6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 5/12/2024 Các bác sĩ Trung tâm tim mạch (Bệnh viện E) mới đây cấp cứu thành công nam thanh niên 32 tuổi nhập viện do nhồi máu cơ tim cấp. Bác sĩ, Th.s Đàm Hải Sơn, khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực (Trung tâm Tim mạch), cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi… Ngay khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ nhận thấy ở người bệnh có những triệu chứng điển hình của nhồi máu cơ tim cấp, chỉ định thực hiện các xét nghiệm, chiếu chụp cần thiết. Kết quả bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim và có chỉ định can thiệp cấp cứu ngay lập tức. Bệnh nhân là huấn luyện viên thể hình, thường xuyên tập luyện với cường độ cao. Hôm đó, sau khi kết thúc quá trình tập luyện tại phòng tập, bệnh nhân cảm thấy khó thở, tình trạng khó thở tăng dần, rồi chuyển sang tức ngực tăng và đau thắt ngực, đau theo cơn kéo dài từ 10 -15 phút. Người bệnh được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện E. Các bác sĩ nhanh chóng can thiệp lấy huyết khối và đặt stent tái thông động mạch khẩn cấp cho người bệnh. Mới nhất, tối 2/12, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội tiếp nhận nam bệnh nhân bị choáng khi đang chơi pickleball cùng bạn bè. Thời điểm gặp nạn, bệnh nhân mới vào sân chơi khoảng 15 - 20 phút thì bị choáng, ngã ra sân nên những người chơi thể thao cùng gọi cấp cứu 115. Tại hiện trường, khi đội cấp cứu đến thì bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn. Sau gần 20 phút hồi sức, mạch của bệnh nhân đập trở lại và được chuyển vào Bệnh viện E. Tháng 10 vừa qua, Bệnh viện trung ương Quân đội 108 tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 6 bệnh nhân bị sốc nhiệt sau khi tham gia giải chạy marathon tại Hà Nội. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, lơ mơ, yếu cơ tứ chi, hạ huyết áp, da khô, thiểu niệu. Theo kết quả xét nghiệm, các bệnh này đều có tình trạng tăng men cơ, suy giảm chức năng thận… PGS.TS.BS Hoàng Bùi Hải, Trưởng Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết, trước khi chơi các môn thể thao gắng sức nhiều, mỗi người cần được kiểm tra sức khoẻ, được bác sĩ tư vấn về tình trạng sức khỏe xem có thể tham gia được hay không. “Trong quá trình chơi thể thao, cần ghi nhận, theo dõi các dấu hiệu của cơ thể. Nếu có các biểu hiện không bình thường như khó thở, đau ngực, mệt xỉu, ngất…, cần đến bệnh viện để được thăm khám kịp thời. Tại các cơ sở thể dục, thể thao cũng cần được trang bị nhân lực và trang thiết bị y tế để kịp thời sơ cứu, hỗ trợ có hiệu quả, khi không may người tập xảy ra biến cố”, TS Hải nói. Theo các chuyên gia, tùy thuộc vào thể trạng, một người trưởng thành mỗi tuần nên dành ra 5 giờ để tập luyện ở cường độ trung bình và khoảng 2,5 giờ ở cường độ cao. Ngoài ra, đối với trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 17 nên tập luyện ít nhất 3 lần/tuần, mỗi lần khoảng 60 phút. Như vậy, các trường hợp tập luyện nhiều hơn mức trung bình được coi là vận động quá sức. Nguy hiểm nhất là trường hợp tập luyện liên tục, không cho cơ thể thời gian ngừng nghỉ, hoặc đẩy giới hạn chịu đựng của cơ thể lên cao nhất. HÀ MINH Nhồi máu cơ tim vì tập thể thao quá sức Bác sĩ Đàm Hải Sơn kiểm tra sức khỏe bệnh nhân là HLV thể hình ƯU TIÊN XÉT TUYỂN KẾT QUẢ KÌ THI RIÊNG Ngày đầu tiên mở cổng đăng kí dự thi đánh giá tư duy (TSA) của ĐH Bách khoa Hà Nội cách đây 4 hôm đã có hơn 13.000 thí sinh đăng kí. Năm 2024, đợt 1 kì thi TSA có gần 2.800 thí sinh đăng kí dự thi. Ban Tuyển sinh dự đoán, đợt 1 năm tới có khoảng 15.000 -16.000 thí sinh đăng kí, tăng gấp trên 5 lần so với năm nay. PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ, nhà trường chờ quy chế tuyển sinh năm 2025 chính thức được ban hành để đưa ra phương án xét tuyển tối ưu. Ông Điền dự kiến phương thức xét tuyển tài năng (phương thức xét tuyển sớm) của ĐH Bách khoa Hà Nội vẫn giữ 20% chỉ tiêu như mọi năm. Phương thức xét tuyển kết quả thi TSA sẽ dùng kĩ thuật để đưa về thang điểm 30/30 và xét cùng với kết quả thi tốt nghiệp THPT. Theo ông Điền, thí sinh có thể sử dụng đồng thời hai phương thức để xét tuyển. Tuy nhiên, chỉ tiêu dành cho phương thức xét kết quả thi TSA vẫn chiếm trọng số lớn hơn. Năm 2025, ĐH Quốc gia TPHCM chỉ còn giữ 3 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng; xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐH này tổ chức; xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Các trường thành viên được khuyến khích xét tuyển kết hợp. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm nay dự kiến có 6 phương thức xét tuyển bao gồm: kết quả thi tốt nghiệp THPT; tuyển thẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh; sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển; chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; sử dụng phương thức khác. So với năm 2024, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng thêm 3 phương thức xét tuyển. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, đến thời điểm hiện tại có 22 cơ sở giáo dục ĐH đăng kí sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của trường để tuyển sinh đầu vào năm 2025, tăng 13 trường so với năm nay. Trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH năm 2025, một nội dung mới được dư luận ủng hộ là giải pháp kĩ thuật để siết tuyển sinh học bạ THPT đối với các trường ĐH. Bộ GD&ĐT yêu cầu điểm xét, điểm trúng tuyển của các phương thức, tổ hợp môn sử dụng để xét tuyển phải được quy đổi tương đương về một thang điểm chung, thống nhất đối với từng chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo; bảo đảm điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển sớm (sau khi quy đổi tương đương) không thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển của đợt xét tuyển theo kế hoạch chung. Như vậy, yêu cầu này bắt buộc điểm chuẩn các phương thức xét tuyển của một ngành học phải cùng một mức. Trường hợp sử dụng kết quả học bạ để xét tuyển thì phải dùng kết quả học tập cả năm lớp 12 của thí sinh. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội, ủng hộ quy chế về việc hạn chế và thời gian và chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển sớm bằng học bạ, vì nhiều năm nay, kết quả đánh giá theo học bạ luôn cao hơn kết quả THPT. Theo ông, vẫn còn tình trạng cả nể, dễ dãi trong đánh giá theo học bạ. BỘ GD&ĐT KHÔNG NÊN CAN THIỆP SÂU Hiệp hội các trường ĐH, Cao đẳng Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ GD&ĐT kiến nghị một số giải pháp nhằm đảm bảo tính đồng bộ giữa nội dung chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018, tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH năm 2025. Văn bản nêu rõ, dự thảo về quy định xét tuyển sinh từ năm 2025 của Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến còn nhiều tranh luận trái chiều. Hiệp hội kiến nghị Bộ GD&ĐT cần quy định về đánh giá chất lượng các phương thức tuyển sinh của các trường ĐH; loại bỏ các phương thức tuyển sinh không bảo đảm chất lượng đầu vào; yêu cầu các cơ sở giáo dục ĐH giải trình việc lựa chọn các tổ hợp môn học; cần quy định thống nhất các tổ hợp xét tuyển hợp lí, kiên quyết loại đi các tổ hợp “lạ”. Hiệp hội kiến nghị Bộ GD&ĐT không nên can thiệp quá sâu và đưa ra tỉ lệ khống chế cho các phương thức khác nhau của cơ sở giáo dục ĐH. Thay vào đó, Bộ GD&ĐT cần có quy định về tỉ lệ chỉ tiêu hợp lí cho phương thức tuyển sinh bằng xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT để đảm bảo tính công bằng cho các đối tượng thí sinh ở vùng khó khăn không có điều kiện tham gia dự thi các chứng chỉ quốc tế và các kì thi riêng do cơ sở giáo dục ĐH tổ chức… NGHIÊM HUÊ Dù Bộ GD&ĐT đưa ra một số điều chỉnh để siết chỉ tiêu các phương thức xét tuyển sớm nhưng sức nóng của các kì thi do các đại học (ĐH) lớn tổ chức không giảm nhiệt. Hiệp hội các trường ĐH, Cao đẳng Việt Nam kiến nghị Bộ GD&ĐT không nên can thiệp quá sâu và đưa ra tỉ lệ khống chế cho các phương thức khác nhau của cơ sở giáo dục ĐH. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025: Sức hút kì thi riêng Thí sinh chuẩn bị nhiều phương án tham gia xét tuyển ĐH năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Lí giải về việc siết chặt hơn các phương thức xét tuyển sớm, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, cho biết, việc Bộ đưa ra giới hạn chỉ tiêu xét tuyển sớm là căn cứ tình hình thực tiễn công tác tuyển sinh những năm qua. Mong muốn của Bộ là việc xét tuyển sớm chỉ tập trung vào những thí sinh có năng lực và thành tích học tập vượt trội, hạn chế tác động đến việc học tập của học sinh ở kì học cuối cùng năm lớp 12 và ôn thi tốt nghiệp THPT. Thời gian qua, các bệnh viện ở Hà Nội liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện do luyện tập thể dục, thể thao quá sức, thậm chí dẫn tới tử vong.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==