Tiền Phong số 344

Khi trận đấu đầu tiên ở ASEAN Cup 2024 giữa Lào và Việt Nam ngày một tới gần, cuộc sống của cộng đồng người Việt đang đang sinh sống và làm việc tại nước bạn Lào trở nên sôi động. “Nhiều ngày nay anh cùng bạn bè đều háo hức chuẩn bị. Mấy đứa nhỏ nhà anh giục bố mua áo, cờ Việt Nam để chuẩn bị cổ vũ bóng đá”, anh Tạ Minh Oanh, chủ hệ thống nhà hàng Oanh béo ở Thủ đô Viêng Chăn chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong. Quê tại Mê Linh (Hà Nội), sống ở Lào hơn 10 năm qua, hai trong ba người con sinh ra tại Lào, anh Oanh cho biết mỗi lần đội tuyển Việt Nam sang thi đấu anh đều đưa các con tới mọi buổi tập cũng như có mặt trên sân cổ vũ lúc trận đấu diễn ra. “Với tôi, đây là cơ hội để nhắc nhở các con về nguồn cội. Dù sống tại Lào nhưng các con không được quên gốc gác, quê hương bản quán”, anh Oanh chia sẻ. Vừa nói, anh Oanh khoe những chiếc áo cờ đỏ sao vàng mới đặt, cờ Tổ quốc và băng rôn, sticker cổ vũ. “Chúng tôi sẽ nhuộm đỏ sân sân KM16 (tức New Laos National Stadium)”, anh Oanh cười, tay giơ chiếc áo đỏ với ngôi sao vàng đầy tự hào. Trước đó, khi đến sân New Laos National Stadium, phóng viên báo Tiền Phong đã có cuộc gặp gỡ thú vị với anh Nguyễn Văn Hiếu, quê gốc Thái Bình, nhưng làm việc tại Lào nhiều năm. Anh Hiếu cho biết đang muốn mua 50 vé trận sắp tới để cùng gia đình, bạn bè tới cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik. “Tôi nghĩ rằng trận đấu giữa Lào và Việt Nam tới đây sẽ có 80% khán giả có mặt tại sân KM16 là người Việt”, anh Hiếu khẳng định. Theo anh Hiếu, ngày 9/12, trận đấu diễn ra lúc 20h nhưng từ lúc 18h, bầu không khí ở Viêng Chăn sẽ rất sôi động bởi rất nhiều đoàn xe mang theo cờ Việt Nam và cờ Lào từ mọi nẻo đường đổ về sân KM16. Như anh nói, mặc dù mong muốn ĐT Việt Nam chiến thắng nhưng anh và gia đình, bạn bè vẫn mang theo cờ Lào để cổ vũ đội bạn, nhằm thể hiện tình đoàn kết giữa hai dân tộc anh em. “Đây là cơ hội để gắn kết cộng đồng người Việt tại Lào, cùng nhau tận hưởng niềm vui bóng đá”, anh Hiếu chia sẻ. “Trong cuộc sống mọi người có thể vì bận, lướt qua nhau mà không biết cùng là người Việt. Nhưng khi đến sân, ai cũng trở nên thân quen, chào nhau tay bắt mặt mừng, hòa làm một và cổ vũ cho đội tuyển. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình, tạo nên những đường bóng hay và đẹp, hướng tới chiến thắng mỹ mãn dành tặng khán giả”. Anh Oanh cũng có chung nhận định: “Mỗi khi đội tuyển sang Lào thi đấu, tôi cảm nhận được một thứ sức mạnh vô hình đưa người Việt lại gần nhau hơn. Đi tới đâu cũng nói về đội tuyển, về bóng đá và lên kế hoạch cổ vũ”. Dù chưa có hội cổ động viên chính thức nào được lập ra tại đây, một phần vì lâu lâu mới có dịp ĐT Việt Nam qua thi đấu, nhưng phong trào cổ động đội tuyển luôn rất mạnh, thổi bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt mỗi khi có dịp. “Người Việt ở đây yêu đội tuyển lắm, reo hò khản tiếng trên sân nhưng vẫn còn sức để ăn mừng khi kết thúc. Nhiều năm nay quán Oanh béo của tôi trở thành địa điểm để mọi người hội họp, tham gia cổ vũ và ăn mừng sau các chiến thắng của đội tuyển. Kể cả không quen biết, mọi người vẫn khoác vai nhau chúc mừng, bỏ qua mọi rào cản để đến với nhau”, anh Oanh chia sẻ thêm. SỰ TRÙNG HỢP THÚ VỊ Có một sự trùng hợp thú vị là 4 giải đấu gần nhất, tính cả ASEAN Cup 2024, ĐT Việt Nam đều chung bảng với ĐT Lào và gặp đội tuyển này ở ngày ra quân. Ở cả 3 trận đấu đó, ĐT Việt Nam đều thắng áp đảo, ghi 11 bàn với không lần thủng lưới. AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam làm khách tại Thủ đô Vientiane và thắng 3-0. Công Phượng đóng góp 1 bàn thắng cho ĐT Việt Nam. 2 năm sau đó, ĐT Việt Nam tiếp tục mở màn bằng chiến thắng trước Lào, dù lần này chỉ là tỷ số nhẹ nhàng 2-0 và vẫn là Công Phượng lên tiếng. Ở kỳ AFF Cup gần nhất, ĐT Việt Nam đã vùi dập đối thủ với cách biệt 6-0, trong một trận đấu mà cả 6 bàn thắng của đội do 6 cái tên ghi. 3 giải vô địch Đông Nam Á gần nhất, ĐT Việt Nam luôn gặp Lào ở trận ra quân và thi đấu trên sân đối thủ (AFF Cup 2020 đá sân trung lập nhưng Lào vẫn được tính làm chủ nhà). Tổng cộng, ĐT Việt Nam ghi 11 bàn và không thủng lưới bàn nào trước đội bóng xứ Triệu