3 nThứ Tư n Ngày 4/12/2024 Sáng 3/12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội (quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) tiếp xúc cử tri, báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV. “Phát biểu của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, chống lãng phí, về tinh gọn bộ máy, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh… đặc biệt là thông điệp về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế là sự cổ vũ to lớn đối với hàng triệu trái tim Việt Nam ở trong và ngoài nước”, cử tri Nguyễn Viết Chức bày tỏ. SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ, rất xúc động khi lần đầu tiên được tiếp xúc cử tri Thủ đô Hà Nội, sau khi chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên về Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Tổng Bí thư nhấn mạnh, từ thực tiễn trong lịch sử, Đảng đề ra đường lối, chủ trương; Chính phủ, Quốc hội đề ra các chương trình, kế hoạch thực hiện và có sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân, chắc chắn sẽ thực hiện thành công mục tiêu đề ra. Theo Tổng Bí thư, thành tựu phát triển của đất nước giai đoạn vừa qua là “rất vĩ đại”, nhưng nếu nhìn lại thấy “chưa vừa lòng”. Nhiều việc có thể làm tốt hơn nữa. Nhìn sang các nước anh em, bạn bè, thấy họ phát triển, “đi nhanh quá”. “Mình cứ đi túc tắc, bình thản, vui sướng với những kết quả của mình, thì họ đi nhanh hơn chúng ta. Họ có tiềm lực, đi nhanh, ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ, bỏ xa chúng ta. Cuộc đua như thế mình luôn bị tụt hậu, đuổi theo không kịp”, Tổng Bí thư nói và cho rằng, “hơn lúc nào hết, chúng ta phải vươn mình, tập trung chạy thật nhanh để đuổi kịp thế giới”. Tổng Bí thư Tô Lâm nêu, năm 2024 đã ghi nhiều dấu ấn, đạt nhiều kết quả, tạo ra “luồng gió mới” trong hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội; tạo tiền đề cho năm 2025 và giai đoạn tiến vào thời kỳ mới của đất nước sau Đại hội XIV. “Sức mạnh của chúng ta là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, đồng sức thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đặt ra”, Tổng Bí thư nói. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, giờ đây Việt Nam nằm trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại...; ngày càng có vị thế trên thế giới. “Có người nói đây là đổi mới lần thứ 2, nhưng không phải. Sự nghiệp đổi mới phải tiếp tục được thực hiện. Đổi mới thể chế để phát triển chứ không phải nói quá lên là đổi mới chính trị. Mục tiêu chính trị xác định rất rõ trong cương lĩnh, điều lệ, không ai có quyền thay đổi. Phải giữ rất đúng nguyên tắc”, Tổng Bí thư nêu. ĐỂ LỠ THỜI CƠ LÀ CÓ LỖI VỚI ĐẤT NƯỚC VÀ NHÂN DÂN Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên thịnh vượng của đất nước, như khẩu hiệu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, chúng ta đã có hoà bình, độc lập rồi thì phải vươn lên giàu mạnh, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Tổng Bí thư nêu, Ban Chấp hành Trung ương đã vạch ra một số nhiệm vụ cấp bách, đã triển khai và cả hệ thống chính trị, toàn dân ủng hộ. “Không chậm trễ được nữa, để lỡ thời cơ cũng là có lỗi với đất nước và nhân dân. Chúng tôi cũng đặt câu hỏi là đủ sức chưa, thì đã đủ, đã đúng thời điểm chưa, thì đã đến và không thể chậm trễ hơn được nữa”, Tổng Bí thư nêu. Về một số giải pháp cụ thể, Tổng Bí thư nêu, đầu tiên cần tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu và năng lực cầm quyền của Đảng, mạnh dạn đổi mới, nhìn ra những tồn tại, thay đổi phương thức lãnh đạo phù hợp. “Có người nói đây là đổi mới lần thứ 2, nhưng không phải. Sự nghiệp đổi mới phải tiếp tục được thực hiện. Đổi mới thể chế để phát triển chứ không phải nói quá lên là đổi mới chính trị. Mục tiêu chính trị xác định rất rõ trong cương lĩnh, điều lệ, không ai có quyền thay đổi. Phải giữ rất đúng nguyên tắc”, Tổng Bí thư nêu. Tổng Bí thư nói rằng “phải có sự sáng suốt, phải thấy được Đảng ta rất vĩ đại, là nhân tố của mọi thắng lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng tình của Nhân dân. Lợi ích của Đảng gắn bó với Nhân dân”. Về vấn đề tinh gọn bộ máy, Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin, nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế. “Bây giờ muốn phát triển thì phải “nhẹ đi”. Nhẹ thì mới bay được cao”, Tổng Bí thư nói. Theo Tổng Bí thư, đây là nhiệm vụ rất khó khăn, liên quan tâm tư, tình cảm, quyền lợi, lợi ích, động chạm cuộc sống hằng ngày của cán bộ, đảng viên. “Nhưng cần phải vượt qua chính mình, chúng ta thấy có lợi cho dân tộc, đất nước, Nhân dân, chúng ta phải tính. Mỗi người phải tính đóng góp, cống hiến phù hợp với đồng lương nhân dân trả cho