Tiền Phong số 338

Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam phối hợp với các chuyên gia trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Việt Nam để nghiên cứu, triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ thanh niên khuyết tật về học tập, giao tiếp, di chuyển và sáng tạo nội dung số. Ngày 2/12, tại Hà Nội, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày quốc tế người khuyết tật (3/12). Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Phát biểu tại chương trình, anh Phạm Văn Thành - Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam cho biết, trong chương trình kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết tật, Hội đưa nội dung thanh niên khuyết tật Việt Nam “kết nối và sáng tạo”, nhằm tăng cường sự tham gia của thanh niên khuyết tật trong kỷ nguyên số. Theo anh Thành, với những tiến bộ vượt bậc của AI, thanh niên khuyết tật có cơ hội tiếp cận và tận dụng những công cụ này để vượt qua những rào cản, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam đang phối hợp với các chuyên gia trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Việt Nam để đào tạo, nghiên cứu và triển khai các dự án ứng dụng AI hỗ trợ cho thanh niên khuyết tật. Trong đó, AI có thể hỗ trợ học tập, giúp người khuyết tật tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng hơn; AI có thể giúp giao tiếp hiệu quả hơn, vượt qua rào cản ngôn ngữ và khoảng cách địa lý. Các thiết bị hỗ trợ di chuyển thông minh tích hợp AI có thể giúp người khuyết tật di chuyển độc lập và an toàn hơn... “Sự phát triển không ngừng của công nghệ, AI sẽ mở ra những cơ hội mới, giúp thanh niên khuyết tật sống một cuộc sống đầy đủ, ý nghĩa hơn; đồng thời khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho xã hội nói chung và cộng đồng người khuyết tật”, anh Thành nói. Tại chương trình, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam tổ chức giới thiệu bộ môn thể thao điện tử đến với cộng đồng người khuyết tật và tổ chức giải đấu thể thao điện tử Liên Quân Mobile. Cũng tại chương trình, ông Lê Công Thành - chuyên gia công nghệ AI đã chia sẻ về tiềm năng sáng tạo nội dung số của thanh niên khuyết tật thông qua AI; ông Bùi Anh Tuấn - Tổng giám đốc Công ty OEG thông tin về khởi động chương trình Para eSports 2025. X.TÙNG 7 n Thứ Ba n Ngày 3/12/2024 GIỚI TRẺ Ứng dụng AI hỗ trợ thanh niên khuyết tật BẤT NGỜ NHIỀU HỌC SINH CẤP 2 ĐÃ PHÌ PHÈO Trong lúc hướng dẫn con trai lớp 7 ôn thi cuối học kỳ, anh Nguyễn Sinh (quận Bình Tân, TPHCM), bất ngờ khi nghe con tâm sự ở lớp có 3-4 bạn hút thuốc lá điện tử. Các bạn thường lén hút trong nhà vệ sinh, chưa bị thầy cô phát hiện. Con anh Sinh khi biết chuyện cũng không dám lên tiếng vì sợ bị bạn đánh, cô lập. “Tôi nghĩ phải tới cấp 3 thì các con mới tìm đến thuốc lá điện tử, không ngờ nhiều học sinh cấp 2 đã sử dụng loại thuốc lá này. Thuốc lá điện tử không hề có mùi hôi như thuốc lá điếu thông thường nên phụ huynh khó phát hiện. Tình trạng này thật đáng báo động”, anh Sinh nói và cho biết, anh đã báo sự việc với giáo viên chủ nhiệm lớp. Nếu tình trạng trên không được giải quyết, anh sẽ nêu ý kiến ở cuộc họp cha mẹ học sinh cuối năm để nhà trường có động thái quyết liệt hơn. Ghi nhận của PV báo Tiền Phong dọc các hàng quán, cửa hàng tiện lợi gần trường học tại một quận nội thành TPHCM, một số học sinh tụ tập sau giờ tan học, trên tay là thuốc lá điện tử. Không chỉ học sinh nam, nhiều nữ sinh cũng dùng loại thuốc lá độc hại này. Một số em dùng chung, em này hút vài hơi rồi chuyền tay cho bạn khác sử dụng. Những vụ ngộ độc thuốc lá điện tử trong giới học sinh TPHCM không phải là hiếm. Vào cuối tháng 3, một nam sinh lớp 9 Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) mang thuốc lá điện tử vào trường cho một học sinh lớp 7 sử dụng. Sau khi sử dụng, nam sinh này bị chóng mặt, tái nhợt, phải đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu. T.V (học sinh lớp 8 một trường THCS tại quận Gò Vấp) bày tỏ: “Em chưa tiếp xúc với thuốc lá điện tử lần nào nhưng thấy sợ khi biết tác hại của nó đối với sức khỏe. Dù trường nhiều lần tuyên truyền nhưng thỉnh thoảng em vẫn nhìn thấy các bạn sử dụng. Không chỉ riêng trường em mà các bạn học ở một số trường lân cận cũng hút