Cả 4 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trước Lào đều khá đẹp mắt, được chia đều cho 4 cầu thủ gồm Hai Long, Văn Toàn, Tiến Linh và Văn Vĩ. Đây là tín hiệu tốt đối với HLV Kim Sang-sik, đặc biệt khi một quân bài chủ lực khác trên hàng công là tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son còn chưa xuất trận. Hiệu suất ghi bàn của đội tuyển Việt Nam thời gian qua khá thấp và đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến thành tích không tốt, tạo áp lực đáng kể lên ông Kim Sang-sik cũng như trước đó là HLV người Pháp Troussier. Chiến thắng 4-1 trước Lào cũng đem lại lợi thế đáng kể về mặt điểm số ở bảng B, khi đội tuyển Việt Nam dẫn đầu, đứng trên Indonesia về chỉ số phụ. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho thầy trò ông Kim Sangsik trong cuộc đối đầu Indonesia ngày 15/12 tới tại Việt Trì (Phú Thọ) khi đây được xác định là đối thủ chính trong cuộc cạnh tranh vé bán kết tại bảng B. Áp lực với HLV Kim Sang-sik phần nào cũng được giải toả trong bối cảnh nhà cầm quân Hàn Quốc buộc phải đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết như nhiệm vụ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra, nếu không muốn đối diện nguy cơ bị thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên nhìn ở khía cạnh chuyên môn, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Lào khó có thể đánh giá là mãn nhãn khi vẫn bộc lộ khá nhiều vấn đề. Đầu tiên có thể thấy, ông Kim Sang-sik đã thử nghiệm khá nhiều cầu thủ. Quang Hải, Tiến Linh hay Văn Toàn chỉ được tung vào sân trong hiệp 2. Thay vào đó, Văn Khang, Doãn Ngọc Tân, thủ môn Đình Triệu hay Trương Tiến Anh, Vĩ Hào góp mặt ở đội hình chính. Văn Khang chơi khá mờ nhạt, thiếu sự linh hoạt như thường lệ còn Tiến Anh cũng chưa thể hiện được nhiều ngoài 1 tình huống tạt bóng cho Vĩ Hào đánh đầu. Ở khu vực giữa sân, Doãn Ngọc Tân chơi năng nổ, chịu khó di chuyển nhưng lại thiếu những tình huống kiến tạo sắc bén. Cộng thêm Hoàng Đức chỉ đá ở mức tròn vai, đội tuyển Việt Nam dù kiểm soát bóng phần lớn thời gian nhưng lại bế tắc trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Pha làm bàn của Hai Long ở hiệp 2 có thể xem là bước ngoặt trận đấu khi mở ra cơ hội chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Những điều chỉnh về nhân sự sau đó của HLV Kim Sang-sik cũng khá kịp thời, đủ để phát huy tác dụng. Sự có mặt của Quang Hải, Tiến Linh và Văn Toàn đã cải thiện đáng kể khả năng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Điều này cũng cho thấy chênh lệch đáng kể về trình độ giữa đội hình chính và phụ của đội tuyển Việt Nam. Lào mang đến đội hình khá trẻ ở ASEAN Cup 2024, với hơn nửa là các cầu thủ thuộc lứa U21. Tương tự, một số đối thủ lớn như Thái Lan, Indonesia cũng mất nhiều trụ cột do các CLB chủ quản không nhả người. Điều này vô tình tạo nên lợi thế đáng kể với đội tuyển Việt Nam, vốn tập hợp được hầu hết những cầu thủ xuất sắc nhất. Tuy nhiên cũng chính vì vậy, Lào chưa phải “thuốc thử” đúng liều để đánh giá sức mạnh đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim Sangsik. Phía trước, Indonesia sẽ là rào cản lớn hơn, và cuộc đối đầu ngày 15/12 tới giữa đôi bên sẽ bộc lộ năng lực thực sự của cả hai. Lợi thế sân nhà cùng lực lượng đồng đều 3 tuyến đem lại lợi thế đáng kể với đội tuyển Việt Nam, ngoài việc đang đứng trên đối thủ nhờ chỉ số phụ. Xét tương quan lực lượng, đội tuyển Việt Nam có đủ lực để đánh bại đối thủ nếu chơi đúng sức. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn như phân tích của giới chuyên môn, là cách đội tuyển Việt Nam thể hiện cả về chiến thuật cũng như con người. Bàn thua ở phút cuối trận trên chấm phạt đền là một chỉ dấu cho thấy đội tuyển Việt Nam cần sự cẩn trọng bởi khi gặp những đối thủ lớn, mỗi sai sót nhỏ đều phải trả giá. V.P n Thứ Tư n Ngày 11/12/2024 Đánh bại Lào là kết quả không ngoài dự đoán của giới chuyên môn nhưng màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trên đất Vientiane cho thấy HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều công việc phải làm. Niềm vui chưa trọn vẹn 11 cái tên lọt vào đội hình tiêu biểu năm 2024 của FIFPRO đã chính thức lộ diện. Siêu sao Lionel Messi lần đầu tiên bị loại khỏi đội hình tiêu biểu sau 17 năm. Real Madrid là đội bóng có nhiều cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu nhất với 6 cái tên là Carvajal, Rudiger, Kroos, Bellingham, Mbappe và Vinicius Jr. Nhà vô địch nước Anh Man City có 4 cầu thủ góp mặt gồm Haaland, De Bruyne, Ederson và Rodri. Cầu thủ còn lại có tên trong đội hình tiêu biểu là trung vệ Van Dijk của Liverpool. