2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 3/12/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Mõ phải tính sao đi, chứ cận kề tuổi về vườn rồi mà vẫn tá túc cái miếu canh lộc làng, như thế không ổn lắm! - Mõ đang xoắn não lo nghĩ đây! - Người thông thái như Mõ vẫn chưa tính ra lời giải à? - Thì Mõ cũng mong hội đồng làng giãn thời gian trả lại miếu canh để Mõ xoay xở! - Nghe khẩu khí đó, nghi lắm! - Nghi sao? - Mọi người đoán Mõ sắp bắt chước một vài quan tham là cố chây ì, không trả nhà công vụ… - Ấy chết! Mọi người nghĩ thế oan cho Mõ! Mõ tự hứa với lương tâm và tư cách dòng họ là quyết trả lại miếu canh để thế hệ mõ làng tiếp nối còn có chỗ chui ra, chui vào chứ! - Nghĩ được thế là rất quý! Thế Mõ đã nhìn ngắm chỗ nào để mua nhà chưa? - Mọi người đang mỉa mai Mõ à? - Sao Mõ nghĩ là mỉa mai! Quyền có nhà ở hoàn toàn chính đáng mà? - Nói cho mọi người hay này. Theo tính toán của vài quan chức có trách nhiệm, họ cho rằng nếu là lương công chức, không ăn uống, tiêu pha gì thì phải mấy trăm năm mới mua được một căn nhà tầm thấp. Còn Mõ không có thu nhập gì, nếu có tu luyện trường sinh, tuổi thọ trên 800 như ông Bành Tổ thì chắc cũng khó… - Còn sống, còn hi vọng đi Mõ! - Tắt hết hi vọng rồi khi đất làng mà có người đấu lên 30 tỷ đồng trên mét vuông thì chắc phải trăm kiếp nữa Mõ mới có chỗ tá túc…Híc! Đành lòng vậy! Cầm lòng vậy! MÕ LÀNG Đành lòng vậy! TIN Thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch Việt-Trung Ngày 2/12, thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch và quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Lạng Sơn. Đây là sự kiện đầu tiên trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại, du lịch quốc tế Việt-Trung 2024, diễn ra từ 1 đến 6/12 tại Lạng Sơn. Hội chợ quy tụ hơn 260 gian hàng của 100 doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm 19 doanh nghiệp địa phương, và 45 doanh nghiệp Trung Quốc. Tại đây, các sản phẩm đa dạng trong lĩnh vực công nghiệp, nông lâm nghiệp, chế biến, điện tử, thực phẩm được giới thiệu, với tiềm năng xuất khẩu cao. Ông Nguyễn Đặng Ân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, cho biết sự kiện này là cơ hội để quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh, đặc biệt sau khi Công viên địa chất Lạng Sơn được công nhận là công viên địa chất toàn cầu UNESCO vào tháng 9/2024. Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều hoạt động sẽ diễn ra như trưng bày sản phẩm, giao thương, ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp, và lễ công bố sản phẩm du lịch “Tour du lịch ẩm thực Lạng Sơn”. Sự kiện hứa hẹn sẽ thúc đẩy kết nối thương mại và du lịch giữa hai nước, mở rộng thị trường khách du lịch, đặc biệt là từ Trung Quốc. NGUYỄN DUY CHIẾN Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội từ ngày 3 đến ngày 4/12, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ cả mức cao và thấp nhất, chênh lệch ngày đêm khoảng 7-10 độ. Sau đó, từ đêm 5-6/12, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về, thời tiết khu vực chuyển mưa rét. Theo đó, khu vực thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng; nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến 24-27 độ. Đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 17-20 độ. Ngoài ra, cơ quan khí tượng dự báo các nơi khác ở Bắc Bộ những ngày tới, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm và sáng trời rét. Từ 5-6/12, khu vực có mưa rải rác; đêm và sáng trời rét; từ khoảng đêm 5-6/12 có khả năng trời chuyển rét. PV Hơn 567 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách Ngày 2/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 347/KH-UBND nhằm tặng quà cho các đối tượng hưởng chính sách và người có công, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Theo kế hoạch, tổng số quà tặng dự kiến lên tới 1.109.408 suất, với tổng kinh phí khoảng 567 tỷ 631 triệu đồng. Quà tặng sẽ được gửi đến nhiều đối tượng, bao gồm người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, và nữ cựu thanh niên xung phong. Đây là một phần trong nỗ lực chăm lo và bảo đảm mọi người dân đều có Tết. Nguồn kinh phí cho kế hoạch này sẽ được đảm bảo từ ngân sách cấp thành phố, huyện, xã, cùng với các nguồn huy động hợp pháp khác. Các đơn vị có trách nhiệm phải sử dụng kinh phí đúng quy định và chi trả chính xác tới từng đối tượng. UBND thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã, cùng các đơn vị liên quan, căn cứ vào các nguồn quyên tặng để quyết định mức tặng quà và tổ chức trợ cấp cho các đối tượng. Đặc biệt, thành phố nhấn mạnh việc thăm hỏi và tặng quà phải đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ chế độ chính sách và kịp thời. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch, đảm bảo tính công khai và dân chủ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả. PV Kết thúc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, chiều 2/12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiến hành tiếp xúc cử tri tại thành phố Hưng Yên; báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn tỉnh Hưng Yên đã phối hợp làm tròn trách nhiệm đại biểu Quốc hội đối với cử tri trong thời gian qua. Tổng Bí thư đánh giá cao, cử tri và nhân dân quê hương Hưng Yên đã có nhiều đóng góp, kiến nghị với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, xác đáng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, mong muốn xây dựng phát triển đất nước, phát triển tỉnh Hưng Yên văn minh, hiện đại, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển chung của đất nước. Tổng Bí thư mong muốn, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra trên các mặt công tác, an sinh xã hội, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng trên mọi lĩnh vực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động sức dân trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra để chuẩn bị sẵn sàng tâm thế bước vào thời kỳ mới. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Mai Văn Vĩnh (73 tuổi), ở thôn An Chiểu, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, là thương binh có tỷ lệ thương tật 81%, 45 năm tuổi Đảng và gia đình bà Bùi Thị Kiêng (84 tuổi), là hộ gia đình khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, ở đường Đằng Giang, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. PV (THEO TTXVN) Hợp long cầu vượt sông Đáy nối Ninh Bình và Nam Định Sáng 2/12, UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ hợp long cho dự án cầu vượt sông Đáy kết nối Ninh Bình với Nam Định nhằm hoàn thiện tuyến cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng. Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn cùng lãnh đạo hai tỉnh thực hiện nghi thức hợp long và tặng hoa chúc mừng đơn vị thi công. Dự án được phê duyệt với tổng đầu tư 1.450 tỷ đồng, có chiều dài 2km, đi qua các xã Khánh Cường, Khánh Trung (Ninh Bình) và Nghĩa Châu, Nghĩa Trung, Nghĩa Thái (Nam Định). Cầu có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, với chiều dài cầu chính khoảng 1,36km và bề rộng 19,5m. Cầu vượt sông Đáy có khổ thông thuyền 85x15m, gồm 29 nhịp, với các nhịp chính bằng dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực. Giám đốc Ban Quản lý dự án Đinh Văn Phương cho biết, cầu vượt sông Đáy sẽ tăng cường kết nối giao thông, giảm tải cho hệ thống hiện tại, rút ngắn thời gian di chuyển, và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho hai tỉnh. PV TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM THĂM GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI HƯNG YÊN Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà gia đình ông Mai Văn Vĩnh (73 tuổi), ở thôn An Chiểu, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, là thương binh 81%, 45 năm tuổi Đảng ẢNH: PHẠM KIÊN/TTXVN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==