Tiền Phong số 345

11 nThứ Ba n Ngày 10/12/2024 Theo Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, hiện nay, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm trật tự an toàn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, nhất là sự gia tăng của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, buôn bán hàng giả, hàng cấm; đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên không gian mạng... Lực lượng chức năng ghi nhận, gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao thường dùng các phương thức, thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: giả danh Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Thuế… hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng. Cùng với đó là thủ đoạn kết bạn, làm quen với nạn nhân qua mạng xã hội, tạo tình cảm yêu đương sau đó lừa gửi tiền đầu tư hoặc tặng tiền, quà chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và yêu cầu nạn nhân đóng thuế, phí hải quan để nhận quà; giả mạo tài khoản mạng xã hội của bạn bè hoặc người thân quen, yêu cầu chuyển tiền để giải quyết vấn đề khẩn cấp hoặc dẫn dụ nạn nhân tham gia các hội, nhóm kín trên mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia vào Việt Nam có xu hướng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm, móc nối, lôi kéo các đối tượng tội phạm trong nội địa thiết lập đường dây, mở rộng mạng lưới tiêu thụ ma túy. Ngoài ra, tội phạm cờ bạc sử dụng công nghệ cao ngày càng có nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, diễn biến phức tạp. Các đối tượng tổ chức đánh bạc trên không gian mạng thường xuyên thay đổi số điện thoại, thông tin liên lạc, chung chi tiền thắng thua chủ yếu qua mạng xã hội, tài khoản ngân hàng… nhằm che giấu hành vi phạm tội. Ngày 12/10, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá tổ chức đánh bạc qua mạng và mua bán số đề; bắt quả tang 12 đối tượng, tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp 3 đối tượng, mời làm việc 4 đối tượng; thu giữ 2 xe ô tô, 7 mô tô, 22 điện thoại di động, hơn 47 triệu đồng tiền mặt, hơn 1 tỷ đồng tiền trong tài khoản ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán số đề. Kiểm tra sơ bộ số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của 4 đối tượng sử dụng có liên quan đến hoạt động cờ bạc qua trang mạng WM555 là trên 50 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 3 vụ án hình sự, tạm giam 10 bị can. TĂNG CƯỜNG CẬP NHẬT PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN CỦA TỘI PHẠM Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, nhận định, thời gian qua, mặc dù công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng đạt nhiều kết quả, song vẫn còn nhiều khó khăn. Đây là loại tội phạm phi truyền thống, địa bàn hoạt động rộng, không phân biệt biên giới, lãnh thổ, hoạt động suốt ngày đêm. Đối tượng triệt để lợi dụng thành tựu khoa học - công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội khiến việc điều tra, xác minh thông tin gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian, công sức. Trong khi đó, nhận thức, kiến thức của người dân về tội phạm mạng xã hội, tội phạm sử dụng công nghệ cao còn hạn chế. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường cập nhật phương thức, thủ đoạn của tội phạm, tình hình kết quả công tác đấu tranh, xử lý đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội nhằm nâng cao cảnh giác của người dân. Đồng thời, lực lượng chức năng đẩy mạnh cài đặt tài khoản định danh điện tử cho công dân; ứng dụng kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư, để xác thực danh tính khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng, hạn chế tình trạng nặc danh, lừa đảo, kịp thời xác thực thông tin, làm sạch tài sản ngân hàng, loại bỏ các tài khoản ảo, sim rác... TÂN CHÂU- PV Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thông tin, gần 11 giờ ngày 9/12, thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ đắm tàu chở khách tại cảng Hòn Nét (vịnh Bái Tử Long, thành phố Cẩm Phả) đã được tìm thấy. Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 7/12, tàu chở khách mang số hiệu QN-5427 có sức chở 48 khách, do anh Trần Văn Tỵ (sinh năm 1989, thường trú tại Xóm 4, Liên Hòa, thị xã Quảng Yên) là chủ tàu cầm lái, đã bị đắm do sóng to gió lớn. Tại thời điểm xảy ra sự cố, tàu QN-5427 chở theo 5 người đang buộc vào tàu tự hành chở gầu máy xúc. Tàu chở gầu máy xúc buộc vào phía bên trái tàu Happy Voyager, quốc tịch Panama. Sau tai nạn, anh Tỵ cùng 3 người được cứu vớt, 2 người khác mất tích và tàu chở khách bị chìm. