13 Thứ Tư n Ngày 11/12/2024 Quảng cáo VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÂN QUY Thông báo thay đổi: GĐKHĐ: 41.01.3648/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/5/2021; thay đổi lần 1 ngày 05/12/2024. 1. Trụ sở: 745 Tỉnh lộ 15, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0944414561; Email: luatsu@vplstanquy.com; Website: vplstanquy.com. 2. Thay đổi thông tin của Trưởng Văn phòng: từ Chứng minh nhân dân thành Căn cước. Địa chỉ của Trưởng Văn phòng: 745 Tỉnh lộ 15, Ấp 6C, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn: bà H Liêp Êban, sn 1978, Đ/C: Buôn Ko Tam, xã Ea Tu, tp.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Nay bà ở đâu về ngay TAND tp Buôn Ma Thuột để giải quyết việc bà H Dưh Êban sn 1958 Y/C toà tuyên bố bà đã chết. Trong thời gian 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo mà bà vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Để đạt được mục tiêu trên, một trong các vấn đề được quan tâm nhất là quy hoạch bảo tồn và phát huy toàn diện giá trị di sản. Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 821/QD-TTG ngày 10/7/2023, đặt ra những yêu cầu, giải pháp quy hoạch thực tiễn. Cụ thể, phải tôn vinh những giá trị “độc nhất vô nhị” của Khu Quần thể danh thắng Tràng An, đồng thời giải quyết những vấn đề mâu thuẫn, bất cập và khó khăn. Vấn đề cũng được đặt ra trong công tác quy hoạch bảo tồn này, là cần phải được kế thừa, tích hợp các quy hoạch đã và đang thực hiện; tích hợp các văn bản pháp luật quốc gia và quốc tế đã có; xác định và xây dựng các nhiệm vụ cụ thể cho quy hoạch tổng thể, phù hợp với kế hoạch quản lý di sản đã được thông qua. Bên cạnh đó, việc bảo tồn phát huy giá trị không gian xanh trong quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa - Thiên nhiên thế giới cũng quan trọng không kém. Trong tương lai, tỉnh Ninh Bình cần phải tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về pháp luật bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản, cảnh quan thiên nhiên trong quần thể khu vực danh thắng, đặc biệt là khu vực vùng lõi - vùng bảo vệ di sản; tạo điều kiện để người dân sống trong khu vực quần thể di sản tham gia vào bảo vệ, giữ gìn và phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, cần phải tăng cường công tác kiểm tra phòng chống cháy rừng, đặc biệt là khu vực rừng nguyên sinh Hoa Lư. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình khẳng định, thời gian tới, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ninh Bình để Quần thể Danh thắng Tràng An tiếp tục là điển hình mẫu mực về bảo tồn và phát huy giá trị di sản, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo của UNESCO. VIỆT THẮNG Phát huy vai trò, giá trị của Di sản Tràng An trong xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ Theo Quyết định 218/QĐ-TTg ngày 04/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chung tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, thì đến năm 2050, Ninh Bình sẽ là thành phố trực thuộc trung ương văn minh, hiện đại, thông minh có bản sắc riêng, ngang tầm các đô thị di sản, thành phố sáng tạo trên thế giới. Khu du lịch Tràng An – Bái Đính thuộc Quần thể danh thắng Tràng An Với chủ đề "Từ kế hoạch đến hành động", diễn đàn đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc hợp tác đa phương nhằm triển khai NAPCE, dự kiến được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới. Tại diễn đàn SCG đã đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy tầm nhìn chung và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong kinh tế tuần hoàn. Tiến sĩ Chana Poomee, Giám đốc Phát triển Bền vững của SCG, nhấn mạnh vai trò của kinh tế tuần hoàn trong tăng trưởng bền vững và khả năng phục hồi môi trường. Ông cảnh báo rằng các thách thức toàn cầu, như hiện tượng thời tiết cực đoan, đã chỉ ra sự cần thiết phải chuyển đổi sang hệ thống tuần hoàn để tối ưu hóa tài nguyên và giảm chất thải. Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia của SCG tại Việt Nam, cũng chia sẻ về những sáng kiến kinh tế tuần hoàn, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác để đưa NAPCE vào thực tiễn. SCG cam kết thúc đẩy các sáng kiến ESG và kinh tế tuần hoàn, góp phần xây dựng tương lai xanh hơn cho Việt Nam. Trong lĩnh vực sản xuất, SCG đã áp dụng quy trình sản xuất xanh, sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển sản phẩm bền vững. Ngành Xi măng - Vật liệu xây dựng của SCG đã triển khai nhiều cải tiến, bao gồm sử dụng năng lượng sinh khối thay thế cho nhiên liệu hóa thạch, trong khi ngành Hóa dầu SCGC đã phát triển các giải pháp polymer thân thiện với môi