thuốc lá điện tử”. KHUYẾN CÁO CỦA CƠ QUAN CÔNG AN Bà Đoàn Thị Thu Hoài, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình (quận Tân Bình, TPHCM), nhận định tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử đang ở mức đáng báo động. Trong năm học trước, một học sinh lén mang thuốc lá điện tử vào trường nhưng chưa kịp sử dụng thì bị phát hiện. Sau khi lãnh đạo nhà trường trao đổi với phụ huynh và giáo dục, em học sinh này đã không còn sử dụng. Bà Hoài nói thêm, hiện Trường THPT Nguyễn Thái Bình có hệ thống camera giám sát học sinh. Đồng thời, giám thị, giáo viên chủ nhiệm và chuyên viên tư vấn tâm lý thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở học sinh về tác hại của thuốc lá điện tử. Lần gần nhất, vào ngày 26/11, trong buổi nói chuyện dưới cờ, nhà trường đã mời chuyên gia y tế đến chia sẻ về tác hại của thuốc lá điện tử với học sinh. Các em còn đóng hoạt cảnh để hiểu hơn về tác hại của loại thuốc lá độc hại này. Để ngăn chặn tình trạng học sinh hút thuốc lá, ông Phạm Minh Tùng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp (TPHCM), cho biết trung tâm đã gắn thêm camera ở vị trí khuất và gắn thiết bị báo khói ở nhà vệ sinh. “Nếu học sinh lén vào nhà vệ sinh hút thuốc, thiết bị sẽ báo giúp giám thị dễ dàng phát hiện. Chúng tôi sẽ có biện pháp kỷ luật và phối hợp với phụ huynh để tăng cường giáo dục trẻ”, ông Tùng nhấn mạnh. Theo lãnh đạo một trường THPT tại quận ngoại thành TPHCM, vì thích thể hiện, bắt “trend”, nhiều học sinh tìm mua thuốc lá điện tử để sử dụng. Thậm chí, số lượng học sinh nữ hút thuốc lá điện tử còn cao hơn học sinh nam. “Thuốc lá điện tử đang xâm nhập trường học gây ảnh hưởng đến sức khỏe, lối sống của học sinh. Một số em sau khi bị nhắc nhở, khiển trách đã đem thuốc lá điện tử ra hút ở các quán cà phê”, vị lãnh đạo nói. Công an TPHCM từng phát cảnh báo về sự xuất hiện các loại ma tuý núp bóng thực phẩm, thuốc lá điện tử nhắm đến các đối tượng học sinh, sinh viên. Thủ đoạn của các đối tượng là trộn ma túy trong bánh, kẹo, đồ uống, thực phẩm chức năng, thuốc lá điện tử và thiết kế với bao bì bắt mắt, hương vị thu hút để dễ dàng tiếp cận giới trẻ. Các loại ma túy này gây ra ảo giác, có thể xuất hiện hiện tượng co giật, hôn mê…cho người sử dụng. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng trao đổi, mua bán qua các nhóm kín, mạng xã hội nước ngoài và sử dụng các đơn vị trung gian để vận chuyển. Theo Công an TPHCM, người dân nếu vô tình sử dụng các loại hàng hóa, thực phẩm bị pha trộn, tẩm ướp này rất dễ ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Công an TPHCM khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, giáo dục, khuyến cáo con em không tham gia tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử, các dạng thực phẩm chức năng, thuốc kích thích tinh thần không rõ nguồn gốc. (còn nữa) ANH NHÀN Bài 2: Nguy hiểm tính mạng Nhiều loại ma túy núp bóng thuốc lá điện tử để tiếp cận giới trẻ ẢNH: TỬ MẠNH Nhờ vào việc dễ mua, giá thành không quá cao, nhiều học sinh vô tư phì phèo thuốc lá điện tử ở hàng quán gần cổng trường. Một thực tế rất đáng lo ngại là sự xuất hiện các loại ma túy núp bóng thuốc lá điện tử tiếp cận giới trẻ. BÁO ĐỘNG HỌC SINH HÚT THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ Trong buổi gặp gỡ Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, em Lâm Bảo Nghi (Trường THCS Colette, quận 3), nêu thực tế một số học sinh ở các trường học hút thuốc lá điện tử, dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe và sa sút học tập. Trả lời Bảo Nghi, người đứng đầu chính quyền TPHCM cho biết quan điểm của ông là cấm. TPHCM sẽ nghiên cứu để cấm trên địa bàn thành phố. Giải đấu thể thao điện tử Liên Quân Mobile là tiền đề để xây dựng phong trào thể thao điện tử cho người khuyết tật, cung cấp nguồn vận động viên tham gia thi đấu Para eSports tại Paragames 2025 ở Thái Lan. Thể thao điện tử sẽ mở ra triển vọng về cơ hội nghề nghiệp cho thanh niên khuyết tật như: sáng tạo nội dung, streamer, bình luận viên, biên tập video, lập trình viên. Ông Lê Công Thành - chuyên gia công nghệ AI chia sẻ về tiềm năng sáng tạo nội dung số của thanh niên khuyết tật thông qua AI ẢNH: XUÂN TÙNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==