Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người lao động Ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM, cho biết, hơn 4,9 triệu người đang làm việc tại TPHCM. Thành phố hiện có 17 khu chế xuất - công nghiệp với khoảng 252.000 công nhân lao động. LĐLĐ TPHCM đang quản lý khoảng 18.830 Công đoàn cơ sở với hơn 1,4 triệu đoàn viên, chiếm tỷ lệ khá cao so với các tỉnh, thành khác. Thời gian qua, các cấp công đoàn TPHCM đã chủ động, tích cực thực hiện đa dạng các giải pháp nhằm đổi mới hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động. LĐLĐ TPHCM đã thành lập 5 Tổ chuyên gia hỗ trợ công tác thương lượng, ký kết, đánh giá, xếp loại thỏa ước lao động tập thể và tham gia giải quyết tình hình quan hệ lao động với tổng số 52 thành viên…. LĐLĐ TPHCM có kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán 2025 ra sao? LĐLĐ TPHCM sẽ thực hiện nhiều chương trình thiết thực. Cụ thể, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân đoàn kết” năm 2025 sẽ thực hiện chăm lo cho 15.000 hộ gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bão, lũ các tỉnh phía Bắc không có điều kiện về quê đón Tết. Cùng với đó còn có các chương trình: “Tấm vé nghĩa tình - Xuân đoàn viên”; “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” với chủ đề “Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt”; họp mặt tặng quà đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn; thăm, chúc Tết các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động đang làm việc tại các công trình trọng điểm và gia đình công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Một trong những hoạt động khác là tổ chức chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng Thành phố” lần thứ 4/2025. Chương trình dự kiến diễn ra từ 22/1 đến 17/2 (từ 23 tháng Chạp đến hết tháng Giêng âm lịch) dành cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu, đoàn viên nghiệp đoàn và công nhân lao động sinh sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn TPHCM. Ông có thể nói rõ hơn về chương trình tấm vé nghĩa tình giúp người lao động về quê đón Tết? Đây là chương trình được LĐLĐ TPHCM triển khai nhiều năm nay. Đối tượng chăm lo ưu tiên đoàn viên công đoàn là công nhân trực tiếp sản xuất tại DN. Để được tặng vé xe, người lao động cần có xác nhận của công đoàn cơ sở 2 năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết; đoàn viên bị chấm dứt lao động hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, mất việc do DN gặp khó khăn… Đối tượng được nhận vé máy bay đạt 1 trong các tiêu chí sau: đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, 3 năm không về quê đón Tết và có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng mang lại hiệu quả. Đoàn viên được nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh, bằng khen lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ, đạt giải thưởng 28/7, giải thưởng Tôn Đức Thắng 2023 - 2024. Hình thức trao vé máy bay do đoàn viên tự đăng ký mua vé, nơi đến từ tỉnh Bình Định đến TP Hà Nội. Để được tặng vé “chuyến tàu mùa xuân”, điều kiện vợ hoặc chồng là đoàn viên công đoàn được đánh giá tốt công việc 3 năm gần nhất, 3 năm không về quê đón Tết; có sáng kiến kỹ thuật mang lại hiệu quả. Riêng các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo sẽ được Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xem xét tặng vé tàu. Cảm ơn ông. UYÊN PHƯƠNG (thực hiện) TPHCM đang triển khai nhiều chương trình như “Tấm vé nghĩa tình - Xuân đoàn viên”, “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố”, tặng vé tàu xe, vé máy bay… nhằm hỗ trợ người lao động đón Tết. Công nhân TPHCM được tặng vé tàu về quê đón Tết Nguyên đán 2024 ẢNH: U.P 15 nThứ Năm n Ngày 5/12/2024 XÃ HỘI “Đối tượng mà LĐLĐ TPHCM chăm lo Tết năm 2025 sẽ được mở rộng hơn, số lượng sẽ nhiều hơn, làm sao để đoàn viên, người lao động nào cũng được vui đón Tết”. Ông PHÙNG THÁI QUANG, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM VƯỚNG MẮC VỀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Quảng