10 ĐỜI SỐNG n Thứ Bảy n Ngày 7/12/2024 GƯỢNG DẬY SAU LŨ LỚN Vụ hoa Tết Nguyên Đán 2025 đang đến gần, không khí ở làng hoa cây cảnh tại các xã Phụng Công và Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) những ngày này nhộn nhịp hơn. Những chiếc xe tải lớn liên tục chở cây nhập từ nơi khác đến làng, và chở cây từ làng đi phân phối tại các tỉnh thành lân cận. Những nông dân, tiểu thương tất bật tưới cây, tỉa cành, chốc chốc lại cầm điện thoại trả lời khách hàng. Dù vậy, tình hình buôn bán năm nay dự kiến sẽ ảm đạm hơn năm ngoái rất nhiều do ảnh hưởng của bão Yagi. Chị Trần Thị Hồng Nhung, chủ nhà vườn Hợp tác xã (HTX) dịch vụ hoa cây cảnh Phụng Công cho biết, làng hoa cây cảnh xã Phụng Công bị thiệt hại rất nhiều trong đợt ngập lụt lớn tại miền Bắc sau cơn bão Yagi. “Nước ngập đến hơn 2 mét nên hầu như không có cây nào sống nổi. Nhà nào cũng thiệt hại, nhẹ thì vài trăm triệu đồng, nặng thì vài tỷ đồng. Riêng nhà tôi bị thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng”, chị Nhung nói. Còn theo anh Phạm Văn Thắng, chủ nhà vườn Gia Bảo (xã Phụng Công), nhà vườn của anh bị thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. “Phải mất ít nhất khoảng 2-3 năm để nhà vườn của tôi phục hồi lại như cũ. Vì những cây bị chết hầu hết đều là cây lâu năm như trà, hải đường, đỗ quyên… Quá trình từ khi gieo hạt đến khi ra hoa phải mất ít nhất vài ba năm”, anh Thắng nói. Theo ông Phạm Văn Sáng, Phó Chủ tịch xã Phụng Công, hiện xã có khoảng 1.800 hộ dân (chiếm hơn 80%) đang nuôi trồng hoa, cây cảnh để kinh doanh trên diện tích hơn 200 héc-ta. Tổng thiệt hại tại làng hoa sau đợt bão lũ vừa qua ước tính lên tới vài trăm tỷ đồng, trong đó có khoảng 100 héc-ta bị thiệt hại hoàn toàn. TRỒNG HOA NGẮN NGÀY VÀ NHẬP HOA LÂU NĂM TỪ NƠI KHÁC Theo chị Nguyễn Ngọc Ánh, chủ nhà vườn Tiệp Ánh (xã Xuân Quan), để thích nghi với những khó khăn do bão lũ gây ra, chị chuyển sang nuôi trồng các loại hoa ngắn ngày, có thể thu hoạch trong vòng 2-3 tháng như hoa ngọc thảo, dạ thảo, cẩm chướng, đồng tiền, thu hải đường…, được đựng trong các chậu, giỏ treo nhỏ. Hạt giống được chị mua trong Đà Lạt và gieo trồng ngay sau khi kết thúc đợt bão lũ. Chị mất 1 tháng để dọn dẹp ruộng vườn sau khi lũ rút, rồi gieo hạt vào khoảng giữa tháng 10. Bây giờ, chị đã có thể thu hoạch và mang bán cho khách. Nói về giá cả, chị Ánh cho biết, giá hoa Tết sẽ tăng một chút so với năm ngoái vì sản lượng hoa năm nay giảm mạnh. “Chẳng hạn như một chậu hoa đồng tiền sẽ có giá khoảng 50.000 đồng; chậu thu hải đường có giá khoảng 13.000 đồng tới 15.000 đồng; còn chậu treo dạ thảo, ngọc thảo có giá từ 70.000 đồng - 80.000 đồng. Tuy nhiên, càng gần Tết thì giá sẽ càng giảm đi”, chị Ánh cho biết. Còn với chị Nhung, chủ nhà vườn HTX dịch vụ hoa cây cảnh Phụng Công, bên cạnh việc trồng các cây ngắn ngày, chị còn nhập thêm hoa và cây cảnh từ miền Nam. Các loại hoa, cây cảnh được nhập về có cả loại ngắn ngày (ngọc thảo, dạ thảo, thiết mộc lan…) và lâu năm (hoa giấy, trà, hải đường…). Cây chủ lực ở vườn nhà chị là hoa giấy, giá dao động từ vài triệu đồng tới vài chục triệu đồng. “Nhưng năm nay tôi sẽ không tăng giá so với năm ngoái, kể cả với hoa, cây cảnh nhập. Thứ nhất là để giữ chân khách hàng, vì tôi muốn làm ăn với họ lâu dài chứ không phải một năm rồi thôi. Thứ hai, tôi cũng muốn san sẻ với họ một chút, vì nhiều người cũng như mình, bị thiệt hại nhiều sau bão lũ. Tóm lại là năm nay mình không đặt mục tiêu có lãi nhiều, nếu chỉ đủ để thu hồi vốn thôi cũng được”, chị Nhung chia sẻ. Ông Phạm Văn Sáng, Phó Chủ tịch UBND xã Phụng Công cho biết, chính quyền xã đã và đang nâng cấp các công trình thuỷ lợi, hệ thống kênh mương, điều tiết nguồn nước phù hợp bảo đảm nhu cầu sử dụng nước phục vụ cho việc sản xuất hoa, cây cảnh của người dân. Ngoài ra, xã còn gia cố hệ thống đê điều ven sông Hồng để ngăn nguy cơ lũ lụt tiếp tục xảy ra. VIỆT THẮNG - NGUYỄN HẢI Sau đợt lũ lụt lịch sử do bão Yagi, người dân tại “thủ phủ” hoa, cây cảnh của miền Bắc tại huyện Văn Giang (Hưng Yên) đang tìm mọi cách xoay xở chuẩn bị cho vụ hoa Tết Ất Tỵ sắp tới. Chị Trần Thị Hồng Nhung đang chăm sóc vườn hoa của mình hy vọng vào vụ Tết Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 được UBND TPHCM ban hành từ đầu năm học mới, học sinh TPHCM dự kiến nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 từ ngày 25/1 đến hết ngày 2/2/2025 (tức 26 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng). Như vậy, trong dịp Tết nguyên đán sắp tới, học sinh TPHCM được nghỉ 9 ngày, ít hơn một tuần so với năm 2024 (nghỉ 16 ngày). NGHỈ QUÁ ÍT, KHÔNG BÕ VỀ QUÊ Chị Lưu Thị Trinh (29 tuổi, quê Quảng Nam) đang làm nhân viên văn phòng tại quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, gia đình đã lên kế hoạch về quê ngoại đón Tết cách đây nhiều tháng.Với 4 người nếu mua vé xe khứ hồi về quê dịp Tết, hết tổng cộng khoảng 8 triệu đồng. “Thời gian di chuyển đi và về khoảng 3 ngày. Như mọi năm, các con được nghỉ 16 ngày thì chúng tôi có thể ở quê 10 ngày để sum họp gia đình. Nay các con nghỉ Tết chỉ còn 9 ngày, như vậy chỉ còn khoảng 5 ngày ở quê là quá ít, trong khi chi phí đi lại tốn kém nên tôi đang cân nhắc, có thể sẽ không về quê dịp này” - chị Trinh nói. Anh Hồ Văn Bình (43 tuổi, quê Nghệ An) dự định Tết năm nay sẽ mua vé máy bay để đưa bốn mẹ con về nội. Theo anh Bình, giá vé khứ hồi ngót ngét gần 30 triệu đồng. Đây là số tiền không nhỏ với một công nhân cầu đường như anh Bình. “Tuy nhiên, khi biết năm nay trường học chỉ cho nghỉ 9 ngày Thì thời gian về quê quá ít.Chưa kịp đi thăm họ hàng đã phải trở vào, trong khi chi phí đi lại quá lớn. Xót tiền, tôi tính không về quê nữa nhưng thấy các con háo hức trông chờ về thăm ông bà, mình lại không nỡ. Tôi