Tiền Phong số 333

KHUYẾN NÔNG 11 n Thứ Năm n Ngày 28/11/2024 TIÊU ĐIỂM Tại xã Hùng Việt huyện Tràng Định, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tràng Định tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình chăn nuôi vịt thịt tạo vùng nguyên liệu sản phẩm OCOP năm 2024. Theo báo cáo, mô hình chăn nuôi vịt thịt tạo vùng nguyên liệu sản phẩm OCOP năm 2024, quy mô 4.650 con vịt thịt giống Super M, triển khai tại 2 xã Hùng Việt và Tri Phương của huyện Tràng Định với trên 50 hộ dân tham gia dự án. Ông Nguyễn Duy Hà, cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn cho biết: Để tạo điều kiện thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm, đơn vị đã bố trí cấp phát con giống và vật tư chăn nuôi cho các hộ tham gia ở Tràng Định làm 2 đợt khác nhau. Tại xã Tri Phương, thực hiện cấp phát hỗ trợ 2.000 con vịt giống và vật tư. Sau 56 ngày đưa vào thả nuôi, đàn vịt đạt trọng lượng bình quân 3,7 kg/ con, đạt 100% chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đề ra. Tại xã Hùng Việt, thực hiện cấp phát hỗ trợ 2.650 con vịt giống và vật tư. Sau 45 ngày đưa vào thả nuôi, đàn vịt đạt trọng lượng bình quân 3,4 kg/con. Theo kế hoạch đề ra, đàn vịt đến 56 ngày tuổi sẽ cho xuất chuồng. “Về liên kết tiêu thụ sản phẩm, cơ sở vịt quay OCOP Thu Hằng ở thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các hộ tham gia mô hình. Đến nay, đàn vịt thương phẩm xã Tri Phương đã tiêu thụ hết”, ông Nguyễn Duy Hà chia sẻ. Qua quá trình triển khai mô hình, hộ tham gia và hộ nông dân có nhu cầu phát triển chăn nuôi vịt ở các xã lân cận đã tiếp nhận được kỹ thuật chăn nuôi quy mô lớn, quản lý theo quy trình an toàn sinh học. Phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm OCOP thương hiệu “Vịt quay Lạng Sơn”, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. NGUYỄN DUY CHIẾN Nông dân huyện Tràng Định nuôi vịt đặc sản ẢNH: DUY HÀ Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao được Bộ NN&PTNT phối hợp các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp triển khai 7 mô hình thí điểm tại 5 tỉnh, thành vùng ĐBSCL (Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh). Tổng kết tại 5 tỉnh làm mô hình thí điểm cho thấy năng suất vụ Hè thu 2024 đạt từ 6,3-6,6 tấn/ ha, cao hơn ngoài mô hình từ 0,2-0,7 tấn/ha. Năng suất vụ Thu đông đạt từ 6,2 - 6,5 tấn/ha, cao hơn ngoài mô hình. Tổng chi phí đầu vào giảm 10-15% so với đối chứng; giảm 40-50% lượng giống gieo; giảm 3-4 lần phun thuốc bảo vệ thực vật; giảm khoảng 30-40% lượng nước tưới. Hiệu quả kinh tế tăng từ 2,3-7,6 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình; giảm phát thải khí nhà kính, trung bình 5,0 - 6,0 tấn CO2/ha. Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, để mở rộng diện tích thực hiện đề án đòi hỏi các địa phương tham gia cần thống nhất thực hiện đúng quy trình canh tác đã được các địa phương, nông dân áp dụng triển khai mô hình thí điểm vừa qua và sự tham gia liên kết của doanh nghiệp. “Các địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nông dân tích cực tham gia. Bởi, khi nông dân vào cuộc tích cực cùng sự chung tay của doanh nghiệp và các cấp chính quyền mới có thể thực hiện hiệu quả các dự án”, ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh. Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, diện tích đất trồng lúa của tỉnh khoảng 395.000ha, chiếm 62% diện tích tự nhiên. Từ lâu, lúa là cây trồng chủ lực của tỉnh, sản lượng hàng năm trên 4,4 triệu tấn; riêng năm 2024 sản lượng lúa đạt khoảng 4,6 triệu tấn (chiếm gần 20% sản lượng lúa khu vực ĐBSCL). Thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa, Kiên Giang triển khai 2 mô hình thí điểm trên 2 vùng sinh thái khác nhau:1 mô hình tại huyện Tân Hiệp đã cho thu hoạch với kết quả đáng phấn khởi. Chi phí điểm trình diễn giảm hơn 3,3 triệu đồng và lợi nhuận trên 25 triệu đồng/ha, tăng hơn so với đối chứng hơn 6 triệu đồng/ha và tăng 32% so với ngoài mô hình. Kết quả giảm phát thải tại mô hình thí điểm từ 7,56 đến 8,11 tấn CO2/ha. Còn lại 1 mô hình 10 ha trên vùng đất tôm lúa tại xã Đông Thạnh, huyện An Minh, hiện lúa trong giai đoạn làm đòng, trổ bông, phát