Tiền Phong số 340

Đảng Dân chủ đối lập chính và năm đảng đối lập nhỏ khác, bao gồm đảng Tái thiết Hàn Quốc và đảng Cải cách, đệ trình dự luật lên quốc hội từ đầu giờ chiều. Kiến nghị luận tội được 190 nghị sĩ đối lập và 1 nghị sĩ độc lập ký tên, nhưng không có chữ ký của bất kỳ nghị sĩ nào thuộc đảng cầm quyền, hãng thông tấn Yonhap đưa tin. Các đảng đối lập dự định báo cáo kế hoạch này trong phiên họp toàn thể của quốc hội ngày 5/12 và đưa ra bỏ phiếu vào ngày 6 hoặc 7/12. Theo luật, kiến nghị phải được đưa ra bỏ phiếu trong vòng 24 - 72 giờ sau khi được báo cáo tại phiên họp toàn thể. Kiến nghị luận tội cần được 2/3 số nghị sĩ trong quốc hội đồng ý để thông qua. Trong số 300 thành viên của Quốc hội, phe đối lập sẽ cần 8 phiếu của đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền để dự luật được thông qua. Trong khi đó, các nhóm dân sự và công đoàn đang lên kế hoạch tổ chức biểu tình thắp nến hoặc phản đối trên toàn quốc, bắt đầu từ hôm 4/12, để yêu cầu Tổng thống Yoon từ chức vì tuyên bố thiết quân luật gây tranh cãi. Tại thành phố Gwangju, khoảng 1.000 người dự kiến tham dự cuộc biểu tình thắp nến từ 7 giờ tối. Các sự kiện tương tự cũng sẽ diễn ra tại Suncheon, Yeosu và các thành phố khác của tỉnh Nam Jeolla. Tại các thành phố Daegu và Pohang ở vùng đông nam, các nhà hoạt động và công đoàn tổ chức họp báo sáng qua để đòi Tổng thống Yoon từ chức và dự định tiếp tục đấu tranh. Họ chỉ trích tuyên bố thiết quân luật là cuộc nổi loạn có sự tham gia của quân đội và cảnh sát. Tại Busan, các nhà hoạt động lên kế hoạch tổ chức biểu tình phản đối ông Yoon mỗi ngày, bắt đầu từ chiều 4/12 đến đầu tuần tới. Các sự kiện tương tự cũng sẽ diễn ra ở TP. Ulsan, TP. Chuncheon thuộc tỉnh Gangwon và đảo Jeju. “Ngay cả khi lệnh thiết quân luật được dỡ bỏ, ông ấy cũng không thể tránh khỏi cáo buộc phản quốc. Rõ ràng là Tổng thống Yoon không còn có thể điều hành đất nước một cách bình thường nữa. Ông ấy nên từ chức”, Park Chan-dae, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ đối lập tại quốc hội, tuyên bố. “Quốc hội nên tập trung vào việc đình chỉ ngay lập tức hoạt động của Tổng thống để thông qua dự luật luận tội”, Hwang Un-ha, thành viên liên minh các nghị sĩ đảng đối lập, nói với các phóng viên. Sáng qua, Newsis và Yonhap đưa tin, chánh văn phòng và các thư ký cấp cao của ông Yoon đã đề nghị từ chức hàng loạt. Lúc 23h ngày 3/12, ông Yoon bất ngờ ban bố lệnh thiết quân luật với lý do “nhằm cứu đất nước khỏi các thế lực chống phá đang cố gắng làm tê liệt chức năng thiết yếu của nhà nước và trật tự hiến pháp của nền dân chủ tự do”. Đến 4h30 ngày 4/12, ông tuyên bố dỡ bỏ lệnh thiết quân luật sau cuộc bỏ phiếu của quốc hội. SẴN SÀNG ĐỐI PHÓ NGUY CƠ TỪ TRIỀU TIÊN Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc chỉ đạo quân đội duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ Triều Tiên, sau khi Quốc hội nước này bỏ phiếu bác bỏ quyết định của Tổng thống Yoon về ban bố thiết quân luật. Tướng Kim Myung-soo, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng quân đội (JCS), chủ trì một cuộc họp khẩn với các chỉ huy hàng đầu sau khi Tổng thống Yoon dỡ bỏ thiết quân luật theo yêu cầu của Quốc hội. JCS cho biết, ông Kim yêu cầu quân đội “dành ưu tiên hàng đầu cho việc bảo vệ sự an toàn của người dân và duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cao để Triều Tiên không đưa ra phán đoán sai lầm”. Ông Kim cũng chỉ thị quân đội di chuyển dưới sự giám sát của JCS, trừ các đơn vị được giao nhiệm vụ giám sát các mối đe dọa từ Triều Tiên. Đây được coi là nỗ lực xoa dịu sự lo lắng của người dân. Ông Kim có cuộc trao đổi qua điện thoại với tướng Paul J. LaCamera, Chỉ huy lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc và Bộ Chỉ huy lực lượng phối hợp Hàn-Mỹ, đồng thời tái khẳng định quân đội Hàn Quốc sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Triều Tiên. Ngày 4/12, Đại sứ quán Mỹ ở Hàn Quốc đăng thông báo khẩn với công dân của họ, cảnh báo thận trọng vì tình hình rất “mong manh” sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ. Trong cuộc họp báo ngày 3/12 (giờ Mỹ), Thiếu tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc chưa thay đổi thế trận sau diễn biến ở Hàn Quốc. “Tất nhiên, chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình, nhưng tôi chưa biết có bất kỳ thay đổi nào về thế trận”, ông nói. Binh lính Hàn Quốc được huy động sau khi Tổng thống Yoon đưa ra tuyên bố bất ngờ lúc nửa đêm. Lực lượng đặc biệt đã có mặt trong khuôn viên Nhà Quốc hội Hàn Quốc. