Tiền Phong số 341

SẢN PHẨM XANH, AN TOÀN Nhóm tác giả Nguyễn Đắc Đợi, Đỗ Văn Nết, Võ Hữu Nhật ở thị xã Hoài Nhơn đoạt giải nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo Thanh niên Bình Định lần thứ IV, với dự án “Ứng dụng công nghệ sản xuất nâng tầm sản phẩm địa phương”. Anh Nguyễn Đắc Đợi (trưởng nhóm) chia sẻ, Hoài Nhơn được biết đến là vùng đất xứ dừa, tuy nhiên sản phẩm từ dừa rất ít, người dân chủ yếu bán trái, trong khi nguồn nguyên liệu từ trái dừa nhiều nhưng chưa được tận dụng được hết. Từ thực tế này, nhóm của anh Đợi đã áp dụng công nghệ laser và CNC để sản xuất một số sản phẩm sử dụng nguyên liệu từ dừa như quà tặng lưu niệm (tranh, ảnh), thiết bị dùng trong gia đình (hũ đựng trà, ly uống nước) và các sản phẩm trang trí trên bàn làm việc,… Ngoài ra, nhóm còn làm ra các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu từ cây tre. Anh Đợi cho biết, nhóm đã đầu tư xây dựng xưởng, máy móc, thiết bị và liên kết khoảng 15 hộ, tạo chuỗi liên kết để lấy nguồn nguyên liệu. Sản phẩm xuất bán ra thị trường nhận được phản hồi rất tích cực. Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, xã An Toàn huyện miền núi An Lão (Bình Định) được thiên nhiên ưu đãi với nhiều sản vật đặc trưng, khác biệt. An Toàn hiện nay có diện tích cây quế hơn rộng 180ha, là loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Từ lúc trồng đến thu hoạch phải mất từ 5-10 năm, tuy nhiên, người dân chủ yếu bóc vỏ, phơi khô để bán hoặc bán tươi lá, cành, vỏ cho thương lái với giá khá thấp. Anh Đinh Lê Tuấn Anh, chị Võ Minh Mơ (huyện An Lão) và những người bạn đã lập HTX Dịch vụ và Dược liệu An Lão, tiến hành nghiên cứu và tạo ra “Nụ quế thông An Toàn”. Đây cũng là dự án đoạt giải nhì tại cuộc thi. Theo anh Tuấn Anh, Nụ quế thông An Toàn là sản phẩm sử dụng 100% nguyên liệu quế An Toàn nguyên chất đạt chuẩn OCOP 3 sao. Sản phẩm nhằm phát huy tối đa giá trị loại dược liệu này, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Sản phẩm mang hương thơm tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản, dễ làm, chi phí đầu tư thấp, phù hợp với xu hướng dùng sản phẩm sạch, tốt cho sức khỏe. ĐỒNG HÀNH CÙNG THANH NIÊN Từ năm 2021 đến nay, hằng năm Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định đều đặn tổ chức các cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên. Ngoài các giải thưởng tại cuộc thi, dự án đoạt giải sẽ được Tỉnh Đoàn hỗ trợ vốn khởi nghiệp từ 20 - 50 triệu đồng (giải ngân theo từng giai đoạn gắn với thực tế) từ nguồn vốn vay của Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Bình Định khởi nghiệp, lập nghiệp. Tỉnh Đoàn cũng đồng hành và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, như tập huấn khởi sự kinh doanh; tổ chức tham quan, giao lưu các mô hình kinh tế tiêu biểu; triển khai mô hình Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế giỏi; triển lãm các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên; tuyên dương các gương khởi nghiệp - lập nghiệp tiêu biểu; hỗ trợ tiếp cận kỹ thuật và các nguồn vốn vay,… “Nhiều thanh niên Bình Định lựa chọn khởi nghiệp, lập nghiệp tại quê hương với niềm tin địa phương có nhiều tiềm năng sẵn có để phát triển. Các bạn không chỉ khởi nghiệp cho cá nhân, mà còn đóng góp cho cộng đồng, tạo công ăn việc làm, chủ động tham gia vào các hoạt động phát triển bền vững, bảo vệ môi trường”, anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định cho biết. TRƯƠNG ĐỊNH Từ năm 2021 đến nay, các dự án khởi nghiệp sáng tạo do Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức đều luôn đặt yếu tố bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, kinh tế xanh lên hàng đầu. “Một điểm rất mới, đó là các dự án khởi nghiệp của tuổi trẻ Bình Định đều đặt yếu tố bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu lên hàng đầu, như tái chế rác thải nhựa, phân loại rác, phủ xanh đồi trọc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông nghiệp theo hướng chuyên canh; tín chỉ carbon; gắn khai thác văn minh với chăm sóc, bảo vệ rừng...” Anh PHẠM HỒNG HIỆP, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định ĐVTN giới thiệu Sản phẩm Nụ quế thông An Toàn hoàn toàn tự nhiên của HTX Dịch vụ và Dược liệu An Lão 14 nThứ Sáu n Ngày 6/12/2024 XÃ HỘI Khởi nghiệp gắn với kinh tế xanh Tuổi trẻ Bắc Ninh hành trình về nguồn cách mạng Hành trình về nguồn cách mạng tại Cao Bằng của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh là hoạt động ý nghĩa giúp tuổi trẻ Bắc Ninh trọn đời ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đi trước. