Tiền Phong số 335

13 ĐỜI SỐNG - XÃ HỘI Thứ Bảy n Ngày 30/11/2024 XỬ LÍ NGHIÊM TÀU CÁ VI PHẠM Xác định đợt thanh tra lần thứ 5 của Đoàn kiểm tra EC sắp tới đây có ý nghĩa rất quan trọng trong việc gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với việc khai thác thủy sản cho các tỉnh, thành phố ven biển của cả nước, tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực khắc phục những hạn chế, tồn tại. Cùng với tuyên truyền, các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng Quảng Ngãi đã xử phạt vi phạm hành chính 166 trường hợp/165 phương tiện vi phạm với số tiền trên 2,9 tỷ đồng. Ngư dân Nguyễn Chiến (trú phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ) cho biết, nếu khai thác thủy sản bất hợp pháp, ngư dân không chỉ bị thiệt hại về kinh tế, mà có thể sẽ đối mặt với xử lý hình sự. Mặt khác, khi khai thác thủy sản bất hợp pháp, tàu thuyền ngư dân ở ngoài khu vực giám sát không nắm bắt được thông tin diễn biến thời tiết và không đưa tàu đi tránh trú kịp thời, nên rủi ro thiệt hại rất lớn. Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương cho biết, việc gỡ “thẻ vàng” IUU không chỉ nâng cao thương hiệu, uy tín, tăng kim ngạch xuất khẩu thủy sản, mà còn là động lực để phát triển thủy sản Việt Nam theo hướng bền vững. Sau khi EC rút “thẻ vàng” cảnh báo, Quốc hội đã thông qua Luật Thủy sản 2017 vào ngày 21/11/2017, quy định hoạt động khai thác hải sản phải được quản lý, đúng pháp luật và bảo vệ nguồn lợi để phát triển bền vững. Chính phủ đã tổ chức nhiều hội nghị và ban hành nhiều công điện, chỉ thị nhằm thúc đẩy thực hiện các khuyến nghị của EC. Trên cơ sở đó, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan tăng cường tuyên truyền, cung cấp cho cộng đồng ngư dân các thông tin, quy định chống khai thác IUU, cũng như những rủi ro do vi phạm quy định IUU; khuyến khích ngư dân tuân thủ các quy định của pháp luật theo hướng tự nguyện. NỖ LỰC GỠ “THẺ VÀNG” Với quyết tâm cùng gỡ “thẻ vàng” IUU, trong thời gian qua các cấp ngành ở Quảng Ngãi đã khẩn trương, tập trung tối đa nguồn lực giám sát, quản lý chặt chẽ các đội tàu, không để vi phạm khai thác IUU; đồng thời xử lý dứt điểm tàu cá “3 không”, tàu cá vi phạm quy định về lắp đặt và quản lý, vận hành thiết bị giám sát tàu cá (VMS). Ông Nguyễn Văn Mười - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua, các đơn vị chuyên môn trực thuộc Chi cục đã tích cực tuyên truyền, kiểm tra thực tế tàu cá “3 không” và hướng dẫn ngư dân thực hiện các thủ tục để cơ quan chuyên môn cấp đăng ký, giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá. Đến cuối tháng 11/2024, Chi cục đã cấp giấy phép khai thác thủy sản theo hạn ngạch mới cho 3.511/4.721 tàu cá (gần 74,4%), trong đó có 2.483/3.069 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên (gần 81%) và được nhập liệu đầy đủ vào phần mềm Cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia (VNFishbase). Ngoài ra, đã có 2.976/3.069 tàu cá có chiều dài 15m trở lên lắp đặt thiết bị VMS (gần 98,8%). Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản tỉnh thành lập Tổ công tác xử lý thông tin dữ liệu của hệ thống giám sát tàu cá trên địa bàn tỉnh, để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin tàu cá của tỉnh bị mất tín hiệu thiết bị VMS. Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Trọng Phương cho hay, Sở cũng đã phối hợp với Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển và lực lượng chức năng, chấp pháp trên biển để kiểm soát 100% tàu cá của tỉnh hoạt động tại các vùng biển trong và ngoài tỉnh. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU trong đợt thanh tra lần thứ 5 của EC. NGUYỄN NGỌC Quảng Ngãi chung sức gỡ "thẻ vàng" thủy sản Các nhiệm vụ trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đã và đang được tỉnh Quảng Ngãi tích cực thực hiện, góp phần cùng cả nước hướng đến mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). “Để công tác phòng chống IUU có hiệu quả, thời gian qua Sở đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng BĐBP, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu thuyền tại các cửa biển, cảng cá nhằm ngăn chặn kịp thời tàu cá vi phạm khai thác IUU”. Ông HỒ TRỌNG PHƯƠNG - Giám Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Tàu cá Quảng Ngãi chấp hành nghiêm quy định chống khai thác bất hợp pháp ẢNH: NN HỆ SINH THÁI BIỂN