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là hai cầu thủ không thi đấu tại châu Âu góp mặt trong danh sách đề cử. Cả hai cầu thủ này đều vắng mặt trong danh sách chính thức. Ngoài ra, một số cái tên thi đấu xuất sắc trong năm vừa qua không góp mặt là Phil Foden, Lautaro Martinez và sao trẻ Lamine Yamal. Đội hình tiêu biểu năm 2024 của FIFPRO lấy phiếu bầu từ 21.266 cầu thủ trên toàn thế giới. Tiêu chí bình chọn dựa trên thành tích của các cầu thủ thi đấu ít nhất 30 trận từ ngày 21/8/2023 đến 14/7/2024. Lionel Messi là cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu của FIFPRO nhiều nhất với 17 lần liên tiếp trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2023. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo có 16 lần liên tiếp nhận được vinh dự này từ năm 2007 đến 2022, rồi sau đó vắng mặt trong hai năm 2023 và 2024. KHANH KIỀU Messi và Ronaldo vắng mặt trong đội hình tiêu biểu năm 2024 Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vắng mặt trong đội hình tiêu biểu Pha đi bóng của tiền đạo Tuấn Hải (số 10) ẢNH : HỮU PHẠM Tại Tiền Phong Marathon 2025, các VĐV sẽ được trải nghiệm cung đường đua độc đáo, nối bước khúc khải hoàn của cha ông trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, thống nhất đất nước và vươn mình mạnh mẽ trong tương lai. BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO Nhìn ở khía cạnh chuyên môn, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Lào khó có thể đánh giá là mãn nhãn khi vẫn bộc lộ khá nhiều vấn đề. Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 mở cổng đăng ký Cổng đăng ký tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 được tổ chức ở Quảng Trị với chủ đề “Khúc khải hoàn” đã chính thức mở cửa vào 9h sáng 10/12. Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) là giải đấu đỉnh cao có tuổi đời lâu nhất trong làng thể thao Việt Nam, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1958 tại Hà Nội. Đây là một giải đấu hàng đầu, đã được đưa vào hệ thống thi đấu của điền kinh Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua, được tổ chức cuối tháng 3 hằng năm. Tiền Phong Marathon quy tụ những vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất của điền kinh Việt Nam ở các cự ly trung bình và dài tranh tài giành huy chương quốc gia, cũng là cơ hội để các VĐV phong trào tranh tài trên cùng một đường đua với các VĐV hàng đầu quốc gia. Năm 2025, Tiền Phong Marathon lần thứ 66 sẽ được tổ chức tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vào ngày 30/3/2025 với 4 cự ly thi đấu: 5km, 10km, 21,1km và 42,195km cho các VĐV chuyên nghiệp và VĐV phong trào trong và ngoài nước. Các VĐV thi đấu theo 2 hệ riêng biệt với hệ thống giải thưởng riêng dành cho VĐV chuyên nghiệp và phong trào, trong đó giải phong trào cự ly marathon và bán marathon được thưởng theo các nhóm tuổi: 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, từ 60 tuổi trở lên. Đặc biệt, Ban tổ chức Tiền Phong Marathon sẽ trao giải chung cuộc cự ly marathon và bán marathon cho những VĐV xuất sắc nhất, không phân biệt là chuyên nghiệp hay phong trào. Tiền Phong Marathon 2025, sự kiện mà tất cả các runner, từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư, đều mong đợi, sẽ chính thức bắt đầu lúc 9h sáng ngày 10/12/2024, khi cổng đăng ký được mở. Các runner đầu tiên nhanh tay đặt vé cá nhân thông qua hệ thống của Ban tổ chức sẽ nhận mức giá siêu ưu đãi trong giai đoạn Early Bird này. Thời gian đăng ký giai đoạn Early Bird * Đối với đăng ký cá nhân: 10/12 - 31/12/2024 * Đối với đăng ký theo nhóm: 10/12 - 17/12/2024 TRỌNG ĐẠT
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==