Tiền Phong số 345

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Ba n Ngày 10/12/2024 TIN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đồng USD và nhân dân tệ cùng giảm giá Ngày 9/12, tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.15725.460 VND/USD (mua vào-bán ra), giảm 7 đồng ở cả 2 chiều so với sáng 6/12; trong khi nhân dân tệ giảm 5 đồng. Tỷ giá ngày 9/12 giữa đồng Việt Nam (VND) so với đôla Mỹ (USD) và đồng nhân dân tệ cùng chiều đi xuống. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.248 VND/USD, giảm 7 đồng so với sáng 6/12. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần là 25.460 VND/ USD và tỷ giá sàn là 23.036 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 23.400-25.450 VND/USD (mua vào-bán ra). Tại các ngân hàng thương mại, lúc 8h29, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.15725.460 VND/USD (mua vào-bán ra), giảm 7 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với sáng 6/12. Cùng xu hướng, BIDV sáng nay niêm yết giá USD ở mức 25.165-25.460 VND/USD (mua vàobán ra), giảm 5 đồng ở chiều mua vào và giảm 7 đồng chiều bán ra. Tương tự với đồng nhân dân tệ, Vietcombank niêm yết tỷ giá nhân dân tệ ở mức 3.438-3.548 VND/nhân dân tệ (mua vào-bán ra), giảm 5 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước. Tại BIDV, giá nhân dân tệ cũng giảm 6 đồng xuống còn 3.448-3.545 VND/nhân dân tệ (mua vào-bán ra). PV TỪ 1/1/2025, CÁC TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG SAU SẼ BỊ KHÓA THẺ, TẠM NGỪNG GIAO DỊCH Theo Thông tư 18 của Ngân hàng Nhà nước, quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng...). Trong đó, một số điều khoản sẽ có hiệu lực muộn hơn, từ ngày 1/1/2025 và áp dụng với tài khoản thanh toán cá nhân. Cụ thể, từ ngày 1/1/2025, hàng loạt ngân hàng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu khách hàng phải cập nhật đầy đủ thông tin giấy tờ và xác thực sinh trắc học để có thể tiếp tục giao dịch. Từ ngày 1/1/2025, hàng loạt ngân hàng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu khách hàng phải cập nhật đầy đủ thông tin giấy tờ và xác thực sinh trắc học để có thể tiếp tục giao dịch. Cụ thể, những trường hợp dưới đây sẽ bị từ chối hoặc tạm ngừng dịch vụ nếu không đáp ứng yêu cầu: Thứ nhất, khách hàng không cập nhật giấy tờ tùy thân đã hết hạn. Theo quy định mới, các giấy tờ như Chứng minh nhân dân (CMND), hộ chiếu hoặc Căn cước công dân (CCCD) phải còn hiệu lực và thông tin phải được cập nhật đầy đủ trong hệ thống ngân hàng. Đặc biệt, kể từ ngày 1/1/2025, tất cả thẻ CMND sẽ hết hiệu lực theo Luật Căn cước 2023. Những người chưa đổi sang CCCD bắt buộc phải làm thủ tục chuyển đổi và cập nhật thông tin với ngân hàng. Nếu không, khách hàng sẽ không thể thực hiện bất cứ giao dịch nào, từ rút tiền, chuyển khoản đến thanh toán trực tuyến. Thứ hai, khách hàng không thực hiện xác thực sinh trắc học. Việc đăng ký sinh trắc học bao gồm các thông tin như vân tay hoặc nhận dạng khuôn mặt. Khách hàng có thể thực hiện thông qua ứng dụng ngân hàng hoặc trực tiếp tại quầy giao dịch. Nếu chưa hoàn thành bước này, tài khoản sẽ bị tạm dừng mọi giao dịch từ ngày 1/1/2025. Đây là biện pháp để xác minh chính xác danh tính chủ tài khoản, ngăn ngừa các hành vi gian lận và giả mạo, bảo vệ tài sản của người dùng. Thứ ba, các giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú của khách hàng nước ngoài hết hiệu lực. Những khách hàng nước ngoài cư trú tại Việt Nam cũng phải cập nhật thông tin giấy tờ khi chúng hết hạn. Việc không tuân thủ sẽ dẫn đến việc bị khóa giao dịch ngân hàng. Lưu ý: Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2025. Đối với tài khoản thanh toán của cá nhân sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2025. CÁC NGÂN HÀNG TẶNG QUÀ, LÀM THÊM GIỜ PHỤC VỤ KHÁCH SINH TRẮC HỌC Đến nay, hầu hết các ngân hàng đã gửi thông báo nhắc nhở khách hàng cập nhật giấy tờ và dữ liệu sinh trắc học trên app (ứng dụng) SmartBanking để không bị gián đoạn dịch vụ online với Thẻ tín dụng/Thẻ thanh toán và các giao dịch rút tiền tại ATM sau ngày 1/1/2025. Để đẩy nhanh tốc độ xác thực dữ liệu cho toàn bộ tài khoản của cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp, các ngân hàng cho rằng cần sự hợp tác tích cực từ phía khách hàng, nhất là thái độ chủ động dành thời gian để cập nhật thông tin sớm nhất có thể, tránh tình trạng sát đến ngày tài khoản bị tạm ngừng giao dịch mới đô xô cập nhật, gây tình trạng ùn nghẽn. Vì vậy, gần đây, nhiều ngân hàng đã triển khai chương trình khuyến mại quà tặng, tiền mặt để khuyến khích khách hàng cập nhật sinh trắc học như: MB, Techombank, BIDV, VPBank… Thậm chí, một số ngân hàng còn thông báo làm việc ngoài giờ để cập nhật sinh trắc học như Vietcombank sẽ mở cửa các điểm giao dịch ngoài giờ hành chính từ ngày 23/11/2024 đến hết ngày 15/1/2025 nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng cập nhật thông tin sinh trắc học và thông tin giấy tờ tùy thân hết hạn. Tương tự các ngân hàng, MoMo, Viettel Money… đã và đang đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dùng kịp thời hoàn tất xác thực sinh trắc học trên app và mở rộng đa kênh. Theo Ngân hàng Nhà nước, đã có hơn 37 triệu khách hàng hoàn tất đăng ký thông tin sinh trắc học. Từ khi triển khai giải pháp này, số vụ lừa đảo đã giảm 50%, trong khi các tài khoản nhận tiền bất hợp pháp giảm hơn 70%. Một số ngân hàng thậm chí không ghi nhận bất kỳ vụ lừa đảo nào trong thời gian gần đây. