Tiền Phong số 344

TỔNG THỐNG ĐẮC CỬ MỸ “Tổng thống (Joe) Biden và nhóm của ông đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện bất thường ở Syria và liên tục liên lạc với các đối tác trong khu vực”, Nhà Trắng tuyên bố. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội X: “Assad đã ra đi. Ông ta đã chạy trốn khỏi đất nước của mình. Các bên bảo vệ ông ta… không còn hứng thú bảo vệ ông ta nữa”. Ông Biden cho rằng Nga đang bận rộn với Ukraine và còn Iran phải đối phó với Israel. Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Đông Daniel Shapiro ngày 8/12 tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì hiện diện ở miền Đông Syria và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự trỗi dậy trở lại của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Hội đồng Dân chủ Syria (SDC), cánh chính trị của Lực lượng Dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn, vừa ra tuyên bố về sự ra đi của Tổng thống Assad, gọi đây là “khoảnh khắc lịch sử đánh dấu sự kết thúc của chế độ chuyên chế”. “Thành tựu to lớn này là kết quả của quyết tâm tiến về phía trước hướng tới tự do, phẩm giá và bình đẳng, bất chấp nhiều năm đàn áp và tàn bạo. Máu của những người tử vì đạo, nỗi đau khổ của những người bị giam giữ và cuộc đấu tranh của những người di tản đã mở ra con đường thẳng tới tự do”, SDC tuyên bố. SDC cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới “một nhà nước dân chủ, đa nguyên đảm bảo bình đẳng và công lý”, nhấn mạnh nhu cầu đối thoại để xây dựng “một Syria mới bao gồm tất cả công dân, bất kể dân tộc hay tôn giáo”. Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani viết trong bài đăng trên mạng xã hội X: “Tôi đang theo dõi với sự lo ngại về diễn biến tình hình ở Syria. Tôi liên tục liên lạc với Đại sứ quán của chúng tôi tại Damascus và với Văn phòng Thủ tướng. Tôi đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp lúc 10h30 tại Bộ Ngoại giao”. ĐẶC PHÁI VIÊN LIÊN HỢP QUỐC Ngày 8/12, ông Geir Otto Pedersen, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, đưa ra một tuyên bố gọi đây là một thời khắc quan trọng. “Hôm nay đánh dấu một thời khắc quan trọng trong lịch sử Syria - quốc gia đã phải chịu đựng gần 14 năm đau khổ không ngừng và mất mát không thể kể xiết. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria một lần nữa bày tỏ sự đoàn kết với tất cả những người đã chịu gánh nặng của sự chết chóc, hủy diệt, giam giữ và những vi phạm nhân quyền. Chương đen tối này đã để lại những vết sẹo sâu sắc, nhưng hôm nay chúng ta mong đợi với hy vọng thận trọng về một chương mới mở ra, một chương của hòa bình, hòa giải, phẩm giá và hòa nhập cho tất cả người dân Syria”. Quân đội Israel hôm 8/12 tuyên bố: “Theo đánh giá tình hình, các vùng nông nghiệp Merom GolanEin Zivan và Buq’ata-Khirbet Ein Hura trở thành khu vực quân sự đóng cửa kể từ hôm nay. Nông dân sẽ được phép vào địa điểm cụ thể trong vài giờ, dựa trên nhu cầu quân sự và phối hợp đầy đủ với IDF (Lực lượng Phòng vệ Israel). IDF nhấn mạnh rằng việc ra vào những khu vực này mà không có sự phối hợp là hoàn toàn bị cấm”. Cao nguyên Golan nằm giáp với Syria. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chính phủ Trung Quốc đã và đang hỗ trợ công dân của mình rời khỏi Syria. Phát ngôn viên nói thêm rằng Syria nên đảm bảo an toàn cho các tổ chức, nhân viên Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Syria vẫn tiếp tục hoạt động. CHÍNH PHỦ SỤP ĐỔ NHANH CHÓNG Chính phủ Syria sụp đổ sáng 8/12, sau một cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng đối lập khiến thủ đô Damascus thất thủ. Đám đông đổ ra đường ăn mừng sự kiện chấm dứt 50 năm cai trị cứng rắn của gia đình Tổng thống Assad. Truyền hình nhà nước Syria đã phát sóng tuyên bố video của một nhóm tuyên bố Tổng thống Assad đã bị lật đổ và tất cả những người bị giam trong tù được trả tự do. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi có thông tin ông Tổng thống Assad đã rời khỏi đất nước đến địa điểm không được tiết lộ, khi phe nổi dậy tiến vào Damascus trong chiến dịch nhanh như vũ bão trên khắp đất nước. Binh lính và cảnh sát rời khỏi vị trí và bỏ chạy, đám đông xông vào trụ sở Bộ Quốc phòng phá phách. Nhiều video từ Damascus cho thấy nhiều người đi lại trong dinh tổng thống, có những người ôm chồng đĩa và những vật dụng gia đình khác. Thủ tướng Syria nói rằng, ông đã mất liên lạc với Tổng thống Assad từ cuối ngày 7/12. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin ông Assad đã rời khỏi thủ đô nhưng không nêu chi tiết. Các lực lượng đối lập không tấn công Damascus kể từ năm 2018, khi quân đội Syria chiếm lại nhiều vùng ngoại ô thủ đô sau những năm bị bao vây. Đêm 7/12, phe đối lập đã chiếm Homs - thành phố lớn thứ ba của Syria. Thành phố này nằm ở ngã tư quan trọng giữa Damascus và các tỉnh ven biển Latakia và Tartus của Syria, vùng căn cứ hỗ trợ chính phủ và là nơi đặt căn cứ hải quân chiến lược của Nga. Quân nổi dậy trước đó chiếm được các thành phố Aleppo và Hama cùng nhiều vùng rộng lớn ở phía nam, trong chiến dịch tấn công nhanh bắt đầu ngày 27/11. Trong nỗ lực lật đổ chính quyền Assad, quân nổi dậy do nhóm Hayat Tahrir al-Sham, còn gọi là HTS, cầm đầu gặp phải rất ít sự kháng cự từ quân đội Syria. Nhóm này có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda, bị Mỹ và Liên Hợp Quốc đưa vào danh sách khủng bố. BÌNH GIANG-TÙNG DƯƠNG (theo AP, Reuters, CNN) Chiếc máy bay Ilyushin Il-76T của hãng hàng không Syrian Airlines khởi hành từ Sân bay quốc tế Damascus, nhưng đột ngột mất độ cao vài phút sau đó, rồi biến mất khỏi màn hình radar. Trước đó, Tổng thống Assad được cho là đã rời khỏi Damascus lúc 22h ngày 7/12. Theo Al Jazeera, vài phút trước khi các chiến binh đối lập kiểm soát sân bay, các công cụ theo dõi chuyến bay nguồn mở đã ghi nhận một chiếc máy bay duy nhất hoạt động trong không phận Syria. Máy bay Illyushin76 mang số hiệu 9218 là chiếc phi cơ cuối cùng cất cánh từ Damascus. Đầu tiên, nó bay về phía đông, sau đó quay về phía bắc. Vài phút sau, tín hiệu của nó biến mất khi bay vòng qua Homs. Thủ tướng Syria Mohammad al-Jalali cho biết, ông không có kế hoạch rời khỏi quê hương và “sẵn sàng hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo nào do người dân lựa chọn”, theo Al Jazeera. Hôm 6/12, tờ The Telegraph đưa tin, gia đình ông al-Assad đã chạy trốn sang Nga và không rõ liệu ông có ở lại Syria hay không. Nhiều hãng thông tấn phương Tây đưa tin Ai Cập và Jordan thúc giục ông Assad chạy trốn khỏi đất nước và thành lập chính phủ lưu vong. Hôm qua, một số nguồn tin địa phương cho rằng, máy bay của Tổng thống Syria đã bị bắn hạ bên ngoài thành phố Homs. Tuy nhiên, các báo cáo này chưa được xác nhận. MINH HẠNH (theo RT, Al Jazeera) 12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 9/12/2024 Sự sụp đổ nhanh chóng của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sau chiến dịch tấn công chớp nhoáng của liên minh nổi dậy khiến cả thế giới bất ngờ. Một số quốc gia đã đưa ra phản ứng đầu tiên. Chiếc máy bay được cho là chở Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã biến mất khỏi màn hình radar, theo dữ liệu từ công cụ theo dõi chuyến bay Flightradar. Ở Qamishli, Syria ngày 8/12, một số người ăn mừng sự kiện chính phủ sụp đổ ẢNH: REUTERS Tổng thống Syria Bashar al-Assad ẢNH: REUTERS Đại sứ quán Nga tại Syria cho biết nhân viên của họ “vẫn ổn” sau khi Tổng thống Assad bị lật đổ và phiến quân chiếm giữ thủ đô Damascus, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin. “Chúng tôi vẫn ổn”, một nhân viên Đại sứ quán Nga nói nhưng không cho biết các nhà ngoại giao đang ở đâu. Đại sứ quán Nga đã đăng tuyên bố kêu gọi công dân của họ rời khỏi Syria. Máy bay nghi chở Tổng thống Syria biến mất khỏi radar CHÍNH PHỦ SYRIA SỤP ĐỔ NHANH CHÓNG: Phản ứng của các bên HÀN QUỐC: “Tổng thống đồng ý rời nhiệm sở sớm” Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc Han Dong-hoon tối 7/12 tuyên bố: “Tuyên bố thiết quân luật là vi hiến và bất hợp pháp. Đó là lý do vì sao chúng tôi là những người đầu tiên tiến hành ngăn chặn thiết quân luật, và chúng tôi đã loại trừ các quan chức quân đội có liên quan khỏi các vị trí của họ. Chúng tôi cũng đã nhận được lời hứa từ chức, tổng thống sẽ bàn giao công việc cho đảng. Tổng thống nói rằng ông sẽ tuân theo quyết định của đảng về nhiệm kỳ của mình. Chúng tôi sẽ tiến hành quá trình chuyển giao một cách rõ ràng vì lợi ích tốt nhất của Hàn Quốc và không để người dân phải lo lắng. Chúng tôi cũng sẽ tham khảo ý kiến của đảng Dân chủ trong suốt quá trình này. Cho đến khi tổng thống rời nhiệm sở, ông ấy sẽ không được đảm nhận nhiệm vụ. Thủ tướng sẽ tham khảo ý kiến của đảng để xử lý các vấn đề nhà nước”. Ông Han không tiết lộ thông tin chi tiết về lộ trình từ chức của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Tuyên bố của ông Han được đưa ra sau khi Quốc hội Hàn Quốc thất bại trong việc bỏ phiếu luận tội tổng thống, vì phần lớn các nghị sĩ đảng cầm quyền PPP không tham dự. Đảng Dân chủ đối lập tuyên bố sẽ không từ bỏ và tổ chức bỏ phiếu luận tội vào thứ Bảy hằng tuần. MINH HẠNH (theo Yonhap, Reuters)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==