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Mỹ “nhẹ nhõm” sau khi Tổng thống Yoon thay đổi quyết định áp đặt thiết quân luật và tôn trọng kết quả bỏ phiếu của Quốc hội. Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng dân chủ là nền tảng của liên minh song phương. BÌNH GIANG - MINH HẠNH (theo Yonhap, Reuters, Straitstimes) Ngày 4/12, sáu đảng đối lập Hàn Quốc đệ trình dự luật luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, sau khi tuyên bố thiết quân luật bị các nghị sĩ chặn lại. HÀN QUỐC: Sáu đảng đối lập kiến nghị luận tội tổng thống Quân đội Hàn Quốc rút khỏi tòa nhà Quốc hội sau phiên bỏ phiếu ẢNH: YONHAP n Thứ Năm n Ngày 5/12/2024 16 QUỐC TẾ Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại của Nhật Bản ở khu vực; mong muốn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển hiệu quả, thực chất và mạnh mẽ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài; ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò tích cực, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai bên nhất trí cùng nỗ lực củng cố sự tin cậy chính trị, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân, thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Nhật Bản thông qua thúc đẩy trao đổi đoàn giữa các cơ quan chuyên môn, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ; tiếp tục thúc đẩy hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ủy ban chuyên môn; thúc đẩy trao đổi khả năng ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Nhật Bản nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên triển khai các hoạt động hợp tác song phương và đa phương. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, trong đó có việc thực hiện Thoả thuận chuyển giao công nghệ và trang thiết bị quốc phòng, tăng cường hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ cứu nạn… Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đánh giá cao nguồn vốn ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong hơn 30 năm qua; đề nghị Nhật Bản triển khai hợp tác ODA thế hệ mới cho Việt Nam với tính ưu đãi cao, thủ tục đơn giản, linh hoạt trong các dự án phát triển hạ tầng chiến lược quy mô lớn của Việt Nam, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro khẳng định Quốc hội Nhật Bản ủng hộ hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, ODA, đầu tư, thương mại giữa hai nước; cho biết Nhật Bản đang thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng, rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn mở rộng số lượng và quy mô đầu tư vào Việt Nam. Hai bên nhất trí thúc đẩy mở rộng hợp tác toàn diện sang các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xã hội số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng; hợp tác đầu tư đào tạo nguồn nhân lực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu của doanh nghiệp Nhật Bản. BÌNH GIANG Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro ẢNH: TTXVN QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ HẠ VIỆN NHẬT BẢN: Sẽ ký thỏa thuận hợp tác Về lao động, kết nối địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này. Đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục mở rộng ngành nghề, số lượng cho lao động Việt Nam; cải thiện môi trường sinh sống và làm việc thuận lợi, an sinh xã hội bình đẳng cho người Việt Nam tại Nhật Bản. Hội đàm ngày 4/12 ở Tokyo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro nhất trí thúc đẩy trao đổi khả năng ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Nhật Bản. BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==