Chủ tịch, Tổng giám đốc cũng góp phần giúp dự án thành công. Về những thách thức của ngành điện thời gian tới, Thủ tướng cho biết, giai đoạn tới phải có sự chuẩn bị. Nếu tăng trưởng kinh tế 2 con số, tăng trưởng điện phải gấp 1,5 lần. Đây là thách thức rất lớn nhưng khó mấy cũng phải làm. Vì vậy, ngành điện phải đột phá, có những công trình thế kỷ, có những công trình mang tính xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái trong chuyển đổi năng lượng và nhất quyết trong mọi tình huống không được để thiếu điện và giá điện phải phù hợp với doanh nghiệp, phù hợp với người dân. Thủ tướng cũng lưu ý ngành điện và EVN phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phải có đột phá, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và internet vạn vật để ngành điện phát triển đúng tầm. Trước mắt phải có trung tâm dữ liệu ngành điện để từ đó ứng dụng trong trí tuệ nhân tạo. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch EVN cho biết, chỉ còn 2 tuần nữa là ngành điện bước vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Việc phát triển ngành điện, đảm bảo không để thiếu điện sẽ được đưa vào hoạt động của ngành trong năm 2025. KHƠI DẬY SỨC MẠNH CỦA SỰ ĐOÀN KẾT, ĐỒNG LÒNG Báo cáo tại hội nghị, ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhấn mạnh: Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) không thể hoàn thành sau hơn 6 tháng thi công nếu thiếu sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, của Chính phủ, sự quan tâm, ủng hộ của các bộ ngành, địa phương và người dân. Theo Chủ tịch EVN, dự án đường dây 500 kV là công trình với nhiều kỷ lục: Thời gian lập và trình duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư chỉ gần 5 tháng. Đây là thời gian ngắn kỷ lục so với các dự án có quy mô tương tự và thời gian đã rút ngắn được từ 1,5 đến 2 năm. Dự án thành công nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành với việc chấp thuận chủ trương đầu tư cùng với chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với 4 dự án thành phần. Việc Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện song song các thủ tục đấu thầu và nhanh chóng chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và tác động vào rừng đã giúp đẩy nhanh việc hoàn thành toàn bộ thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để bàn giao mặt bằng đồng bộ, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. “Đến ngày 25/3/2024, khoảng ba tuần sau khi Nghị định 27 được ban hành, vị trí móng cuối cùng thuộc rừng tự nhiên đã hoàn thành mở đường thi công để triển khai đào đúc móng. Tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh kỷ lục là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của các dự án”, Chủ tịch EVN nhấn mạnh. Chủ tịch EVN cho biết, từ thành công của các dự án mạch 3, EVN đã rút ra được 6 bài học kinh nghiệm quý liên quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện. Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, dự án đường dây 500kV mạch 3 là dự án có quy mô, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu tiến độ rất gấp. Dự án thành công nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, tuyên truyền để người dân trên địa bàn hiểu, chấp hành và tạo sự đồng thuận ngay từ đầu trong quá trình thực hiện. Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá cũng cho rằng, việc bám sát tiến độ, quyết tâm vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, các cơ quan và sự phối hợp của người dân là những điều kiện giúp dự án triển khai thuận lợi. “Đây là thành tích nổi bật về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, là một trong rất ít các dự án thực hiện rất tốt, rất nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đã tạo được sự ủng hộ, đồng lòng của người dân nên không phải thực hiện các biện pháp hành chính để bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất”, ông Nguyễn Doãn Anh cho hay. PHẠM TUYÊN Đây là nhận định của bác sĩ cao cấp, TS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương. “Với việc ứng dụng các công nghệ hiện đại chúng ta đã đạt được nhiều bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực cũng như chiến lược phối hợp đa mô thức đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, tối ưu hóa sự phục hồi và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân”, TS Lượng nhấn mạnh. Ung thư phổi là một trong 3 ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng thứ hai chỉ sau ung thư gan, ước tính mỗi năm có khoảng 23.000 trường hợp mắc mới, gần 21.000 trường hợp tử vong và con số này không ngừng tăng lên. Tại Bệnh viện K, hàng nghìn bệnh nhân được chẩn đoán ung thư phổi mỗi năm. Tuy nhiên, tại thời điểm chẩn đoán trên 70% số trường hợp bệnh đã tiến triển hoặc di căn xa và không có chỉ định điều trị triệt căn. Phẫu thuật là phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm. Riêng tại Bệnh viện Phổi Trung ương, mỗi năm thực hiện trên 2000 ca phẫu thuật nội soi phổi, trong đó có nhiều ca mổ phức tạp như phẫu