Tiền Phong số 346

15 n Thứ Tư n Ngày 11/12/2024 NGƯỜI LÍNH Ngày 10/12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu CCB nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ôn lại quá trình xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam 80 năm qua; tôn vinh, tri ân công lao, cống hiến của quân và dân ta, nhất là những đóng góp to lớn của CCB Việt Nam trong các cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo Đại tướng Phan Phan Giang, những năm qua, hoạt động phối hợp giữa Quân đội và Hội CCB Việt Nam được thực hiện rất hiệu quả; qua đó tiếp tục phát huy tốt phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tổ chức Hội CCB vững mạnh, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích. Đặc biệt, Hội CCB đã phát huy tốt vai trò ở cấp xã, phường. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều mô hình trên các lĩnh vực được lan tỏa mạnh mẽ. “Quân ủy T.Ư và Hội CCB đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng, của đất nước, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ; đồng thời giúp cho những người được thực hiện chế độ chính sách, chống các quan điểm sai trái”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng thông tin về tình hình thế giới, khu vực, trong nước (nổi lên là sự cạnh tranh giữa các nước lớn; việc hình thành các tổ chức đa cực, đa trung tâm; các cuộc xung đột, sự gia tăng ngân sách quốc phòng của các nước…) và kết quả nổi bật về công tác quân sự - quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2024, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Nhiều hoạt động nổi bật của toàn quân được tổ chức trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. ĐỒNG HÀNH VÀO KỶ NGUYÊN MỚI Theo Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch T.Ư Hội CCB Việt Nam, Hội đã trải qua 35 năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH T.Ư, Bộ Chính trị và trực tiếp là Ban Bí thư; sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước và sự phối hợp quan tâm tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương. Đặc biệt, Hội nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Thượng tướng Bế Xuân Trường cho biết, với tinh thần chủ động khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, Hội CCB Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho. Nổi bật là, Hội đã tích cực tham gia đấu tranh, phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ trương, quan điểm của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Hội tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, sinh hoạt quy chế dân chủ cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, thật sự của dân, do dân, vì dân. “Các CCB còn đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đánh giá cao”, Thượng tướng Bế Xuân Trường nói. Hội CCB đã thường xuyên phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác giáo dục lịch sử truyền thống, bồi dưỡng mục tiêu, lý tưởng, đạo đức cách mạng, ý thức tự lực, tự cường của thế hệ trẻ Việt Nam. Làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và không ngừng chăm lo, xây dựng phát triển hội cả về số lượng và chất lượng, xây dựng hội vững mạnh toàn diện, vững chắc. Cùng đó, Hội đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị vững bền, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo cương vị, chức trách được phân công... “Lịch sử là dòng chảy liên tục vĩnh hằng, là sự kết nối vững chắc giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta với lịch sử 80 năm truyền thống QĐND Việt Nam anh hùng, 35 năm truyền thống CCB Việt Nam trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Đây là hành trang, nền tảng vững chắc để QĐND Việt Nam, CCB Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới”, Thượng tướng Bế Xuân Trường nói. THỤY DU Tôn vinh những đóng góp to lớn của các cựu chiến binh (CCB) trong quá khứ và hiện tại, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn Hội CCB Việt Nam và tổ chức hội các cấp ngày càng vững mạnh, khẳng định CCB mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng CCB, Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn, Hội CCB Việt Nam và tổ chức hội các cấp tiếp tục tham gia xây dựng cơ sở ở địa phương, xây dựng tổ chức CCB vững mạnh để khẳng định CCB mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2025 và những năm tiếp theo, hướng tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Cựu chiến binh mãi là Bộ đội Cụ Hồ Theo Bộ Quốc phòng, kịch bản chương trình lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (diễn ra sáng 19/12) đã có sự điều chỉnh, bổ sung, với sự tham gia của khối nữ Quân nhạc gồm 60 thành viên tạo điểm nhấn cho buổi lễ. Cùng với màn bay chào mừng của Không quân với các máy bay Su30M2K và trực thăng, sẽ có các thiết bị bay không người lái treo cờ Tổ quốc. Phần trình diễn của lực lượng Đặc công, quân khuyển cũng tăng thêm một số nội dung. Kiểm tra công tác hợp luyện chuẩn bị cho lễ khai mạc triển lãm, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phùng Sĩ Tấn đề nghị, các bộ phận tham gia cần quyết tâm cao hơn nhằm thể hiện được vị thế, sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua; giới thiệu những hình ảnh đẹp về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè trên thế giới. NGUYỄN MINH TRIỂN LÃM QUỐC PHÒNG QUỐC TẾ VIỆT NAM 2024: Nâng quy mô lễ khai mạc Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng trò chuyện với các cựu chiến binh tại trụ sở Bộ Quốc phòng, sáng 10/12 Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân có chủ đề “QĐND Việt Nam - Truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang, lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”, sẽ diễn ra vào ngày 14/12. Đại tá, TS. Lê Thanh Bài - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Hội thảo) cho biết, căn cứ chủ đề hội thảo, Viện Lịch sử quân sự đã xây dựng chủ đề, hệ bài với tổng số 119 bài, trong đó có 114 tham luận. “Các tham luận được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bám sát nội dung, chủ đề hội thảo, góp phần làm rõ tư liệu; sự kiện khai thác có cách nhìn nhận mới, phong phú, tin cậy; phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề có tính khoa học, thuyết phục, đảm bảo chất lượng tốt”, TS. Bài cho biết. Nội dung chính của hội thảo là làm rõ bối cảnh lịch sử, sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đảng, Quân ủy T.Ư đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng oanh liệt của QĐND Việt Nam; tiếp tục khẳng định và tôn vinh những chiến công, những thành tích to lớn Quân đội đã đạt được qua các giai đoạn lịch sử; sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân đối với Quân đội; sự phối hợp giữa QĐND với Công an nhân dân và các cấp, các ngành, các lực lượng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội thảo cũng làm sâu sắc hơn những vấn đề có tính nguyên tắc, tính quy luật trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam nói riêng, lực lượng vũ trang nhân dân nói chung; thành tựu, vai trò của Ngày hội Quốc phòng toàn dân, của việc phát huy “thế trận lòng dân”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. NGUYỄN MINH Truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang Bộ đội Biên phòng và quân khuyển luyện tập phục vụ lễ khai mạc triển lãm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==