14 n Thứ Bảy n Ngày 30/11/2024 ĐỜI SỐNG - XÃ HỘI Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2024 là dấu mốc ý nghĩa, nên việc mở rộng quy mô chiến dịch, tăng cả về số lượng thanh niên tham gia và địa bàn chiến dịch; đổi mới cách làm để hoạt động tình nguyện đầu tư hiệu quả, tạo dấu ấn; kết nối thông tin giữa địa phương có nhu cầu tình nguyện với lực lượng tình nguyện; Đoàn, Hội các cấp dẫn dắt thanh niên trong các hoạt động tình nguyện, chị Trần Thị Thu, Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Trị nhấn mạnh. Chia sẻ từ chị Trần Thị Thu, tuổi trẻ toàn tỉnh đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, năm 2024, các cấp bộ Đoàn đã nâng cấp, sửa chữa, phát quang 50 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 02 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 35 km công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng; xây dựng 30 tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; trồng mới 295.000 cây xanh, thành lập và duy trì 125 đội hình thanh niên xung kích thu gom rác thải trên địa bàn dân cư, 35 đội hình phòng chống tệ nạn xã hội. Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai với nhiều hoạt động hướng về địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa như: Chương trình “Tình nguyện Mùa Đông - Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, Ngày hội Thanh niên hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ”, “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng”, “Đồng hành với thanh niên công nhân”, “Tháng Ba biên giới”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè”... Qua đó, đã khám, phát thuốc miễn phí cho 7.000 người dân; xây dựng 25 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, nhà tình thương; tuyên truyền, vận động 5.900 đoàn viên, thanh niên, người dân tham gia hiến máu tình nguyện và đã thu được 5.200 đơn vị máu; trao tặng 7.900 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, cựu TNXP và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá các hoạt động gần 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BTV Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát động chương trình ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi). Đặc biệt, các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thông qua các hoạt động tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ, hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị cấp huyện với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tiếp tục được các cấp bộ Đoàn triển khai, gồm: Chương trình “Biên giới, biển đảo trong tim tôi” năm 2024 qua sự phối hợp giữa các đơn vị như: Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp Hội LHTN Việt Nam - Nhà Văn hóa Thanh niên - Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ thành phố Hồ Chí Minh rất ý nghĩa và tạo dấu ấn. Bên cạnh đó, phải kể đến chương trình “Tháng ba biên giới” và triển khai các hoạt động thăm hỏi, động viên chiến sĩ và thân nhân các chiến sĩ đang công tác tại đảo Cồn Cỏ. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Văn phòng Bộ Công an và các đơn vị đồng hành tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 tại các vùng biên giới. Phối hợp với Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân tổ chức Chương trình “Tuyên truyền biển đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng quân chủng Hải Quân” năm 2024. Tiếp tục chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện Đoàn Hướng Hóa, huyện Đoàn Đakrông duy trì có hiệu quả mô hình “Đội Thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn đường biên cột mốc”. LƯU LUYẾN Theo đó, một số mô hình nổi bật năm 2024 mà địa phương này đã áp dụng triển khai rộng rãi trong cộng đồng mang lại hiệu ứng tích cực trong giới trẻ Quảng Trị, cụ thể: Thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với mô hình “Tủ sách biên giới”. Mô hình này nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo” và phong trào “Thiếu nhi Quảng Trị thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; nâng cao văn hoá đọc trên địa bàn tỉnh và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn viên, đội viên, thiếu nhi đối với việc phát triển văn hóa đọc trên địa bàn các xã biên giới vùng cao. Chương trình đã được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội tham gia vào việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc đối với thanh thiếu nhi, học sinh vùng biên giới. Chương