mình”, Tổng Bí thư nói và cho rằng phải phân định rõ, chấp nhận hy sinh trong vấn đề này. Nêu lại cuộc gặp gỡ sinh viên Học viện Nông nghiệp mới đây, Tổng Bí thư cho rằng, cần thay đổi tư duy “xin việc”. Mình đủ kiến thức, tri thức, có sức khoẻ, khát khao, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước... tạo ra công việc cho mình và cho người khác... thay vì cứ phải chờ “xin việc”. “LÀM THỦ TỤC MỘT CỬA MÀ BẮT XIN RẤT NHIỀU CỬA” Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nêu việc tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế để phát triển. “Tại sao đất nước không tiến được, con tàu không đi được? Mục tiêu là tiến lên nhưng có hàng trăm dây buộc, lợi ích cá nhân, tiêu cực, tham nhũng, vì nhiều cái không đồng tình, vì những cái lợi ích rất nhỏ nhen gây cản trở sự phát triển chung, cài cắm chỗ này chỗ kia, quy định này quy định kia”, Tổng Bí thư nêu vấn đề. Về sắp xếp, tổ chức tinh gọn bộ máy, Tổng Bí thư cho biết, “vấn đề đã chín”. “Trong tháng 12 này, các tổ chức Đảng phải xong. Chủ nhật vẫn phải triển khai, không ngừng nghỉ ngày nào để tạo điều kiện thuận lợi. Quý I/2025 thì phải có phương án sắp xếp để tổ chức đại hội cơ sở. Đợt này Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng, tinh thần là vừa chạy vừa xếp hàng, cả hàng phải chạy, không lộn xộn, không chờ ai cả”, Tổng Bí thư nói. Làm sao phải kiến tạo sự phát triển, huy động sức mạnh của toàn dân, cả hệ thống chính trị cùng kiến tạo. Như địa phương không làm được, hỏi ý kiến các bộ, ngành thì không trả lời, cứ lòng vòng, có lợi ích mới làm. Nhưng nếu suy nghĩ phục vụ nhân dân thì phải giải quyết đến cùng việc đó. “Cứ bắt dân phải thế này thế kia, phải tự đi xác minh, trình bày, sao giấy này giấy kia để chứng minh. Nếu cơ quan nhà nước cần thì phải tự xác minh chứ. Không để người dân đi lên phường 5 lần 7 lượt, mỗi lần lại phát sinh một thủ tục này. Tư duy phải như thế để phục vụ phát triển”, Tổng Bí thư nói. Nêu một số ví dụ cụ thể về thủ tục hành chính còn nhiều tồn tại, hạn chế, Tổng Bí thư nhấn mạnh, mục tiêu phải nâng cao đời sống cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Chỗ nào còn kêu, thì phải rà soát lại quy trình thủ tục. “Đừng bắt người dân phải chạy vạy xin chỗ này chỗ kia, hệ thống phải làm việc, xin chỗ một cửa mà bắt đi rất nhiều cửa”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. “KHÔNG HỢP PHÁP HÓA CÁC SAI PHẠM TRƯỚC ĐÓ” Vấn đề tăng cường chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, theo Tổng Bí thư, đây không phải vấn đề mới. Lãng phí trước đây cũng đã có trong ý “tiêu cực”. Nhưng mà để nhấn mạnh, trọng tâm thì lần này đưa chống lãng phí vào. Lãng phí ai cũng thấy, mà tại sao không làm. Do vậy, cần thống nhất làm để tháo gỡ nguồn lực. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định quan điểm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “không ngừng không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, để công chức, viên chức thực sự là công bộc của dân. Cần phát huy các kết quả đạt được, đẩy mạnh xử lý, giải quyết vấn đề lãng phí, nhưng “không hợp pháp hoá các sai phạm trước đó”. Theo Tổng Bí thư, sai phạm đó sẽ “được đánh dấu” để xử lý. Theo Tổng Bí thư, thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật 6 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Tổng số cán bộ bị xử lý từ đầu năm đến nay là 52 người, trong đó có 48 cán bộ bị kỷ luật do liên quan đến các vụ án, vụ việc do ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Và cũng là lần đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương xử lý kỷ luật cảnh cáo cán bộ chủ chốt của Đảng, của Nhà nước. “Không có gì dừng lại mà phải tiếp tục”, Tổng Bí thư nói. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, sự nghiệp đổi mới phải tiếp tục được thực hiện; đổi mới thể chế để phát triển chứ không phải nói quá lên là đổi mới chính trị. Tổng Bí thư Tô Lâm với cử tri thành phố Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ trương, đường lối của Đảng đến được với chi bộ, đảng viên, người dân thì mới thành công. Ví dụ, quý I/2025 đại hội cấp chi bộ, nghị quyết của chi bộ phải có hiệu lực ngay. Hiện nay, yêu cầu nghị quyết phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, như “từ điển” để khi khó thì mở ra xem, như “ngọn đuốc soi đường”... “Tôi rất mừng khi Nhân dân rất ủng hộ, rất trông đợi, hy vọng, sẵn sàng hưởng ứng. Ban Chấp hành Trung ương nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi, sự tin tưởng của Nhân dân, cử tri”. Tổng Bí thư TÔ LÂM THỜI SỰ TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Đổi mới thể chế để phát triển
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==