Tiền Phong số 344

11 nThứ Hai n Ngày 9/12/2024 TRÁI LUẬT Năm 2016, UBND TP Đồng Hới thực hiện Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo (giai đoạn 2) tại phường Nam Lý. Để thực hiện dự án, UBND TP Đồng Hới buộc phải thu hồi diện tích đất mà các hộ dân đã cơi nới, lấn chiếm trước đó. Theo đó, trong quá trình sinh sống, những hộ dân có nhà mặt tiền đường Trần Hưng Đạo đã cơi nới, lấn chiếm một số diện tích đất phía sau nhà để sử dụng vào nhiều mục đích như: nhà kho, nhà bếp, vườn trồng rau, ga ra xe… thậm chí làm đường đi của gia đình, vì phía trước đã cho người khác thuê kinh doanh Tại khu đất 7C, thuộc Dự án cải tạo quỹ đất Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo có 15 hộ gia đình lấn chiếm với tổng diện tích 209,7m2, trong đó hộ gia đình nhiều nhất là 26,6m2, hộ ít nhất là 0,2m2. Trong quá trình đàm phán để thu hồi diện tích đất lấn chiếm nói trên, UBND TP Đồng Hới và các hộ dân thống nhất: Các hộ dân nhận tiền hỗ trợ đền bù và giao lại diện tích đất đã lấn chiếm cho thành phố. Sau đó UBND TP Đồng Hới sẽ đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình điều chỉnh quy hoạch phân lô theo hướng tương ứng với các lô dãy trước mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình giao đất không thông qua đấu giá đối với 15 hộ dân có đất tương ứng. Ngày 30/5/2017, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình ra thông báo kết luận Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với UBND TP Đồng Hới với nội dung: “Về việc giải phóng mặt bằng Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo: UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đã sử dụng một phần diện tích trong phạm vi giải phóng mặt bằng theo giá khởi điểm”. Sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, các hộ dân thống nhất nhận tiền bồi thường, hộ ít nhất được hơn 2 triệu đồng, hộ nhiều nhất được hơn 85 triệu đồng, tổng số tiền bồi thường cho diện tích đất nói trên gần 500 triệu đồng. Sau khi nhận tiền bồi thường, chờ mãi không thấy thành phố giao đất như đã hứa, các hộ dân nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng. Ngày 29/10/2020, UBND thành phố Đồng Hới có Thông báo số 746 và tiếp đó có báo cáo gửi UBND tỉnh (ngày 1/7/2021) về việc không giao đất để làm nhà ở không thông qua hình thức đấu giá tại khu đất này vì không phù hợp và không đủ điều kiện theo quy định. Sau nhiều năm không có tiếng nói chung, ngày 7/12/2023, văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã ra thông báo về việc hủy nội dung tỉnh đồng ý chủ trương giao đất không thông qua hình thức đấu giá tại Thông báo số 1743. GIẰNG CO, BUỘC PHẢI CƯỠNG CHẾ Theo lãnh đạo TP Đồng Hới, sau khi rà soát lại, việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài ngày đó đồng ý chủ trương giao đất cho 15 hộ dân không thông qua đấu giá là trái với Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan, nên không thể thực hiện. Trong khi đó, 15 hộ dân lại vin vào thông báo này để khiếu kiện, khiến vụ việc cứ giằng co không có hồi kết. Lãnh đạo TP Đồng Hới cũng đã tổ chức hội nghị xin lỗi người dân về sai sót này nhưng cũng không nhận được sự đồng thuận. Các hộ dân cho rằng, nếu không thực hiện theo cam kết ban đầu thì Nhà nước trả lại đất đã thu hồi cho họ, vì diện tích đất đó họ cơi nới, lấn chiếm và sử dụng ổn định trước năm 1993. Trước sự giằng co không hồi kết, tỉnh Quảng Bình đã lập Tổ công tác 1743 để kiểm tra, rà soát toàn diện đối với các nội dung kiến nghị, tố cáo của công dân liên quan đến khu đất 7C. Sau khi nghe tổ công tác báo cáo, ngày 16/10/2023, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khi đó là ông Vũ Đại Thắng yêu cầu Thành ủy Đồng Hới chỉ đạo UBND TP. Đồng Hới và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý dứt điểm đối với các kiến nghị của Tổ công tác 1743. Theo Tổ công tác 1743, những hộ gia đình nói trên không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 118, Luật Đất đai 2013 quy định về các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Mặt khác, loại đất thu hồi của 15 hộ dân là đất trồng cây lâu năm và diện tích thu hồi chỉ từ 0,2m2/hộ đến 26,6m2/hộ (đất thuộc hạng mục thi công cống thoát nước R3). Trong khi đó, khu đất có ký hiệu 