voi. Đáng chú ý, cả 3 giải đấu này, ĐT Việt Nam ít nhiều đã gặt hái thành công với 1 lần vô địch, 1 lần về nhì và 1 lần xếp thứ 3. Bởi vậy, có thể nói rằng gặp Lào ở trận đầu là “điềm may” cho ĐT Việt Nam. Lần gặp gỡ vào ngày 9/12, hy vọng điều đó sẽ lặp lại để mở ra một hành trình suôn sẻ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Tân thủ quân của ĐT Việt Nam- Duy Mạnh nói: “Người Á Đông chúng ta thường hay có niềm tin vào tâm linh. Đó là cái gì đấy để chúng tôi có niềm tin. Chúng tôi mong rằng AFF Cup 2024 lần này sẽ có những điều trùng hợp với năm 2018. Chúng tôi cố gắng đi theo con đường như 2018 chúng tôi đã làm được”. T. HẢI n Thứ Hai n Ngày 9/12/2024 “Nơi đây sẽ không khác gì chảo lửa Mỹ Đình. Rất nhiều lần đội tuyển Việt Nam qua Lào thi đấu, sân KM16 luôn rực một màu đỏ của áo và cờ đỏ sao vàng. Chắc chắn các cầu thủ Việt Nam sẽ không có cảm giác đá sân khách...”. Anh NGUYỄN VĂN HIẾU, quê Thái Bình, làm việc tại Lào nhiều năm Cộng đồng người Việt tại Lào đang rất mong chờ trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào tại ASEAN Cup 2024. Với những bà con người Việt sinh sống tại xứ Triệu voi, đây là cơ hội để hướng về quê hương và thúc đẩy tình đoàn kết trong cộng đồng. Trận đấu giúp gắn kết người Việt tại xứ Triệu voi Gala vinh danh và trao giải Vietnam Aquatic Awards 2024 diễn ra tại Tây Ninh. Sự kiện lần đầu tổ chức tại Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam (VASA). Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao, đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam và hơn 200 vận động viên, huấn luyện viên. Chương trình vinh danh hơn 100 vận động viên (VĐV) xuất sắc tại Việt Nam, trong đó có Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên (môn bơi), Vũ Đặng Nhật Nam, Cao Thị Duyên (môn lặn), Bùi Thị Hồng Giang, Đinh Anh Tuấn (môn nhảy cầu)… Gala còn khen thưởng các huấn luyện viên, câu lạc bộ có nhiều đóng góp cho phong trào ngành Thể thao dưới nước của Việt Nam. Ông Phạm Hồng Lĩnh - Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam - chia sẻ: “Thể thao dưới nước là lĩnh vực đối mặt nhiều khó khăn và thử thách so với các môn thể thao trên đất liền. Trải qua hơn 60 năm hoạt động với nhiều gian nan thử thách, đặc biệt trong giai đoạn 2018- 2024, trải qua 3 năm đại dịch bệnh COVID-19, đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên của VASA vững vàng vượt qua mọi thử thách và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, nâng cao vị thế của Thể thao dưới nước Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”. Ông Phạm Hồng Lĩnh nhận định thành tích của đại diện Việt Nam còn khiêm tốn so với thế giới, nhưng gala là dịp vinh danh quá trình tận hiến, chăm chỉ của các vận động viên để có được hôm nay. Trong khi đó, ông Đinh Việt Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam - cho biết tập thể lãnh đạo VASA trăn trở khi tổ chức lễ vinh danh các vận động viên. “Với sự đóng góp vào thành công chung của thể thao Việt Nam, nhiều người trong số họ đã được Nhà nước khen thưởng dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, cách khen thưởng này chưa đưa được hình ảnh các gương mặt tiêu biểu của thể thao dưới nước Việt Nam tới xã hội. Thông qua hiệu ứng gala lần này, các VĐV được quan tâm hơn, từ đó phấn đấu tốt hơn trong tương lai”, ông Đinh Việt Hùng nói thêm. PV Vinh danh hơn 100 vận động viên xuất sắc Gala với chủ đề Dấu ấn Thể thao dưới nước Việt Nam nhằm tôn vinh những nỗ lực và thành tựu của vận động viên, huấn luyện viên, kết nối cộng đồng thể thao dưới nước Việt Nam. Gala đồng thời quảng bá các môn thể thao dưới nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. VĐV Nguyễn Huy Hoàng sẽ được vinh danh trong gala Anh Nguyễn Văn Hiếu (bên phải) chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong trước sân KM16 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO Với chủ đề Dấu ấn Thể thao dưới nước Việt Nam, gala có ý nghĩa tôn vinh những nỗ lực và thành tựu của vận động viên, huấn luyện viên, đồng thời kết nối cộng đồng thể thao dưới nước Việt Nam. Gala đồng thời quảng bá các môn thể thao dưới nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==