TUYỂN SINH LỚP 10 THPT: Địa phương cũng thấp thỏm chờ Hằng năm, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT thường được các địa phương tổ chức ngay đầu tháng 6 và nhiều nơi chốt phương án từ sớm để học sinh, phụ huynh có kế hoạch học tập, đặt mục tiêu phù hợp. Nhưng năm nay, đến thời điểm này, khi gần kết thúc học kỳ I, các Sở GD&ĐT cho biết, vẫn trong tình trạng chờ quy chế hướng dẫn của Bộ GD&ĐT trong khi học sinh, phụ huynh sốt ruột, lo lắng. Anh Trần Quang Khải, ở quận Hà Đông (Hà Nội) có 2 con sinh đôi học lớp 9 chia sẻ nỗi lo lắng vì con dự định thi vào trường THPT không chuyên lẫn trường chuyên nhưng không biết phương án thi ra sao để học tập. Những năm trước, Sở GD&ĐT Hà Nội thường chốt môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ và bài thi thứ 4 nếu có được công bố vào tháng 3 hằng năm. Năm 2025, học sinh học theo chương trình GDPT 2018 thi năm đầu tiên, các môn học đã có sự xáo trộn, nhất là gộp một số môn học thành môn tích hợp Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lý nên càng cần có phương án sớm để học sinh, phụ huynh được biết. “Con đang đăng ký học thêm ở trung tâm các môn Toán, Văn, Anh. Ngoài ra, lo lắng có thể thi các môn tổ hợp nên gia đình mua thêm thẻ học trực tuyến các môn Khoa học tự nhiên cho con bổ sung kiến thức mà không mất quá nhiều thời gian đưa đón”, anh Khải nói. Trên các diễn đàn học và luyện thi, phụ huynh, học sinh bày tỏ sự mong ngóng, sốt sắng về phương án thi tuyển lớp 10. Nhiều em cho biết, xác định kỳ thi cuối cấp sẽ áp lực và buộc phải dành nhiều thời gian ôn luyện nhưng khi không có phương án cụ thể nên rất hoang mang, lo lắng. Ngày 19/10, Bộ GD&ĐT mới công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh THCS - THTP, đưa ra các phương thức tuyển sinh THPT nhằm lấy ý kiến rộng rãi. Theo các Sở GD&ĐT, dù sốt ruột và xây dựng sẵn một số phương án tuyển sinh lớp 10 cho năm 2025 nhưng thời điểm này chưa thể công bố vì phải chờ đợi quy chế của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, khi có quy chế, các địa phương dù muốn hay không phương án không được trái với các quy định của Bộ. Trước đó, một số tỉnh đã dự kiến chốt tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với 3 môn thi gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ tuy nhiên, với dự thảo quy định chung, môn thi thứ ba hoặc bài thi tổ hợp do Sở GD&ĐT lựa chọn và phải có sự thay đổi qua các năm thì sẽ phải có sự điều chỉnh. Thầy Đinh Đức Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT FPT Bắc Giang cho biết, chương trình ở bậc THCS đòi hỏi học sinh phải học toàn diện tất cả các môn để đảm bảo kiến thức nền tảng tuy nhiên cũng cần có phương án thi sớm để học sinh, phụ huynh được biết. Đến nay, các trường gần kết thúc học kỳ I vẫn phải chờ chính sách thi cử từ Bộ là rất chậm, điều này tác động đến tâm lý học sinh cuối cấp, nhất là những nơi thi cử căng thẳng. HÀ LINH Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT hằng năm “nóng rẫy”, học sinh áp lực, căng thẳng vì cạnh tranh khốc liệt để giành suất vào trường công lập. Nhưng đến thời điểm này các địa phương vẫn phải thấp thỏm chờ quy chế của Bộ GD&ĐT sau đó mới có thể xây dựng phương án tuyển sinh cho năm 2025. Học sinh Hà Nội trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 ẢNH: HÀ LINH Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo Bộ GD&ĐT rà soát kỹ, nghiên cứu để hoàn thiện, ban hành Quy chế tuyển sinh THCS - THTP, trong đó lưu ý xem xét quy định thời gian công bố đối phương án thi sớm để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường, học sinh nhằm chủ động có kế hoạch dạy và học, ôn tập phù hợp, hiệu quả. Cuối tuần, trời lạnh, nhưng anh Phạm Minh Khôi, Bí thư Huyện Đoàn Lương Tài vẫn dậy sớm để đi làm tình nguyện. Anh cùng 20 đoàn viên, thanh niên trong huyện hỗ trợ người dân làm nhà. Anh Khôi chia sẻ, anh đến thôn Trừng Xá, xã Trừng Xá để giúp gia đình ông Nguyễn Tiến Đại xây dựng nhà mới. Ông Đại thuộc diện hộ có công và nhà ở đã xuống cấp. “Tôi và các đoàn viên khác tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để hỗ trợ người dân”, anh Khôi chia sẻ. Anh Khôi cho biết thêm, thời gian qua, toàn bộ cơ sở Đoàn trong huyện Lương Tài kêu gọi hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện giúp các hộ có công và gia đình khó khăn làm lại nhà. Các bạn trẻ làm giúp các việc như dỡ nhà cũ, vận chuyển gạch, xi măng. Bất kể các ngày trong tuần, chỉ cần những gia đình thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát cần đến là đoàn viên, thanh niên sẵn sàng hỗ trợ. Anh Nguyễn Bảo Đại, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho hay, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tích cực ra quân huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ ngày công lao động cùng các cấp, các ngành tích cực tham gia hoạt động vận chuyển đồ đạc, dọn dẹp mặt bằng để tiến hành khởi công xây dựng nhà mới cho những hộ gia đình khó khăn theo chỉ đạo của chính quyền địa phương. Sau 2 ngày ra quân, hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên trong tỉnh Bắc Ninh tích cực tham gia tình nguyện, trong đó tiêu biểu như đơn vị huyện Lương Tài, thành phố Từ Sơn. Theo anh Đại, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh dự kiến hỗ trợ 200 gia đình có công và hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa nhằm động viên tinh thần, góp phần hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định đời sống, phát triển kinh tế. NGUYỄN THẮNG Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam vừa tổng kết Dự án “Phát triển dự án tín chỉ các-bon thí điểm trong lĩnh vực giao thông vận tải”. Sau thời gian triển khai, dự án đã hỗ trợ phát triển 4 tiêu chuẩn kỹ thuật và tổ chức các đối thoại chính sách cấp cao, nâng cao năng lực cho hơn 200 người, đặc biệt chú trọng đến sự tham gia của phụ nữ. Dự án cũng thực hiện các thí điểm xe điện tại nhiều địa phương và triển khai chương trình vay ưu đãi giúp 325 người dân tiếp cận xe máy điện đồng thời đánh giá và theo dõi giảm phát thải. Theo ông Vũ Thái Trường, quyền Trưởng ban Biến đổi khí hậu và Môi trường UNDP Việt Nam, thành công của dự án không chỉ dừng lại ở các con số mà còn là bài học kinh nghiệm quý giá để mở rộng các sáng kiến giao thông xanh và xây dựng chính sách hiệu quả hơn. Những kết quả này cũng tạo cơ sở cho việc tiếp tục nghiên cứu và mở rộng các giải pháp giao thông phát thải thấp trong tương lai. Theo kiểm kê khí nhà kính năm 2016, ngành giao thông vận tải tại Việt Nam phát thải khoảng 35 triệu tấn CO2 tương đương, chiếm 11% tổng phát thải quốc gia. Nếu không có các giải pháp hiệu quả, lượng phát thải này có thể tăng lên 88 triệu tấn CO2, tương đương vào năm 2030. Việt Nam đang thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh trong ngành giao thông vận tải, với mục tiêu đến năm 2050, 100% phương tiện giao thông đường bộ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Theo chuyên gia của UNDP, xe máy - phương tiện chiếm 90% tổng số phương tiện giao thông cá nhân cả nước - sẽ đóng vai trò trọng yếu trong quá trình này. NGUYỄN HOÀI Tuổi trẻ Bắc Ninh chung tay xóa nhà tạm và nhà dột nát Những ngày này, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh hào hứng hỗ trợ người có công, gia đình khó khăn làm nhà mới, chung tay thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Thí điểm mô hình giảm phát thải trong giao thông Ngày 3/12, báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Yên Bái, Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái và các đơn vị tổ chức trao sổ tiết kiệm do các nhà hảo tâm tặng các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bão Yagi gây ra trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường”, báo thực hiện trao sổ tiết kiệm cho các em học sinh mồ côi tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, mỗi sổ trị giá 30 triệu đồng. Nhà báo Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng Thư ký tòa soạn báo in, phụ trách Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Bắc đã trao đại diện 17 sổ tiết kiệm trị giá 510 triệu đồng cho các em học sinh mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng của bão Yagi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại chương trình, anh Hà Đức Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái, gửi lời cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm và báo Tiền Phong đã trao sổ tiết kiệm cho các em học sinh. Anh Hải thông tin về công tác khắc phục hậu quả sau bão Yagi của các cấp chính quyền Yên Bái, trong đó có sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị. “Những cuốn sổ tiết kiệm này là sự động viên khích lệ, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng với các cháu. Tỉnh đoàn và các đơn vị sẽ có trách nhiệm trao tận tay từng em, từng gia đình để các em sử dụng hiệu quả nhất”, anh Hà Đức Hải phát biểu. ĐỨC ANH - THÀNH ĐẠT - VĂN ĐỨC CÙNG TIỀN PHONG NÂNG BƯỚC EM TỚI TRƯỜNG: Trao 17 sổ tiết kiệm trị giá 510 triệu đồng cho học sinh mồ côi Đại diện báo Tiền Phong trao 17 sổ tiết kiệm cho các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do bão Yagi gây ra 15 nThứ Tư n Ngày 4/12/2024 ĐỜI SỐNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==