Đây là trận đấu thứ 2 của đội tuyển Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước thềm ASEAN Cup 2024. Trước đó, thầy trò ông Kim Sang-sik đã vượt qua Ulsan Citizen, đại diện K-League 3 ở trận giao hữu đầu tiên với tỷ số 2-0. Trong trận hôm 29/11, Daegun FC không thể đưa ra đội hình mạnh nhất do vướng trận playoff. Chiều ngược lại, HLV Kim Sang-sik tung vào sân khá nhiều gương mặt ở đội hình chính như Nguyễn Quang Hải, Tuấn Hải, Hồ Tấn Tài…, đồng thời tiếp tục các phương án thử nghiệm khác. Dù chơi không thực sự tốt trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam vẫn có bàn thắng nhờ công của Nguyễn Quang Hải. Bước sang hiệp 2, Hai Long ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam với pha đánh đầu thành bàn ở phút 84. Sự trở lại của Quang Hải được chờ đợi sẽ giúp hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam giàu sức sáng tạo hơn. Chuyến tập huấn của đội tuyển Việt Nam sẽ kết thúc bằng trận giao hữu cuối với Jeonbuk ngày 1/12 tới. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sau đó sẽ trở về Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024. Tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam chung bảng B với Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. “VIỆT NAM LÀ ĐỘI DỰ ASEAN CUP 2024 NGHIÊM TÚC NHẤT” Trong bài đánh giá tương quan về các đội tuyển ở bảng B ASEAN Cup 2024, nơi có sự hiện diện của Indonesia, Lào, Philippines, Myanmar và Việt Nam, tờ Bola của Indonesia nhận xét, Việt Nam hội tụ mọi yếu tố từ khách quan đến chủ quan để có thể trở thành ứng viên nặng ký cho vị trí nhất bảng B. Bola viết: “Có thể nói rằng họ là đội bóng có sự chuẩn bị toàn diện nhất trước giải đấu. Đội tuyển này hoàn toàn có thể tự tin bước vào giải. Việt Nam đã 2 lần vô địch AFF Cup (2008 và 2018). Với HLV Kim Sang-sik, họ đặt ra mục tiêu tối thiểu là vào chung kết và thậm chí là vô địch lần thứ 3. Việt Nam vẫn là một trong những đội bóng có tiềm năng sáng giá nhất. Việt Nam đang rất nghiêm túc trong việc chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024. Họ sẽ xuất hiện với sức mạnh cao nhất khi lực lượng của họ là đầy đủ nhất trong số các đội tham dự. Thậm chí, “Những ngôi sao vàng” còn tổ chức trại huấn luyện tại Hàn Quốc. Những gương mặt lâu năm trên tuyển như Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức… sẽ tiếp tục là chỗ dựa của đội tuyển này. Nhìn vào thái độ nghiêm túc của họ đối với giải đấu, có thể dự đoán rằng Việt Nam có thể tiến xa. Bola tin rằng sẽ đồng hành cùng ĐT Indonesia giành quyền vào bán kết”. Đúng như nhận xét của nhật báo hàng đầu xứ vạn đảo, đội tuyển Việt Nam hướng tới giải vô địch Đông Nam Á với nhiều thuận lợi. Không những có được sự hậu thuẫn lớn từ giải vô địch quốc gia khi V.League nghỉ hơn 2 tháng, tạo điều kiện để đội tuyển triệu tập những quân bài hàng đầu, đội bóng của HLV Kim Sang-sik cũng có nhiều thời gian nhất để huấn luyện, chuẩn bị cho giải đấu. Nếu như Indonesia vừa mới hội quân và cũng chỉ có 1/3 lực lượng tham dự, Singapore, Thái Lan và Malaysia vẫn đang đá giải vô địch quốc gia thì Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc và huấn luyện được gần 1 tuần. Đội trải qua 2 trận giao hữu với các CLB địa phương nhằm cọ xát, học hỏi để sẵn sàng hơn cho những trận chiến chính thức. Và sức mạnh của những Indonesia, Thái Lan và Malaysia cũng bị giảm nhiều tại ASEAN Cup 2024 vì lực lượng trụ cột của họ không thể tham dự. TIỂU PHÙNG-ĐẶNG LAI n Thứ Bảy n Ngày 30/11/2024 Tiền vệ Nguyễn Quang Hải ghi bàn trong trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam với Daegu FC hôm 29/11. Tín hiệu vui từ Quang Hải Ngày 29/11/1899, có 12 người tập hợp tại Gimnasio Sole để bàn về việc thành lập một CLB bóng đá, đồng thời bầu ra chủ tịch đầu tiên của đội. Sau này họ được gọi là “12 tông đồ của Barca”. Bây giờ, Barcelona là thành phố lớn thứ hai Tây Ban Nha với hơn 1,6 triệu cư dân. Còn năm 1899, nơi đây chỉ có khoảng 530.000 người. Hans Gamper là một trong số đó. Là doanh nhân người Thụy Sĩ, ban đầu Gamper muốn đến Fernando Po (nay là đảo Bioko thuộc Guinea Xích đạo). Tuy nhiên, ông chọn định cư tại Barcelona, thời điểm thành phố này đang bùng nổ các ngành công nghiệp mới. Kamper cũng đổi tên thành Gamper để nghe có vẻ giống người Catalan hơn. Là một người đam mê thể thao, Gamper đặc biệt yêu thích bóng đá. Và ông đã rất khó chịu vì ở Barcelona, không mấy ai chơi môn này. Vốn làm ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, Gamper đã nhập về các quả bóng da để có thể chơi với bạn bè trên đường phố, đồng thời lôi kéo các thanh niên địa phương nhập