Tiền Phong số 333

Nhiều người trong đội ngũ trợ lý của ông Trump cho rằng cách tiếp cận trực tiếp nhằm xây dựng mối quan hệ đã có sẽ giúp phá băng, sau nhiều năm hai bên liên tục khẩu chiến rồi lại trao đổi những lá thư mà ông Trump gọi là “tuyệt đẹp” trong nỗ lực ngoại giao chưa từng có vào nhiệm kỳ đầu của ông. Việc thảo luận chính sách vẫn đang trong giai đoạn đầu và chưa có quyết định cuối cùng được Tổng thống đắc cử Trump đưa ra, các nguồn tin cho biết. Đội ngũ chuyển giao của ông Trump chưa phản hồi đề nghị bình luận. Không rõ ông Kim sẽ chấp nhận nhượng bộ gì với ông Trump. Triều Tiên đã phớt lờ nỗ lực tiếp cận của chính quyền Tổng thống Joe Biden suốt 4 năm qua, trong khi Bình Nhưỡng ngày càng tự tin với kho vũ khí tên lửa mở rộng và mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga. “Chúng tôi đã đi xa nhất có thể trong việc đàm phán với Mỹ”, ông Kim phát biểu tại một triển lãm quân sự ở Bình Nhưỡng tuần trước. Trong nhiệm kỳ 2017-2021, ông Trump đã có 3 cuộc gặp với ông Kim, tại Singapore, Hà Nội và khu vực biên giới Triều Tiên, đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm đặt chân lên đất Triều Tiên. Tuy nhiên, những cuộc gặp này không mang lại kết quả cụ thể, dù ông Trump từng mô tả việc gặp gỡ đó giống như “đang yêu”. Mỹ yêu cầu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, trong khi ông Kim đòi dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt, và cuối cùng hai bên không thể thỏa hiệp. CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN Chưa rõ nỗ lực ngoại giao mới sẽ mang lại kết quả gì. Mục tiêu ban đầu của ông Trump có thể là tái lập tiếp xúc cơ bản, nhưng mục tiêu hoặc thời gian cụ thể chưa được xác định, các nguồn tin cho biết. Theo một người nắm được suy tính của đội ngũ chuyển giao, vấn đề này có thể phải nhường chỗ cho những ưu tiên cấp bách hơn ở Trung Đông và Ukraine. Truyền thông nhà nước Triều Tiên chưa đề cập đến việc ông Trump tái đắc cử. Trong tháng này, ông Kim cho rằng Mỹ đang gây căng thẳng và khiêu khích, làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Ông Trump và một số đồng minh của ông rời nhiệm sở với ấn tượng rằng, cách tiếp cận trực tiếp là cơ hội tốt nhất của Washington để tác động đến hành vi của Triều Tiên, quốc gia bị chia cắt với Hàn Quốc bởi khu phi quân sự trong suốt 7 thập kỷ. Cuộc chiến giữa hai quốc gia chưa bao giờ chính thức kết thúc dù đã im tiếng súng. Cuối tuần trước, ông Trump bổ nhiệm Alex Wong, người từng triển khai chiến lược ban đầu với Triều Tiên, làm phó cố vấn an ninh quốc gia. “Với tư cách là Phó Đặc phái viên về Triều Tiên, ông ấy đã giúp đàm phán hội nghị thượng đỉnh của tôi với ông Kim Jong Un”, ông Trump cho biết. Ông Trump sẽ phải xử lý mối quan hệ căng thẳng hơn giữa Mỹ và Triều Tiên khi quay lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025. Washington quan ngại về chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa ngày càng mở rộng của Triều Tiên, những lời lẽ thù địch gia tăng với Hàn Quốc, và sự hợp tác chặt chẽ giữa Bình Nhưỡng với Mátxcơva. Đặc biệt, Washington lo ngại về khả năng gia tăng Triều Tiên và Nga chia sẻ công nghệ hạt nhân hoặc tên lửa, cũng như việc triển khai hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên sang Nga để tham gia cuộc xung đột ở Ukraine. BÌNH GIANG (theo Reuters) n Thứ Năm n Ngày 28/11/2024 Đội ngũ trợ lý của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đang bàn bạc về khả năng đàm phán trực tiếp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, hy vọng nỗ lực ngoại giao mới sẽ giảm bớt nguy cơ xung đột vũ trang, Reuters dẫn các nguồn tin nắm được tình hình cho biết. Ông Trump sẽ đàm phán trực tiếp với ông Kim? Thỏa thuận này mở đường cho việc chấm dứt cuộc xung đột xuyên biên giới Israel - Li-băng đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng kể từ khi bùng phát. Tổng thống Biden đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng ngay sau khi nội các an ninh của Israel thông qua thỏa thuận với tỷ lệ 10 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Ông Biden cho biết đã trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và quyền Thủ tướng Li-băng Najib Mikati. “Thỏa thuận được xây dựng để chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch. Những gì còn lại của Hezbollah và các tổ chức khủng bố khác sẽ không được phép đe dọa an ninh của Israel một lần nữa”, ông Biden nói. Israel sẽ dần rút quân trong vòng 60 ngày khi quân đội Li-băng kiểm soát vùng lãnh thổ gần biên giới với Israel để đảm bảo Hezbollah không xây dựng lại cơ sở hạ tầng tại đó. “Dân thường ở cả hai bên sẽ sớm có thể trở về nhà một cách an toàn”, ông nói. Bộ trưởng Ngoại giao Li-băng Abdallah Bou Habib trước đó cho biết, quân đội Li-băng sẽ sẵn sàng triển khai ít nhất 5.000 quân ở miền Nam khi quân đội Israel rút lui. Thủ tướng Israel khẳng định, sẵn sàng thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành vi vi phạm nào của Hezbollah. Ông Netanyahu đang phải đối mặt một số ý kiến phản đối thỏa thuận từ chính phủ liên minh của mình. Tuy nhiên, ông cho rằng, lệnh ngừng bắn sẽ cho phép Israel tập trung vào mối đe dọa từ Iran, bổ sung nguồn cung cấp vũ khí đã cạn kiệt và cho quân đội nghỉ ngơi, đồng thời cô lập Hamas. “Chúng tôi sẽ phối hợp toàn diện với Mỹ để duy trì quyền tự do hành động quân sự. Nếu Hezbollah vi phạm thỏa thuận hoặc cố gắng tái vũ trang, chúng tôi sẽ tấn công quyết liệt”, ông nói. Theo ông Netanyahu, Hezbollah, đồng minh của Hamas, đã yếu hơn đáng kể so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột. “Chúng tôi đã đẩy lùi nhóm này trong nhiều thập kỷ, loại bỏ các thủ lĩnh cấp cao của nhóm, phá hủy hầu hết các tên lửa và rocket, vô hiệu hóa hàng nghìn chiến binh, xóa sổ nhiều cơ sở hạ tầng khủng bố gần biên giới của chúng tôi”, ông nói. Bất chấp bước đột phá ngoại giao, tình hình thù địch vẫn tiếp diễn khi Israel tăng cường đáng kể chiến dịch không kích nhằm vào thủ đô Beirut và các khu vực khác của Li-băng. Cơ quan y tế báo cáo có ít nhất 18 người thiệt mạng. Quân đội Israel cho biết đã tấn công “các bộ phận quản lý tài chính và hệ thống của Hezbollah”, bao gồm một văn phòng đổi tiền. Israel đã ban hành thêm cảnh báo sơ tán vào cuối ngày 26/11, chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Hezbollah cũng tiếp tục bắn tên lửa vào Israel. Quân đội Israel tuyên bố, không quân nước này đã chặn được ba vụ phóng từ lãnh thổ Li-băng vào đêm 26/11. Một cuộc thăm dò do Kênh 12 của Israel tiến hành cho thấy, 37% người Israel được hỏi ủng hộ lệnh ngừng bắn, so với 32% phản đối. MINH HẠNH (theo Reuters) Chi tiết thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hezbollah có hiệu lực từ ngày 27/11 sau khi hai bên chấp nhận một thỏa thuận do Mỹ và Pháp làm trung gian. Lực lượng Israel ở biên giới với Li-băng ẢNH: REUTERS Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại khu phi quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên vào ngày 30/6/2019 ẢNH: AFP Đầu tuần này, báo chí phương Tây dẫn thông tin từ các nhà nghiên cứu Mỹ cho rằng, Triều Tiên đang mở rộng một khu phức hợp sản xuất vũ khí quan trọng, nơi lắp ráp loại tên lửa tầm ngắn mà Nga đang sử dụng ở Ukraine. ẤN ĐỘ: Đi theo Google Maps, 3 người chết Google cho biết đang hợp tác với giới chức Ấn Độ để điều tra vụ ba người đàn ông tử vong sau khi lái xe lao khỏi một cây cầu chưa làm xong, được cho là do đi theo chỉ dẫn của Google Maps. Tai nạn xảy ra sáng 24/11, khi các nạn nhân đang trên đường đến dự đám cưới ở bang Uttar Pradesh thuộc miền bắc Ấn Độ. Xe của họ lao qua cây cầu chưa hoàn thiện và rơi xuống sông Ramganga. Hindustan Times dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, tài xế theo chỉ dẫn của Google Maps và đi lên cây cầu này. Theo hãng tin Press Trust of India, cảnh sát đã thẩm vấn quản lý của ứng dụng dẫn đường và những người liên quan thuộc Sở Công trình công cộng. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng và hỗ trợ để điều tra vụ việc”, một phát ngôn viên của Google cho biết. Theo cảnh sát địa phương, một phần của cây cầu bị hư hỏng trong trận lũ lụt năm 2023. Năm ngoái, hai bác sĩ thiệt mạng ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ, khi xe của họ lao xuống sông Periyar vì đi theo chỉ dẫn của ứng dụng dẫn đường. BÌNH GIANG (theo CNA) Ba nạn nhân thiệt mạng sau khi xe của họ lao qua cây cầu cụt ẢNH: X BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 QUỐC TẾ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==