3 nThứ Ba n Ngày 3/12/2024 Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Singapore lần đầu tiên trên cương vị mới; khẳng định sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam-Singapore không ngừng phát triển, đạt nhiều dấu mốc quan trọng trên tất cả các lĩnh vực và tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Singapore là đối tác quan trọng hàng đầu trong khu vực, chia sẻ lợi ích và tầm nhìn chiến lược chung. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác chính trị, ngoại giao tiếp tục có vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước, thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ cảm ơn và đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược cho Việt Nam, trong đó có các cán bộ thuộc diện quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa XIV. KẾT NỐI HAI NỀN KINH TẾ Hai nhà lãnh đạo khẳng định hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; nhất trí tạo hành lang pháp lý thuận lợi và đẩy mạnh việc giám sát các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong triển khai các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết, nhất là trong các lĩnh vực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng sạch, an ninh mạng, đổi mới sáng tạo… cũng như các lĩnh vực chủ chốt khác của Hiệp định khung về kết nối hai nền kinh tế. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối giao thông, du lịch, giao lưu nhân dân. Trao đổi về hợp tác an ninhquốc phòng, hai bên đánh giá đây là lĩnh vực quan trọng, còn nhiều dư địa thúc đẩy như phát huy hơn nữa các cơ chế đối thoại, giao lưu hải-lục- không quân, hợp tác an ninh mạng, cứu hộ-cứu nạn, quân y, đẩy mạnh kết nối hàng hải, bảo vệ môi trường và sinh thái biển thông qua áp dụng các công nghệ mới. Để thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai Quốc hội, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore ngày càng phát triển và sớm nâng lên một tầm cao mới; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm của mỗi nước về hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; triển khai các hoạt động hợp tác giữa các ủy ban, cơ quan của Quốc hội, giữa các nghị sỹ hai nước, trong đó có nghị sĩ trẻ, nữ nghị sỹ... Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội Singapore quan tâm, có các chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam và người Việt Nam tại Singapore sinh sống, làm việc và học tập thuận lợi, góp phần phát triển quan hệ hai nước cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Singapore. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia ASEAN (AIPA)..., Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới. Về vấn đề khu vực, hai bên cùng chia sẻ quan điểm tương đồng về việc xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương; nhất trí cần duy trì và bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. BÌNH GIANG Hội đàm sáng 2/12 tại Singapore, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn và các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác và nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng ẢNH: TTXVN Sáng 2/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á tại Singapore. THỜI SỰ Việt Nam-Singapore sẽ nâng tầm quan hệ Sáng 2/12, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đi kiểm tra tiến độ Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá và thực hiện các biện pháp làm sạch sông Tô Lịch. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp, mục tiêu của dự án cải thiện môi trường sống, hệ sinh thái tự nhiên và điều kiện vệ sinh tại các khu đô thị trung tâm của lưu vực sông Tô Lịch, tả ngạn sông Nhuệ và lưu vực sông Lừ. Quy mô thực hiện dự án, xây dựng hệ thống xử lý nước thải trên phạm vi lưu vực khoảng 4.874ha bao gồm nhà máy xử lý nước thải công suất 270.000m3/ ngày đêm và hệ thống cống thu gom, cống bao, hệ thống cống đấu nối (dọc hai bờ sông Tô Lịch, sông Lừ, quận Hà Đông và Khu đô thị mới) với tổng chiều dài cống các loại khoảng 41,362km, đường kính từ 400mm - 2.400mm. Về công tác giải ngân, năm 2024, dự án được bố trí vốn 1.133 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân đạt 534,71 tỷ đồng (47,2%). Thực tế, đã thi công hoàn thành đảm bảo việc giải ngân hết vốn năm 2024 được giao. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao Ban Quản lý dự án và các sở, ngành, đối tác đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành gói thầu số 1 và số 2 của Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Ông Thanh mong muốn gói thầu số 3 và số 4 sẽ được triển khai bảo đảm tiến độ như đã cam kết. Đối với công tác bổ cập nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết lãnh đạo thành phố đã quyết định triển khai dự án khẩn cấp; giao Sở Xây dựng chủ trì với các sở, ngành, ban quản lý dự án và các địa phương đẩy nhanh tiến độ dự án. “Tôi cho các đồng chí 3 tháng làm thủ tục và 6 tháng thi công dự án để đưa nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch, thông qua hồ Tây. Hôm nay là tháng 12/2024, đến ngày 2/9 năm sau phải hoàn thành, trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào”, ông Thanh nhấn mạnh. Lưu ý thêm về tiến độ, Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu phải làm nhanh để “bảo vệ môi trường Thủ đô”. Ông Thanh cho biết, thời gian tới thành phố sẽ phát động phong trào Hà Nội sạch. TRẦN HOÀNG Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thời gian tới thành phố sẽ phát động phong trào Hà Nội sạch, bởi hiện Thủ đô mọi mặt đều tốt, nhưng môi trường lại ô nhiễm. “Chúng ta phải nhận lỗi với bà con, với du khách, với con cháu là Hà Nội chưa được sạch”, ông Thanh nói. Chủ tịch thành phố Hà Nội cho biết, việc lấy nước từ sông Hồng về hồ Tây nên có hai đường ống. Cụ thể, một đường bổ cập cho hồ Tây khi cần thiết; đường còn lại thường xuyên bổ cập nước cho sông Tô Lịch, chạy độc lập bằng ống thép, đi ngầm dưới lòng hồ, bơm thẳng vào sông Tô Lịch để không pha loãng nước hồ Tây. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI: Nhận lỗi với bà con, du khách vì thành phố chưa sạch
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==