13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Năm n Ngày 5/12/2024 TIN TÀI CHÍNH Dân gửi ngân hàng 9.000 tỷ đồng mỗi ngày Theo thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 9/2024, tổng số tiền tiết kiệm mà người dân và doanh nghiệp gửi vào ngân hàng đã vượt 14 triệu tỷ đồng, tương đương với hơn 9.000 tỷ đồng mỗi ngày. Điều này cho thấy rằng tiết kiệm vẫn là "hầm trú ẩn" an toàn cho dòng tiền trong bối cảnh hiện tại. Cụ thể, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt hơn 7,07 triệu tỷ đồng, tăng 3,43% so với đầu năm, trong khi tiền gửi của dân cư đạt hơn 6,95 triệu tỷ đồng, tăng 6,5%. Chỉ trong tháng 9, tiền gửi từ dân cư và doanh nghiệp đã chảy vào ngân hàng trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng nhẹ. Mặc dù lãi suất huy động trong thời gian qua ở mức thấp kỷ lục, với mức bình quân từ 3% đến 4%/năm, nhưng nhu cầu gửi tiền vẫn gia tăng. Một số ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất tăng nhẹ từ đầu tháng 12, với lãi suất huy động trung bình khoảng 6%/năm cho các kỳ hạn dài. Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển nhấn mạnh rằng tiết kiệm vẫn là lựa chọn an toàn cho nhiều người, giúp đảm bảo an toàn tài chính. Bên cạnh lãi suất, các ngân hàng cũng đang cạnh tranh bằng cách cải thiện dịch vụ, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và áp dụng công nghệ hiện đại. Với tình hình hiện tại, dự báo lãi suất tiết kiệm có thể tiếp tục tăng nhẹ, giúp giữ chân dòng tiền vào ngân hàng, đồng thời thúc đẩy nhu cầu tín dụng trong nền kinh tế. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Đào Minh Tú, khẳng định rằng tiền gửi của người dân sẽ được chuyển hóa thành tín dụng cho nền kinh tế, không có tình trạng tiền để không trong ngân hàng. NGỌC MAI LIÊN TỤC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU Từ đầu năm đến nay, ngân hàng luôn dẫn đầu về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Việc các ngân hàng thương mại đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu dù chi phí vốn đắt đỏ hơn so với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng được cho là nhằm bổ sung cơ cấu vốn trung, dài hạn trong bối cảnh nhu cầu vay vốn đang dần phục hồi. Càng gần cuối năm, các ngân hàng tích cực đẩy mạnh việc huy động trái phiếu. Ngày 27/11, Eximbank đã phát hành thành công 1.400 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, ngân hàng huy động về 1.400 tỷ đồng, trái phiếu có thời hạn 5 năm. Đây là lô trái phiếu thứ 3 được Eximbank phát hành trong năm 2024. Vào ngày 30/10 và 12/11, Eximbank đã phát hành thành công hai mã trái phiếu thu về lần lượt 1.700 tỷ đồng và 400 tỷ đồng. Mới đây, KienlongBank cũng công bố phương án phát hành trái phiếu ra công chúng. Trong thời gian chào bán, dự kiến diễn ra từ quý IV/2024 đến quý II/2025, KienlongBank sẽ đưa vào thị trường 25 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng cùng kỳ hạn 7 năm. Trước đó, ngày 5/11/2024, ngân hàng Bắc Á phát hành thành công lô trái phiếu với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 5/11/2027. Ngày 6/11, Ngân hàng HDBank đã phát hành thành công lô trái phiếu với khối lượng 2.000, mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 200 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn năm 2032. Được biết, lãi suất các lô trái phiếu này đều cao hơn lãi suất huy động các ngân hàng thương mại từ 1 - 2%/năm. Theo số liệu tổng hợp từ VnDirect, chỉ riêng trong quý III/2024, có tới 157 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị ước đạt 160.140 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng nhóm ngân hàng đã phát hành tổng cộng 119.307 tỷ đồng, chiếm 81% tổng dung lượng phát hành toàn thị trường. Sự gia tăng tỷ trọng phát hành trong quý của các ngân hàng nhằm tăng tỷ lệ vốn huy động trung và dài hạn, qua đó giúp đảm bảo tỷ lệ tối đa vốn huy động ngắn hạn cho vay trung và dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. NHÓM TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG PHỤC HỒI NHANH CHÓNG Theo FiinRatings, thị trường trái phiếu tiếp tục ghi nhận vai trò quan trọng của các ngân hàng thương mại cả về nguồn cung và cầu. Tăng trưởng tín dụng tăng tốc từ tháng 6 báo hiệu mức độ hấp thụ vốn đã dần khởi sắc. Các chuyên gia FiinRatings đánh giá, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có tốc độ phục hồi nhanh chóng, chủ yếu ở nhóm trái phiếu ngân hàng. Đây là xu hướng đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước tăng cường các quy định quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng như hiện nay. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát hành trái phiếu nhằm bổ sung vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay. Tính đến ngày 22/11/2024, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 11,12%. Trước đó, tính đến hết tháng 10, tín dụng tăng 10,08%, cao hơn so với mức 7,4% cùng kỳ năm ngoái. Tín dụng dự báo sẽ tăng tốc trong tháng cuối năm theo sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất, xuất khẩu và dịch vụ. "Trong bối cảnh tín dụng tiếp tục duy trì tăng trưởng cao, ngành ngân hàng đang nỗ lực cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn dài hạn. Việc phát hành trái phiếu đã giúp các ngân hàng giảm áp lực thanh khoản và duy trì các tỷ lệ an toàn tài chính....", ông Hiếu nói. Ngoài ra, theo ông Hiếu, theo quy định về an toàn vốn từ Ngân hàng Nhà nước, từ cuối năm 2023, các ngân hàng buộc phải điều chỉnh tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn về 30%, thay vì 34% như trước đây. Đồng thời, tỷ lệ cho vay trên tổng vốn huy động cũng được yêu cầu giảm xuống dưới 85%. Do đó, xuất phát từ quy định này, các ngân hàng phải tìm kiếm nguồn vốn bổ sung thông qua việc phát hành trái phiếu với kỳ hạn dài. NGỌC MAI Cuộc thi được tổ chức bởi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam, nhằm tìm kiếm những giải pháp công nghệ thông tin sáng tạo phục vụ cho Chính phủ số, Xã hội số và Kinh tế số. Trong buổi lễ, Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát, đã phát biểu khai mạc, nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể về số lượng và chất lượng các sản phẩm dự thi. Từ 198 sản phẩm ở mùa đầu tiên, cuộc thi năm nay đã thu hút 376 ý tưởng từ hơn 800 thí sinh, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ giới trẻ đối với công nghệ và dữ liệu. Ông cũng đánh giá cao các đội thi đã ứng dụng công nghệ hiện đại như học máy và trí tuệ nhân tạo vào sản phẩm của mình. Đại diện Vietcombank, ông Phạm Thanh Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, đã tham gia tọa đàm về đổi mới sáng tạo và ứng dụng dữ liệu trong cuộc sống. Ông nhận định rằng cuộc thi không chỉ là sân chơi cho những tài năng trẻ mà còn là cơ hội để Vietcombank học hỏi và tiếp cận những giải pháp công nghệ mới. Trước đó, trong cuộc họp công bố kết quả vòng hồ sơ vào ngày 12/10/2024, bà Đoàn Hồng Nhung - Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank, đã chia sẻ về tầm nhìn “AI-first” của ngân hàng. Bà cho biết Vietcombank đang tích cực áp dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ sinh thái sản phẩm và mạng lưới giao dịch, nhằm nâng cao dịch vụ và bảo đảm an toàn cho khách hàng. “Chúng tôi đã triển khai nhiều dự án ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Cuộc thi Data for Life mang đến một sân chơi quốc tế cho các đội thi thể hiện khả năng sáng tạo và ứng dụng công nghệ,” bà Nhung nhấn mạnh. Vietcombank không chỉ đồng hành cùng cuộc thi mà còn hỗ trợ các đội thi bằng những chuyên gia dữ liệu giàu kinh nghiệm. Ngân hàng mong muốn tạo dựng một môi trường thuận lợi cho các giải pháp công nghệ đột phá, với hy vọng các giải pháp này sẽ được ứng dụng hiệu quả, mang lại giá trị thiết thực cho nhiều lĩnh vực và đóng góp tích cực cho xã hội. Với sứ mệnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ, Vietcombank cam kết luôn đồng hành cùng các sáng kiến phát triển công nghệ, góp phần vào sự thành công của cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Data for Life” năm 2024. PV Vì sao nhiều ngân hàng cấp tập phát hành trái phiếu cuối năm? Vietcombank đồng hành với cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Data for Life” 2024 Ngày 27/11/2024, vòng chung kết cuộc thi quốc tế “Dữ liệu với cuộc sống - Data for Life” đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của 6 đội thi xuất sắc: X-Fea, NCB-CDS-AIML, Small World Big Venture, ZeroToHero, GoTrust và MB. Ông Phạm Thanh Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Vietcombank (đầu tiên từ trái qua) chia sẻ thông tin trong tọa đàm Bước vào tháng cuối cùng trong năm, bên cạnh việc tăng lãi suất tiền gửi, nhiều ngân hàng cấp tập phát hành trái phiếu để hút vốn trung, dài hạn trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng nhanh. Ngân hàng đua nhau phát hành trái phiếu cuối năm để thu hút vốn ẢNH: NHƯ Ý "Trong bối cảnh tín dụng tiếp tục duy trì tăng trưởng cao, ngành ngân hàng đang nỗ lực cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn dài hạn. Việc phát hành trái phiếu đã giúp các ngân hàng giảm áp lực thanh khoản và duy trì các tỷ lệ an toàn tài chính..." Chuyên gia kinh tế NGUYỄN TRÍ HIẾU
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==