trình đã huy động 100% đoàn viên, thanh niên, đội viên, thiếu nhi khối trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đóng góp với nhiều thể loại sách như: Sách khoa học, kinh tế - xã hội, văn hóa - lịch sử, văn học nghệ thuật, tâm lý, truyện ký, tiểu thuyết, sách tham khảo các môn học, sách giải trí, sách về thiếu nhi, thơ, kỹ năng sống... Sau khi tiếp nhận nguồn sách từ các đơn vị cấp huyện, Thư viện tỉnh đã tiến hành phân loại đầu sách theo từng đối tượng, với kết quả 15.921 đầu sách và đồ dùng học tập các loại để trao tặng cho thiếu nhi các địa bàn vùng khó khăn; trao tặng 17 tủ sách biên giới cho các trường học trên địa bàn huyện Hướng Hoá. Theo lãnh đạo Tỉnh Đoàn Quảng Trị, các cấp bộ Đoàn - Đội sẽ tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, đội viên, thiếu nhi khối trường học trên địa bàn tỉnh, chọn lọc chất lượng hơn về các đầu sách để trao tặng những món quà tri thức ý nghĩa đến những địa bàn các xã biên giới vùng cao còn hạn chế về tài nguyên văn hóa đọc. Một mô hình thiết thực khác mang tên “Phóng viên nhí”, đến các đội viên, thiếu nhi, trong đó: 01 Liên đội phấn đấu có ít nhất 01 tin bài/tháng gửi về Hội đồng Đội cấp huyện; Hội đồng Đội huyện có ít nhất 01 - 02 tin bài/ tháng gửi về Hội đồng Đội cấp tỉnh. Với nguồn cảm hứng, mô hình sẽ tuyển chọn các đội viên, thiếu nhi có năng khiếu văn học, viết và có cảm quan xã hội tốt, đặc biệt là đam mê trở thành nhà báo để hướng dẫn, bồi dưỡng những kỹ năng cơ bản của một phóng viên như phát hiện đề tài, thu thập thông tin, phỏng vấn, chụp ảnh, cách viết tin…. Sau đó định hướng, hướng dẫn cho đội viên, thiếu nhi thể hiện cảm nhận của bản thân về những gương đội viên, thiếu nhi, thầy cô giáo; những người xung quanh cuộc sống có những việc làm tốt, có ích cho xã hội, có thành tích cao trong học tập, lao động, sinh hoạt, vượt qua khó khăn, vươn lên học giỏi mà thiếu nhi yêu thích… Nhằm đẩy mạnh triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, phát huy vai trò “cầu nối” của tổ chức Đoàn, một mô hình 'đám cưới online' đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị triển khai hiện thực hóa thành công để lại một “hiện tượng” độc đáo trong giới trẻ tỉnh Quảng Trị. Ý tưởng thực hiện Mô hình “Đám cưới trực tuyến” bắt nguồn từ việc mong muốn làm một món quà cưới ứng dụng chuyển đổi số lưu giữ kỷ niệm đẹp mừng ngày hạnh phúc cho cán bộ Đoàn trong cơ quan và đẩy mạnh công tác vận động người dân sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Từ những ý nghĩa và tính sáng tạo mà mô hình mang lại, Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã phát triển mô hình “Đám cưới trực tuyến” cho các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung hỗ trợ các đoàn viên, thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thanh niên yếu thế, thanh niên công nhân, thanh niên xuất ngũ và cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp. Mô hình được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Quảng Trị phát triển và nhân rộng. Để phát triển và nhân rộng mô hình ở các cơ sở Đoàn, tháng 5/2024, BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn tổ chức Tập huấn triển khai mô hình “Đám cưới trực tuyến” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến qua ứng dụng Zoom. Trên cơ sở chỉ đạo triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, 100% các huyện, thị, thành Đoàn đã triển khai mô hình trong 100% các cơ sở Đoàn, trong năm 2024 đã hỗ trợ cho hơn 100 cặp đôi đám cưới trong các đối tượng thanh niên. Những mô hình này đã phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, góp phần lan toả tích cực, tạo hiệu ứng xã hội trong đông đảo các tầng lớp thanh niên và nhân dân toàn tỉnh. NGUYỄN LUYẾN QUẢNG TRỊ: Lan tỏa mô hình hoạt động Đoàn trong cộng đồng Tỉnh Quảng Trị lan tỏa các mô hình hoạt động trong cộng đồng, phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, góp phần tạo hiệu ứng xã hội trong tầng lớp thanh niên và nhân dân toàn tỉnh. THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN VÙNG KHÓ KHĂN QUẢNG TRI: Đi để cống hiến, đi để trưởng thành Các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực, khẳng định rõ nét vai trò, dấu ấn của tuổi trẻ Quảng Trị trong xây dựng nông thôn mới. Thanh niên Quảng Trị đến với vùng khó khăn Nhân vật chính của "đám cưới online" tại Quảng Trị Thanh niên Quảng Trị - đi để trưởng thành
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==