Tiền Phong số 340

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cùng các ban ngành liên quan vừa có buổi khảo sát một số điểm xây dựng đường ống dẫn nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch. Phương án đầu tiên tại ngõ 464 Âu Cơ (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ), dự kiến đường ống đi ngầm qua đê Âu Cơ. Tuy nhiên, đường Nhật Tân - Âu Cơ vừa được cải tạo, nâng cấp nên việc làm đường ống qua đê khó khả thi. Phương án thứ hai là đường ống xây dựng qua cửa khẩu tại ngõ 42 An Dương Vương (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ). Đây là phương án không ảnh hưởng đến tuyến đê, đồng thời thuận tiện cho việc chạy đường ống dọc theo đường Võ Chí Công vào sông Tô Lịch. Dự kiến, khu vực dưới chân cầu Nhật Tân (ngõ 42 An Dương Vương đi vào) sẽ được đặt một trạm bơm, dẫn nước vào đường ống. Đường ống thứ nhất nối thẳng từ khu vực lấy nước ra sông Tô Lịch, đường ống còn lại được chuyển hướng sang hồ Tây từ ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sáng 4/12, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết thêm, Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở NN&PTNT và các ban ngành khảo sát vị trí hệ thống bơm nước sông Hồng vào hồ Tây để cải thiện môi trường sông Tô Lịch. Theo ông Phong, các sở ngành của thành phố Hà Nội sẽ làm việc với Cục Đê điều (Bộ NN&PTNT) để tìm giải pháp kỹ thuật cũng như vị trí làm đường ống dẫn nước từ sông Hồng vào hồ Tây. “Bộ NN&PTNT yêu cầu đầu tư tuyến cống hộp dẫn nước từ sông Hồng vào hồ Tây. Thứ 5 tuần này, các sở, ngành của thành phố sẽ làm việc với Cục Đê điều để đưa ra giải pháp kỹ thuật tốt nhất, nhanh nhất”, ông Võ Nguyên Phong nói. Cũng liên quan đến việc “hồi sinh” sông Tô Lịch, Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Lê Anh Quân cũng nhấn mạnh, Hà Nội đang tập trung xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nước thải, xử lý ùn tắc giao thông theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo thành phố. Ông Quân thông tin thêm, thành phố cũng đã bố trí nguồn lực với mục tiêu làm sống lại các con sông: Nhuệ, Tích, Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu... "Tới đây, Sở KH&ĐT cũng sẽ ngồi lại với các ngành để suy nghĩ, xem xét, rà soát lại để đưa ra giải pháp", ông Quân nêu. Trước đó, ngày 2/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đi kiểm tra tiến độ dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá và thực hiện các biện pháp làm sạch sông Tô Lịch. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo dòng chảy để “hồi sinh” sông Tô Lịch, khi nước thải đã được thu gom theo đường ống về Nhà máy Yên Xá để xử lý. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo: Việc lấy nước từ sông Hồng về hồ Tây nên có hai đường ống. Cụ thể, một đường bổ cập cho hồ Tây khi cần thiết; đường còn lại thường xuyên bổ cập nước cho sông Tô Lịch, chạy độc lập bằng ống thép, đi ngầm dưới lòng hồ, bơm thẳng vào sông Tô Lịch để không pha loãng nước hồ Tây. “Tôi cho các đồng chí 3 tháng làm thủ tục và 6 tháng thi công dự án để đưa nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch, thông qua hồ Tây. Hôm nay là tháng 12/2024, đến ngày 2/9 năm sau là phải hoàn thành, trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào”, ông Trần Sỹ Thanh nói. TRẦN HOÀNG 14 n Thứ Năm n Ngày 5/12/2024 Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng đã thực địa, lựa chọn phương án tối ưu để xây dựng đường ống bơm nước từ sông Hồng bổ cập vào sông Tô Lịch, hồi sinh dòng sông này. “Rửa sạch” sông Tô Lịch trong 9 tháng NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Nơi dự kiến đặt trạm bơm đưa nước từ sông Hồng vào hồ Tây và sông Tô Lịch Ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội tạm giữ 5 đối tượng có dấu hiệu “phá” phiên đấu giá đất tại Sóc Sơn, diễn ra vào ngày 29/11. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những “cò đất” và những ai có ý định thao túng thị trường bất động sản. Theo thông tin, trước khi phiên đấu giá diễn ra, các đối tượng đã thỏa thuận mức giá chỉ khoảng 30 triệu đồng/m2. Nếu có nhà đầu tư nào trả giá cao hơn, họ sẽ tìm cách “phá” để không ai mua được. Cụ thể, trong vòng 4, nếu có người trả giá cao hơn 30 triệu đồng, họ sẽ đưa ra mức giá cao đột biến ở vòng 5 và sau đó đồng loạt bỏ cuộc ở vòng 6. Kết quả là 36 trong tổng số 58 lô đất không được đấu giá thành công. Tương tự, tại huyện Thanh Oai, UBND huyện đã đề nghị Công an xác minh vụ đấu giá đất tổ chức vào ngày 30/11, khi 22 lô đất ở xã Đỗ Động không thành công do khách hàng đồng loạt bỏ cuộc dù giá cao nhất lên tới 70,3 triệu đồng/m2. Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Kết Nối, cho rằng có sự bất thường trong các phiên đấu giá gần đây. Hành vi bỏ giá cao rồi dừng lại không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan nhà nước mà còn làm thị trường đất đai trở nên hỗn loạn. Ông nhấn mạnh rằng, việc bỏ cọc đấu giá đất vốn chỉ là giao dịch dân sự, nhưng khi có dấu hiệu thông đồng nhằm nâng hoặc dìm giá, cần xem xét trách nhiệm hình sự. Chuyên gia pháp lý bất động sản, Nguyễn Văn Đỉnh, nhận định rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do bảng giá đất tại Hà Nội và nhiều địa phương hiện nay quá thấp. Ông đề xuất các địa phương cần rà soát và điều chỉnh bảng giá đất theo nguyên tắc thị trường để tránh tình trạng thao túng giá. CẦN QUY ĐỊNH RÕ RÀNG HƠN Ông Nguyễn Văn Đỉnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho rằng công tác đấu giá đất hiện vẫn còn nhiều khe hở. Cần có quy định rõ ràng về thời gian đưa đất vào khai thác và chuyển nhượng, cũng như xác định giá khởi điểm hợp lý để hạn chế tình trạng bỏ cọc. Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cũng đề xuất các giải pháp như yêu cầu người tham gia đấu giá phải chứng minh tài chính và nộp tiền ký quỹ để đảm bảo thực hiện hợp đồng. Thêm vào đó, cần bổ sung quy định về việc phạt và bồi thường thiệt hại cho người đấu giá trúng nhưng bỏ cọc, với tỷ lệ từ 30% đến 50% giá trị lô đất. Ông cũng khuyến nghị bổ sung, áp dụng pháp luật theo hướng mở rộng tội danh "Chống người thi hành công vụ", nhằm xử lý nghiêm các hành vi gây thiệt hại đến uy tín và tài sản của Nhà nước. THANH HIẾU Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Đào Trọng Tứ, Trưởng ban Điều hành mạng lưới sông ngòi Việt Nam, cho biết, việc “rửa sạch” sông Tô Lịch là cần thiết và là mong muốn từ lâu của người dân Thủ đô. Theo vị chuyên gia việc đưa nước sông Hồng vào hồ Tây là đúng đắn vì không thể dùng nước hồ Tây làm sạch sông Tô Lịch, như thế sẽ làm cạn nước hồ Tây. Tuy vậy, việc đưa nước sông Hồng vào hồ Tây thế nào phụ thuộc vào điều kiện địa hình, từ đó đưa ra giải pháp đường ống, máy bơm phù hợp. Ngoài ra, cơ quan chức năng cần quan tâm đến chất lượng nước sông Hồng khi đưa vào hồ Tây, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái, môi trường hồ. Do đó, trước khi lấy nước từ sông Hồng cần có đánh giá chất lượng nước cẩn thận để xem cần có phải xử lý hay không. Bài học cảnh tỉnh các đối tượng thổi giá đất KỶ CƯƠNG- VĂN MINH ĐÔ THỊ Rà soát toàn bộ các trụ sở cơ quan bỏ hoang Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh về việc kiểm tra xử lý thông tin báo chí phản ánh: nhiều trụ sở cơ quan nhà nước nằm trên địa bàn quận Hà Đông bị bỏ hoang. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh. Đồng thời, rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất là trụ sở các cơ quan trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố đang ở tình trạng tương tự. Các đơn vị báo cáo UBND thành phố, Ban Chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí của UBND thành phố Hà Nội trước ngày 10/12. HIỂU MINH Tổng thu ngân sách năm 2024 gần 500.000 tỷ đồng Ngày 4/12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ 20 xem xét, quán triệt nhiều nội dung quan trọng. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình thực hiện ngân sách năm 2024... Theo báo cáo này, kinh tế - xã hội năm 2024 của Hà Nội cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, dự kiến 23/24 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra, trong đó 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến đạt 492.309 tỷ đồng, đạt 120,5% dự toán, tăng 19,6% so với năm 2023. Tổng chi ngân sách địa phương dự kiến là 126.519 tỷ đồng, đạt 86,4% dự toán đầu năm. HIỂU MINH CHUYỂN ĐỘNG GIỜ Lô đất đấu giá tại huyện Sóc Sơn được trả giá tới 30 tỷ đồng/m2

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==