hy vọng TPHCM có thể điều chỉnh lịch nghỉ dài ngày hơn để các con được vui Tết bên gia đình, người thân” - anh Bình nói. ĐỀ XUẤT TĂNG THỜI GIAN NGHỈ TẾT Một giáo viên chủ nhiệm lớp 7 tại một trường THCS tại quận 6 nói rằng, năm học của các em có 38 tuần, bắt đầu từ ngày 5/9 đến 31/5. Trong đó có 35 tuần thực dạy, 2 tuần dự phòng cho các hoạt động khác (nghỉ giỗ Tổ, nghỉ Tết dương lịch, nghỉ lễ 30/4 và 1/5...) và một tuần nghỉ tết. Nếu cho học sinh nghỉ thêm một tuần nữa thì có thể không đủ thời gian cho kế hoạch còn lại của năm học. Tuy nhiên theo quy định, trong năm học học sinh được nghỉ có phép không quá 45 ngày. Do đó, nếu có nhu cầu, phụ huynh có thể xin cho con nghỉ thêm để phù hợp với lịch trình của gia đình. Ngày 5/12, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về thời gian nghỉ Tết của học sinh trên địa bàn thành phố, bà Nguyễn Minh Bạch Lan, Phó chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, sở này đang đề xuất điều chỉnh thời gian nghỉ Tết cho học sinh. Căn cứ theo quyết định của UBND TPHCM về thời gian kế hoạch năm học 2024 - 2025 đối với các cấp học trên địa bàn, thời gian nghỉ Tết của học sinh thành phố sẽ bắt đầu từ ngày 25/1 dương lịch (nhằm ngày 26 tháng chạp âm lịch) nghỉ đến hết ngày 2/2/2025 (nhằm ngày 5 tháng giêng âm lịch). Tuy nhiên, căn cứ trên tình hình thực tế về việc thực hiện kế hoạch dạy và học của các trường trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đang thực hiện tờ trình, trình UBND TPHCM xin chủ trương về thực hiện thời gian nghỉ Tết Nguyên đán nhằm đảm bảo tính thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của học sinh, giáo viên và gia đình trong kỳ nghỉ. Theo bà Lan, khó khăn hiện nay, thời gian năm học tại TPHCM học kỳ 1 là 18 tuần, học kỳ 2 là 17 tuần. Lịch học của học kỳ 2 là vừa sát nên khoảng thời gian điều chỉnh lịch nghỉ Tết, nếu kéo dài thì các cơ sở giáo dục phải tính toán thời gian để đảm bảo nội dung chương trình giảng dạy theo đúng khung chương trình. VÂN SƠN - UYÊN PHƯƠNG Phụ huynh hụt hẫng vì thời gian nghỉ Tết ngắn Lịch nghỉ Tết 2025 của học sinh TPHCM chỉ 9 ngày, thay vì 16 ngày như năm ngoái khiến nhiều phụ huynh hụt hẫng. Không ít người phải thay đổi kế hoạch cho con về quê nghỉ Tết vào phút chót. Phụ huynh đưa các con về quê đón Tết ẢNH: U.P Thủ phủ hoa, cây cảnh miền Bắc vào vụ Tết “Trước mắt, làng hoa Phụng Công vẫn còn rất nhiều khó khăn. Bởi theo Nghị định 02/2017/NĐCP của Chính phủ về cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh, đối tượng hoa, cây cảnh bị thiệt hại không nằm trong danh mục được hỗ trợ. Vì vậy, tôi mong Nhà nước sẽ có thêm các chính sách hỗ trợ các làng hoa, cây cảnh ở huyện Văn Giang trong thời gian sắp tới để người dân sớm phục hồi sản xuất”. Ông PHẠM VĂN SÁNG, Phó Chủ tịch UBND xã Phụng Công TPHCM:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==