thuật cắt phổi- cắt thùy phổi (400 ca/ năm); phẫu thuật cắt thùy phổi do K phổi nguyên phát (500 ca/ năm); phẫu thuật tràn khí màng phổi (400 ca); phẫu thuật bệnh lý mủ màng phổi (300 ca)... Theo TS Đinh Văn Lượng: “Phẫu thuật lồng ngực là một lĩnh vực đầy thách thức nhưng cũng mang lại nhiều cơ hội để cứu sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm”. Tại Bệnh viện Phổi Trung ương, các phương pháp phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi, hoặc cắt phổi đã được thực hiện nhiều năm qua và đi vào thường quy. Trong đó phẫu thuật xâm lấn tối thiểu lồng ngực 1 lỗ, 2 lỗ dưới sự hỗ trợ bằng hình ảnh - video (VATS) giúp phẫu thuật viên có thể nhìn thấy chính xác những gì đang diễn ra bên trong lồng ngực mà không cần vết rạch lớn ở lồng ngực hay cắt xương ức. Nhờ thế, bệnh nhân sẽ phục hồi nhanh sau phẫu thuật, giảm biến chứng cho người bệnh, bệnh nhân ít đau hơn, thời gian nằm viện ngắn và giảm chi phí điều trị... Theo các chuyên gia ung thư, để phòng ung thư phổi, cần hạn chế các chất, tác nhân gây bệnh ung thư như thuốc lá, thực phẩm, hóa chất độc hại… Bên cạnh đó duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, tập thể dục thể thao đều đặn và thường xuyên thăm khám sức khỏe định kì. Dấu hiệu nhận biết ung thư phổi gồm: ho nhiều, ho ra máu, đau ngực, viêm phổi tái diễn một vị trí, tràn dịch màng phổi, đau vai, tay... Triệu chứng do chèn ép: khó nuốt, khàn tiếng, hội chứng tĩnh mạch chủ trên. Tuy nhiên, ho là dấu hiệu gặp trong ung thư phổi nhưng ho cũng biểu hiện rất nhiều bệnh lí khác. Do đó, các chuyên gia nhấn mạnh, nếu xuất hiện ho nhiều, ho ra máu, đau đầu, đau ngực, thỉnh thoảng bị co giật, đặc biệt giảm cân rất nhanh, người dân cần đi khám sức khỏe sớm để được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời. HÀ MINH Công nghệ hiện đại điều trị hiệu quả ung thư phổi 3 n Thứ Hai n Ngày 9/12/2024 THỜI SỰ Phẫu thuật lồng ngực mang lại nhiều cơ hội cứu sống bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm. Việc ứng dụng các công nghệ hiện đại cũng như chiến lược phối hợp đa mô thức đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, tối ưu hóa sự phục hồi và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân. Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An báo cáo tại hội nghị ẢNH: NGUYỄN BẰNG “Từ thực tiễn chỉ đạo thực hiện đường dây 500kV mạch 3, Bộ Công Thương rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Việc phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, kết quả phải cân đong, đo đếm được để từ đó dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá. Phải phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động cả hệ thống chính trị từ cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các bộ, ngành liên quan đến mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cùng vào cuộc” Ông TRƯƠNG THANH HOÀI, Thứ trưởng Bộ Công Thương Thông tin chính về dự án đường dây 500 kV mạch 3 Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 được EVN giao Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 519 km, 1.177 vị trí cột, 513 khoảng néo, đi qua 211 xã, phường của 43 huyện thuộc 9 tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng. Đường dây 500kV mạch 3 là dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng để nâng cao sự ổn định vận hành hệ thống điện tăng cường cung cấp điện cho miền Bắc năm 2024 và các năm tiếp theo góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Dự án trải dài trên 9 tỉnh có diện tích bồi thường giải phóng mặt bằng lớn, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 183ha, 5.248 hộ dân và 96 tổ chức bị ảnh hưởng, 167 hộ dân phải di dời tái định cư. Sau hơn 6 tháng thi công, dự án đường dây 500 kV Nam Định I - Thanh Hóa cùng các dự án đồng bộ trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa và mở rộng ngăn lộ tại các Trạm biến áp 500 kV Quảng Trạch, Phố Nối đã đóng điện ngày 30/6/2024; Hai Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đóng điện ngày 19/8/2024; và Dự án cuối cùng là đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đóng điện ngày 27/8/2024. Với cố gắng nỗ lực EVN/EVNNPT, các nhà thầu và các lực lượng hỗ trợ, sau hơn 6 tháng thi công đã hoàn thành khối lượng đào đất, đá 2.54 triệu m3; đổ bê tông 705 nghìn m3 các loại; gia công 69.8 nghìn tấn cốt thép móng; lắp dựng 1.177 cột thép với tổng trọng lượng 139 nghìn tấn; kéo rải căng dây 13.983km dây các loại. Đến nay, Tập đoàn điện lực Việt Nam đã hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành 4 mạch ĐZ 500kV từ Bắc vào Nam dọc chiều dài đất nước. Trong đó, đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1 đóng điện vận hành ngày 27/5/1994, đường dây 500kV mạch 2 vận hành ngày 23/9/2005, và ngày 27/8/2024 các cung đoạn cuối cùng của hai mạch đường dây 500kV mạch 3 đã được hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành. Bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư phổi
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==