trường. Ngành Bao bì SCGP cũng không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tái thiết kế theo hướng tuần hoàn, như bao bì từ nhựa tái chế chất lượng cao. Những nỗ lực này thể hiện cam kết mạnh mẽ của SCG trong việc đáp ứng yêu cầu của NAPCE và khuyến khích tiêu dùng bền vững. PV DIỄN ĐÀN KINH TẾ TUẦN HOÀN VIỆT NAM 2024: SCG đóng góp cho kinh tế xanh Ngày 10/12/2024, Diễn Đàn Kinh tế Tuần hoàn Việt Nam 2024 do SCG phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan nhằm đánh giá và thúc đẩy Kế hoạch Hành động Quốc gia về Kinh tế Tuần hoàn (NAPCE). Khởi nghiệp “không đụng hàng” TỪ NGUYÊN LIỆU BỎ ĐI Giới thiệu và mời khách dùng thử nước ép từ cây xương rồng tai thỏ, chị Nguyễn Vũ Lệ Minh (34 tuổi) cho biết, đây là sản phẩm do hai vợ chồng tự trồng trọt và chế biến. Chị Minh nói rằng, gần ba năm tìm tòi, trải qua nhiều thăng trầm và thất bại mới tạo ra “đứa con tinh thần” ngày hôm nay. Kể về hành trình khởi nghiệp, chị Minh chia sẻ, một lần tình cờ biết cây xương rồng tai thỏ thường mọc hoang dại ở bờ rào còn có thể chế biến món ăn và có công dụng hỗ trợ bệnh xương khớp, tiểu đường. Tìm hiểu thị trường trong nước hầu như chưa có sản phẩm được chế biến từ xương rồng tai thỏ. Vì thế, vợ chồng chị quyết định khởi nghiệp với giống cây bỏ hoang này. Sau nhiều lần “chuyển nhà” cho cây xương rồng, cuối cùng, cả hai quyết định về huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cũng là quê chồng của chị Minh để xây dựng nhà xưởng và mở rộng diện tích trồng 5.000 cây. Xương rồng là loài không phải chăm sóc nhiều, sức khỏe tốt nên trong thời gian ngắn, cây sinh sôi phát triển rất nhanh. Có thành phẩm, hai vợ chồng tự nghiên cứu làm nước ép, trà từ xương rồng tai thỏ. Theo đó, các bẹ xương rồng sau khi thu hoạch được rửa sạch, gọt bỏ gai, xử lý chất nhờn và tiến hành chế biến thành nước ép, trà, xương rồng muối chua.. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng, chị Minh đã thành công khi cho ra đời những chai nước ép xương rồng đầu tiên, bảo quản được một năm ở môi trường tự nhiên. “Vui tới phát khóc. Bao mồ hôi, nước mắt và cả máu nay cũng đã thu được thành phẩm” - chị Minh xúc động nói. Trước giờ, cây dừa nước hầu như chỉ được sử dụng quả, lá, còn phần thân chặt bỏ. Chị Nguyễn Thị Thuận (quê Bến Tre), chủ cơ sở thủ công mỹ nghệ Út Thuận đã quyết định tận dụng phần ruột bên trong cây dừa nước để làm những sản phẩm thời trang như túi xách, bình hoa, chậu cây… Trải qua nhiều công đoạn bào mỏng, phơi khô, chẻ nhỏ rồi bện thành dây. Sau đó đan thành những sản phẩm với cách thức như đan lục bình. “Tôi mong muốn tạo ra những sản phẩm thân thiện môi trường, đồng thời tận dụng các phế phẩm bỏ đi như thân cây dừa nước để tránh gây ách tắc dòng chảy” - chị Thuận chia sẻ. NÂNG TẦM SẢN VẬT ĐỊA PHƯƠNG Giới thiệu nhiều món độc lạ từ chanh rừng như: chanh rừng ngâm mật ong, chanh rừng ngâm muối, mứt chanh rừng, chanh rừng ngâm đường phèn... hai nhà khởi nghiệp mới học lớp 12 Nguyễn Thị Phương Thuỳ và Tô Phương Quỳnh (Lạng Sơn) được người tiêu dùng tấm tắc khen. “Chanh rừng có nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe con người. Nhưng ở quê em, quả được thu hoạch quanh năm, chỉ để được khoảng tuần là hỏng. Do vậy, chúng em có ý tưởng chế biến các sản phẩm từ quả chanh rừng để góp phần tăng thu nhập cho người dân, nâng cao giá trị quả chanh rừng Mẫu Sơn”- em Thùy cho biết. Với nguyên liệu bình dân từ củ sắn (khoai mì) đã được anh Mai Tuấn Anh, nhà sáng lập Cusami Kitchen (quận Phú Nhuận, TPHCM) tạo ra đủ các món “hot trend” như bánh khoai mì lava trứng muối tan chảy, bánh nhân bò phô mai đậm đà, bánh khoai mì nước, bánh đúc khoai mì nhân thịt… “Hiện chúng ta đã có cà phê rất nổi tiếng nhưng lại chưa có sản phẩm bánh để ăn kèm với cà phê. Vì vậy tham vọng của chúng tôi là có thể làm các sản phẩm bánh từ củ khoai mì để ăn kèm” - anh Tuấn Anh chia sẻ. Đặc biệt, Tuấn Anh còn phát triển loại xe bán hàng di động để bán bánh khoai mì làm món ăn sáng (điểm tâm). Xe được đặt tại nhiều địa điểm, tạo thêm việc làm bán thời gian cho sinh viên, người lao động… Dự án của Mai Tuấn Anh vừa đạt giải nhất bảng A (dự án hoạt động dưới một năm) tại cuộc thi ý tưởng/dự án Khởi nghiệp Xanh do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức giữa tháng 11 vừa qua. UYÊN PHƯƠNG Từ những thực vật hoang dại, nhưng với sự sáng tạo và bàn tay khéo léo, nhiều startup đã cho ra đời những sản phẩm bất ngờ. Không chỉ nâng tầm giá trị tài nguyên sẵn có, họ còn tạo cơ hội đưa sản phẩm vươn xa. Xương rồng tai thỏ từ cây mọc hoang thành sản phẩm khởi nghiệp độc đáo ẢNH: U.P
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==