HÀNG THIẾT YẾU LÊN NGÔI “Khoe” với PV báo Tiền Phong sản phẩm mới phục vụ thị trường Tết, ông Nguyễn Đặng Hiến - Tổng giám đốc Công ty Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico) phấn khởi cho biết. “Sản phẩm mới vừa ra mắt đã hết sạch. Nhà máy đang cấp tập sản xuất, tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng”. Nhìn nhận về thị trường Tết năm nay, theo ông Hiến, thuận lợi nhiều nhưng khó khăn không ít, nhất là khi giá một số nguyên vật liệu sản xuất, bao bì nhựa… tăng, đẩy giá thành sản phẩm tăng 6 - 7%. Ngoài ra, hàng hóa ngoại nhập giá rẻ đang cạnh tranh gay gắt ngay trên sân nhà. Nếu doanh nghiệp (DN) tăng giá bán tương ứng với mức tăng giá thành, e rằng khó cạnh tranh trên thị trường vì người tiêu dùng không chấp nhận. Công ty CP Dầu thực vật Tường An cũng vừa ra mắt thị trường những hộp quà Tết với sản phẩm chủ đạo là dầu ăn, nước mắm, bơ… được thiết kế bắt mắt, phù hợp với không khí vui tươi cũng như nhu cầu thiết yếu của ngày Tết. DN đang nỗ lực đưa các combo quà Tết đến tay người tiêu dùng sớm, bắt đầu từ giữa tháng 11/2024. Theo ông Bùi Thanh Tùng - Tổng giám đốc Công ty Tường An, mùa tết năm nay, người tiêu dùng sẽ tiếp tục bám sát việc tiêu dùng thông minh, xu hướng mua sắm đã nổi lên từ sau dịch COVID-19 đến nay. Những sản phẩm thiết yếu, cần thiết sẽ là ưu tiên hàng đầu trong giỏ sản phẩm của người tiêu dùng. GỬI THƯ MỜI KHÁCH HÀNG ĐẾN SIÊU THỊ Bất ngờ nhận được thư gửi đến tận nhà, mời tham quan hàng Tết tại siêu thị MM Mega Market Bình Phú (quận 6, TPHCM), bà Lê Thị Hồng (60 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) hào hứng nói, năm nào bà cũng đến siêu thị chọn quà Tết tặng người thân, nay được mời tham quan sớm các sản phẩm Tết vừa tung ra thị trường khiến bà Hồng rất háo hức. “Dù ít hay nhiều, tôi luôn giữ thói quen cứ đến Tết vẫn phải có vài phần quà biếu tặng nhau. Trước đây, tôi tự tìm mua hàng thì nay được chào mời mua sắm như khách VIP”, bà Hồng nói. Đại diện hệ thống MM Mega Market Việt Nam cho biết, trong những ngày qua đã mời nhiều khách hàng đến 21 trung tâm của MM trên toàn quốc để tham quan, gặp gỡ các DN đang bán hàng tại siêu thị để cung - cầu gặp nhau. Ông Regis Delesque - Giám đốc vận hành MM Mega Market Việt Nam cho biết: “Cuối năm và Tết Nguyên đán là thời điểm thị trường cực kỳ sôi động. Dự đoán nhu cầu mua sắm tăng lên, vì vậy chúng tôi đặc biệt đẩy mạnh chiến lược “Mua càng nhiều - Giá càng rẻ” và duy trì nguồn hàng bình ổn, chuẩn bị cho làn sóng tiêu dùng nhộn nhịp sắp tới”. Mặc dù có mạng lưới tới 450.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc, Tập đoàn Kido vẫn tận dụng tối đa các nền tảng thương mại điện tử để bán hàng Tết. “Với các kênh bán hàng trực tuyến và livestream, chúng tôi muốn tăng cường tiếp cận với người tiêu dùng không chỉ tại các điểm bán truyền thống mà còn trên các nền tảng mới để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm Tết của chúng tôi”, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Kido Bùi Thanh Tùng cho hay. UYÊN PHƯƠNG 12 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 28/11/2024 Thời điểm này, hàng Tết đã đầy ắp tại các cửa hàng, siêu thị, chợ truyền thống... Nhằm kích thích mua sắm, các nhà cung cấp không chỉ tung ra các sản phẩm mới mà còn phục vụ người tiêu dùng “từ A tới Z”. Hàng Tết xuống phố Người tiêu dùng được mời đến tham quan, mua sắm Tết tại siêu thị MM Mega Market Bình Phú (quận 6, TPHCM) ẢNH: U.P Sở Công Thương TPHCM vừa có văn bản đề nghị UBND các quận huyện, TP Thủ Đức theo dõi diễn biến thị trường giá hàng hóa, các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý khi có dấu hiệu khan hiếm hàng hóa. Ban quản lý các chợ được yêu cầu tăng cường công tác quản lý giá, chất lượng hàng hóa, việc cân, đong hàng hóa, niêm yết giá trong phạm vi quản lý của chợ. Đây là cột mốc ý nghĩa khi công trình hoàn thành ngay trước