Tiền Phong số 335

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Bảy n Ngày 30/11/2024 Đồng Tháp dồn sức cho phát triển cơ khí, chế tạo Số liệu của Sở Công Thương Đồng Tháp cho thấy, trong tháng 10/2024, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 4,9% so với tháng trước, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Trong sự tăng trưởng chung của tỉnh Đồng Tháp có đóng góp không nhỏ của lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là cơ khí, chế biến chế tạo. Theo Sở Công Thương Đồng Tháp, cơ khí Đồng Tháp là lĩnh vực có thế mạnh so địa phương khác nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ thời gian qua còn khó khăn, do công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp chế tạo của tỉnh chưa phát triển vì không có ngành sản xuất kim loại. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cơ khí phần lớn chủ yếu là gia công, sửa chữa, hiện chưa có doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đúng tính chất doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong khi công nghiệp hỗ trợ đã được Chính phủ và tỉnh quan tâm và định hướng là một trong những ngành ưu tiên phát triển và được ưu đãi đầu tư. Các số liệu cũng cho thấy, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp phần lớn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn ở dạng sơ khai, có quy mô nhỏ lẻ, tự sản xuất lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh của doanh nghiệp. Trong số 62 doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh, phần lớn là doanh nghiệp gia công, sửa chữa. Một số rất ít sản xuất máy móc, thiết bị. Thời gian qua, ngành cơ khí của Đồng Tháp cũng được quan tâm, khuyến khích phát triển thông qua hoạt động hỗ trợ từ chương trình khuyến công; kế hoạch hỗ trợ phát triển ngành cơ khí của tỉnh…Trong đó, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp thông qua các chương trình “Khởi sự doanh nghiệp” và “Tăng cường khả năng kinh doanh” ít nhiều đã làm thay đổi tư duy, nhận thức, giúp củng cố và phát triển mở rộng sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. “Tỉnh cũng có các chương trình hỗ trợ đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị, đã tác động tích cực đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong việc tiếp cận với các quy trình, công nghệ mới để từng bước nâng cao năng lực quản lý, nâng cao giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ của sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường”, lãnh đạo Sở Công Thương Đồng Tháp cho hay. Theo đó, để phục vụ tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, ngành cơ khí, chế tạo cần được tổ chức theo hướng hoạt động tập trung phục vụ các cơ sở công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ cơ khí, phát triển các nhà máy chế tạo, trung tâm nghiên cứu thiết bị cơ khí động lực, các nhóm ngành, sản phẩm máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, linh kiện phụ tùng cơ khí. Cùng đó, có chính sách thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phục vụ cho phát triển công nghiệp. TẬP TRUNG CHO CÁC NGÀNH SẢN XUẤT CHỦ LỰC Theo ông Tào Tấn Tài, Phó giám đốc Sở Công Thương Đồng Tháp, tỉnh có chủ trương từng bước hình thành và phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, trong đó tập trung thu hút đầu tư sản xuất một số sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, chủ yếu trong các ngành sản xuất chế biến; cơ khí, chế tạo, điện tử; công nghiệp công nghệ cao; dệt may, da giày. Tỉnh cũng có các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm công nghiệp có khả năng cạnh tranh cao và có các chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh, đáp ứng nhu cầu cung cấp nguyên liệu đầu vào tại chỗ, giảm nhập khẩu, đồng thời tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành sản xuất công nghiệp. Cũng theo ông Tài, tỉnh cũng đã lựa chọn các nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ cần ưu tiên đầu tư phù hợp với điều kiện cụ thể của từng giai đoạn, trước hết là một số ngành công nghiệp mũi nhọn như: công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống; tiếp tục tập trung thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ sản xuất các nguyên phụ liệu đầu vào cho dệt may, da giày; công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, chế tạo, điện tử, cũng như một số ngành công nghiệp vật liệu cơ bản, quan trọng, như thép cán nóng, vật liệu mới phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ cao. HÒA HỘI Xác định nguồn nhân lực luôn đóng vai trò then chốt, Đồng Tháp có nhiều kế hoạch trong phát triển nâng cao chất lượng cho nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp. Giai đoạn tới, Đồng Tháp sẽ chú trọng đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật cao, lao động lành nghề để phát triển công nghiệp. Đồng Tháp muốn tập trung cho phát triển cơ khí, chế biến, chế tạo ẢNH: NGUYỄN BẰNG Thời điểm này, Đắk Lắk - thủ phủ cà phê của cả nước đang bước vào vụ thu hoạch. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh diện tích 212.000ha, sản lượng khoảng 354.000 tấn, chiếm khoảng 30% diện tích của cả nước và 33% diện tích của Tây Nguyên. Niên vụ cà phê 2023-2024 chứng kiến giá cà phê hạt đạt kỷ lục, giá tăng đột biến. Bình quân khoảng 100.000 đồng/kg, có thời điểm đạt mức 135.000 đồng/kg. Đây là giá cao nhất từ trước đến nay, cao hơn 82% so với niên vụ trước và gần gấp 3 lần so với các năm trước đây. Giá cà phê tăng cao song niên vụ này tiếp tục “mất mùa được giá”. Theo số liệu của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, vụ vừa qua, tỉnh có hơn 18.700ha cà phê bị thiệt hại. Trong đó, trên 1.000ha bị thiệt hại hoàn toàn. Biến đổi khí hậu, hạn hán, sâu bệnh khiến lượng cà phê sụt giảm mạnh. Niên vụ qua, tổng sản lượng cà phê của Đắk Lắk đạt hơn 535.000 tấn, giảm 23.000 tấn so với niên vụ trước. Theo ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Lắk, không chỉ ở Việt Nam, giá cà phê trên thế giới thời gian vừa qua cũng tăng cao chủ yếu do nhiều nguyên nhân, trong đó có ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hiện tượng El Nino gây khô hạn khắp các vùng trồng cà phê toàn cầu, dẫn đến giảm nguồn cung. Ngoài ra, những cuộc xung đột quân sự trên thế giới cũng khiến chi phí vận chuyển và nhiều chi phí khác trong xuất khẩu tăng cao. Dù mất mùa nhưng được giá nên kim ngạch xuất khẩu cà phê của tỉnh đạt 915 triệu USD, tăng 168 triệu USD so với niên vụ trước, chiếm tỷ trọng 17% so với cả nước. Theo nhận định của Sở Công Thương Đắk Lắk, cà phê xuất khẩu của tỉnh chủ yếu vẫn là cà phê nhân (sản phẩm thô), tỷ trọng cà phê qua chế biến xuất khẩu hàng năm tuy có tăng nhưng vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của tỉnh. Việc giá cà phê tăng rõ ràng mặt tích cực làm cho đời sống của người sản xuất cà phê được tăng lên. Người nông dân có của ăn của để, tái đầu tư cho cà phê tốt hơn và không chạy theo những cây trồng khác. Hoặc nếu chạy theo những cây trồng khác thì vẫn giữ cây cà phê. “Ngành nông nghiệp khuyến cáo khi giá cà phê lên cao kích thích nông dân chạy theo những lợi ích ngắn hạn, không đầu tư vào chất lượng mà chạy theo sản lượng. Đây là yếu tố ảnh hưởng tới sản xuất cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản. Đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý nữa, nghĩa là người ta nhận thấy rằng, không làm cà phê chất lượng cao thì vẫn có giá tốt”, ông Dương lưu ý. Để phát triển ngành hàng cà phê phát triển bền vững trong thời gian tới, quan điểm của tỉnh Đắk Lắk là ổn định diện tích hiện có, rà soát lại diện tích không phù hợp để chuyển sang cây trồng khác hiệu quả hơn, không chạy theo số lượng mà quan tâm đến chất lượng. Quản lý tốt ngành hàng, làm tốt khâu xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột thành phố cà phê của thế giới. Sở NN&PTNT Đắk Lắk đang trình tỉnh phê duyệt đề án cà phê bền vững giai đoạn mới có những chính sách phù hợp để hỗ trợ thích đáng cho chuỗi ngành hàng từ sản xuất - chế biến - thương mại bền vững. HUỲNH THỦY Thủ phủ cà phê vẫn chưa hết lo dù giá tăng đột biến CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ MẤT GIẤY TỜ Tôi tên là: Nguyễn Thị Phương Thảo; Sinh ngày: 25/08/1991; Số CCCD:001191030774; Địa chỉ: 90, đường TST, Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Ngày 20/11/2024, trên đường đi từ thành cổ Sơn Tây về nhà riêng không may tôi có đánh rơi một bì đựng hồ sơ trong đó có 1 Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe gắn máy có thông tin như sau: Nhãn hiệu: DAELIMIKD VENUS; Số loại: EE7877960; Số khung: RLPRCB6HDRB001665; Số máy: VZS1P39QMB-18001665; Màu xe: Xám. Nay tôi làm thông báo này kính mong quý cơ quan có thẩm quyền xem xét xác nhận cho tôi và cấp lại cho tôi phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để tôi đăng ký xe. Tôi xin chân thành cảm ơn! “Để tạo động lực thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, cần có chính sách thu hút đầu tư FDI phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ để khắc phục sự phụ thuộc vào nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện đầu vào nhập khẩu, hạn chế tối đa tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất trong trường hợp có các biến động bất ngờ về kinh tế, chính trị và xã hội khu vực” Ông TÀO TẤN TÀI, Phó giám đốc Sở Công Thương Đồng Tháp Giá cà phê hạt đang tăng đột biến và duy trì ở mức cao, song Đắk Lắk - thủ phủ cà phê của cả nước vẫn bộn bề nỗi lo. Nông dân vui mừng khi cà phê được giá Quảng cáo

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==