Tiền Phong số 339

5 nThứ Tư n Ngày 4/12/2024 Các chuyên gia cùng phân tích, mổ xẻ, đề xuất nhiều giải pháp tại Hội nghị Tác động công nghệ Việt Nam Vietnam (Tech Impact Summit 2024), diễn ra ngày 3/12. DỮ LIỆU LÀ DẦU MỎ CỦA TƯƠNG LAI Trong kỷ nguyên công nghệ, những sản phẩm như: AI, blockchain, dữ liệu lớn (big data), công nghệ thực tế ảo, tài sản số đang tham gia sâu rộng hơn và định hình tại mọi lĩnh vực từ y tế, giáo dục, bán lẻ, cho đến nghiệp vụ phức tạp như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm… Đứng trước xu thế này, các công ty khởi nghiệp, tập đoàn lớn, nhà đầu tư trên toàn thế giới đang ngày đêm chạy đua nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghệ. Tuy nhiên, để theo kịp và quản lý những công nghệ mới này, đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan quản lý ở mỗi quốc gia. Đề cập bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn lịch sử với nhiều biến đổi chưa từng thấy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đặt ra loạt câu hỏi đi cùng với những nhận định về tương lai của công nghệ và tài chính. Người lao động có thể đối mặt với tương lai thế nào, khi 75% công việc mà chúng ta đang làm có thể biến mất vì AI thay thế vào 2030. Làm thế nào để chúng ta có sức chống đỡ? Làm thế nào để doanh nghiệp có thể tiếp tục kinh doanh và sống sót qua các bão tố địa chính trị? Theo ông Bình, trong bối cảnh đó, Việt Nam lại có những cơ hội chưa từng có, đó chính là vận hội. “Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết vào ngày 2/9 đặt tên cuộc cách mạng mang tên: Chuyển đổi số và đánh dấu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Chủ tịch FPT nói. Ông Bình nhấn mạnh, điều quan trọng nhất trong kỷ nguyên công nghệ là dữ liệu (data). Bởi, mọi công nghệ đều phát triển quanh dữ liệu. Dữ liệu là nguồn tài nguyên quý giá của Việt Nam và toàn thế giới. Dữ liệu là nguyên liệu quan trọng nhất của thế giới mới. “Tất cả dữ liệu các bạn có được, đều có thể biến thành tiền. Dữ liệu là dầu mỏ của tương lai. Ai biết khai thác, chế biến, sử dụng, người đó có thể chiếm lĩnh đỉnh cao mới”, ông Bình nêu. CẦN XÂY DỰNG KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ PHÙ HỢP Ông Don Lam, Chủ tịch VinaCapital cho biết, năm 2025, đơn vị này sẽ tập trung đầu tư một số mảng công nghiệp mới nổi tại Việt Nam như AI. Theo thống kê, mảng AI Việt Nam đang đứng thứ 5 trên thị trường ASEAN và đứng thứ 39 toàn cầu. Trong bối cảnh AI là xu thế của thế giới, VinaCapital sẽ phát triển trung tâm dữ liệu (Data center). Các trung tâm dữ liệu sẽ mang đến nhiều cơ hội cho Việt Nam. Ông Don Lam cho rằng, Việt Nam cũng có nhiều lợi thế để phát triển các trung tâm dữ liệu, như: chi phí vận hành thấp, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, đặc biệt Việt Nam có nguồn điện tái tạo. Việt Nam đang có xu hướng đẩy mạnh phát triển ngành chip bán dẫn. Về lợi thế, Việt Nam có nguyên vật liệu với việc sở hữu 19% trữ lượng đất hiếm toàn cầu. Ngoài ra, Việt Nam cũng có nhiều công ty, doanh nghiệp thiết kế, lập trình phần mềm, như: Qualcomm, FPT, Viettel,… việc này sẽ thu hút các công ty bán dẫn toàn cầu đến, thành lập các hoạt động nghiên cứu, phát triển và thiết kế. Ông Don Lam nhấn mạnh, xu hướng công nghệ tương lai là nền tảng blockchain. “Đây là một thị trường rất lớn mà Việt Nam không nên bỏ qua. Việt Nam đứng thứ 5 toàn cầu, đứng đầu Đông Nam Á về áp dụng tiền điện tử”, ông Don Lam nói. Để xây dựng chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển blockchain, Việt Nam cần xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp. Ngoài ra, cần thiết lập cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái cho ngành này, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực lành nghề trong lĩnh vực, thúc đẩy việc áp dụng blockchain trong nhiều lĩnh vực khác, khuyến khích nghiên cứu, đổi mới và hợp tác quốc tế. Bà Gracy Chen, Giám đốc điều hành tại Bitget và BitEXC cho biết, tiềm năng trong lĩnh vực tài sản số của Việt Nam rất lớn, nhưng thị trường vẫn đang thiếu các nền tảng thực sự hiểu và đáp ứng được nhu cầu đặc thù của người dùng. Cùng quan điểm, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch CTCP chứng khoán SSI cho biết, Việt Nam là một quốc gia có dân số trẻ, yêu công nghệ và sẵn sàng thử nghiệm những xu hướng mới. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta trở thành trung tâm phát triển tài sản số trong khu vực. Là người đang tham gia sâu sát vào thị trường công nghệ và tài sản số, ông Hưng cho rằng, việc xây dựng khung pháp lý cho tài sản số tại Việt Nam không chỉ là nhu cầu của các doanh nghiệp mà còn là điều kiện cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ nói riêng và nền kinh tế nói chung. LƯU TRINH Diễn đàn do Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản trong 11 tháng đầu năm 2024 đạt 16 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 12,2 tỷ USD (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023). Riêng mặt hàng nông lâm, thủy sản của Việt Nam xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn chiếm từ 75-80% giá trị kim ngạch hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai tại địa phương. Tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ ý kiến của đại diện một số hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp về những quy định về xuất khẩu nông lâm thủy sản, thực phẩm vào thị trường Trung Quốc; những quy định về thực hiện hợp đồng thương mại với Trung Quốc; những vấn đề trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế; những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu nông lâm, thủy sản của Việt Nam… Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam nêu rõ: Trung Quốc là một trong ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam bên cạnh Mỹ và Nhật Bản. Việc ký kết các nghị định thư giữa Bộ NN&PTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã tạo sức bật cho nhiều loại nông sản trong nước như sầu riêng, thạch đen, dừa tươi... Tuy vậy, bên cạnh cơ hội thì hoạt động xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn có những khó khăn và thách thức. “Thời gian tới, các địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT, các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp tiếp tục duy trì phát triển hoạt động thương mại xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản đảm bảo chất lượng; chủ động đàm phán mở thêm các sản phẩm mới, bổ sung thêm vùng trồng/vùng nuôi được phép xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc; kịp thời nắm bắt và phổ biến các quy định mới về xuất nhập khẩu, nhu cầu và xu hướng tiêu dùng của người dân Trung Quốc. Đồng thời, các địa phương, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp tiếp tục tập trung tổ chức lại chuỗi sản xuất theo ngành hàng, gắn với các vùng chuyên canh liên kết với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu để xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương để đảm bảo cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi phục vụ xuất khẩu; minh bạch hóa thông tin với các vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở đóng gói theo mùa vụ, thời vụ; chuẩn hóa về chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất; sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản”, ông Nam nhấn mạnh. Ông Châu Bình, Tuần Thị viên cấp 2 Chính quyền nhân dân thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, nêu 5 nội dung mà hai bên cần phải thực hiện trong thời gian tới như phát huy vai trò cầu nối, duy trì cơ chế thăm viếng qua lại, xây dựng nền tảng hợp tác sâu sắc hơn với các doanh nghiệp Trung Quốc, thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của thương mại sản phẩm nông lâm thuỷ sản Trung-Việt. Tích cực thúc đẩy hợp tác giữa Khu công nghiệp Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc và Khu công nghiệp Lạng Sơn, Việt Nam. Hai bên cùng nhau hợp tác trong các lĩnh vực như thu hút đầu tư, chế biến thương mại, kinh tế thương mại quốc tế, quản lý khu công nghiệp, giới thiệu các doanh nghiệp đến đặt trụ sở tại khu công nghiệp của nhau, cung cấp dịch vụ chất lượng cho các doanh nghiệp tại khu công nghiệp của cả hai bên. Thúc đẩy nhiều sản phẩm nông lâm thuỷ sản được phê duyệt xuất khẩu sang Trung Quốc, mở rộng giao lưu và hợp tác với thành phố Sùng Tả trong các lĩnh vực như dược liệu, sản phẩm thuỷ sản, bột sắn, ngành công nghiệp lâm nghiệp. Cùng thúc đẩy xây dựng cửa khẩu thông minh và đề xuất phía Việt Nam hỗ trợ xây dựng một tuyến đường vận chuyển tự động hóa không người lái mới tại cửa khẩu Pò Chài - Tân Thanh. Đồng thời đẩy nhanh việc thúc đẩy hoạt động bình thường tại cửa khẩu Pò Chài- Tân Thanh và Lũng Vài - Cốc Nam. NGUYỄN DUY CHIẾN Dữ liệu là dầu mỏ của tương lai, trí tuệ nhân tạo (AI) là xu thế của thế giới, công nghệ chuỗi khối (blockchain) là thị trường rộng lớn không thể bỏ qua. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để mở cánh cổng bước vào thị trường công nghệ mới nổi này để làm bàn đạp phát triển vươn mình. Diễn đàn kết nối giao thương xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam - Trung Quốc (được tổ chức ngày 3/12 tại thành phố Lạng Sơn) khẳng định nỗ lực thúc đẩy giao thương giữa hai nước. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình nhấn mạnh vai trò của dữ liệu (ảnh lớn); Bạn trẻ trải nghiệm công nghệ trong khuôn khổ Tech Impact Summit 2024 (ảnh nhỏ) KINH TẾ Kỷ nguyên mới của công nghệ và tài chính Đẩy mạnh giao thương Việt - Trung Doanh nghiệp hai nước Việt - Trung thích thú với đặc sản xứ Lạng ẢNH: DUY CHIẾN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==