13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Năm n Ngày 28/11/2024 NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CSXH GIÚP NHIỀU GIA ĐÌNH THOÁT NGHÈO Theo UBND tỉnh Hà Giang, trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, nguồn vốn tín dụng CSXH đã được đầu tư đến 193/193 xã, phường, thị trấn, 100% thôn, bản, tổ khu phố. Tính đến ngày 31/10/2024, doanh số cho vay đạt 10.586 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng đã giúp hơn 129.000 đối tượng vay vượt qua ngưỡng nghèo; 7.664 học sinh, sinh viên được vay vốn đi học; thu hút, tạo việc làm cho hơn 29.240 lao động; xây dựng được 57.163 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn đảm bảo theo tiêu chuẩn và 1.623 căn nhà ở cho hộ nghèo và nhà ở xã hội; 55.678 đối tượng tại vùng khó khăn được vay vốn sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập nhằm cải thiện cuộc sống từng bước vươn lên thoát nghèo. Tại huyện Yên Minh, tính đến ngày 31/10/2024, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 25.833 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Trong năm 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội của huyện đã giải ngân cho 1.218 hộ nghèo vay 74,715 tỷ đồng và 349 hộ cận nghèo vay 22,575 tỷ đồng, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. Tính đến cuối năm 2024, tổng số hộ nghèo tại huyện chiếm 40,58%, giảm 6,41% so với đầu năm. Còn tại huyện Đồng Văn, theo ông Đỗ Quốc Hương - Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt trên 427,934 tỷ đồng (8.939 khách hàng), tăng 241,770 tỷ đồng so với thời điểm trước khi có Chỉ thị 40-CT/TW. Mặc dù còn khó khăn về thu ngân sách, tuy nhiên từ năm 2016 đến nay, UBND huyện cũng đã cấp ủy thác qua Ngân hàng CSXH huyện số tiền 6,486 tỷ đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. CẦN ĐỒNG HÀNH, SÁT CÁNH VỚI NGƯỜI DÂN HƠN NỮA Theo UBND tỉnh Hà Giang, trong quá trình chuyển đổi phát triển kinh tế hiện nay, nguồn vốn tín dụng CSXH ngày càng có vị trí quan trọng với vai trò là công cụ thúc đẩy, nhất là với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vì vậy, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các hoạt động tín dụng CSXH là nhiệm vụ rất quan trọng đối với tỉnh Hà Giang trong thời gian tới. Khó khăn đầu tiên phải khắc phục là hạn chế về nguồn vốn bố trí từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH. UBND tỉnh Hà Giang cho biết, hằng năm, chính quyền tỉnh, thành phố và các huyện sẽ cố gắng bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương cho Ngân hàng CSXH đạt từ 15-20% tổng nguồn vốn trên mỗi địa bàn. Đến năm 2030, tỉnh Hà Giang đặt mục tiêu nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương sẽ chiếm khoảng 15% tổng nguồn vốn tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, về phía Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Giang cùng các Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH ở các huyện, UBND tỉnh Hà Giang cũng yêu cầu các cơ quan này cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cho các hộ gia đình trong quá trình tìm hiểu thông tin cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục vay vốn, trả nợ, trả lãi tiền vay. Theo ông Đỗ Quốc Hương - Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, bên cạnh việc tăng cường nguồn vốn ngân sách để ủy thác sang Ngân hàng CSXH của huyện, UBND huyện Đồng Văn sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội khác để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân. “Với phương châm hoạt động “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” và tinh thần “Phục vụ tại nhà, giải ngân tại xã”, Ngân hàng CSXH cần phải luôn đồng hành sát cánh, mang vốn tín dụng chính sách của Chính phủ, địa phương đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, để xứng đáng là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng”, ông Hương cho biết. VIỆT KHÔI Ấm no nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách Bài 2: Xứng đáng là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân NGÂN HÀNG TÍCH CỰC ĐẨY VỐN RA NỀN KINH TẾ Bước vào những tháng cuối cùng của năm, nhiều ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động nhằm hút nguồn tiền trong bối cảnh nhu cầu vốn dự kiến sẽ tăng. Hiện tại, lãi suất huy động dao động từ 4,25% - 5,85%/năm đối với kỳ hạn 3 - 12 tháng. Một số ngân hàng, đơn cử như MB, Agribank, ABBank và VIB, thậm chí đã có tới 2 lần điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong tháng 11 này. Làn sóng tăng lãi suất huy động trong những tháng cuối năm 2024 làm dấy lên lo ngại về việc lãi suất cho vay cũng sẽ leo thang, đẩy chi phí tài chính lên cao. Nếu kịch bản này xảy ra, gánh nặng chi phí sẽ khiến nhiều doanh nghiệp và cá nhân đang vay vốn phải cân nhắc lại các kế hoạch đầu tư và sản xuất. Đặc biệt, vào thời điểm cuối năm - mùa cao điểm cần vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh - việc lãi suất cho vay trở nên "đắt đỏ" có thể làm giảm khả năng tiếp cận tín dụng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh và phục hồi kinh tế. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản vay mới và cũ tiếp tục giảm mạnh trong thời gian qua. Tính đến ngày 20/10, lãi suất cho vay giảm 0,76% so với cuối năm 2023. Sau 4 lần liên tiếp giảm lãi suất điều hành trong năm 2023, NHNN tiếp tục giữ nguyên ở mức thấp trong 10 tháng năm 2024. Hiện không ít ngân hàng cũng đang triển khai các gói cho vay ưu đãi nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tăng cường sản xuất, kinh doanh. Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank đã tung ra gói tín dụng quy mô 20.000 tỷ đồng với lãi suất 2,6%/năm cùng 2 gói tín dụng với tổng quy mô 110.000 tỷ đồng với lãi suất từ 3,5%/năm dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, nông, lâm, thủy, hải sản,… Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng đạt 10,08% tính đến ngày 31/10/2024. “So với mục tiêu tăng trưởng 15%, các ngân hàng vẫn còn nhiều dư địa để cấp vốn trong 2 tháng cuối năm. Các ngân hàng đều đang nỗ lực giảm lãi suất cho vay đối với cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp”, bà Hồng nói. NHNN mới đây cũng đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2024 và những năm tiếp theo, trong đó nhấn mạnh việc đơn giản hóa thủ tục cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình cho vay để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. KHÓ CÓ THÊM DƯ ĐỊA GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY Mặc dù ngành ngân hàng đang tích cực đẩy vốn rẻ ra thị trường song các chuyên gia cho rằng lãi suất cho vay khó có dư địa để giảm thêm. Trước đó, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng cho biết, với nền lãi suất cho vay thấp như hiện nay, các ngân hàng thương mại khó có thể giảm thêm vì rủi ro của nền kinh tế và tỷ giá. Ngoài ra, việc giảm thêm lãi suất cho vay sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng khi trong 3 quý đầu năm 2024, tỷ lệ NIM (tỷ suất lợi nhuận lãi thuần) của nhiều ngân hàng đã thu hẹp đáng kể. Theo báo cáo ngành ngân hàng mới đây của VIS Ratings, tỷ lệ NIM thu hẹp trong 9 tháng năm 2024, nhất là ở các ngân hàng nhỏ khi phải chịu thêm ảnh hưởng từ chi phí tín dụng cao. Tính đến ngày 20/10/2024, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 3,88%/năm, tăng 0,36% so với cuối năm 2023 và lãi suất cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,33%/năm, giảm 0,76%/năm so với cuối năm 2023. Nhận định về hướng đi của lãi suất cho vay trong thời gian tới, các chuyên gia VCBS cho rằng: “Chất lượng tín dụng và lãi suất cho vay vẫn được NHNN theo dõi sát sao. Theo đó, kỳ vọng mặt bằng lãi suất cho vay được duy trì ở mức thấp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp theo định hướng của Chính phủ. Tuy vậy, lãi suất cho vay vẫn sẽ có sự phân hóa giữa từng ngành nghề và doanh nghiệp, cũng như khẩu vị rủi ro giữa các ngân hàng thương mại hiện nay”. NGỌC MAI Cuối năm lãi suất cho vay có giảm? Theo nhận định của các chuyên gia, lãi suất cho vay không có nhiều dư địa để giảm thêm trong cuối năm 2024 dù các ngân hàng tích cực đẩy vốn ra nền kinh tế. Nhiều ngân hàng cấp tập tăng lãi suất huy động trong những tháng cuối năm Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, dù gặp phải nhiều khó khăn và thách thức, nhưng tỉnh Hà Giang đang rất nỗ lực để giúp nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội xứng đáng là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Người dân xã Đông Minh (Yên Minh) chờ làm thủ tục trả lãi tại điểm giao dịch Ngân hàng CSXH tại xã Đông Minh Đặc biệt, nguồn vốn tín dụng CSXH đã góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang. Giai đoạn 2016 - 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm 25,11% (từ 43,65% xuống còn 18,54%); giai đoạn 2022 - 2023 tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm 10,96% (từ 42,08% xuống còn 31,12%).
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==