết đến làm tối mắt tối mũi kiếm đồng ra đồng vào, ai dư thời gian lướt mạng chém gió? -Có ai bảo Mõ nghe ngóng thông tin thị phi, chém gió đâu. Mõ là người tổng hợp, nghe ngóng tâm tư, tình cảm của dân để tư vấn, tham mưu cho hội đồng làng biết, đặng điều chỉnh chỉ đạo, chính sách chứ! -Đặt vấn đề thế nghĩa là mọi người đã nghe dân làng bàn tán chuyện gì đó rồi phải không? -Có! Có chuyện này. Dân làng trên xóm dưới, đầu phố cuối phường đang bày tỏ bức xúc rằng, hơn 8 năm trước, làng khởi công xây dựng nhà máy xử lí rác ngốn gần 25 tỷ đồng. Ngày đó, hội đồng làng tự hào với công nghệ tiên tiến của nhà máy này lắm. Nếu đưa vào vận hành thì làng ta sẽ là làng đệ nhất sạch. Không còn một cọng rác nào vương ra đường, không còn túi nilông nào bập bềnh mặt hồ… -Rồi sao? -Mõ vô tâm, vô cảm cỡ này luôn à? Sao nữa! Nhà máy chế biến, xử lí rác đó giờ đang trở thành nơi tập kết rác. Xú khí nồng nặc, ô nhiễm bao phủ cả làng. Dân hỏi, sao hội đồng làng lãng phí thế, không có giải pháp gì để đưa nhà máy vào sử dụng? -Tưởng vấn đề gì! Việc này mọi người đang nghĩ oan cho làng rồi! -Oan sao? -Làng đi tắt, đón đầu, nên đầu tư nhà máy hiện đại, công suất lớn. Thế nên, mỗi ngày nếu nó vận hành phải cần cả núi rác. Tập kết mãi vẫn chưa đạt lượng rác cần thiết để xử lí một thể. Mọi người cố chờ dăm năm nữa, đủ rác, nhà máy xử lí trong ngày là làng sẽ sạch như lau như li luôn! Chờ nhé! MÕ LÀNG Chờ nhé! TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2025: Nâng chuẩn đầu vào ngành sư phạm, sức khỏe Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH, tuyển sinh trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2025 vừa được đưa ra lấy ý kiến, Bộ GD&ĐT dự định điều chỉnh ngưỡng đảm bảo đầu vào tuyển sinh với khối ngành sức khỏe và sư phạm. Theo dự thảo, học sinh cần có kết quả học tập trong cả 3 năm THPT xếp mức tốt trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển vào ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề (ngành bác sĩ như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền…). Từ năm 2024 trở về trước, Bộ GD&ĐT chỉ quy định ngưỡng cần đạt là kết quả học tập lớp 12 học lực loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên. Như vậy, nếu dự thảo được ban hành chính thức năm 2025, dù xét tuyển bằng phương thức nào, học sinh cần đạt học lực tốt 3 năm THPT khi đăng kí vào nhóm ngành sư phạm và sức khỏe. PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT cho rằng, quy định thống nhất ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khoẻ và sư phạm trong quy chế tuyển sinh mục đích là để bảo đảm sự công bằng cho các thí sinh ứng tuyển, không phân biệt tuyển sinh theo phương thức nào. Việc quy định dựa trên kết quả cả 3 năm học là để tạo tác động tích cực trở lại cho quá trình dạy và học ở bậc THPT. HOA BAN Cứu bệnh nhi bị dập phổi, chấn thương tim Mới đây Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận bệnh nhân là bé trai 14 tuổi ở Hải Phòng, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trẻ nhập viện vào khoa Cấp cứu và Chống độc trong tình trạng đa chấn thương: sọ não, ngực kín, gãy xương cánh tay trái, vết thương bàn chân trái, gối trái. Đặc biệt, ngoài chấn thương phổi, màng phổi đã được dẫn lưu, trẻ còn nghi ngờ có chấn thương tim dẫn đến suy tim rất nặng, kèm theo suy đa cơ quan, tràn khí tràn dịch màng phổi trái, vỡ xương xoang trán, hàm, hốc mắt trái, tụ máu xoang hàm phải, gãy xương cẳng tay trái và gãy xương đốt bàn 3-4-5 bàn chân trái. Bệnh nhi đã được PGS.TS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch phẫu thuật. “Quá trình phẫu thuật là một thách thức lớn khi van tim và cơ tâm thất trái bị dập nát, tổ chức cơ tim yếu và dễ bục. Việc thay van thông thường trở nên rất khó khăn do nguy cơ thủng thành sau của tim. Các bác sĩ đã sử dụng kĩ thuật khâu sáng tạo, cẩn thận xử lí để đảm bảo van tim mới hoạt động ổn định mà không làm tổn thương thêm”, PGS.TS Trường cho hay. Hiện tại, trẻ hồi phục tốt, tỉnh táo, đã được ra viện và chuyển về y tế cơ sở. HÀ MINH TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ Thông tin tại phiên họp, Phó trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công cho biết, cử tri và nhân dân tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng, đánh giá cao chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là đòi hỏi rất cấp thiết của tình hình thực tiễn. Cử tri và nhân dân kỳ vọng, việc thực hiện chủ trương trên sẽ tạo sinh lực mới cho nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, tạo đòn bẩy để bứt phá, hoàn thành toàn bộ các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Đồng thời, cử tri mong muốn khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cần quan tâm đến việc đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Góp ý vào báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, đất nước đang có sự thay đổi, phát triển, chuyển mình vượt trội trông thấy về mọi mặt để làm cơ sở bước vào năm 2025, chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. “Hơn 10 năm rồi mới chứng kiến tăng trưởng dự kiến 7% và 15/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt, có chỉ tiêu vượt”, Chủ tịch Quốc hội nói. Đề cập việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ban Chấp hành Trung ương sẽ họp vào giữa tháng 2/2025 và Quốc hội sẽ họp vào cuối tháng 2/2025 để xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền để triển khai đồng bộ việc sắp xếp. “Lần này sắp xếp không chỉ ở Chính phủ, bộ, ngành mà ở các ban Đảng, Quốc hội. Tương tự các tỉnh, thành đang triển khai chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy”, ông Trần Thanh Mẫn cho biết. CẦN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TỐT GIỮ NGƯỜI Phát biểu về vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý, cần làm tốt hơn việc tuyên truyền các chủ trương mới về tinh gọn bộ máy, các quyết sách của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ liên quan phát triển kinh tế - xã hội, từ đó, tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, cử tri, nhân dân cả nước. Theo bà Thanh, một nội dung rất quan trọng trong đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là phải coi trọng cơ chế, chính sách hợp lý, thuận lợi cho đội ngũ cán bộ nằm trong diện sắp xếp, tinh giản biên chế. Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng, thời gian trước đây, khi thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39 của Trung ương đã có một phần rất quan trọng là chế độ chính sách. Hiện nay quy mô nền kinh tế, ngân sách lớn hơn rất nhiều so với trước đây và có điều kiện chăm lo cho cán bộ, công chức, người lao động. “Việc sắp xếp ngoài mục tiêu tinh giản, phục vụ cho sự nghiệp thì những người trong diện sắp xếp cũng là người dân, cán bộ. Nếu chúng ta quan tâm đến đời sống của họ cũng là thực hiện mục tiêu khi đất nước phát triển thì người dân được hưởng thụ thành quả”, bà Thanh cho hay. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, báo cáo cần bổ sung, có cơ chế, chính sách thật mạnh, vượt trội như trước đây để khuyến khích những người còn 2-3-4 năm có thể sẵn sàng nghỉ, nhường chỗ cho cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản ở lại trong hệ thống. Bên cạnh đó, bà Thanh gợi nhắc lại xu hướng chuyển dịch từ khu vực công sang khu vực tư. “E rằng những người từ khu vực công sang khu vực tư là những người tốt (có năng lực - PV), còn những người không tốt, trung bình lại ở lại. Nếu không có chính sách tốt sẽ không giữ lại được những cán bộ cần giữ và không đưa ra được những cán bộ cần chuyển sang lĩnh vực khác”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. PV Không có chính sách tốt sẽ không giữ được cán bộ tốt Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp ẢNH: QH Xem xét sửa luật liên quan đến tinh gọn bộ máy cuối tháng 2 Sáng 10/12, phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, theo chương trình như Tổng Bí thư đã kết luận, giữa tháng 2/2025 sẽ họp Ban Chấp hành Trung ương và đến cuối tháng 2 sẽ họp Quốc hội, để sửa đổi một số điều của các luật có liên quan đến tinh gọn bộ máy, sắp xếp tổ chức. “Nếu không có chính sách tốt sẽ không giữ lại được những cán bộ cần giữ và không đưa ra được những cán bộ cần chuyển sang lĩnh vực khác”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xem xét công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2024, ngày 10/12.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==