Trong tháng này, những cảnh báo của Nga trở nên dữ dội hơn sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Kiev dùng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công vào sâu trong lãnh thổ của Nga. Ngay sau đó, Tổng thống Putin sửa đổi học thuyết hạt nhân của Nga và bắn một tên lửa đạn đạo mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào Ukraine. Thông điệp này được coi là một lời cảnh báo rõ ràng gửi tới các bên ủng hộ Ukraine: Đừng thử thách chúng tôi. Tuy nhiên, giới phân tích phương Tây cho rằng sau gần 3 năm chiến sự, những lời cảnh báo như vậy đã trở nên quen thuộc. Mỗi lần Ukraine đưa ra yêu cầu, ban đầu là xe tăng, sau đó đến máy bay chiến đấu, bom chùm, tên lửa tầm xa, các đồng minh phương Tây lại đau đầu không biết có nên chấp thuận hay không, vì lo ngại điều đó sẽ làm leo thang xung đột và khiến Nga phản ứng mạnh. Mỗi lần như vậy, phương Tây cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu của Ukraine, biến điều cấm kỵ trong một thời gian dài trở thành điều bình thường mới. Các nhà phân tích phương Tây nói với CNN rằng có rất ít lý do để tin lần này sẽ khác. Họ cho rằng đây là một ví dụ nữa cho thấy chiến lược thành công của Điện Kremlin trong việc buộc phương Tây phải nhìn nhận cuộc xung đột theo điều kiện và khái niệm của Nga, khi mỗi nỗ lực mới nhằm hỗ trợ Ukraine đều bị coi là sự leo thang lớn. Ngoài chiến trường, Điện Kremlin đã “buộc phương Tây phải lập luận từ tiền đề của Nga thay vì tiền đề của chính mình, và đưa ra quyết định dựa trên những thực tế mà Nga tạo ra để từ đó Mátxcơva giành chiến thắng trong thế giới thực”, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) viết trong báo cáo hồi tháng 3. Ông Kateryna Stepanenko, đồng tác giả của báo cáo, nói với CNN rằng chiến lược này là sự hồi sinh của khái niệm “kiểm soát phản ứng” thời Liên Xô, trong đó một quốc gia áp lựa chọn của mình lên đối thủ, buộc đối thủ phải đưa ra quyết định đi ngược lại lợi ích của chính mình. “Các cuộc tranh luận dai dẳng và sự chậm trễ trong viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine là ví dụ rõ ràng về chiến lược kiểm soát phản ứng thành công của Điện Kremlin”, ông Stepanenko nhận xét. Theo các nhà nghiên cứu, có thể nhìn thấy chiến lược này trong cuộc tấn công vào Ukraine bằng tên lửa Oreshnik vừa qua. Tổng thống Putin tuyên bố đây là phản ứng của Nga đối với quyết định của chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa. Nhà nghiên cứu Stepanenko cho rằng những thay đổi chính sách gần đây của phương Tây, sau khi khoảng 11.000 quân Triều Tiên được nói là đã đến Nga để hỗ trợ Mátxcơva, “không phải là sự leo thang”. “RANH GIỚI ĐỎ GIẢ” Chính quyền Mỹ đã đưa hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS tới Ukraine vào đầu năm nay, nhưng không cho phép Kiev bắn vào lãnh thổ của Nga. William Alberque, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng điều kiện này mang lại lợi ích to lớn cho Nga. Thực tế là Ukraine từ lâu đã phóng máy bay không người lái tự chế vào các mục tiêu ở tận thủ đô của Nga và các vùng đất ở Ukraine mà Mátxcơva đang kiểm soát. Vì thế, giới phân tích phương Tây cho rằng việc tấn công bằng tên lửa tầm xa của phương Tây vào đất Nga chỉ là khác biệt về mức độ, không phải về bản chất. Trong hơn 1 năm, Kiev đã sử dụng tên lửa Storm Shadows của Anh để tấn công Crimea, nơi Nga kiểm soát từ năm 2014. Trong nhiều tháng, Kiev đã được phép bắn ATACMS vào các vùng đất của Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Theo luật của Nga, Mátxcơva coi những nơi đó là lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình và cảnh báo về hậu quả thảm khốc nếu Ukraine tấn công vào đó bằng vũ khí của phương Tây. Tháng 5, Washington cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm ngắn của Mỹ để tấn công các mục tiêu ở Nga giáp biên giới với vùng Kharkiv ở miền đông bắc Ukraine. Trước khi Tổng thống Biden cho phép điều đó, Nga đã đưa ra cảnh báo hạt nhân. “Chúng ta đã nhiều lần chứng minh rằng, khi vượt qua ranh giới đỏ giả, thực sự chẳng có gì xảy ra cả”, Alberque nói. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu này đánh giá những lời đe dọa của Nga đã đủ để ngăn cản phương Tây cung cấp cho Ukraine những vũ khí, khí tài mà nước này rất cần. Những ngày qua, nhiều lời cảnh báo đã được Nga đưa ra. Tuy nhiên, ông Alberque cho rằng có rất ít lý do để tin rằng lần này thực sự sẽ khác. Theo ông, việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sắp nhậm chức - có vẻ đúng như mong muốn của Nga - sẽ khiến những cảnh báo của Nga ít có khả năng trở thành hiện thực hơn. THU LOAN (theo CNN) 12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 30/11/2024 Trong hơn 1.000 ngày chiến sự, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về hậu quả khủng khiếp, có thể là chiến tranh hạt nhân, nếu họ leo thang bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nga khiến phương Tây phải “ném đá dò đường” Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin phê duyệt phiên bản cập nhật của học thuyết hạt nhân, trong đó nêu rõ các trường hợp có thể buộc Nga phải triển khai vũ khí hạt nhân. Trả lời báo giới ngày 28/11, ông Sergey Shoigu cho biết, chiếc ô hạt nhân của Nga đã mở rộng đến các đồng minh chủ chốt của nước này từ trước khi học thuyết hạt nhân được cập nhật. Các đồng minh bao gồm thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Bản cập nhật của học thuyết “có một điều khoản rõ ràng, mà tôi tin là khá quan trọng, liên quan đến Belarus”, ông Shoigu nói. Điều khoản này quy định Belarus được hưởng mức độ bảo vệ tương đương Nga trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí thông thường. “Học thuyết hạt nhân rõ ràng, dễ hiểu và minh bạch”, ông Shoigu nói thêm. “Chúng tôi kêu gọi các đồng nghiệp phương Tây hãy đọc nó một cách bình tĩnh thay vì chọn lọc một số phần hoặc bịa ra những điều không có trong đó”. Những thay đổi mới nhất về quan điểm hạt nhân của Nga được công bố vào tháng 9 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với phương Tây về cuộc xung đột Ukraine. Tổng thống Putin đã phê duyệt bản cập nhật của học thuyết sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Kiev phóng tên lửa tầm xa do phương Tây viện trợ vào lãnh thổ Nga. Để đáp trả việc Kiev tiến hành các cuộc tấn công kiểu này, quân đội Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mới vào một nhà máy vũ khí ở Ukraine. Tổng thống Putin cảnh báo rằng Mátxcơva có quyền tấn công mục tiêu quân sự của các quốc gia cung cấp tên lửa cho các cuộc không kích của Ukraine bên trong nước Nga. Đáp lại, Nhà Trắng cho biết sẽ không nao núng và tiếp tục theo đuổi chính sách Ukraine của mình. Kazakhstan hiện giữ chức chủ tịch luân phiên CSTO. Nhóm này cũng bao gồm Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan. MINH HẠNH (theo RT) Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Sergey Shoigu khuyên các nước phương Tây nên nghiên cứu học thuyết hạt nhân mới của Nga một cách cẩn thận. Ông nhấn mạnh, rằng học thuyết này quy định việc sử dụng kho vũ khí của Mátxcơva để bảo vệ các đồng minh Á - Âu. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Sergey Shoigu ẢNH: SPUTNIK Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ chế tạo để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga ẢNH: AP Nga tăng hợp tác với Triều Tiên, cảnh báo tấn công Ukraine bằng Oreshnik Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đang có mặt tại Triều Tiên trong chuyến thăm không báo trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 29/11. Ông Belousov đang có mặt tại Bình Nhưỡng để bàn thảo với “các quan chức quân sự và chính trị quân sự” của Triều Tiên, Moscow Times dẫn lời ông Belousov. Ông Belousov ca ngợi mối quan hệ mở rộng với Triều Tiên. Theo các hãng thông tấn của Nga, “mối quan hệ hữu nghị giữa Nga và Triều Tiên đang tích cực mở rộng trong mọi lĩnh vực, bao gồm hợp tác quân sự”. Nga và Triều Tiên củng cố quan hệ quân sự kể từ khi Mátxcơva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Hai nước ký hiệp ước đối tác chiến lược vào tháng 6 và gần đây đã phê chuẩn. Hiệp ước này quy định về hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công và hợp tác trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Mỹ và Hàn Quốc cáo buộc Bình Nhưỡng cử hơn 10.000 binh sĩ đến giúp Nga chiến đấu với Ukraine. Nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rất muốn có được công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm chiến đấu của Nga. Ngày 28/11, Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video và thông báo, tên lửa đạn đạo Iskander của quân đội nước này đã bắn trúng năm bệ phóng tên lửa của Ukraine ở vùng Sumy, gồm các bệ phóng được sử dụng để bắn tên lửa tầm xa ATACMS. Cùng ngày, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo, quân đội Nga đang lựa chọn các mục tiêu ở Ukraine để tiến hành thêm các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik, RT đưa tin. THÁI AN (theo Moscow Times, RT) ÔNG SERGEY SHOIGU: Các đồng minh nằm dưới chiếc ô hạt nhân Nga
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==