11 nThứ Bảy n Ngày 7/12/2024 Theo phản ánh, cuối năm 2021, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021. Đến tháng 1/2022, trường này có quyết định tuyển dụng những người trúng tuyển. Lạ lùng thay, những người trúng tuyển, trước khi nhận công tác theo quyết định, đều được nhà trường yêu cầu hỗ trợ nhà trường một ít tiền mặt mà không hề có hoá đơn, chứng từ. Sau khi sự việc bị bại lộ, gây xôn xao dư luận, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình cho gọi những viên chức mới tuyển dụng đã “hỗ trợ tiền” lên viết giấy cho nhà trường mượn tiền. Theo đó, giấy cho mượn tiền được in sẵn theo mẫu như: Tôi tên là…, đang công tác tại… Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình, tự nguyện cho nhà trường mượn số tiền…, thời hạn 24 tháng, nội dung mượn tiền nhằm giải quyết một số công việc trước mắt của nhà trường. Giấy mượn tiền này có xác nhận của nhà trường, đóng dấu và quyền Hiệu trưởng Lê Viết Hùng ký tên. Theo ngày tháng ghi trên giấy mượn tiền (5/1/2022), có nghĩa là đến ngày 5/1/2024, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình phải trả lại số tiền đã mượn. Tuy nhiên, theo phản ánh, một số viên chức bỏ việc đã không lấy lại được tiền vì chưa đến hạn. Số viên chức còn ở lại cũng không ai dám đòi lại số tiền đã cho mượn. Trả lời về vấn đề này, ông Lê Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình (thời điểm đấy là quyền Hiệu trưởng) - người ký vào giấy mượn tiền cho rằng: Việc “mượn tiền” là để “giữ chân” viên chức vì sợ họ “nhảy việc”. Ông Hùng giãi bày: Tháng 1/2022, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình có quyết định tuyển dụng các trường hợp trúng tuyển vào viên chức sự nghiệp của trường. Để “giữ chân” các viên chức, nhất là các vị trí giảng viên nhằm bảo đảm vấn đề hậu kiểm sau này của Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội, nên nhà trường mới nghĩ ra cách “mượn tiền”. Trước khi triển khai mượn tiền, nhà trường đã mời các viên chức đến và trao đổi rằng: Trong triển khai công việc của trường có một số khó khăn nên trường muốn mượn và sẽ trả lại tiền theo đúng thời hạn mượn. Ông Hùng cho hay: Số tiền trường mượn tùy từng trường hợp, có thể 2, 3, 5 triệu đồng đối với viên chức thường; còn đối với giảng viên thì cao hơn có thể 10 hoặc 20 triệu đồng. Ai cho mượn thì viết giấy, ông ký và đóng dấu nhà trường, còn tiền thì nộp cho kế toán và không hề sử dụng vào bất cứ mục đích gì. Ông Hùng nói, không nhớ rõ chính xác đã ký bao nhiêu giấy mượn tiền, mà hình như 18 người và cũng không nhớ tổng số tiền đã mượn là bao nhiêu. Đồng thời, khẳng định tất cả số tiền nhà trường mượn đã trả lại hết ngay khi đến hạn. Tuy nhiên, khi PV Tiền Phong đề nghị cung cấp chứng từ chứng minh những người đã nhận lại tiền, ông Hùng nói không có và lý giải: “Số tiền đó khi kế toán nhận về, gói thành từng gói, ghi tên từng người để trong két sắt không dùng vào việc gì. Khi đến hạn, họ đưa giấy mượn tiền và nhận lại cả gói, nên không có chứng từ. Nói thật, giờ ai mà còn giấy đó (giấy mượn tiền) họ mang đến đòi thì cá nhân tôi hoặc nhà trường phải đền thôi”. Như Tiền Phong đã thông tin, với thâm niên hơn 10 năm giữ các vị trí chủ chốt ở Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình, ông Lê Viết Hùng đã nhận nhiều người nhà có trình độ xuất phát điểm thấp, sau đó cho đi học tại chức, tuyển dụng vào viên chức, rồi quy hoạch, bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường. HOÀNG NAM Sau khi được tuyển dụng vào viên chức sự nghiệp tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình, trước khi nhận công tác, những người mới đều phải “tự nguyện” cho nhà trường “mượn” một số tiền nhất định, tùy theo vị trí việc làm. PHÁP LUẬT Viên chức mới tuyển dụng… phải cho trường “mượn” tiền Theo phản ánh của một số “khổ chủ” đã cho mượn tiền, hiện đang công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình, sau khi phóng viên làm việc về vấn đề này, một kế toán của trường đã điện thoại cho họ để xin lại “giấy cho mượn tiền”. TIẾP SAI PHẠM Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG BÌNH: Bắt giữ kẻ vận chuyển hơn 10 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam Thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (Long An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Huỳnh Thiện Đức (28 tuổi, ngụ thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, Long An) vận chuyển hơn 10kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Theo đó, vào cuối tháng 11, tại khu vực dấu mốc 186, thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP), Phòng PC04 Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ phát hiện, bắt quả tang một người đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Qua kiểm tra hành lý của Huỳnh Thiện Đức mang theo trên người, lực lượng phá án phát hiện có 10 bịch nylon, Đức khai nhận bên trong những bịch nylon này có chứa ma túy. Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM (Viện Khoa học hình sự Bộ Công an), 10 bịch nylon trên chứa tinh thể màu trắng là ma túy, loại Methamphetamine và Ketamine, tổng trọng lượng hơn 10kg. Tiến hành khai thác nhanh Đức, lực lượng phá án truy xét bắt thêm Võ Chí Bảo ( 24 tuổi, ngụ thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, đây là đối tượng đến nhận ma túy từ Đức). Qua quá trình lấy lời khai ban đầu, Đức khai nhận được một người (giấu tên) thuê vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam với tiền công là 20 triệu đồng/kg. Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. PHẠM NGUYỄN Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình, nơi để xảy ra nhiều lùm xùm trong thời gian dài Giấy cho mượn tiền được ông Lê Viết Hùng ký xác nhận và đóng dấu nhà trường Đối tượng Huỳnh Thiện Đức tại cơ quan điều tra Nguyễn Bảo Trung bị khởi tố với cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh giấy phép khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát thuộc xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can để phục vụ công tác điều tra. Các quyết định trên được VKSND Tối cao phê chuẩn. Hồi cuối tháng 10 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang có thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật đối với các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm liên quan khai thác cát, dẫn tới một số cán bộ bị khởi tố. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thi hành kỷ luật Cảnh cáo với ông Nguyễn Bảo Trung - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Trung chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, để Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh ký ban hành các văn bản về công tác quản lý khoáng sản trái quy định pháp luật; để một số cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải xử lý trách nhiệm hình sự. Trên cương vị Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, ông Trung chịu trách nhiệm trong việc ký văn bản cấp phép khu vực khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật… Trước đó, tháng 8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, với cáo buộc nhận hối lộ 1,2 tỷ đồng. P.V Bắt tạm giam nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang Ông Nguyễn Bảo Trung, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Trung (50 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang (nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==