Tiền Phong số 339

BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 4/12/2024 Denzel Dumfries đã phải vật lộn để tìm chỗ đứng trong đội hình Inter mùa này. Và đêm Chủ nhật (1/12) đường kiến tạo để Lautaro Martinez chọc thủng lưới Fiorentina vào phút 17 có thể là cứu cánh, giúp hậu vệ người Hà Lan đá chính thường xuyên hơn. Thật không may, trọng tài lại bác bỏ với lý do bóng đã ở ngoài đường biên. Dĩ nhiên Dumfries phản đối kịch liệt. Vào lúc ấy, tưởng như không gì quan trọng hơn việc cứu lấy đường kiến tạo có nguy cơ bị từ chối. Nhưng đột nhiên chính Dumfries nhận ra không phải vậy. Anh đã thấy Edoardo Bove khụy xuống. Thoạt đầu anh nghĩ rằng cầu thủ của Fiorentina buộc dây giày. Nhưng không phải. Bove chỉ cố giữ thăng bằng trước khi ngã quỵ và bất tỉnh. Trong khoảnh khắc, đường chuyền hay bàn thắng trở nên vô nghĩa. Không gì quan trọng hơn sự sống của Bove, người đã bị ngừng tim. Dumfries hướng về khu kỹ thuật gào lên cầu cứu. Rồi đội ngũ y tế, quan chức trận đấu cùng chạy đến trong khi cầu thủ hai đội, lúc trước còn đối đầu, tranh cãi, giờ quàng vai nhau, tạo thành rào chắn bao quanh Bove, bảo vệ anh khỏi những ánh mắt tò mò trong lúc cấp cứu. Bóng đá Italia có không ít ký ức đau thương tương tự. Năm 2018, chính đội trưởng của Fiorentina, Davide Astori, đã qua đời sau một cơn đau tim trong phòng khách sạn trước trận đấu với Udinese. Trước đó 6 năm, cầu thủ Livorno, Piermario Morosini mất trên sân cũng vì đau tim. Với cường độ bóng đá hiện đại ngày càng đẩy cao, cùng với lịch thi đấu dày đặc bởi các giải được mở rộng hoặc tạo mới, tình trạng sức khỏe cầu thủ trở thành vấn đề đáng lo ngại. Họ ra sân mà không biết ai sẽ trở thành Astori, Morosini hay Christian Eriksen, người bị ngừng tim trong trận đấu tại EURO 2020, tiếp theo. Nên nhớ rằng Bove chỉ mới 22 tuổi. Anh là nhân tố quan trọng của Roma mùa trước, sau đó gia nhập Fiorentina trong dự án tái thiết quy mô lớn. Với sự đa năng, Bove đóng vai trò thiết yếu trong cách vận hành đội bóng, giúp đội bóng thành Florence vươn lên vị trí thứ 4 Serie A 2024/25. Anh cũng đứng trước cơ hội được gọi vào đội tuyển Italia, sau khi tỏa sáng ở đội U21. Phía trước Bove là một tương lai rộng mở. Tiếc rằng nó có thể kết thúc sớm. Mặc dù đã tỉnh táo trở lại trong bệnh viện sau hơn một tiếng mất đi ý thức nhưng không ai chắc chắn anh sẽ lại ra sân một lần nữa. Chúng ta biết rằng Eriksen vẫn chơi bóng sau sự cố năm 2021 với máy khử rung tim cấy dưới da, nhưng không phải tại Italia. Ở đất nước hình chiếc ủng, thiết bị như vậy bị cấm sử dụng. Trong trường hợp không thể thi đấu, Bove vẫn còn một lựa chọn khác. Chàng trai sinh ra ở thủ đô Rome không bao giờ xa rời việc học ngay cả khi xác định theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Anh từng tốt nghiệp phổ thông với số điểm ấn tượng, sau đó đăng ký học bán thời gian tại Đại học Luiss Guido Carli. Tương lai Bove sẽ lấy bằng cử nhân kinh tế và quản lý. “Tôi biết sự nghiệp bóng đá sẽ không kéo dài mãi mãi và tôi muốn chuẩn bị cho cuộc sống sau đó. Với tôi, giáo dục đại học nhằm hướng đến tương lai”, Bove nói cách đây 2 tháng, để bây giờ nhìn lại, cảm giác như thể anh đoán trước tai họa sẽ ập xuống. Đó là lúc tất cả nhận ra, thể thao là đam mê, nhưng không phải tất cả. Và học vấn luôn quan trọng, bên cạnh cung cấp nền tảng tri thức còn mang đến những phương án khác trong cuộc đời rất dài, mà sự nghiệp thể thao chỉ là phần nhỏ trong cả hành trình. Trong thế giới bóng đá, đặc biệt tại Italia, không thiếu các cử nhân, thậm chí thạc sỹ đá bóng. Trung vệ Giorgio Chiellini sở hữu bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Alessandro Costacurta có hai bằng cử nhân Luật và Kinh tế là những ví dụ. HLV huyền thoại Bill Shankly từng nói, “một số người nghĩ rằng bóng đá là chuyện sống chết, tôi đảm bảo nó còn hơn thế”. Tất nhiên đó chỉ là đùa. Trong cuộc sống, nhiều thứ còn quan trọng hơn. THANH HẢI Với nhiều cầu thủ, bóng đá là tất cả với họ để sẵn sàng làm mọi thứ để sống với đam mê. Nhưng một lúc nào đó, họ sẽ nhận ra có nhiều thứ còn quan trọng hơn. Edoardo Bove khi còn khỏe mạnh và lúc được cáng khỏi sân sau sự cố ngừng tim ẢNH: GETTY IMAGES Khi bóng đá không phải tất cả Lào được dự báo là đối thủ yếu nhất bảng B, nơi ngoài đội tuyển Việt Nam còn có Indonesia, Philippines và Myanmar. Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, ngày 3/12 đội tuyển Việt Nam về nước sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Theo đánh giá của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã có nhiều tiến bộ. Ông Kim Sang-sik cũng thể hiện sự hài lòng khi nhiều trụ cột, điển hình như Nguyễn Quang Hải, Hoàng Đức… đều thể hiện phong độ tốt. Dự kiến sau khi về nước, HLV Kim Sang-sik sẽ gọi bổ sung một số cầu thủ thuộc biên chế Thép Xanh Nam Định, bao gồm Văn Toàn, Nguyễn Xuân Son… vào đội tuyển Việt Nam. Trao đổi với Tiền Phong, một đại diện VFF cho biết ông Kim Sang-sik đã quyết định gọi tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son vào đội tuyển, CLB Nam Định sẽ nhận giấy triệu tập vào ngày mai, 4/12. Nhà cầm quân Hàn Quốc sau đó sẽ gút danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự giải. Trước đó, FIFA và AFF đều đã thông qua thủ tục để Xuân Son tham dự ASEAN Cup 2024, bắt đầu từ trận đấu với Myanmar ngày 21/12 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Việc tăng cường Xuân Son được đánh giá là bước đi cần thiết của đội tuyển Việt Nam nhằm ứng phó với chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch ồ ạt từ các đối thủ. “Về lâu dài, chúng ta vẫn phải tập trung mạnh cho đào tạo trẻ, phát triển giải bóng đá quốc nội gồm V-League và các giải VĐQG. Đây là nền tảng căn bản để phát triển bóng đá Việt Nam”-một lãnh đạo VFF cho biết. Liên quan các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại bảng B, VFF thông báo vé xem 2 trận đấu với Indonesia và Myanmar đã được bán gần hết đối với các mệnh giá lớn. TIỂU PHÙNG Dự kiến, đội tuyển Việt Nam lên đường ngày 6/12, tức 3 ngày trước thời điểm diễn ra trận đấu với Lào trong khuôn khổ ASEAN Cup. Đội tuyển Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với nhiều hy vọng mới Chờ tin vui của ĐT Việt Nam tại Lào Trang CNN Indonesia khẳng định sự hiện diện của Nguyễn Xuân Son (ảnh) sẽ giúp tuyển Việt Nam nâng cấp vượt trội khả năng tấn công. “Sự có mặt của Nguyễn Xuân Son là niềm hy vọng cho tuyển Việt Nam khi tiền đạo này có khả năng ghi bàn cực tốt. Ở V.League, Xuân Son ghi 71 bàn sau 100 trận ra sân. Tiền đạo này từng thi đấu ở Brazil, Nhật Bản và Đan Mạch, từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới V.League mùa giải 2023 và 2023/24”, CNN Indonesia viết. Trang thể thao của Indonesia viết tiếp: “Sự có mặt của Xuân Son sẽ tăng cường sức mạnh tấn công cho tuyển Việt Nam, bên cạnh Tiến Linh, Phan Văn Đức, Tuấn Hải và Đình Bắc”. Trước đó, trang Bola Sport của Indonesia nhận định Xuân Son là tâm điểm của tuyển Việt Nam cho chiến dịch ASEAN Cup 2024. “Sự sắc bén của Xuân Son rõ ràng sẽ mang lại hy vọng cho sức mạnh của tuyển Việt Nam vốn suy giảm nghiêm trọng sau triều đại Park Hang-seo”. Truyền thông Indonesia theo dõi từng động thái của Xuân Son sau khi tiền đạo này đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam. CNN Indonesia đưa tin Xuân Son không kịp ra sân đối đầu Indonesia ở vòng bảng ASEAN Cup 2024. Tiền đạo này bắt đầu thi đấu từ trận tuyển Việt Nam gặp Myanmar ngày 21/12. Hôm 27/11, từ cái gật đầu của FIFA, Xuân Son chính thức đủ điều kiện tham dự ASEAN Cup cùng tuyển Việt Nam. Trước đó, tiền đạo của Thép Xanh Nam Định được điền tên vào danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam cho ASEAN Cup 2024. Tuy nhiên do vướng quy định về thời gian cư trú tại Việt Nam (5 năm), tiền đạo CLB Nam Định buộc phải chờ FIFA phê chuẩn. Tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam chung bảng B với Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Hai trận đấu với Indonesia và Lào đều được tổ chức trên sân Việt Trì (Phú Thọ). HƯƠNG LY Bove được kết luận “không bị tổn thương não hoặc tim” và “đã được rút ống nội khí quản sau gần 13 giờ”. Anh cũng bắt đầu nói chuyện, trả lời các câu hỏi và gửi lời cảm ơn tới những người đã lo lắng cho tình trạng của anh. XUÂN SON SẮP KHOÁC ÁO TUYỂN VIỆT NAM: Báo chí quốc tế nói gì?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==