LÝ SƠN CÓ MẤT CÂN BẰNG? Khu bảo tồn biển Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thành lập năm 2016, nằm trong quy hoạch hệ thống Khu bảo tồn biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có tổng diện tích vùng biển tự nhiên 7.113ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 620ha, phân khu phục hồi sinh thái 2.024 ha, và phân khu dịch vụ hành chính 4.469ha. Nơi đây có độ đa dạng sinh học cao với các hệ sinh thái điển hình như rạn san hô, thảm cỏ biển với trên 700 loài động thực vật biển được xác định. Trong đó có 157 loài san hô, 202 loài cá biển, 137 loài rong biển, 96 loài giáp xác, 40 loài da gai, 6 loài cỏ biển.... Ngoài ra còn có 25 loài nằm trong danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển. Tuy nhiên, những năm gần đây, cùng với biến đổi khí hậu, hoạt động khai thác ồ ạt của người dân và tốc độ đô thị hóa ở Lý Sơn diễn ra rất nhanh, một số ngành kinh tế phát triển, không theo quy hoạch, làm mất cân bằng sinh thái, phá vỡ cảnh quan môi trường, ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài thủy sinh. Bên cạnh đó, tình trạng khai thác cát biển phục vụ nghề trồng hành, tỏi là một trong những nguyên nhân gây sạt lở bờ biển, ảnh hưởng đến các rạn san hô, thảm cỏ biển. Ngoài ra, dư lượng thuốc trừ sâu trong việc trồng hành, tỏi làm ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài thủy sinh. Ông Huỳnh Ngọc Dũng - Giám đốc Khu bảo tồn biển Lý Sơn cho biết, những năm qua bên cạnh tuyên truyền người dân, đơn vị đã lắp đặt 204 phao tiêu phân định các vùng chức năng của Khu bảo tồn, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 155 chuyến tuần tra trên biển, xử phạt 34 vụ với số tiền 165,5 triệu đồng. BẢO TỒN ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Cụ thể, Khu bảo tồn đã chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện nhiều giải pháp như: Quan trắc đa dạng sinh học rạn san hô; quan trắc, đánh giá đa dạng sinh học thảm cỏ biển; điều tra, đánh giá nguồn lợi và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển, khai thác bền vững ốc cừ ở vùng biển Lý Sơn; thả bổ sung 40 nghìn cá thể hải sâm vú, cá thể ốc nhảy, ốc hương tại vùng phục hồi sinh thái… Bên cạnh đó, phục dựng tiêu bản khô cá thể rùa biển quý hiếm (thuộc họ rùa da) có nguy cơ tuyệt chủng cao bị sa lưới của ngư dân nhằm mục đích trưng bày, tuyên truyền cho người dân, cán bộ và du khách đến Lý Sơn biết thêm về tầm quan trọng của rùa biển, nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã sắp tuyệt chủng. Đồng thời, tổ chức lặn bắt, thu gom, tiêu hủy hàng trăm kg cá thể sao biển gai tại các vùng rạn san hô trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Bình cho biết, việc xây dựng kế hoạch quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn định hướng đến năm 2030 là hết sức cần thiết để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời xác lập các nền tảng cơ bản, tiếp tục duy trì và bảo vệ đa dạng sinh học cho Khu bảo tồn. Mới đây, tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt kế hoạch với mục tiêu chung là quản lý, bảo vệ, bảo tồn các giá trị tài nguyên thiên nhiên, môi trường, đa dạng sinh học; các giá trị di tích văn hóa; khai thác hợp lý và phát huy các giá trị trong Khu bảo tồn biển Lý Sơn; cải thiện và nâng cao đời sống của cộng đồng dân cư sống trong và xung quanh khu bảo tồn; phục vụ phát triển du lịch sinh thái tại huyện đảo Lý Sơn bền vững. NGUYỄN NGỌC Bảo tồn đa dạng sinh học vùng biển Lý Sơn Khu bảo tồn biển Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sở hữu đa dạng sinh học cao với các hệ sinh thái biển đặc trưng như rạn san hô, thảm cỏ biển… trong đó có một số loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Tuy nhiên, những tác động của phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu đã khiến hệ sinh thái nơi đây đang bị đe dọa nghiêm trọng. Thợ lặn tiêu diệt nhiều tác nhân gây hại cho rạn san hô ở Khu bảo tồn biển Lý Sơn “Việc triển khai thực hiện kế hoạch quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phải đảm bảo cân đối giữa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo tồn; hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan trong việc quản lý, khai thác giá trị Khu bảo tồn biển Lý Sơn, trên cơ sở lợi ích cộng đồng người dân”. Ông TRẦN PHƯỚC HIỀN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==