ĐIỂM TỰA CỦA NHÂN DÂN Trung tướng Lê Đức Thái - Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), cho biết, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Ông Thái nhấn mạnh, kết quả trên thể hiện tầm quan trọng của hoạt động CTĐ, CTCT và việc tập trung xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần phù hợp với thực tiễn trên từng tuyến biên giới. “Những năm gần đây, các đơn vị BĐBP đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương củng cố 20.801 lượt chi bộ các thôn, bản; 34.357 lượt tổ chức quần chúng, xóa 572 thôn, bản trắng đảng viên, phát triển 17.228 đảng viên mới; lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo 2.975 lượt cán bộ cấp xã và thôn, bản”, ông Thái cho biết. Đáng chú ý, trong giai đoạn 2020-2025, bên cạnh việc tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của hàng trăm cán bộ tăng cường và giới thiệu hàng nghìn đảng viên Đồn biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản; phân công hơn 9.600 đảng viên các Đồn biên phòng phụ trách hơn 47 nghìn hộ gia đình, lực lượng BĐBP đã triển khai 12 cán bộ Đoàn ở Đồn biên phòng giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn xã. Theo ông Thái, đây là những cán bộ cốt cán, có khả năng dân vận tốt, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các tổ chức quần chúng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. “Thực tiễn đã chứng minh, hoạt động CTĐ, CTCT của toàn quân nói chung, BĐBP nói riêng đã không ngừng được tăng cường và phát huy hiệu quả, nhất là góp phần quan trọng xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần ở khu vực biên giới”, Tư lệnh BĐBP cho biết thêm. THẾ TRẬN TRƯỜNG SA NGÀY CÀNG ĐỔI MỚI Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Chính ủy Hải quân, cho biết thời gian qua, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền đấu tranh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán biển, đảo của Việt Nam. Quá trình tổ chức thực hiện, Quân chủng Hải quân đã phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, đi đầu, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Theo ông Bổng, những năm qua, tình hình trên Biển Đông ngày càng căng thẳng, phức tạp. “Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Quân đội, trực tiếp là Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển luôn nắm vững phương châm, tư tưởng chỉ đạo, phản ứng mau lẹ, chính xác các tình huống tác chiến để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc”, ông Bổng khẳng định. Nhắc lại hai sự kiện chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma (3/1988) và đấu tranh chống nước ngoài hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam vào năm 2014, Chính ủy Hải quân cho rằng, đây là những minh chứng về bản lĩnh, tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm cao của người lính nơi thực địa. Cũng theo ông Bổng, nhờ chủ trương đúng đắn trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đã làm cho nhân dân hiểu hơn đời sống và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió để càng thêm tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ. NGUYỄN MINH Trung tướng Nguyễn Văn Bổng cho rằng, cần nắm chắc đối tượng tuyên truyền để xác định đúng nội dung, hình thức, biện pháp, thời điểm tuyên truyền. Chú ý tuyên truyền vạch trần âm mưu, thủ đoạn xâm lấn chủ quyền biển, đảo Việt Nam của các thế lực thù địch; tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xử lý những tranh chấp trên Biển Đông; tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam và Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982; các hiệp định, thỏa thuận mà Việt Nam đã ký với các nước trong khu vực. Nhấn mạnh vai trò của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong Quân đội, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Chính ủy Hải quân khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần ở khu vực biên giới và công tác tuyên truyền đấu tranh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Trung tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến biên giới Kon Tum Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Chính ủy Hải quân (ngoài cùng bên trái), kiểm tra công tác đảm bảo đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội đóng quân nơi hải đảo 7 n Thứ Bảy n Ngày 30/11/2024 NGƯỜI LÍNH Tăng sức mạnh giữ chủ quyền biên giới, biển đảo Là cán bộ trẻ nhiệt huyết và đam mê nghiên cứu khoa học, Thiếu tá Phạm Ngọc Hoàng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Hòa thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Phú Yên, tích cực vận dụng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm thực tế để phát minh, cải tiến mô hình học cụ phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Thiếu tá Hoàng cho biết, trong quá trình bắn súng K54, người bắn chỉ đơn thuần giương súng, ngắm bắn, bóp cò, từ đó dẫn đến không biết tại thời điểm bóp cò, đường ngắm cơ bản có vào điểm ngắm bắn trúng trên mục tiêu hay không. Vì vậy, không hiệu chỉnh được đường ngắm, động tác bắn để thực hiện loạt bắn tiếp theo đạt kết quả cao hơn. Quá trình nghiên cứu nhằm khắc phục những hạn chế này, anh gặp nhiều khó khăn khi tìm tòi tài liệu, hiệu chỉnh thiết bị. Sau một thời gian nỗ lực, sáng kiến hoàn thành và được Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu) thông qua vào đầu năm 2023, sau đó đạt loại xuất sắc cấp Bộ Tổng tham mưu. Một năm sau, Thiếu tá Hoàng tiếp tục nghiên cứu, hiệu chỉnh, cải tiến để thiết bị đảm bảo hiệu quả cao nhất. Về tổng thể, thiết bị được thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng và có độ bền cao, ít hỏng hóc. Đặc biệt, trên thiết bị được gắn đèn Led giúp luyện tập được vào ban đêm rất hiệu quả, từ đó, giúp người tập vừa rèn được động tác giữ súng, bóp cò kết hợp với kiểm tra được độ rung của cánh tay. “Điểm mới ở cải tiến này là người bắn vừa tập động tác giương súng, giữ súng, ngắm bắn, bóp cò, vừa biết được kết quả của phát bắn để từ đó tự điều chỉnh về yếu lĩnh, động tác cho các phát bắn tiếp theo đạt kết quả cao hơn. Thiết bị có sử dụng pin sạc, sau mỗi lần sạc có thể sử dụng được nhiều ngày liên tiếp”, Thiếu tá Hoàng chia sẻ. Theo lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên, thiết bị cải tiến của Thiếu tá Hoàng đã giúp đội ngũ cán bộ huấn luyện giải quyết được các vấn đề tồn tại, khó khăn khi thực hiện bằng phương pháp hiệu chỉnh súng thông thường. Qua kiểm tra bắn ở các đơn vị, tỷ lệ khá, giỏi đã tăng dần và giảm được kinh phí huấn luyện. THỤY DU Sáng kiến đắc dụng của sĩ quan Biên phòng Thiếu tá Phạm Ngọc Hoàng (bên phải) giới thiệu thiết bị kiểm tra đường ngắm, hỗ trợ ngắm bắn súng K54 được trưng bày tại Đại hội Thi đua Quyết thắng BĐBP giai đoạn 2019-2024 ẢNH: NGUYỄN MINH Sáng kiến cải tiến thiết bị kiểm tra đường ngắm, hỗ trợ ngắm bắn súng K54 của Thiếu tá Phạm Ngọc Hoàng được Hội đồng khoa học Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao về tính ứng dụng, hiệu quả. “Toàn lực lượng Biên phòng luôn xác định vững biên cương phải từ thế trận lòng dân. Do đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã thực hiện tốt phương châm 3 bám và 4 cùng”. Trung tướng LÊ ĐỨC THÁI - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==