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và của thành phố Cẩm Phả đã xác định được vị trí tàu bị đắm; huy động thợ lặn, nhân lực, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích. Đến 11 giờ 20 phút ngày 7/12, thi thể nạn nhân mất tích thứ nhất được tìm thấy. Nạn nhân thứ hai được tìm thấy vào lúc gần 11 giờ ngày 9/12, cách khu vực đắm tàu khoảng 1km, trên vùng biển Hòn Nét. Do khu vực tàu bị chìm có mực nước sâu khoảng 20m, trên vịnh Bái Tử Long có sóng lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Những ngày qua, các lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người, cùng nhiều phương tiện và đội thợ lặn để tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại. P.V Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, ghi nhớ và thực hiện khẩu hiệu “4 không” (không sợ, không tham, không kết bạn với người lạ, không chuyển khoản) và “2 phải” (phải thường xuyên cảnh giác, phải liên hệ Công an khi có nghi ngờ) để đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao. PHÁP LUẬT PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO: “4 không” và “2 phải” Trong năm 2024, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 63 tin liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với tổng thiệt hại số tiền hơn 61,5 tỷ đồng; đã điều tra làm rõ 7 vụ với 20 đối tượng. Bắt nhóm người giả danh công an để cướp tài sản Ngày 9/12, theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã bắt giữ và điều tra một nhóm người giả danh cảnh sát hình sự để bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản ở phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Trước đó, khoảng 9 giờ, ngày 7/12, anh N.M.T. (27 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đến Công an quận Cẩm Lệ trình báo về việc bị một nhóm người xưng là cảnh sát hình sự bắt giữ và bị cướp tài sản. Vụ việc xảy ra vào chiều 6/12, khi anh đang hoạt động lái xe công nghệ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an Đà Nẵng chỉ đạo Công an quận Cẩm Lệ phối hợp Phòng cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, truy xét. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nhân thân, lai lịch của 4 nghi phạm, gồm: Lê Kim Khánh (40 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Thị Thanh Toán (49 tuổi, trú tỉnh Bình Dương), Nguyễn Bá Tuấn (58 tuổi, trú tỉnh Long An), Hoàng Phong Phú (29 tuổi, trú tại TP HCM). Đến 14 giờ, ngày 8/12, các tổ công tác của Công an Đà Nẵng lần lượt bắt giữ tất cả các nghi phạm khi đang lẩn trốn tại các địa phương và di lý về Đà Nẵng. Theo lời khai ban đầu, Khánh và Toán bàn bạc với nhau đóng giả làm công an, tìm người để bắt giữ, hù dọa nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Toán rủ thêm Tuấn, Phú cùng tham gia. Khánh lên mạng xã hội đặt mua 3 giấy tờ công an giả, 2 còng số 8 và thuê một căn nhà ở quận Cẩm Lệ để làm địa điểm giữ người. Nhóm này còn mua bàn ghế để bố trí giống phòng làm việc của cơ quan công an và thuê một ô tô để làm phương tiện gây án. Khánh gọi Toán, Tuấn, Phú ra Đà Nẵng thuê khách sạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Khánh đưa còng số 8, giấy chứng minh công an giả cho các đồng phạm. Chiều 6/12, do biết anh T, là lái xe Grab nên Khánh đưa số điện thoại của anh T, cho Toán giả làm khách gọi xe. Khi anh T, đến điểm hẹn, các đối tượng xông vào xe, sau đó rút thẻ màu đỏ tự xưng là công an. Chưa kịp phản ứng, anh T, bị những người này còng tay, lấy áo khoác trùm kín đầu và đưa qua một ô tô khác chở đi. Chừng 15 phút sau, nhóm này cho xe dừng lại và đưa anh T, vào căn phòng kín. Tại đây, các đối tượng còng tay anh T, vào ghế, lấy điện thoại, 3 thẻ ngân hàng và yêu cầu anh T, cung cấp mật khẩu điện thoại, mật khẩu tài khoản ngân hàng. Tiếp đó, nhóm cướp rút và chiếm đoạt 96 triệu đồng. Khoảng 21 giờ, ngày 6/12, nhóm trên chở anh T, quay lại ô tô trên đường 29/3, tiếp tục dọa nạt rồi lên xe bỏ đi. P.V Lê Thị Huyền - cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng hơn 50 tỷ đồng ở Tây Ninh Nguyễn Thị Cẩm Tú - nghi can trong đường dây đánh bạc qua mạng hơn 50 tỷ đồng ở Tây Ninh ẢNH: CATN VỤ ĐẮM TÀU CHỞ KHÁCH TRÊN VỊNH BÁI TỬ LONG: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng Thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy và được bàn giao cho gia đình vào trưa 9/12 ẢNH: TTXVN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==