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chia sẻ, trong ngày 3 và 4/12, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình “Hành quân về nguồn” tại tỉnh Cao Bằng với sự tham gia của thanh niên quân đội và lãnh đạo cơ sở Đoàn trong tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Đối với chị, đây là hành trình về nguồn cách mạng thực sự có ý nghĩa và khó quên. Sau thời gian di chuyển qua những cung đường đèo dốc khúc khuỷu, chị và các thành viên trong đoàn đến thăm khu Di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Đây là nơi 80 năm về trước, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của QĐND Việt Nam gồm 34 người, do đồng chí Võ Nguyên Giáp được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy nhiệm tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, tuyên bố thành lập. Sau khi dâng hương báo công, đoàn đã được thăm nơi diễn ra buổi thành lập, lán ở, bếp ăn của Đội với những vũ khí, trang bị hết sức thô sơ, thiếu thốn, nhưng Đội đã vượt qua mọi khó khăn để làm nên những chiến thắng vang dội. Chị Trang tâm sự, hành trình về nguồn cách mạng tại Cao Bằng đã giúp đoàn viên, thanh niên trong đoàn trọn đời ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu, hy sinh quên mình để xây dựng và bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. “Cá nhân tôi hiểu sâu sắc hơn về vai trò và vị trí của Quân đội nhân dân Việt Nam là biểu tượng của ý chí và tinh thần tự cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Tôi nguyện gắng hết sức mình, phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh” chị Trang cho hay. Anh Phạm Minh Khôi, Bí thư Huyện Đoàn Lương Tài, một thành viên trong đoàn hành trình về nguồn cách mạng tại Cao Bằng cho biết, chương trình để lại ý nghĩa sâu sắc, giáo dục truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam đến thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh. Anh nguyện luôn trân trọng kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong xung kích, tình nguyện đi đầu thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày một hiện đại, văn minh, giàu bản sắc văn hóa. NGUYỄN THẮNG Quảng cáo THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Khu Tái định cư Đông Phú 2 và Đông Phú 3. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành thông báo số 296 - 297/TBTHĐ ngày 21 tháng 11 năm 2024 về việc thu hồi khoảng 13,91 ha đất để thực hiện dự án Khu tái định cư Đông Phú 2 tại ấp Phú Nhơn và khoảng 16,5 ha đất để thực hiện dự án Khu Tái định cư Đông Phú 3, tại ấp Phú Nhơn và ấp Phú Hưng, xã Đông Phú (Châu Thành, Hậu Giang). Lý do thu hồi là để thực hiện dự án Khu Tái định cư Đông Phú 2 và Đông Phú 3. Tổng số người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bị ảnh hưởng dự án Đông Phú 2 là 71 hộ; trong đó 50 hộ có đất thu hồi, 21 hộ chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hiện tại 2 người có đất thu hồi không có mặt tại địa phương để thực hiện các thủ tục theo quy định, gồm: bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, tờ bản đồ 34, số thửa 131, diện tích 459.2 m2 và bà Nguyễn Thị Thu Thủy, tờ bản đồ 34, số thửa 132, diện tích 513.9 m2. Dự án khu tái định cư Đông Phú 3 có 9 người là chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan không có mặt tại địa phương để thực hiện các thủ tục theo quy định gồm: ông Võ Văn Cảnh, bà Lê Thị Thúy, ông Phạm Kim Bảo cùng ngụ ấp Phú Hưng. Ngoài ra, còn có các ông, bà ngụ ấp Phú Nhơn gồm: Phạm Thị Nhung, Phạm Quang Vinh, Trịnh Hoàng Lước, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Diệp Hoài Phong, và Trần Văn Út. UBND huyện Châu Thành thông báo đến người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được nêu trên có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thực hiện việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật. Vietcombank sẽ cấp tín dụng cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II Sáng 15/11/2024, tại trụ sở Cty Điện lực TKV - CTCP đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng cấp tín dụng tài trợ cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành và Tổng Cty Điện lực TKV - CTCP với tổng giá trị cấp tín dụng trị giá 2.631 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Trí Thịnh - Tổng Giám đốc Tổng Cty Điện lực TKV nhấn mạnh: lễ ký kết hợp đồng cấp tín dụng tài trợ cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành và Tổng Cty Điện lực TKV - CTCP là kết quả của một quá trình hợp tác lâu dài, đồng hành, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa hai bên. Chủ đầu tư cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả, đồng thời hoàn thành dự án đi vào vận hành đúng tiến độ. Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc khẳng định, Vietcombank là ngân hàng có vị thế hàng đầu, là một trong những doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường, chiếm khoảng 20% tổng thị phần thanh toán xuất/ nhập khẩu tại Việt Nam và là ngân hàng tiên phong, đi đầu về công nghệ trong Khối các NHTM Nhà nước. Đồng thời, Vietcombank đã và đang cung ứng các nguồn tín dụng cho các dự án sản xuất, năng lượng lớn. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II sau khi đi vào hoạt động dự kiến hàng năm sẽ đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng hơn 300 tỷ đồng và thu hút thêm khoảng gần 500 lao động. Cùng với dự án Na Dương I, hàng năm hai dự án sẽ cung cấp cho hệ thống điện khoảng 1,36 tỷ KW, đáp ứng nhu cầu lưới điện cho cả tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và khu vực Đông Bắc, duy trì điện áp góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. PV

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==