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc triển khai sinh trắc học của các ngân hàng trong đợt 2 này có nhiều thuận lợi, do các nhà băng đã có kinh nghiệm triển khai từ đợt thực hiện sinh trắc học cho các giao dịch trực tuyến trên 10 triệu và tổng giá trị giao dịch trên 20 triệu trong ngày. Hiện, cơ sở hạ tầng, công nghệ và sự thông suốt trong vận hành là yếu tố kỹ thuật quan trọng nhất đã sẵn sàng. Trong đợt thực hiện lần này, các ngân hàng chủ yếu tập trung tổ chức thu thập dữ liệu sinh trắc học của khách hàng. “Đây là những yếu tố rất thuận lợi từ kinh nghiệm thực hiện ở lần trước, trở thành bài học tốt cho lần thực hiện này. Tuy nhiên, do quy mô khách hàng lớn hơn nhiều, vì vậy các ngân hàng cần quan tâm tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và phối hợp thực hiện tốt hoạt động truyền thông trên nhiều phương diện”, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh. NGỌC MAI Quyết định bổ nhiệm vị trí Tân Tổng Giám đốc được trao tại buổi lễ long trọng vào sáng ngày 7/12/2024. Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Mạnh Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PGBank đã nhấn mạnh: “Trong bối cảnh thị trường tài chính - ngân hàng đang thay đổi nhanh chóng và đặt ra nhiều thách thức, việc giữ vững vị thế và phát triển bền vững đòi hỏi những chiến lược sáng tạo, hành động quyết liệt cùng tầm nhìn dài hạn. Trên cương vị Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Văn Hương sẽ đối mặt với không ít thách thức nhưng đồng thời cũng có nhiều cơ hội để khẳng định vai trò lãnh đạo. Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi đề nghị Tân Tổng Giám đốc tiếp tục phát huy năng lực cá nhân, đồng thời khai thác tối đa sức mạnh tập thể của đội ngũ cán bộ nhân viên PGBank. Mục tiêu là tăng tốc phát triển PGBank theo hướng an toàn, hiệu quả, từng bước khẳng định thương hiệu là một ngân hàng chuẩn mực quốc tế, có môi trường làm việc lý tưởng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững”. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hương bày tỏ sự vinh dự và cảm kích trước sự tin tưởng của cổ đông và Hội đồng Quản trị. Ông chia sẻ: “Được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc PGBank là một niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao. Tôi cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng PGBank trở thành ngân hàng chuẩn mực quốc tế, hiện đại và hiệu quả, tạo dựng uy tín, đáp ứng tối ưu nhu cầu của khách hàng và cổ đông”. Gia nhập PGBank từ ngày 23 tháng 09 năm 2024 với vị trí Quyền Tổng Giám đốc, ông Hương được Ban lãnh đạo đánh giá cao về sự hòa nhập và năng lực điều hành. Việc chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hương vào vị trí Tổng Giám đốc đánh dấu việc hoàn thiện bộ máy Ban điều hành của PGBank trong hành trình đổi mới và phát triển. Ông Nguyễn Văn Hương, sinh năm 1980, hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đầu tư và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Trong sự nghiệp, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các ngân hàng như Vietcombank, VPBank và OCB. Trước khi gia nhập PGBank, ông giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB. PV Gấp rút thực hiện sinh trắc học tài khoản ngân hàng Từ ngày 1/1/2025, chủ tài khoản thanh toán, chủ thẻ ngân hàng sẽ bị tạm dừng thực hiện các giao dịch trực tuyến (chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền…) và giao dịch chuyển, rút tiền trong trường hợp chưa cập nhật thông tin sinh trắc học; chưa cập nhật thông tin mới thay thế cho giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, hộ chiếu, thị thực) hết hiệu lực. Từ 1/1/2025, các tài khoản ngân hàng không cập nhật sinh trắc học sẽ dừng giao dịch ẢNH: NHƯ Ý Theo Ngân hàng Nhà nước, đã có hơn 37 triệu khách hàng hoàn tất đăng ký thông tin sinh trắc học. Từ khi triển khai giải pháp này, số vụ lừa đảo đã giảm 50%, trong khi các tài khoản nhận tiền bất hợp pháp giảm hơn 70%. Một số ngân hàng thậm chí không ghi nhận bất kỳ vụ lừa đảo nào trong thời gian gần đây. PGBank chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank – mã chứng khoán PGB) vừa chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hương làm Tổng Giám đốc PGBank sau khi nhận được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Công văn số 9273/ NHNN-TTGSNH ngày 12 tháng 11 năm 2024. Ông Nguyễn Văn Hương (giữa) trong lễ bổ nhiễm Tổng Giám Đốc Ngân hàng PGBank

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==