thềm kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2024), thể hiện tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ ngành Điện đối với các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 (Yagi) lịch sử. Cơn bão số 3 đổ bộ vào tháng 9/2024 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên), Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà) và Nậm Tông (xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà), khiến hàng trăm hộ dân mất nhà cửa, hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Riêng tại thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên, mưa lũ và sạt lở khiến 33 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn. Để hỗ trợ khôi phục cuộc sống cho bà con, Chính phủ và UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với PC Lào Cai triển khai công tác tái định cư, trong đó nhiệm vụ cấp điện được ưu tiên hàng đầu. Dự án cấp điện tái thiết các khu dân cư này có tổng đầu tư trên 7,6 tỷ đồng, trong đó công trình tại Làng Nủ chiếm hơn 3 tỷ đồng. Mặc dù dự án có kế hoạch hoàn thành vào cuối tháng 12/2024, song với yêu cầu cấp bách, ngành Điện đã phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để hoàn thành công trình vượt tiến độ 45 ngày. Việc sớm đưa điện trở lại không chỉ phục vụ sinh hoạt của người dân mà còn giúp bà con có điều kiện phát triển sản xuất ngay khi tái định cư ổn định. Ông Nguyễn Văn Du, Giám đốc Điện lực Bảo Yên, PC Lào Cai cho biết, công trình cấp điện cho thôn Làng Nủ bao gồm 0,97 km đường dây 35 kV, 1 trạm biến áp treo 250kVA - 35/0,4kV, 1,55 km đường dây 0,4 kV sử dụng cáp vặn xoắn AlXLPE 95mm và các hạng mục hạ tầng quan trọng khác. Việc cấp điện trực tiếp đến 69 hộ dân trong thôn sẽ góp phần giúp bà con sớm ổn định sinh hoạt và sản xuất. Trong ngày đóng điện, anh Sầm Văn Bóng, một người dân thôn Làng Nủ đã không dấu nổi niềm vui và xúc động chia sẻ: "Thay mặt bà con trong thôn, xin cảm ơn chính quyền và ngành Điện đã quan tâm đưa điện về khu tái định cư. Điện không chỉ là ánh sáng, mà còn là sức mạnh để chúng tôi bắt đầu lại cuộc sống sau thiên tai”. Ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết, ngay khi bão qua, ngành Điện đã nhanh chóng vào cuộc, khảo sát thiệt hại, lập phương án khôi phục hệ thống điện và triển khai thần tốc các hạng mục. Đặc biệt, việc đưa điện lưới quốc gia về sớm hơn so với dự kiến tại các khu vực tái định cư là minh chứng rõ ràng cho sự tận tâm và cam kết của ngành Điện với bà con những vùng khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai". Ông Thông cho biết thêm: "Chính quyền và người dân chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực của Công ty Điện lực Lào Cai. Việc có điện sớm không chỉ giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế. Ngành Điện đã làm việc ngày đêm, bất chấp địa hình đồi núi khó khăn và khối lượng công việc lớn, điều này thực sự đáng khâm phục. Chúng tôi hy vọng PC Lào Cai sẽ tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần ấy trong việc phục vụ nhân dân". Việc đưa điện lưới quốc gia trở lại các khu vực bị thiệt hại không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là tâm huyết của những người làm ngành Điện trong hành trình gắn bó, đồng hành với người dân và chính quyền địa phương. Đây là minh chứng cho sự đồng lòng của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong nỗ lực hồi sinh và phát triển bền vững cho vùng cao Lào Cai. P.V “Thần tốc" đưa điện lưới quốc gia về khu tái định cư Làng Nủ Về đích sớm hơn 45 ngày so với kế hoạch, Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) vừa chính thức đóng điện công trình cấp điện tái thiết cho khu dân cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên của tỉnh Lào Cai. Công trình hoàn thành ngay trước thềm kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2024)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==