Tiền Phong số 338

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 3/12/2024 Việc làm thời vụ cuối năm hút người lao động Tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương, anh Nguyễn Tấn Minh (29 tuổi, quê Đắk Nông), cho biết đang quan tâm đến một số công việc thời vụ như bảo vệ, bốc xếp, lao động phổ thông. “Tôi biết vào dịp cuối năm, nhiều Cty cần tìm lao động thời vụ nên tôi đến tỉnh Bình Dương tìm cơ hội. Thu nhập tháng cuối năm cao, nên tôi muốn làm để có tiền tiêu xài Tết. Ở quê bây giờ cũng ít việc”- anh Minh chia sẻ. Chị Nguyễn Thị Tuyết (38 tuổi, quê Sóc Trăng) vừa phải nghỉ việc tại Cty cũ để về quê. Cuối tháng 11, sau khi đã sắp xếp ổn thỏa chuyện gia đình, chị quay trở lại tỉnh Bình Dương “Tôi biết cứ vào mỗi dịp cuối năm tìm việc rất dễ. Đây là thời điểm thích hợp để tìm hiểu nơi làm việc, nếu cảm thấy phù hợp sẽ xin gắn bó lâu dài”, chị Tuyết tâm sự. Việc làm thời vụ cuối năm cũng thu hút nhiều sinh viên. Đối với sinh viên, việc làm thời vụ không chỉ có thêm thu nhập, mà còn là cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho công việc sau khi ra trường. “Em tìm việc làm thời vụ có thu nhập như mong muốn mà vẫn đảm bảo giờ lên lớp”- Nguyễn Thị Mai, sinh viên năm cuối một trường đại học trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói. Tại Cty TNHH May mặc Hung Kiu Việt Nam (thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), không khí làm việc diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Các phân xưởng sáng đèn cả ngày lẫn đêm để chạy đua với đơn hàng Tết. Chị Trần Ngọc Trân (quê Bạc Liêu), làm việc ở bộ phận kiểm hàng rất vui khi nói về công việc, thu nhập. Chị Trân cho biết, vừa vào làm và đang học việc với thu nhập gần 11 triệu đồng/tháng, tính cả tăng ca. “Tôi từng làm ở một Cty khác, cũng có tăng ca song thu nhập không cao. Tuy nhiên, khi làm ở đây rất thoải mái, tăng ca thì do người lao động chủ động sắp xếp, chế độ ăn uống đầy đủ”- chị Trân nói. Bà Hoàng Thị Thúy An, Trưởng phòng nhân sự Cty Cổ phần đồ gỗ Phúc Thắng (Bình Dương), cho biết, nếu lao động đăng ký làm Tết, sẽ được hưởng 400% lương/ngày. Làm chính thức hay thời vụ đều hưởng đủ mọi đãi ngộ. “Lao động mới sẽ được đào tạo tay nghề để bảo đảm công việc. Nếu có sự tập trung và thái độ cầu tiến trong công việc, Cty sẽ tạo điều kiện cho họ gắn bó lâu dài”- bà An chia sẻ. NGĂN LÀN SÓNG “NHẢY VIỆC” VÀ BẪY LỪA ĐẢO Ông Dương Tấn Minh, Trưởng phòng Tư vấn giới thiệu việc làm Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương, cho biết những tháng cuối năm, các DN có nhu cầu tuyển dụng, chủ yếu lao động phổ thông ở các ngành may, giày, gỗ, điện dân dụng, cơ khí, điện tử. Vì vậy, trung tâm đã sắp xếp các tổ tư vấn cho người lao động biết về những DN đang tuyển dụng với mức lương cụ thể. Ngoài ra, đầu tháng 12 sẽ giới thiệu các công việc thời vụ như nhân viên siêu thị, đóng gói quà... Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho biết, các DN trên địa bàn đang có nhu cầu tuyển dụng rất nhiều lao động để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh dịp Tết Nguyên đán 2025 sắp tới. Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM sẽ tổ chức thêm nhiều sàn giao dịch việc làm để kết nối DN với người lao động. Bà Thục cũng khuyến cáo, người lao động cần cẩn trọng với lời mời hấp dẫn kiểu “việc nhẹ, lương cao”, phải tìm hiểu kỹ thông tin tuyển dụng để tránh rơi vào bẫy lừa đảo. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo một số DN tỏ ra quan ngại về tình trạng “nhảy việc” vào thời điểm cuối năm. “Tình trạng nhảy việc gây khó khăn cho DN bởi mỗi lao động khi được tuyển dụng đều phải qua quá trình đào tạo mới có thể làm quen với công việc. Thực trạng này cũng gây khó khăn cho công tác thống kê, dự báo nguồn nhân lực, bởi có trường hợp người lao động thích nhảy việc chỉ vì sức hấp dẫn tức thời, sau đó lại đến sàn giao dịch tìm việc làm khác”- lãnh đạo một Cty may mặc (xin không nêu tên) tại Bình Dương nhìn nhận. UYÊN PHƯƠNG - HƯƠNG CHI Thời điểm cuối năm, để hoàn tất các đơn hàng, nhiều doanh nghiệp (DN) tuyển dụng lượng lớn lao động thời vụ với mức thu nhập hấp dẫn. Đây cũng là cơ hội để người lao động có thêm thu nhập. Người lao động đăng ký việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Bình Dương ẢNH: H.C Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Bình Dương, cho biết những tháng cuối năm 2024, DN có nhu cầu tuyển thêm từ 10.000 đến 15.000 lao động. Nhìn chung, thị trường lao động khởi sắc hơn năm 2023. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM cho biết, trong 3 tháng cuối năm DN cần khoảng 83.000 lao động. XÂY NỀN TẢNG HỌC TẬP TRÊN KHÔNG GIAN SỐ Mong muốn gieo tình yêu môn Văn với các bạn trẻ, nhóm học viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 đã xây dựng website Tôi học Văn nhằm tạo môi trường học tập “số hóa” lôi cuốn bạn bè cùng tham gia. Xuất phát từ thực tế đầu vào của học viên ở Trung tâm không cao so với các trường THPT khác trên địa bàn, hoàn cảnh của nhiều bạn khá đặc biệt, khó tiếp cận với các tài liệu, nhóm đã quyết định xây dựng website học tập phù hợp với năng lực của người học. Trước mắt, website được xây dựng dựa trên sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11. Theo em Lê Thị Diệu (thành viên nhóm dự án), mô hình website rất dễ dàng tiếp cận, qua đó, các bạn có thể tìm kiếm các tài liệu nâng cao liên quan đến chương trình Ngữ văn lớp 11, các bài viết tham khảo hay của học sinh và giáo viên các trường THPT, các slide bài giảng của giáo viên.... Bên cạnh đó, website cũng là sân chơi để kết nối học viên có tình yêu văn chương, chia sẻ những sáng tác đặc sắc đến đông đảo mọi người. “Chúng em tận dụng nền tảng Google Sites thân thiện và dễ sử dụng, có thể thêm văn bản, hình ảnh, tệp… mà không cần mã hóa để những người không chuyên về công nghệ cũng dễ dàng thao tác. Qua đó, học sinh, học viên có thể tạo dự án, bài thuyết trình; giáo viên và trường học có thể tạo trang lớp học, tải tài nguyên dạy học”, Diệu nói. Ngay sau khi hoàn thiện, website đã được Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 hỗ trợ để triển khai trong thực tế và thu hút hàng trăm lượt truy cập, tương tác, đăng tải tài liệu. Bên cạnh đó, các giáo viên cũng cam kết hỗ trợ với vai trò đồng hành, tư vấn để nhóm phát triển nội dung và mở rộng phạm vi cho chương trình Ngữ văn lớp 10 và 12. “Chúng em mong muốn góp phần “số hóa” công tác dạy và học văn để các bạn có thêm niềm yêu thích đối với môn học này. Qua đó, thầy và trò có không gian để giao lưu, chia sẻ niềm đam mê với văn chương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”, Diệu cho hay. Ấp ủ ý tưởng tạo ra ứng dụng hỗ trợ học tập hiệu quả cho học sinh THPT, nhóm tác giả Nguyễn Gia Hân, Trần Khả Hân, Đàm Lê Bảo Ngọc và Mai Ngọc Phong (Trưởng THPT Liên Chiểu) đã mày mò phát triển Ứng dụng hỗ trợ học tập thông minh Edumate. Với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và điện toán đám mây, ứng dụng hỗ trợ người học ôn tập kiến thức, thực hiện các bài kiểm tra đánh giá và tạo diễn đàn để tương tác, thảo luận. ƯƠM MẦM HẠT NHÂN CHUYỂN ĐỔI SỐ Đó chỉ là 2 trong số 27 dự án “số hóa” trong trường học được học sinh các trường THPT trên địa bàn lên ý tưởng và tự triển khai thực hiện, ứng dụng vào thực tiễn trong dự án Thanh thiếu nhi Đà Nẵng với chuyển đổi số trong giáo dục năm 2024. Dự án nằm trong chương trình hợp tác giữa Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF Việt Nam) phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai trong năm học 2024 - 2025 nhằm tìm kiếm và hỗ trợ những ý tưởng có tính thực tiễn cao trong lĩnh vực giáo dục. Theo chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, quá trình từ lúc hình thành ý tưởng và cho ra sản phẩm mẫu kéo dài khoảng một tháng, nhiều giải pháp, sáng kiến đã được các trường tạo điều kiện để ứng dụng vào thực tiễn và cho thấy hiệu quả tích cực. “Các dự án nổi bật như: ứng dụng quản lý thời khóa biểu điện tử, chatbot hỗ trợ giải bài tập, các ứng dụng học tập thông minh… đều có tính thực tiễn rất cao. Những ý tưởng này không chỉ nâng cao chất lượng học tập mà còn khuyến khích học sinh tích cực tham gia quá trình học, tạo ra môi trường học tập mới mẻ, sáng tạo, khuyến khích học sinh cùng tham gia”, chị Thảo đánh giá. GIANG THANH “Số hóa” trường học Nhiều dự án, giải pháp chuyển đổi số của học sinh Đà Nẵng được tạo điều kiện hiện thực hóa trong trường học để góp phần “số hóa” môi trường học đường, hỗ trợ giáo viên và học sinh trong học tập. Nhiều giải pháp “số hóa” trong học tập của học sinh được hỗ trợ để hiện thực hóa, ứng dụng tại trường học ẢNH: GIANG THANH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==