cuộc. Đến khi Gamper cùng bạn bè muốn tham gia các trận đấu được tổ chức tại Bonanova Velodrome, ông bị từ chối vì là người nước ngoài, lại theo đạo Tin lành. Không cam chịu, Gamper nhờ một người bạn đăng mẩu tin quảng cáo trên số 34 của tuần báo “Los Deportes”, kêu gọi những ai muốn chơi bóng đá đến gặp ông. Hơn một tháng sau, “12 tông đồ Barca” bao gồm Gamper ngồi lại cùng nhau ở Gimnasio Sole và lập nên đội bóng mang tên Barcelona. Đội chơi trận đầu tiên vào ngày 8/12 với nhóm người Anh nhập cư. Gamper là cầu thủ nổi bật nhất, nhưng vì các thành viên khác, gồm 6 người Catalan, vẫn đang trong quá trình học hỏi môn thể thao còn rất mới mẻ, Barcelona chấp nhận thua 0-1. Mặc dù vậy, những người Catalan sớm cho thấy họ đặc biệt phù hợp với bóng đá. Và với tài năng của Gamper, Barca đã giành chiếc cúp đầu tiên ở mùa 1901-1902 mang tên Copa Macaya (sau này phát triển thành giải vô địch Catalan). Họ cũng lọt vào trận chung kết Copa de la Coronacion 1902 (tiền thân của Copa del Rey) sau khi đánh bại Real Madrid ở bán kết với một trong những bàn thắng của Gamper (đây cũng là trận El Clasico đầu tiên trong lịch sử). Đáng tiếc là Gamper không góp mặt ở chức vô địch Catalan chính thức đầu tiên vào năm 1905. Vì các xung đột tôn giáo khiến mối quan hệ với các đồng đội địa phương xấu đi, ông từ bỏ đội bóng để tập trung cho kinh doanh, nhất là khi công việc nhập khẩu thành công đường, cacao và các nguyên liệu khác từ Fernando Po ngày càng thịnh vượng. Bước ngoặt khiến Gamper quay trở lại Barca là năm 1908, thời điểm CLB sắp có nguy cơ giải thể. Ông quyết cứu đứa con tinh thần này bằng việc đảm nhận vị trí chủ tịch, đồng thời kiểm soát mọi hoạt động ngoài sân cỏ. Gamper tái cấu trúc đội bóng, xây dựng sân vận động riêng trên phố Carrer de la Industria và sang thập niên 1910, đưa Barca tới kỷ nguyên rực rỡ đầu tiên. Họ giành được ba chức vô địch Catalan liên tiếp, sở hữu chiếc Cúp Copa del Rey và đoạt thêm Copa de Pirineos để hoàn tất cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử. Gamper cũng rất khéo léo khi biến Barca thành niềm tự hào của người Catalan, thu hút tầng lớp tinh hoa cũng như các chính trị gia. Theo thời gian, các ngôi sao như Paulino Alcantara, Josep Samitier và Ricardo Zamora cũng gia nhập Barca, đồng thời được dẫn dắt bởi các HLV người Anh danh tiếng. Thật không may, năm 1925, chỉ một năm sau lễ kỷ niệm 25 năm thành lập CLB, Gamper bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha bởi bị cho là cổ xúy cho phong trào ly khai của xứ Catalan. Công việc kinh doanh của Gamper cũng bị ảnh hưởng, cuối cùng ông rơi vào cảnh phá sản trong cuộc Đại suy thoái bắt đầu vào năm 1929. Tháng 7/1930, Gamper tự tử ở tuổi 52. Trong 125 năm tồn tại, Barca đã trải qua 4.367 trận đấu, tạo ra 9.407 bàn thắng, qua đó đoạt 132 danh hiệu, trong đó có 27 chức vô địch Tây Ban Nha và 5 Cúp C1/ Champions League. Những tên tuổi lớn nhất của làng túc cầu như Diego Maradona, Lionel Messi, Johan Cruyff, Ronaldinho, Rivaldo, Pep Guardiola, Xavi, Andres Iniesta đã trở thành một phần của CLB, tạo nên những thành công liên tục trong suốt chiều dài lịch sử. Tuy vậy, Gamper vẫn là người quan trọng nhất khi tạo nên đế chế từ con số không. Tiếc rằng cái tên vĩ đại này không được vinh danh theo cách xứng đáng, ngoài việc được đặt tên cho sân tập Ciutat Esportiva Joan Gamper. Khi Nou Camp được khánh thành năm 1957, CLB đề xuất lấy tên vị cố chủ tịch, nhưng đã bị gạt đi. “Ông tôi xứng đáng được đặt tên cho sân vận động”, cháu trai Gamper, Xavier nói, “Vấn đề là chúng tôi không có 300 triệu euro để mua tên sân như Spotify. Tôi có doanh nghiệp riêng, nhưng không giàu cỡ Elon Musk hay Bill Gates”. THANH HẢI Barca tròn 125 tuổi và câu chuyện người tạo đế chế Từ đội bóng nghiệp dư được tạo nên bởi người Thụy Sĩ, Barca đã vươn mình trở thành thương hiệu toàn cầu, một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Hans Gamper ngồi giữa hàng dưới trong đội hình Barcelona Đội tuyển Việt Nam sẽ kết thúc chuyến tập huấn Hàn Quốc bằng trận giao hữu với Jeonbuk ngày 1/12 ẢNH: VFF Nguồn tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mới đây cho biết, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son sẽ có thể được đăng ký thi đấu, và ra sân từ trận đấu với Myanmar. BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO Cúp Joan Gamper được tạo ra từ năm 1966 để tri ân cố chủ tịch đầu tiên. Không chỉ là một trận bóng đá, đó còn là dịp để tất cả nhớ về nhân vật vĩ đại, mà nếu không có ông sẽ không có gã khổng lồ xứ Catalan như hiện tại.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==