7C gồm 18 lô đất là loại đất ở, diện tích bình quân mỗi lô khoảng 100m2 (lô nhỏ nhất có diện tích 48,3m2; lô lớn nhất 183,6m2), lớn hơn nhiều lần so với diện tích đất thu hồi của các hộ. Như vậy, đòi hỏi của 15 hộ dân là không có căn cứ pháp lý và thực tiễn để thực hiện. Ngày 21/11/2024, Chủ tịch UBND TP Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan đã quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Phương châm đặt ra là tiếp tục kiên trì vận động, thuyết phục; nếu các hộ còn lại không đồng ý thì cương quyết cưỡng chế và các hộ dân phải chịu chi phí toàn bộ quá trình cưỡng chế thu hồi đất. HOÀNG NAM Sau nhiều năm đàm phán, tuyên truyền, thuyết phục không thành, mới đây Chủ tịch UBND TP Đồng Hới (Quảng Bình) buộc phải ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất lấn chiếm của 15 hộ dân ở tổ dân phố 11, phường Nam Lý. “Khi rà soát lại thì phát hiện chủ trương giao đất sai Luật Đất đai 2013 nên không thể thực hiện được. Các ban ngành và thành phố đã tham mưu không kỹ nên mới xảy ra sai sót này và tỉnh phải hủy thông báo. Thành phố đã tổ chức họp dân nhiều lần, cũng đã xin lỗi và mong người dân thông cảm”. Chủ tịch UBND TP Đồng Hới HOÀNG NGỌC ĐAN PHÁP LUẬT Hậu quả từ chủ trương trái luật của một cựu chủ tịch tỉnh QUẢNG BÌNH: Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn hàng cấm Sáng 8/12, Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa đấu tranh, phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển hàng cấm số lượng lớn. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 20 phút, ngày 7/12, tại km 31+300 Quốc lộ 9, thuộc địa phận thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác của Công an huyện Đakrông đã phát hiện xe ô tô có biển kiểm soát 74D-00340 đang lưu thông theo hướng Lao Bảo - thành phố Đông Hà có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng, đón phương tiện. Tuy nhiên, khi có tín hiệu, đối tượng đã bỏ lại phương tiện, lợi dụng địa hình chạy trốn lực lượng chức năng. Qua kiểm tra trên xe ô tô, Công an huyện Đakrông đã phát hiện 20 thùng lớn với 10.000 bao thuốc lá hiệu JET; 500 chai bia hiệu Heineken do nước ngoài sản xuất. Đến 18 giờ 25 phút tối 7/12, đối tượng Lê Tuấn Vũ ( SN 2002, trú tại khu phố 9, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã đến Công an huyện Đakrông đầu thú. Tại đây, đối tượng khai nhận vận chuyển số thuốc lá và bia nói trên từ huyện Hướng Hóa đưa về thành phố Đông Hà để nhận tiền công. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. P.V Hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng Rạng sáng 8/12, hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra ở Bình Dương khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương nặng. Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra lúc 4 giờ 30 phút trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường An Phú, thành phố Thuận An. Một xe tải mang biển số TPHCM đã tông vào đuôi một xe tải khác đang dừng đèn đỏ, khiến cả hai xe lao về phía trước, va chạm với một xe container. Tai nạn liên hoàn khiến hai vợ chồng tài xế xe tải bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu. Các phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn thứ hai xảy ra khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, trên Quốc lộ 13, đoạn qua xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng. Một xe máy đã bất ngờ tông vào đuôi xe tải đang dừng đèn đỏ, khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, chiếc xe tải đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Hiện, lực lượng chức năng các địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. P.V Khu đất 7C, nơi có 15 hộ dân giằng co, khiếu kiện vì chủ trương trái luật của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài Đối tượng Lê Tuấn Vũ và tang vật là 10.000 bao thuốc lá hiệu JET và 500 chai bia hiệu Heineken do nước ngoài sản xuất ẢNH: TTXVN Va chạm giữa hai xe tải vào xe container trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, thành phố Thuận An khiến hai người bị thương ẢNH: TTXVN Đất cơi nới, nhiều hộ gia đình dùng làm nhà kho, nhà bếp, trồng rau, thậm chí là lối đi của gia đình

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==