Tiền Phong số 344

5 nThứ Hai n Ngày 9/12/2024 Dịp cuối năm, giá cả của nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có nguy cơ nhảy múa, tạo áp lực cho người tiêu dùng, nhất là công nhân lao động ở thủ phủ công nghiệp tỉnh Bình Dương và TPHCM. Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương Phan Thị Khánh Duyên cho biết, địa phương đã triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường, dự trữ hàng hóa thiết yếu dịp Tết Nguyên đán 2025. Bên cạnh đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ người dân, giá cả các mặt hàng cũng được ổn định, sẽ thấp hơn thị trường trên 10%. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, nhằm bổ sung phương thức cung ứng hàng hóa phù hợp người lao động thu nhập thấp, Sở sẽ tổ chức đợt bán hàng lưu động bình ổn thị trường với chủ đề “Kết nối tiêu dùng - Lan tỏa yêu thương”, diễn ra từ tháng 12/2024 đến tháng 1/2025. Có khoảng 11.000 điểm bán hàng để phục vụ người dân. TPHCM chuẩn bị nguồn hàng hóa với trị giá khoảng 23.000 tỷ đồng. Trong đó hàng hoá trị giá gần 10.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng vào diện hàng bình ổn thị trường với sự tham gia của khoảng 70 doanh nghiệp. Tại Bình Dương, tổng trị giá hàng hóa dự trữ bình ổn trong năm 2025 khoảng 13.725 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm 2024, trong đó riêng hàng hoá sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán trị giá gần 3.000 tỷ đồng. Hàng hóa dự trữ gồm lương thực như gạo, nếp, thực phẩm chế biến đường, sữa, dầu ăn, nước chấm, bánh mứt, kẹo...; thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, trứng, rau củ quả. Riêng đối với mặt hàng thịt heo, duy trì lượng dự trữ tối thiểu 6.000 tấn/tháng đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân. Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, kế hoạch dự trữ năm nay được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân trong những thời điểm cao điểm trước và sau Tết. Sở đã huy động sự tham gia của 17 doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh và cam kết không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hay tăng giá đột biến. Các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường sẽ tổ chức bán hàng lưu động tại các chợ dân sinh, khu - cụm công nghiệp, khu lưu trú công nhân, khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đã tung các sản phẩm phục vụ dịp Tết Nguyên đán ra thị trường phục vụ cho mùa mua sắm lớn nhất trong năm. Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (TPHCM) cho biết: “Năm nay, giá trứng được đơn vị giữ bình ổn, thậm chí tăng khuyến mãi để kích cầu sức mua. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chủ trương đa dạng mặt hàng chế biến, tăng sản lượng ra miền Bắc... với kỳ vọng kéo sức mua dịp cuối năm”. Trong khi đó, ông Phan Thế Thảo - Giám đốc Co.op Mart Bình Dương (Saigon Co.op), chia sẻ đơn vị đã lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng cuối năm và Tết từ giữa năm 2024. Để có nguồn hàng số lượng lớn, giá tốt, Saigon Co.op đã hợp tác với nhà phân phối đặt hàng dài hạn từ 3-5 năm. Saigon Co.op đã có kế hoạch phối hợp với nhà sản xuất, nhà cung cấp dự trữ hàng hóa phục vụ dịp Tết tăng 30-40% so với ngày thường, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để kích thích sức mua. Về mặt hàng xăng dầu, hai đơn vị chủ lực là Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ và Công ty Xăng dầu Sông Bé TNHH MTV đã cam kết tăng nguồn cung tăng từ 10-15% so với ngày thường, đảm bảo đủ sản lượng phục vụ các đại lý trong dịp Tết. NHIỀU HÌNH THỨC CHỢ TẾT HỖ TRỢ CÔNG NHÂN Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cho biết dịp Tết Nguyên đán, công đoàn sẽ thực hiện chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” gắn với một số hoạt động như “Chợ Tết Công đoàn năm 2025”. Điểm nhấn của hoạt động chăm lo Tết của Công đoàn Bình Dương là chương trình chợ “0 đồng”, dự kiến có hàng trăm nghìn đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia các gian hàng ưu đãi và 0 đồng. Trong khuôn khổ chợ Tết, các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí… cho đoàn viên, người lao động. Là một trong số những công nhân xa quê ở Bình Dương, chị Trương Thị Tuyển (37 tuổi, quê Quảng Bình) cho biết, để bớt chi phí lo cho con ăn học, năm nay vợ chồng tiếp tục ở lại đất khách đón Tết. “Ở lại Bình Dương đón Tết cũng vui lắm, được tham gia phiên chợ 0 đồng, xem văn nghệ, có nhiều đoàn đến tận phòng trọ tặng quà. Bây giờ có điện thoại kết nối mạng là thoải mái trò chuyện với người thân ở quê”- chị Tuyển nói. Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến dịp Tết Nguyên đán tới đây, sẽ có số lượng lớn lao động ở lại Bình Dương đón Tết. Để chăm lo chu đáo cho đoàn viên, công nhân, ngoài tổ chức các phiên chợ “0 đồng”, Bình Dương sẽ tổ chức đoàn đến tận khu trọ tặng quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài sự hỗ trợ từ ban, ngành, đoàn thể địa phương, các doanh nghiệp cũng nỗ lực để người lao động đón năm mới đầy ý nghĩa. Ông Vũ Thông Hiệp - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH May mặc Hung Kiu Việt Nam (Bình Dương) cho hay, năm nay công ty tặng quà Tết cho người lao động, hỗ trợ những lao động gặp khó khăn. Bên cạnh chăm lo Tết, công ty đang xem xét lại các chế độ phụ cấp như nhà trọ, xăng xe, nuôi con nhỏ để chăm lo đời sống người lao động được tốt hơn. UYÊN PHƯƠNG - HƯƠNG CHI Dịp Tết Nguyên đán 2025, TPHCM và Bình Dương huy động nguồn hàng hóa đủ lớn để bình ổn giá. Theo đó, dự kiến người dân sẽ được mua hàng thấp hơn giá thị trường từ 10% - 15%. Ngoài ra, các địa phương còn tổ chức nhiều phiên chợ “0 đồng” hỗ trợ công nhân lao động. Người lao động mua hàng bình ổn giá tại TPHCM ẢNH: U.P Theo Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương Nguyễn Việt Dũng, nhằm phòng, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, ngành chức năng tại Bình Dương triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các đội kiểm tra liên ngành để thực hiện các đợt kiểm tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. KINH TẾ Chợ “0 đồng” hỗ trợ công nhân Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, nhằm bổ sung phương thức cung ứng hàng hóa phù hợp người lao động thu nhập thấp, Sở sẽ tổ chức đợt bán hàng lưu động bình ổn thị trường với chủ đề “Kết nối tiêu dùng - Lan tỏa yêu thương”, diễn ra từ tháng 12/2024 đến tháng 1/2025. Có khoảng 11.000 điểm bán hàng để phục vụ người dân. CHUYỆN HÔM NAY TPHCM là địa phương đầu tiên khởi xướng và triển khai chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến... với sự tham gia của một số doanh nghiệp có tiềm lực, uy tín và thực sự sẻ chia với người tiêu dùng. Nhờ sự dẫn dắt của kênh phân phối hàng bình ổn, thị trường tiêu dùng lớn nhất cả nước đã không có sự biến động lớn trong nhiều năm qua. Nguồn cung hàng hóa vẫn dồi dào, giá cả ổn định, cho dù vào các mùa cao điểm mua sắm như lễ, Tết,... nhu cầu tiêu dùng trong dân luôn tăng cao. Bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu không chỉ có vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô mà còn đáp ứng nguyện vọng của số đông người tiêu dùng, đời sống còn nhiều khó khăn. Chương trình ý nghĩa này đến nay đã lan rộng đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước nhằm hỗ trợ đời sống công nhân, lao động nghèo. Năm nay, nhiều địa phương đã sớm triển khai chương trình bán hàng bình ổn. Hàng nghìn điểm bán đã được mở ra trong các khu dân cư, xóm lao động. Nhiều chuyến xe lưu động đầy ắp đưa hàng bình ổn đến với các khu chế xuất, khu công nghiệp, nhà lưu trú công nhân và người dân ở vùng sâu, vùng xa nơi cuộc sống vẫn còn bộn bề khó khăn... Người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận và sử dụng các sản phẩm thiết yếu hàng ngày đảm bảo về chất lượng, an toàn khi vào bếp ăn và đặc biệt là phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình vốn chỉ có khả năng mua những hàng hóa, sản phẩm "ba không", không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn... bày bán tại các chợ chồm hổm. Với giá bán luôn thấp hơn từ 10% so với hàng hóa cùng chủng loại, quy cách trên thị trường, việc triển khai chương trình bình ổn giá sẽ làm ấm lòng hàng triệu gia đình công nhân, lao động nghèo trước thềm năm mới 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ, trong bối cảnh giá cả hàng hóa dịch vụ nhấp nhổm và có xu hướng “té nước” theo lương, thưởng... Số liệu từ Sở Công Thương TPHCM cho thấy, chương trình bình ổn thị trường đã cung ứng lượng trứng gia cầm đến 79% thị phần, thịt gia cầm chiếm 33,8%, dầu ăn chiếm 28,2%, đường chiếm 21,3%, thịt gia súc chiếm 18,6%... Tổng doanh thu của chương trình sau dịch COVID-19 ước đạt hơn 22.000 tỷ đồng mỗi năm. Điều này đã nói lên sự đóng góp to lớn, trực tiếp của chương trình bình ổn giá vào chăm lo bữa ăn, đời sống của người lao động… Thực tế cho thấy bình ổn giá hàng hóa là hướng đi bền vững để khách hàng, nhất là đối tượng yếu thế được tiếp cận sản phẩm giá tốt. Trong đó, không thể thiếu các chương trình liên kết chuỗi, phát triển mạng lưới “sạch” từ khâu sản xuất đến phân phối… hướng đến mục tiêu mọi người đều được tiêu thụ hàng hóa “sạch”, giá bình ổn. Nhiều chuyên gia cho rằng cần kéo dài thời gian bán hàng lưu động giá bình ổn, tổ chức bán quanh năm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để đảm bảo cho người lao động được mua hàng giá rẻ bất cứ lúc nào. Điều này sẽ củng cố tâm lý an tâm của công nhân lao động nhằm ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài và luôn xem đất khách như quê hương thứ hai. H.T Chương trình ý nghĩa TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==