triển tốt. NHẬT HUY Ngày 26/11, tại Kiên Giang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Kiên Giang tổ chức trình diễn cơ giới hóa đồng bộ trong gieo sạ lúa và Tọa đàm “Giải pháp mở rộng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”. Tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 triển khai thực hiện đề án đạt 100.000 ha và đạt 200.000 ha vào năm 2030. Trong thực hiện các mô hình thí điểm trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn, tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, huy động từ các địa phương, doanh nghiệp hỗ trợ đảm bảo cho việc thực hiện thí điểm đề án. Nông dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang trình diễn cơ giới hóa đồng bộ trong gieo sạ lúa ĐỀ ÁN 1 TRIỆU HA LÚA CHẤT LƯỢNG CAO: Phát thải thấp, tăng trưởng xanh Mô hình nuôi vịt OCOP ở xứ Lạng Nâng cao tính bền vững các mô hình khuyến nông Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức tọa đàm “giải pháp thông tin thị trường, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao tính bền vững các mô hình khuyến nông”. Theo bà Mã Thị Trà My - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Cao Bằng, thực tế, một số cây trồng đặc hữu của tỉnh được trú trọng phát triển và ngày càng khẳng định được vị trí, thương hiệu trên thị trường, được nhiều khách hàng tin dùng, lựa chọn. Nhiều sản phẩm đặc sản của tỉnh khẳng định được vị trí trên thị trường với 144 sản phẩm OCOP. Cũng tại toạ đàm, nhiều khó khăn về vốn đầu tư của HTX và vướng mắc của doanh nghiệp, người dân trong việc tiếp nhận thông tin về thị trường; các chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp của tỉnh và sự vào cuộc của chính quyền địa phương... đã được gỡ rối với các giải pháp thông tin thị trường, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. PHÙNG LINH Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái Bộ NN&PTNT phối hợp UBND tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức Diễn đàn nông nghiệp với chủ đề: “Khuyến nông gắn với du lịch nông nghiệp, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”. Diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững gắn với du lịch sinh thái, đồng thời thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm, tìm giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Phát biểu tại diễn đàn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh cho biết, chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được xác định là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Quốc Thanh đề nghị lực lượng khuyến nông phải cập nhật thêm, ghi nhận thêm, chia sẻ thêm những kinh nghiệm của các nhà quản lý, chuyên gia để mang về ứng dụng ngay trong các hoạt động tại cơ sở. Đồng thời, kiến nghị đề xuất với Khuyến nông Quốc gia để mở những lớp đào tạo những lực lượng khuyến nông am hiểu thêm về kiến thức du lịch nông nghiệp cơ bản. PHÙNG LINH TẤC ĐẤT TẤC VÀNG CỘNG HƯỞNG Hỏi: Mỗi khi thời tiết thay đổi, cá thường mắc bệnh và chết. Xin các chuyên gia hướng dẫn tôi cách phòng bệnh cho cá trong thời điểm giao mùa? Trả lời: Việc thay đổi thời tiết tạo sự thuận lợi cho mầm bệnh trên cá phát triển rất nhanh, chủ yếu là các bệnh về ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn, vi rút... Do đó, bà con cần chú ý các biện pháp phòng bệnh tổng hợp để tránh thiệt hại về kinh tế. Vét bùn đáy ao để diệt khuẩn trước khi chuẩn bị vào vụ mới. Bón vôi diệt mầm bệnh với liều lượng 7-10kg/100m2. Tùy theo diện tích ao nuôi mà chọn mật độ nuôi phù hợp. Trước khi thả cá giống cần tắm bằng nước muối với liều lượng 2-3-g/lít Tuyệt đối không cho cá ăn thức ăn ôi thiu, cho ăn trong ngày chia làm 2 lần: sáng, chiều (vào lúc trời dịu mát). Rửa sạch dụng cụ cho ăn. Bổ sung thêm Vitamin C trong thức ăn để tăng sức đề kháng (liều lượng 40 g/100 kg cá, định kỳ 2 lần/ tuần) Tăng sức đề kháng cho cá bằng thảo dược như: Xay tỏi thật nhỏ, trộn vào thức ăn với liều lượng 100-300 g/100 kg cá, cho ăn liên tục 1 tuần. Ngoài ra có thể cho cá ăn thêm các loại cây: chuối, rau sam, nhọ nồi… T.P HỎI GÌ ĐÁP NẤY Phòng bệnh cho cá trong thời điểm giao mùa

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==