Tối 6/12 tới đây, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật “Khúc quân hành thời đại”; tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Theo Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Phụ trách Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, hai cuộc thi tìm hiểu do Tổng cục Chính trị và T.Ư Đoàn phát động trong toàn quốc đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo địa phương, công chức, viên chức… với hơn 3 triệu lượt tương tác trực tuyến và hơn 7 triệu bài dự thi. “Những kết quả ấn tượng từ 2 cuộc thi tìm hiểu đã thể hiện rất rõ niềm tin, niềm tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc, truyền thống QĐND Việt Nam anh hùng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Qua cuộc thi đã tiếp nối tinh thần cách mạng tiến công, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, quyết chiến, quyết thắng, xung kích sáng tạo của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Thượng tá Huy chia sẻ. Về chương trình giao lưu nghệ thuật, với chủ đề “Khúc quân hành thời đại”, chương trình gồm hai chương mang tên “Bản hùng ca bất tử” và “Khát vọng vươn mình”. Chương trình do gần 500 nghệ sĩ, diễn viên, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài Quân đội biểu diễn, nhằm tái hiện những dấu ấn, mốc son lịch sử về truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; những thành tựu to lớn trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Dịp này, căn cứ vào thành tích của các tập thể, cá nhân trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội, lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã có quyết định khen thưởng 80 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong Quân đội. NGUYỄN MINH Ban giám khảo cuộc thi cấp toàn quốc về tìm hiểu 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân đánh giá các tác phẩm dự thi 7 n Thứ Tư n Ngày 4/12/2024 NGƯỜI LÍNH Khúc quân hành thời đại LÀM GIÀU TỪ PHỤ CẤP XUẤT NGŨ Tại chương trình giao lưu, các cựu chiến binh (CCB) đã chia sẻ những câu chuyện vượt qua khó khăn, gian khổ làm nhiều việc ý nghĩa, có ích cống hiến cho xã hội, để mãi xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ. Câu chuyện của CCB Hoàng Mạnh Ngọc (sinh năm 1971, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, nhưng đến nay ông đã trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty Kolia, Chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân CCB, khiến nhiều người cảm phục. Xuất ngũ trở về, ông Ngọc nhận thấy tiềm năng khí hậu, thổ nhưỡng vùng Phia Oắc, Phia Đén (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) rất thích hợp để xây dựng mô hình nông nghiệp, gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Ông chọn mô hình du lịch trải nghiệm để tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây để đây xóa đói giảm nghèo. Để xây dựng mô hình phù hợp với địa phương, ông Ngọc đã đến các tỉnh lân cận để học tập kinh nghiệm. Ông còn ra nước ngoài nghiên cứu, đầu tư thiết bị, máy móc để sản xuất trà xanh thơm, trà ô long, thanh trà, bạch trà, hồng trà, phổ nhĩ… Ông kết hợp xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn, chất lượng cao như bắp cải, đậu Hà Lan, súp lơ… theo tiêu chuẩn, quy mô đạt hơn 20 ha mỗi vụ. Chưa dừng lại, ông Ngọc nghiên cứu và phát triển mô hình nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo; liên kết với nông dân trồng các loại cây dược liệu bản địa quý như: các dòng sâm thất diệp nhất chi hoa, lan kim tuyến, nấm linh chi tự nhiên, cây tam thất… Từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hằng năm doanh nghiệp của ông đạt doanh thu trên 2,5 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động là con em CCB có hoàn cảnh khó khăn. Cũng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, CCB Lưu Thanh Tuấn (sinh năm 1975, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã khởi nghiệp thành công với 1,2 triệu đồng tiền phụ cấp khi xuất ngũ. “Tôi cũng như nhiều thanh niên xuất ngũ lúc bấy giờ, điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn, không có vốn đầu tư sản xuất, nguy cơ đói nghèo hiện hữu. Nhưng với bản lĩnh người lính Cụ Hồ đã được rèn luyện, tôi quyết tâm không cam chịu đói nghèo, phải làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình”, ông Tuấn chia sẻ. Được sự hỗ trợ của gia đình, người thân, chỉ với số tiền phụ cấp xuất ngũ 1,2 triệu đồng, ông Tuấn mạnh dạn vay ngân hàng 5 triệu đồng đầu tư nuôi 10 con lợn, mỗi năm xuất chuồng 2 lứa. Có lãi tích lũy được, ông tiếp tục đầu tư trồng 200 trụ thanh long. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, từ 200 trụ năm 2014, đến nay ông Tuấn trồng được hơn 20.000 trụ thanh long. Mô hình của ông Tuấn đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 10 lao động ở địa phương với thu nhập ổn định. “Tôi áp dụng công nghệ vào sản xuất thanh long an toàn, đảm bảo chất lượng trái cây xuất khẩu vào các thị trường khó tính, đem lại lợi nhuận cao”, ông Tuấn nói. MÔ HÌNH “ÔNG KỂ CHÁU NGHE” Chia sẻ tại chương trình, nhiều CCB đã kể các câu chuyện về giáo dục truyền thống cho giới trẻ làm lay động lòng người. CCB Bùi Quang Đoát (Hội CCB huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cho biết, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, Ban Chấp hành Hội CCB huyện Đoan Hùng đã nghiên cứu, đề xuất với UBND huyện Đoan Hùng tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống tiếp lửa cho thế hệ trẻ bằng hình thức “Ông kể cháu nghe”. Nội dung của chương trình tập trung kể chuyện về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Quân đội nhân dân anh hùng và dân tộc Việt Nam anh hùng. “Ban đầu chúng tôi tổ chức ở cấp xã, sau đó tổ chức ở cấp huyện. Thấy chương trình “Ông kể cháu nghe” vừa dễ làm, lại rất hiệu quả cao nên chúng tôi báo cáo Thường trực Huyện ủy Đoan Hùng và lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh cho ý kiến, chỉ đạo thống nhất tổ chức Liên hoan “Ông kể cháu nghe” lần thứ nhất vào năm 2019”, ông Đoát cho biết. Theo ông Đoát, cuộc liên hoan lần đầu tiên với chủ đề: “Ông kể cháu nghe về Bộ đội Cụ Hồ” rất có ý nghĩa, có 100% Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn tham gia. Qua liên hoan đã xuất hiện nhiều câu chuyện cảm động về tập thể, cá nhân CCB năm xưa thắng giặc ngoại xâm, nay thắng lạc hậu, đói nghèo, làm giàu chính đáng. “Qua 2 lần liên hoan chúng tôi thấy mô hình đã được cấp ủy Đảng, CCB, nhân dân, nhất là tuổi trẻ đón nhận, đánh giá cao. Qua các câu chuyện giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ được giá trị của hòa bình; khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc và có trách nhiệm hơn với cộng đồng xã hội”, ông Đoát nói thêm. VIẾT HÀ Mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ Cựu chiến binh Bùi Quang Đoát (giữa), Hội Cựu chiến binh huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, chia sẻ về mô hình “Ông kể cháu nghe” Trong khuôn khổ Đại hội thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024, ngày 3/12, tại Hà Nội, diễn ra chương trình Giao lưu điển hình tiên tiến “Mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ”. Chương trình tôn vinh các điển hình tiên tiến xuất sắc, những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” từ khắp mọi miền đất nước. Bộ đội Hải quân viết tiếp hùng ca Trong hai ngày 2 và 3/12, tại Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2024 khu vực 2, với chủ đề “Hải quân nhân dân Việt Nam viết tiếp bản hùng ca”. Liên hoan có sự tham gia của 295 nam, nữ diễn viên thuộc 10 đơn vị Hải quân phía Nam. Nội dung liên hoan tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống Quân đội, Quân chủng Hải quân anh hùng, khát vọng cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh những chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động, đạo đức, lối sống, nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, văn hóa quân sự của bộ đội và tình đoàn kết quân dân; tôn vinh phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. NGUYỄN MINH Chương trình được phát trực tiếp trên các fanpage Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn, Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, “Ngôi sao quyết thắng” của Thanh niên Quân đội và một số trang mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội; được ghi hình phát sóng trên Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Hiện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều có Câu lạc bộ doanh nhân CCB. Cả nước có 7.728 doanh nghiệp, 82.791 trang trại, Hợp tác xã do CCB làm chủ. Tổng doanh thu hằng năm 300.000 tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm cho 800.000 lao động; nộp thuế cho nhà nước mỗi năm 20.000 tỷ đồng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==