Ngãi được phân bổ hơn 6.900 tỷ đồng. Số vốn này bố trí đầu tư 49 dự án chuyển tiếp, 2 dự án chuẩn bị đầu tư, 29 dự án khởi công mới. Đến nay, tỉnh đã phân bổ đến các chủ đầu tư gần 5.700 tỷ đồng, còn lại 1.200 tỷ đồng chưa phân bổ do hụt nguồn thu từ một số chỉ tiêu giao. Tính đến 30/11, toàn tỉnh đã giải ngân trên 2.300 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch vốn được giao trong năm 2024. Đây là con số khá khiêm tốn so với các năm trước. Trong số hơn 2.300 tỷ đã giải ngân thì nguồn ngân sách địa phương 1.771 tỷ đồng (bằng 34% kế hoạch), nguồn ngân sách TƯ 529 tỷ đồng (bằng 28% kế hoạch). Theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 thấp chủ yếu do vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB). Trong đó tác động lớn từ thay đổi, điều chỉnh quy định của Luật Đất đai. Những thay đổi này dẫn đến các địa phương trong tỉnh chậm ban hành giá đất, chậm duyệt phương án bồi thường, kéo theo giải phóng mặt bằng chậm. Cụ thể, các dự án như đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh; đường dẫn cầu Thạch Bích - Tịnh Phong; cầu Trà Khúc 3; kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc; đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi... có tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng. Song, hiện các dự án này đang gặp khó do vướng mắc trong khâu bồi thường, GPMB. Dẫn đến công tác tổ chức thi công các dự án gặp nhiều khó khăn, công tác giải ngân không đạt như kế hoạch đề ra. Đơn cử như tại dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao năm 2024 hơn 762 tỷ đồng. Song, đến nay tiến độ xây lắp mới đạt khoảng 6% giá trị hợp đồng. Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi, tiến độ dự án chưa cao là do vướng trong khâu bồi thường, GPMB khi mới bàn giao mặt bằng sạch được hơn 32/164ha. NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU Từ tháng 9/2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho ý kiến điều chuyển vốn đầu tư công từ các dự án gặp vướng mắc chưa thể giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt. Đồng thời, trình HĐND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã giao đầu năm 2024 cho một số dự án và xin kéo dài thời gian thực hiện, hoàn thành dự án từ năm 2024 sang năm 2025. UBND tỉnh cũng thành lập 3 Tổ công tác đôn đốc giải ngân theo từng nhóm dự án, nhờ đó tỷ lệ giải ngân đã tăng lên đáng kể. Tại cuộc họp vào ngày 2/12 mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu từ nay đến cuối năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư đã nỗ lực trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu, do vậy cần phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, với giải pháp, tư duy mới, cách làm mới. Xác định công tác bồi thường, GPMB là nút thắt quan trọng trong việc triển khai thực hiện dự án, do vậy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để tháo gỡ và xử lý vướng mắc, tạo sự đồng thuận của người dân để bàn giao mặt bằng tổ chức thi công dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là đối với các dự án như đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong... NGUYỄN NGỌC Quảng Ngãi tăng tốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm 2024 đạt tỉ lệ giải ngân ít nhất 80%. Để đạt được mục tiêu này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải tập trung, nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc, triển khai nhiều giải pháp để nâng cao tỷ lệ giải ngân. Dự án cầu Trà Khúc 3 với tổng vốn đầu tư 850 tỷ đồng, hiện gặp khó về giải phóng mặt bằng ẢNH: NN “Sở KH&ĐT làm việc cụ thể với các chủ đầu tư đang triển khai thực hiện các dự án có sử dụng nguồn vốn chuyển tiếp, đảm bảo không để xảy ra tình trạng trả lại vốn. Qua đó nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 cao nhất có thể, tạo tiền đề để việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 thuận lợi và hiệu quả”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi TRẦN PHƯỚC HIỀN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==